Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

TS. NGUYỄN SĨ DŨNG LÊN TIẾNG VỀ VIỆC PHẠT BÁO TUỔI TRẺ


TS. Nguyễn Sĩ Dũng lên tiếng về:

BÁO TUỔI TRẺ

Hợp pháp thì cũng phải hợp lý. Phạt tiền báo Tuổi trẻ là hợp pháp, nhưng đình bản báo Tuổi trẻ online là không hợp lý.

Cho dù chỉ là tờ báo cấp phòng, nhưng báo Tuổi trẻ đang là một trong những tờ báo có nghề, được nhiều bạn đọc yêu thích trên đất nước ta.

Đình bản tờ báo nghĩa là trừng phạt không chỉ Tuổi trẻ mà còn cả hàng vạn, thậm chí hàng triệu bạn đọc của báo. Điều này bất hợp lý tương tự như việc đình chỉ hoạt động của một hãng xe buýt công cộng chỉ vì ô tô của hãng có vi phạm.

Bộ Thông tin, Truyền thông nên xem xét lại việc đình bản báo Tuổi trẻ online trong 3 tháng.

4 nhận xét :

  1. Rất tín nhiệm tiến sĩ luật Nguyễn sĩ Dũng. Mong ông viết bài góp ý với quốc Hội về luật "đặc khu".

    Trả lờiXóa
  2. Tôi thì cho rằng không hợp lý và cũng không hợp pháp,bởi vì một lẽ đơn giản, muốn phạt muốn đình bản thì phải qua xét xử của toà án, bởi đây không phải là ý thích của ban tuyên giáo hay một chữ ký của của ông BT bộ 4 T. Tóm lại nếu hành xử theo pháp luật thì báo Tuổi trẻ cần đề nghị đưa bộ 4 T ra pháp luật.

    Trả lờiXóa
  3. Báo quốc doanh chẳng trung thực, đọc báo mạng sướng hơn.

    Trả lờiXóa
  4. Mong các trí thức và bạn đọc lên tiếng nhiều hơn nữa để để bảo vệ công lý. Đất nước này đã loạn và sẽ còn loạn hơn nữa nếu sự độc đoán, độc tài còn kéo dài. Đất nước ta và dân ta sẽ không bao giờ có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu”, thậm chí là những nước Đông-Nam-Á nếu cứ độc tài toàn trị.

    Trả lờiXóa