Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

BBC: LS TRẦN VŨ HẢI ĐẾN TÒA SOẠN PETROTIMES VỀ BÀI BỊA ĐẶT

LS Trần Vũ Hải đến tòa soạn PetroTimes
 
20.11.-2015
.
 
Luật sư Trần Vũ Hải ngồi làm việc với báo Petrotimes ngày 20/11

Nhóm luật sư ở Hà Nội, trong có luật sư Trần Vũ Hải, vừa tới làm việc với ban biên tập báo PetroTimes tại văn phòng của báo này.

Khoảng 13 giờ chiều 20/11, luật sư Trần Thu Nam đăng tải trên Facebook cá nhân một đoạn video cho thấy Tổng biên tập báo Petrotimes ngồi làm việc với ông Trần Vũ Hải và các luật sư đi cùng "về các bài báo đã đăng về anh Hải".


Trong video, ông Nguyễn Như Phong phát biểu: "Tôi nghĩ rằng là chúng tôi ta đã nói đến các luật sư thì có hai cách nói, một là theo tình, hai là theo luật.

Nếu theo luật thì chúng tôi viết sai thì chúng tôi phải đính chính, chúng tôi phải xin lỗi theo đúng quy định luật báo chí.

Để có căn cứ chẳng hạn, chúng tôi cũng đề nghị anh Hải gửi cho chúng tôi một văn bản phân tích tất cả các cái sai trong các bài báo.

Sau khi anh phân tích xong thì chúng tôi sẽ có cái của chúng tôi."

Ngay sau buổi gặp, luật sư Trần Vũ Hải đã viết trên trang cá nhân "Chiều nay, tôi và các đồng nghiệp làm việc với ông Phong. Sau khi thấy mặt tôi, ông thừa nhận thông tin trên không chính xác, ra lệnh gỡ bài ngay và đính chính."

Ông Hải cũng đề cập đến "năm bài của báo điện tử Petrotimes" viết về ông trong vụ ông bị áp giải lên công an phường Xuân La.

Ông viết: "Tôi khẳng định những nội dung trong các bài này không đúng sự thật về tôi và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi. Ông Phong đồng ý gỡ 5 bài này ngay. Hai bên đồng ý nếu sau này có kết luận của cơ quan chức năng về sự việc của tôi, báo Petrotimes sẽ có quyền đăng theo kết luận đó."
'Trốn đi Mỹ'

Trước đó, sáng thứ Sáu 20/11, báo PetroTimes đăng bài đặt nghi vấn ông Hải đã "trốn đi Mỹ".

Báo này nói một nguồn tin riêng của PetroTimes cho hay, sau lần bị “áp tải” về Công an phường Xuân La [hôm 12/11], ông Trần Vũ Hải đã sang Mỹ.
.
 
Ông Trần Vũ Hải ngoài trụ sở công an phường Xuân La hôm 12/11

Tuy nhiên khi BBC gọi tới số điện thoại thường dùng của ông, thì ông Hải cho biết vẫn đang ở Hà Nội, và ở một vị trí "chỉ cách tòa soạn PetroTimes mấy trăm mét".

Ông cho hay cũng không rõ tại sao tờ báo của chủ bút Nguyễn Như Phong lại đăng bài như vậy.

Báo PetroTimes gần đây đăng nhiều bài công kích luật sư Trần Vũ Hải.

Ông Trần Vũ Hải là luật sư có tên tuổi ở Hà Nội, tham gia nhiều vụ án bị cho là 'nhạy cảm'.

Hôm 12/11 ông đã bị công an tới nhà áp giải lên công an phường Xuân La, hành vi mà ông nói là "bắt giữ trái pháp luật và xâm phạm đến thân thể, nhân phẩm danh dự của công dân".

PetroTimes còn cho biết thêm: "Về thông tin này, một lãnh đạo PC45 cho hay, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra. Ông Trần Vũ Hải không chỉ bị điều tra về dấu hiệu lừa đảo mà còn liên quan đến một số vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý".

Luật sư Hải nói ông đã mời một số đồng nghiệp tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong vụ bị bắt giữ hôm 12/11 và quá trình xử lý đang được tiến hành.

_______________

Luật sư Trần Vũ Hải ‘trốn’ sang Mỹ?

Thiên Minh
20-11-2015

(PetroTimes) – Ngày 19/11, theo nguồn tin riêng của PetroTimes, Luật sư Trần Vũ Hải – người bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra về những dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bỏ sang nước Mỹ.

Trước đó, ngày 12/11, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đã triệu tập Luật sư Trần Vũ Hải để làm rõ những dấu hiệu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Luật sư Trần Vũ Hải bị tình nghi nhận tiền hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhiều người dân tại các các tỉnh Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình nhưng không thực hiện việc tư vấn pháp luật.

Cuối năm 2014, PC45 đã nhận được đơn của 28 hộ dân tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên), tố cáo Luật sư Trần Vũ Hải lợi dụng chiêu bài hỗ trợ pháp lý trong việc khiếu nại liên quan đến đất đai của các hộ dân này và nhận 84 triệu đồng. Dù đã nhận tiền nhưng Luật sư Trần Vũ Hải không thực hiện bất cứ một công việc nào để hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho các hộ dân.

Tiếp nhận đơn tố cáo, PC45 đã tiến hành xác minh, ghi lời khai của các cá nhân đứng ra tố cáo, thu thập tài liệu. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Luật sư Trần Vũ Hải đã bội tín, đồng thời chính luật sư này còn xúi giục 28 hộ dân tại huyện Đại Từ kéo lên trụ sở của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để khiếu nại gây mất trật tự tại trụ sở Tập đoàn Điện lực.

Từ kết quả xác minh, PC45 đã tiến hành triệu tập Luật sư Trần Vũ Hải lên để làm rõ. Theo giấy triệu tập, lần đầu tiên Luật sư Trần Vũ Hải có đến trụ sở cơ quan điều tra nhưng không hợp tác làm việc. Sau đó, cơ quan điều tra đã 4 lần có giấy triệu tập đối với ông Trần Vũ Hải đến làm việc nhưng ông này không chấp hành. Cả 4 lần này, giấy triệu tập đều được chuyển đến Công an phường Xuân La nơi ông Trần Vũ Hải cư trú để chuyển đến cho người liên quan.

Trước những bức xúc của bà con Đại Từ và căn cứ trên kết quả điều tra xác minh, sáng 12/11, PC45 phối hợp với Công an phường Xuân La trực tiếp đến nhà ông Trần Vũ Hải tại khu đô thị Ciputra để triệu tập lên làm việc. Tuy nhiên, ông Trần Vũ Hải bất hợp tác và cho rằng việc triệu tập này là trái pháp luật.

Cơ quan điều tra sau đó đã đưa ông Trần Vũ Hải về trụ sở công an để làm rõ. Tại trụ sở cơ quan Công an phường Xuân La, ông Trần Vũ Hải vẫn tiếp tục tỏ thái độ không hợp tác. Cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã cho ông Trần Vũ Hải về nhà. Tuy nhiên ông này không chịu và vẫn ở Công an phường Xuân La khiếu nại.

Cơ quan công an cũng đang xác minh dấu hiệu lừa đảo của ông Trần Vũ Hải đối với một số bà con nhân dân tại Tây Ninh và Nam Định. Vị luật sư này nhận hỗ trợ pháp lý cho bà con nhân dân đang có khiếu kiện và nhận tiền của họ nhưng đều không làm gì.

Ngày 19/11, một nguồn tin riêng của PetroTimes cho hay, sau lần bị “áp tải” về Công an phường Xuân La, ông Trần Vũ Hải đã sang Mỹ.

Về thông tin này, một lãnh đạo PC45 cho hay, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra. Ông Trần Vũ Hải không chỉ bị điều tra về dấu hiệu lừa đảo mà còn liên quan đến một số vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý.

Tuy nhiên, thông tin ông Trần Vũ Hải sang Mỹ, vị lãnh đạo PC45 cho rằng: “Chưa nắm được thông tin và rất có thể ông này đã qua nước thứ hai. Chúng tôi sẽ vào cuộc xác minh ngay”.

Về việc này, lãnh đạo Công an phường Xuân La (địa bàn ông Trần Vũ Hải sinh sống) cũng cho biết, sẽ cử cán bộ vào cuộc xác minh.

Báo điện tử PetroTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

12 nhận xét :

  1. ỐI GIỜI LÀNG NƯỚC ƠI ! CÓ CHỔ NÀO CHO CHÚNG TÔI CHUI XUỐNG ĐẤT HAY LẤY TRO MÀ BÔI CHO ĐỪNG AI NHÂN THẤY CÁI BẢN MẶT MO CỦA CHÚNG TÔI ! PLEASE ! HELP

    Trả lờiXóa
  2. YÊU CẦU ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ,CP CHO ĐÓNG CỬA NGAY TỞ BÁO " BÁO ĐỜI " NẦY ,VÀ XỬ PHẠT ĐÍCH ĐÁNG BÔI BẨN CÔNG DÂN LÀM PHƯƠNG HẠI ĐẾN DANH DỰ VÀ UY TÍN NGƯỜI KHÁC !

    Trả lờiXóa
  3. Sau khi uồng nước giếng ở Ai Cập hình như con người ta khùng hơn, cực đoan hơn!

    Trả lờiXóa
  4. ồ mấy chục tờ báo này xưa nay vẫn viết bậy , nói càn nói gở đã trở thành thó quen , mà không biết xâu hổ là gì.

    Trả lờiXóa
  5. Cơ quan an ninh VN cũng phải luôn theo dõi tên bồi bút Nguyễn Như Phong, kẻo hắn trốn sang Tầu đấy. Với tư cách của hắn, sẽ không có gì mà hắn không làm cả.

    Trả lờiXóa
  6. Một tờ PetroTimes là được một bát canh

    Trả lờiXóa
  7. Tinh thần Dầu khí: Giá dầu thế giới hạ, giá ở vẫn VN lên, dân méo mặt!

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn mặt thằng cha phong tóc trắng mặt phệ quái dị khác người có vẻ đã trên 60 tuổi( chắc do khai man lý lịch) nói và làm tư cách kẻ lưu manh, làm TBT báo này từ nay 'phát tài bứt phá'" qua vụ LS HẢi, chỉ có độc giả âm phủ mới xem báo hắn, trần gian đứa con trẻ cũng nhổ vào mặt chúng nó.
    DN

    Trả lờiXóa
  9. Yêu cầu luật sư Trần vũ Hải phát đơn kiện anh Như Thổ này về việc loan tin thất thiệt nhằm triệt hạ thanh danh và uy tín công dân !

    Trả lờiXóa
  10. Các ls trong nhóm ls đoàn kết sát cánh cùng nhaú tuyệt quá! Cảm ơn các anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nên viết là LS. Viết Is "nhạy cảm" quá...

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn Nặc danh 07:14.
      Nặc danh 18:20

      Xóa