Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thư giãn cuối tuần: MỘT BỨC ẢNH VÔ CÙNG ĐỘC ĐÁO

Đại ca khăn xếp, áo dài nam nhưng lại cố thắt cổ một cà vạt đỏ chói, và khóa thêm cái áo vét để gắn các loại mề đay. Dáng mạo hiên ngang quá! Nhất ông ! 
nh chụp tại lễ hội Đồng Kỵ, sáng mùng 4 Tết Đinh Dậu. Nguồn: Internet.
Bức ảnh lễ hội nói lên tất cả về Văn hóa - Con người Việt Nam hôm nay.
.

63 nhận xét :

  1. "Nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi" !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên hạ ai ai thấy cũng cười

      Xóa
    2. Mề gà mề vịt mề đay đỏ
      Hằm hằm "giữ ống" mặt kém tươi.
      -----------
      Thành ngữ "Cười như đười ươi giữ ống".

      Xóa
    3. Tân cổ giao duyên, đông tây hội ngộ. Háo danh, khoe mẽ nhưng dốt nát. Thật thương cho những kẻ lú lẫn , mê muội kiểu này. Mà quái lạ, lại là đại biểu nhân dân nữa chứ. Nhổ toẹt vào mặt mày.

      Xóa
    4. Biết đâu ông ấy chửi đời
      làm gương cho kẻ hợm người lố lăng?
      Thời nay xấu tốt nhập nhằng
      Ông-Thằng lẫn lộn có rành được chăng?

      Xóa
    5. Trong thập loại chúng sinh, có ai biết tên này thuộc loại nào không?

      Xóa
    6. Con người mới XHCN là đây.

      Xóa
  2. Quê tôi có một ông bị bệnh tâm thần , lúc nào cũng huy chương tự làm bằng ống bơ và nắp chai, đeo đầy ngực ! Giờ lại thấy ông này giống quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha này chắc bệnh tâm thần, nhặt rác ăn ngoài chợ.
      Thương thay cũng một kiếp người!

      Xóa
  3. Nếu cần một hình mẫu cho thứ vãn hóa chắp vá và khoa trương của Việt nam,thì đây...chuẩn đến thế là cùng. Chúng ta chê trách lãnh đạo, nhưng với đám đông tụ tập ở chùa Phúc khánh và thêm ông này, thì không có cách nào khá hơn được. Chúng ta phải chờ đến bao giờ đây. Ngượng quá và buồn quá...

    Trả lờiXóa
  4. Hình như ổng còn 1 cái đòn gánh bằng cây rừng và mấy cái bịch nylon đựng đủ thứ đồ lăm dố với mấy cái lon ,chai nhựa ,hàng ngày thấy vẫn quẩy đi cùng chợ ,phố phường ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ỔNG CÓ PHÙ HIỆU BAN tỔ CHỨC VÀ BÔNG HỒNG CỦA ĐẠI BIỂU ĐƯỢC MỜI ... đừng có đùa !

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Sát Thủ Đầu Mưng Mủlúc 10:26 6 tháng 2, 2017

      Soái ca Đại biểu

      Xóa
  6. Anh chủ lò mổ hôm nay diện thế!

    Trả lờiXóa
  7. Đặc trưng cho cai kiểu "kinh tế thị trường định hướng XHCN" đây mà.

    Trả lờiXóa
  8. Không thể xếp vào thể loại nào được _ Chấm hết

    Trả lờiXóa
  9. Có khi ông ấy cố ý làm ra vậy để làm trò cười mua vui cho thiên hạ ngày xuân

    Trả lờiXóa
  10. Khốn khổ làng Đông Kỵ
    Sinh tên đĩ đực này
    Hắn đã làm ố bẩn
    Lễ hội ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  11. Mề đay nhiều như thế
    Chắc phải là đảng viên
    Sao bác nào bình dại
    Đây chính là thằng điên?

    Trả lờiXóa
  12. Hình mẫu của nền văn hóa mới Cờ - Đèn - Kèn - Trống - Biểu ngữ - Huy chương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất tâm đắc nhận định này ; nó là đặc thù của xã hội mông muội, giả dối nhưng thích khoa trương . Tỷ như luôn trương lên khẩu hiệu " Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật " nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn , chỉ có luật rừng là được thực thi ...

      Xóa
  13. Trông bản mặt và phong cách chú ỉn này lố lăng quá , cứ thấy buồn nôn !... Con ỉn này thuộc diện công thần là cái chắc . Hí , hí ...

    Trả lờiXóa
  14. Hình mẫu của tượng phật mặc vest đây.

    Trả lờiXóa
  15. Những kẻ vô học , hợm hĩnh :
    Mẫu cán bộ cốt cán của nông thôn mới !

    Trả lờiXóa
  16. Nhân vật mở đầu đoàn rước Năm Đinh Dậu 2017 . Đủ cả Đông Tây Kim Cổ hòa hợp ! Xem ra cũng khá lạ mắt . Báo hiệu sẽ còn nhiều kiểu ăn mặc lạ mắt hơn !

    Trả lờiXóa
  17. Có lẽ đại ca này đang chửi đời?

    Trả lờiXóa
  18. Thằng lày nà thằng lào vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BỐ ĐỒNG CHÍ NÀY LÀ ĐỒNG CHÍ NÀO HẢ ?

      Xóa
  19. Lại một kiểu mốt kết hợp văn hóa dân tộc với định hướng XHCN

    Trả lờiXóa
  20. Ông kễnh này chắc sẽ được ban tổ chức chọn cho lễ duyệt binh ở quảng trường Ba Đình năm nay! Rất Cộng!

    Trả lờiXóa
  21. Đồng chí này có vẻ
    Áo vét dấu gì trong
    Biết đâu lại chả súng
    Với vài băng Kẹo Đồng

    Trả lờiXóa
  22. Nay thời trọc phú lên ngôi
    Ngu ngơ điếc ngọng lại tròi lên trên

    Trả lờiXóa
  23. Hành vi lố bịch thể hiện não bộ đã bị nhồi sọ đến lú lẫn . Nghĩ cũng tội nghiệp cho một kiếp người .

    Trả lờiXóa
  24. Hì hì...dơ dáng nhưng trịnh trọng và vênh váo!

    Trả lờiXóa
  25. Hắn có vẻ dương dương tự đắc quá nhỉ .với cái vẻ dương dương tự đắc ngớ ngẩn này chắc hắn có nhiều tuôỉ đảng lắm đây

    Trả lờiXóa
  26. Anh Diện ơi, hình như tôi thấy còn thiếu cái huy hiệu 30, 40, 50,55, 60 ... tuối đảng của ông ta nữa ! Đề nghị anh gấp gáp bổ sung kẻo "đảng ta" bị thiệt thòi

    Trả lờiXóa
  27. Nặng lời quá. Thế hệ nào chẳng có người thế nọ thế kia. Đăng cái ảnh... cười là được rồi.

    Trả lờiXóa
  28. Một phần người mười phần khỉ là đây

    Trả lờiXóa
  29. Lần đầu tiên tôi thấy
    Một quái vật hình người
    Chắc hành tinh khác đến
    Chứ chẳng hề phải chơi

    Trả lờiXóa
  30. Chắc vợ con bác ấy
    Trông thấy bức ảnh này
    Phải hết hồn quái quỷ
    Ám bố mình rồi đây

    Trả lờiXóa
  31. "Nền kinh tế thị trường định hướng xhcn"

    Trả lờiXóa
  32. Thảm họa làng thời trang thế giới !

    Trả lờiXóa
  33. ông này mang theo giấy chứng nhận gia đình có văn hóa là đủ bộ

    Trả lờiXóa
  34. Các Bác cứ phê bình, chỉ trích người trong ảnh làm gì, khổ thân Bác ấy. Tôi thì lại rất cảm ơn Bác ấy, vì hình ảnh của Bác đã nói lên tất cả những " tinh hoa" của nền văn hoá và con người mới XHCN của XH Việt nam trong thời kỳ mà chưa bao giờ " rực rỡ" như ngày nay !

    Trả lờiXóa
  35. Hình dáng Đông, Tây kết hợp = Bệnh nhân tâm thần trốn khỏi bệnh viện

    Trả lờiXóa
  36. Lâu nay vẫn vào trang của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, đọc, chia sẻ với tâm tư của Tiến sỹ. Hiểu một điều là tại sao Việt Nam mãi đi sau, lý do từ Văn Hóa Việt. Từ lối sống đến văn hóa và ngược lại, ích kỷ, đố kị, háo danh, hoang tưởng; thế giới theo đuổi những giá trị hòa đồng, hợp tác còn ta theo đuổi đấu tranh... chính quyền được xây dựng trên nền của số đông vô minh tàn nhẫn thì quốc gia chỉ vậy thôi. Cám ơn Tiến Sỹ .

    Trả lờiXóa
  37. Trông giống ông sếp tôi quá.

    Trả lờiXóa
  38. Anh ruột của Trần Nhật Quang, tên là Trần Nhặt Quàng.

    Trả lờiXóa
  39. Nhìn ông này phục sức, ăn mặc, trang điểm, gồm những thứ hổ lốn giống như làm hề (xin lỗi các bạn diễn hề). Nó cóp nhặt những thứ nửa Đông nửa Tây, nửa kim nửa cổ, bôi bác, tạp nham. Nhìn phong cách từ nét mặt, dáng điệu, cộng thêm cái nắm tay có vẻ là “nghiêm trọng”, có người cho là bặm trợn, không được phép xuất hiện nơi thờ phượng tôn nghiêm. Nhìn hình ảnh ông này, có người ghét, cũng có người thương hại.
    Mọi sự mọi vật trên đời này không có gì là không hiểu nổi, không có gì mà không cắt nghĩa được. Theo đạo Phật, có nhân có quả. Nhân nào quả nấy.
    “Trứng rồng lại nở ra rồng/ Liu điu lại nở ra dòng liu điu”. Có lẽ đây là sản phẩm văn hóa triều đại ông Tổng Trọng.

    Trả lờiXóa
  40. Nam nhân này mang trên mình tinh hoa của thời đại . Cũng cần chú ý tới những phô trương chung quanh ông ta .

    Trả lờiXóa
  41. Đây là hình ảnh tiêu biểu cho một sự tổng hòa kỳ dị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình ảnh tiêu biểu cho chế độ!.

      Xóa
  42. Nhìn cách phục trang : Huân huy chương, thẻ đại biểu, Thẻ ban tổ chức, Hoa hồng cài ve áo, cavat đỏ, đầu đội khăn xếp, trong áo dài , ngoài khoác Véston, quân dung nghiêm nghị, bàn tay nắm chặt như nắm đấm, đôi mắt rực lửa..Có lẽ đại nhân này đang thù đời hoặc diễu cợt chua cay? Khó tin đây là người có tâm lý bình thường . Nhưng cũng bổ sung vào sự đa dạng của Lễ hội cầu lộc thánh thần , loại sinh hoạt văn hóa phi vật thể của VN đương đại ( ngày xưa chắc không có )?!

    Trả lờiXóa
  43. Không biết cha này là bệnh nhân của Viện Tâm thần nào?Cần nhanh chóng làm rõ và đưa vào BV ngay để chạy rông thế này nguy hiểm cho xã hội lắm

    Trả lờiXóa
  44. Những tấm huân chương cài trên cái áo ngoài nhàu nát.
    Ca-vát "đỏ" thắt cổ áo dài đen
    Vừa tổ chức hội làng lại vừa làm đại biểu
    Trông không giống ai nhưng mặt rất hiên ngang!
    Ông - một đại diện chính xác của Đảng ta hôm nay.

    Trả lờiXóa
  45. Một GS đã kết luận: Đây là kết quả cuối cùng của cuộc thi chọn Quốc phục Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  46. Đây là hình tượng của ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ ĐÂY!

    Trả lờiXóa
  47. "Quốc phục" đây rồi! Các "nhà" văn hóa đừng mất công tổ chứ thi thố tìm kiếm quốc phục làm gì nữa, rách việc.

    Trả lờiXóa
  48. Đông - Tây - Nam - (Tây - Tàu - Âu - Á) Y phục kết hợp, thể hiện vẻ đẹp rất truyền thống rất hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc vô cùng ý nghĩa ...
    Có thể sử dụng cho mẫu thiết kế Quốc phục VN, sáng tạo mới.

    Trả lờiXóa
  49. Loại người ngợm này bây chừ vẫn còn rất nhiều , phải vài " khóa " nữa mới hy vọng giảm .

    Trả lờiXóa
  50. Giật cả mình, cứ tưởng “ người ngoài hành tinh” không may bị sa xuống trái đất !

    Trả lờiXóa