Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

VFF KHẲNG ĐỊNH ÔNG LÂN TRUNG TỰ TIỆN LÊN XE BUS


Ông Nguyễn Lân Trung có được phân công lên xe buýt diễu hành của U23 Việt Nam?

Người lao động
29/01/2018 14:01 


(NLĐO)- Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF Nguyễn Xuân Gụ trưa nay 29-1 khẳng định không giao cho ông Nguyễn Lân Trung lên xe buýt 2 tầng chở đoàn U23 Việt Nam diễu hành để phụ trách công tác truyền thông.

Trưa nay, 29-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), khẳng định không giao cho ông Nguyễn Lân Trung lên xe buýt chở đoàn U23 Việt Nam diễu hành để phụ trách công tác truyền thông như thông tin ông Trung trả lời báo chí.

"Tôi là trưởng ban truyền thông của VFF, tôi không hề giao cho ông Nguyễn Lân Trung phụ trách công việc đó. Tôi đã theo đoàn 10 ngày ở thời điểm thi đấu tại Trung Quốc. Sự việc ông Trung có mặt ở trên xe buýt tôi không biết trước, vì phải lo nhiều công việc khác tại buổi đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về"- ông Nguyễn Xuân Gụ nói.

Theo vị phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF, nếu có giao việc cầm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh huấn luyện viên (HLV) trưởng Park Hang Seo trên xe diễu hành tri ân người hâm mộ thì không ai khác ngoài ông Dương Vũ Lâm, trưởng đoàn U23 Việt Nam. Việc ông Nguyễn Lân Trung lên xe buýt 2 tầng chở đội tuyển U23 Việt Nam diễu hành từ sân bay Nội Bài về trung tâm thủ đô Hà Nội là hoàn toàn không có trong kế hoạch.

"Nếu ông Trung nói được giao lên xe làm nhiệm vụ, thì người phân công là ai, trong khi tôi là Phó Chủ tịch VFF kiêm Trưởng Ban Truyền thông. Ông Trung mới vừa về làm ủy viên Ban Truyền thông"
- ông Gụ nói.


Ông Nguyễn Lân Trung (giơ hai tay ở hàng đầu) đứng ở vị trí nổi bật nhất trên xe buýt 
diễu hành của U23 Việt Nam - Nguồn: Internet

Theo ông Nguyễn Xuân Gụ, khi hình ảnh ông Nguyễn Lân Trung đứng ở vị trí hàng đầu trên xe buýt diễu hành xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội, rất nhiều người đã gọi điện cho ông thắc mắc tại sao đứng ở vị trí này không phải là những thành viên trong đội tuyển, trưởng đoàn hay ban huấn luyện mà là ông Trung.

Ông Nguyễn Xuân Gụ cho biết thời gian tới ông sẽ kiến nghị lên ban lãnh đạo VFF quán triệt việc tổ chức các chương trình tương tự, không để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến kế hoạch, ý nghĩa chung của chương trình.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trong sáng cùng ngày 29-1, ông Nguyễn Lân Trung, cựu phó chủ tịch VFF, đã có những giải thích đầu tiên về việc ông có mặt hàng đầu trên xe buýt 2 tầng diễu hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam và có những hành động nhiều người cho rằng "rất không nên" vào những giờ phút mà người đáng được tôn vinh nhất là các tuyển thủ U23 Việt Nam và HLV trưởng Park Hang Seo sau kỳ tích vừa lập được cho bóng đá nước nhà.

Theo ông Trung, ông là ủy viên Ban Truyền thông của VFF nên có mặt ở xe buýt cùng đoàn U23 diễu hành để giúp đỡ về công tác truyền thông, giương ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh HLV trưởng Park Hang Seo. "Tôi có mặt trên xe hô để cầu thủ và những người hâm mộ hô theo "Việt Nam vô địch"- ông Nguyễn Lân Trung phân trần.

Ông Nguyễn Lân Trung nói rằng có một số thời điểm ông đứng ở vị trí đầu xe buýt diễu hành là không nên. "Thật buồn khi làm mọi người hiểu nhầm"- ông Trung trần tình.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc nhiều ý kiến cho rằng ông là người không tham gia với đoàn U23 Việt Nam suốt quá trình diễn ra giải, không có những đóng góp trực tiếp vào chiến tích của đội nhưng lại đứng ở vị trí đầu tiên trên tầng 2 xe buýt diễu hành khi mừng công như đang "nhận vơ" công trạng về mình, ông Nguyễn Lân Trung nói: "Tôi làm việc và không bao giờ nghĩ mình vơ công trạng của ai".

Người đã rời cương vị phó chủ tịch VFF vài năm nay lý giải VFF làm thẻ để ông có nhiệm vụ vào tham gia tổ chức lễ đón, hỗ trợ công tác truyền thông. "Tôi ở trên xe hỗ trợ truyền thông như các lần khác, tôi đã làm hết mình, bây giờ cổ vẫn đang khản tiếng"- ông Trung nói. 

Minh Chiến

9 nhận xét :

  1. Nguyễn Lân Trung là con rối trên sân xiếc hề. Loại GS TS nhà ta chủ yếu là thế, cốt cách, nhân phẩm là thế. Luôn xuất hiện đúng chỗ có miếng và tranh chớp thời cơ lấy le. Thộn đến thế là cùng Nguyễn Lân Trung ơi là Nguyễn Lân Trung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó không phải là con rối mà là thằng điên- nói nhanh cho nó vuông.

      Xóa
    2. Đố các bạn biết ông Lân Trung đang hét lên câu gì?

      Xóa
    3. Mới có một Bùi Hiền ấm đầu nay lại nảy nòi ra một thằng bắng nhắng Lân Trung.

      Xóa
  2. Họ Nguyễn Lân có gene này từ lâu rồi

    Trả lờiXóa
  3. Có thể vì ông ấy cũng vui mừng và quá phấn khích mà quên nội quy chung : " Không phận sự miễn vào " chăng ? . Dẫu sao thì hành động vô duyên , kệch cỡm , rất chi là phản cảm này cũng làm xấu đi hình ảnh ông NLT trong giới " quần đùi áo số " và cộng đồng .

    Trả lờiXóa
  4. Lăng xăng nhắng nhít từ sân bay Nội Bài. Ai phân công ông Trung hầu tràng hoa cho ông Vũ Đức Đam quàng cổ cầu thủ. Việc đó là của các em lễ tân được cắt cử chứ không là của ban truyền thông. Trên xe, nhảy vào chỗ ống kính tác nghiệp của phóng viên, né không được. Khi về nội thành, nhảy ra chiếm chỗ đầu xe vì thấy ống kính của các chốt truyền hình. Ông truyền thông cho VFF hay như trẻ trâu, thích thò mặt ra, PR cho mình. Đến nước này mà còn lươn lẹo thì đúng là Xuân Tóc đỏ.

    Trả lờiXóa
  5. Phải nói thẳng là mấy ông lãnh đạo HÌNH NHƯ nể và sợ ... nên không dám góp ý ngay lúc đó cho ông Trung ! Thái độ đó gọi là ươn hèn, nó thể hiện thái độ NHĂM MẮT LÀM NGƠ trước sự việc phản cảm ... thái độ sống đó của những người lãnh đạo càng làm cho người dân coi thường những kẻ sống ăn bám vào tiền thuế của dân .

    Trả lờiXóa
  6. những sự kiện như thế này (ở các nước phát triển) thường chỉ có cầu thủ và ông bầu, đôi khi có một vài cá nhân có ý nghĩa đặc biệt với đội thể thao đi cùng ô tô. chiểu theo những bức ảnh này làm người quan sát không rõ đang diễu hành cho sự kiện gì? đây nhất định phải là vấn đề ban tổ chức phải có những kế hoạch thay đổi không thể tiếp tục như rày được. đề nghị đội bóng, báo chí nên tìm những bức ảnh mang đúng nghĩa của đội bóng, có hình ảnh các cầu thủ, ông bầu những người lập chiến công để treo kỉ niệm trong 'câu lạc bộ' bóng đá để đồng bào được chiêm ngưỡng, tự hào từng cầu thủ. còn những thành viên trong ban tổ chức, hoặc những thứ khác chỉ là thứ yếu, không quan tâm.

    Trả lờiXóa