Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

PHẢI CHĂNG HỘI VHNT TRÀ VINH THU HỒI VÌ CHO LÀ TRANH CHÉP?

 Bức ảnh trên báo Nông thôn Việt, đăng lúc 15:38, 06/05/2016 (GMT+7)

 Bức tranh Biển Chết của Họa sĩ Nguyễn Nhân.
.
  Bức tranh "Sông chết" - tác giả Lê Thế Anh vẽ năm 2009.
Thiều Quang Thắng
Đây có lẽ là lý do tác phẩm BIỂN CHẾT bị thu hồi?

Tranh hình 3 tên là "Sông chết" - tác giả Lê Thế Anh vẽ năm 2009.
Bức ảnh đầu tiên trong bài viết link dưới đây:
----------------------
Tễu Blog xin ý kiến các nhà phê bình mỹ thuật và giới họa sĩ về vấn đề này!

5 nhận xét :

  1. Cái hội vhnt này nó không có thẩm quyền thu hồi!

    Trả lờiXóa
  2. Bạn Thiều Quang Thắng suy diễn khá tiêu cực. Lý do thu hồi không phải như thế. Ngành hoạ là ngành nghệ thuật trong đó con người sử dụng màu vẽ để tô lên một bề mặt như là giấy, hoặc vải, để thể hiện các ý tưởng nghệ thuật. Không nhất thiết là cái gì thật mới. Có thể đem nhiều hình ảnh từ các nguồn khác nhau, đưa vào trong một bức hoạ. Miễn sao, bức hoạ phải chuyển tải được một thông điệp. Các hình ảnh khắc trên trống đồng Đông sơn là các quan sát đâu đó trong đời sống, cũng thấy trong các di tích sành sứ trong cùng thời kỳ. Tôi vào bố tôi đều là hoạ sỹ. Bố tôi cùng thời với Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí.

    Trả lờiXóa
  3. Thu hồi thì để trao ở nhà . Trăm năm sau có người kiếm trả 1 triệu đô !

    Trả lờiXóa
  4. Quan niệm theo kiểu này thì những họa sĩ sáng tác bức tranh giấy dán sẽ bị đưa ra tòa vì tội đã dùng những mảnh báo hay tạp chí dán ghép lên tranh của mình ?
    Đúng là đất nước chúng ta không giống ai thật rồi ! Hu hu !

    Trả lờiXóa
  5. Thu hồi Giải ba là quá đúng. Nếu đây là thể loại tranh cổ động, không dự thi thì khác. Nếu nói là tranh sáng tác thì quả là cóp pi cả 2 mô típ quan trọng của cùng một tác giả (1 ảnh và 1 tranh). Hơn 60% là cái chắc. Còn thu hồi tranh là chuyện khác.

    Trả lờiXóa