Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

GS. TRẦN NGỌC VƯƠNG NỬA ĐÊM GỌI QUỐC HỘI ĐẾN LẠC GIỌNG


Trần Ngọc Vương

QUỐC HỘI ƠI!


Nhân kỳ họp quốc hội, Trung Quốc lại tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng và trắng trợn chủ quyền quốc gia, tôi đề nghị cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ra một nghị quyết bày tỏ ở mức đích đáng sự phản đối những hành động đó.

Không việc gì đáng làm cấp bách hơn việc đó vào lúc này! 



Hỡi các đại biểu quốc hội, xin hãy chúng tỏ cho nhân dân lòng yêu nước của quí vị! 

Nếu cứ tiếp tục né tránh, để cho Trung Quốc thực hiện hành vi gặm nhấm ngày càng hung hãn như họ đang làm hiện nay, chờ đến khi sự đã rồi, tất cả những sự phản đối e lệ và rụt rè sẽ chẳng mang ý nghĩa nào nữa!

Khẩn khoản yêu cầu quý vị đại biểu hãy nói lên tiếng nói tâm huyết của toàn thể 94 triệu người ! 

Xin trân trọng cảm ơn!

____________  
Phụ lục:

Hoài Hương

CUỐI NGÀY NGHĨ VỀ NGÔN NGỮ THỜI PHÍ GIÁ.


Trạm " thu giá"
Trà đá siêu lợi nhuận
Thu nhập cao nhờ bán vé số
Đạo văn của học trò là nhân văn
Vỗ mông là kiểu chào thân mật
Xâm hại tình dục trẻ em nhưng tù treo vì bị cáo là đảng viên
Cô giáo câm khi lên lớp suốt vài tháng
Cô giáo " đéo cần mày" khi cãi lộn với học viên
Thành phố không ngập mà chỉ tụ nước
Xe vẫn còn nhúc nhích thì không thể gọi là kẹt.
Đường sắt cao tốc Cát Linh êm hơn đường sắt thời Pháp.
Con cán bộ làm lãnh đạo là hồng phúc.
Đường nắn qua nhà VIP là đường cong mềm mại.

Còn gì nữa không xin bổ xung..


3 nhận xét :

  1. Có lần PTT Vũ Đức Đam cao giọng, đại ý: Chúng ta sẽ lấy lại bằng được HS, thế hệ này không làm được thì thế hệ con cháu sẽ làm. Đúng là một câu nói vô thưởng vô phạt. Thế hệ các ông lãnh đạo hiện nay nhu nhược, không dám ho he với Tầu về HS lại còn đùn cho thế hệ con cháu. Thời hạn khởi kiện đòi lại HS sắp hết, nếu bây giờ các ông không làm việc đó thì làm sao con cháu mai sau làm được?
    VN không những mất HS mà sẽ mất cả Biển Đông nếu các ông vẫn rụt cổ lại như hiện nay.

    Trả lờiXóa
  2. -Ông Vương: "Nhân kỳ họp quốc hội, Trung Quốc lại tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng và trắng trợn chủ quyền quốc gia, tôi đề nghị cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ra một nghị quyết bày tỏ ở mức đích đáng sự phản đối những hành động đó.
    Không việc gì đáng làm cấp bách hơn việc đó vào lúc này!
    Hỡi các đại biểu quốc hội, xin hãy chúng tỏ cho nhân dân lòng yêu nước của quí vị!"
    - QH đang bận bàn về giá thay phí trong BOT nha!

    Trả lờiXóa
  3. Nhất trí với GS Trần Ngọc Vương: Thái độ của lãnh đạo VN thế này thì việc mất nước gần lắm rồi.

    Trả lờiXóa