Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

NHÓM LS THIỆN NGUYỆN BÀO CHỮA CHO CHÁU MAI TRUNG TUẤN

ĐÃ HÌNH THÀNH NHÓM LS THIỆN NGUYỆN BÀO CHỮA CHO CHÁU MAI TRUNG TUẤN

FB Phi Anh Duong
MUỐN BÀO CHỮA MIỄN PHÍ CHO CHÁU TUẤN 

25-11-2015

Cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn trong phiên xử ngày 24/11/2015. Nguồn ảnh: báo Thanh Niên
Cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn trong phiên xử ngày 24/11/2015. Nguồn ảnh: báo Thanh Niên
Hoàn cảnh của cháu: nhà của gia đình bị giải tỏa trong một dự án; cha bị ba năm tù, mẹ bị 3 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” (?); ông ngoại cũng bị án treo; cháu ấy vừa bị 4 năm 6 tháng tù khi mới 15 tuổi; cháu còn một người em…

Tôi đang nghĩ tới việc sẽ bào chữa miễn phí cho cháu Tuấn với mong muốn cháu sẽ được thả, được đến trường như lời nói sau cùng của cháu tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua. Tuổi này cần đựơc đi học, cần sự rộng lượng của người lớn; với luật pháp thì cần sự công bằng, bình đẳng và việc áp dụng khi xét xử, quyết định phải đúng…

Thực sự tôi đọc thông tin, thấy phải giúp cháu. Mặc dù chưa có tài liệu chính thức, mới chỉ biết qua mạng vài hôm nay nhưng cũng cảm giác có khá nhiều lấn cấn từ thủ tục tố tụng đến định tội danh, định khung hình phạt với cháu Tuấn.

Nếu ai người nhà, quen biết xin nhắn giúp gia đình cháu là tôi sẵn sàng bào chữa miễn phí cho cháu tại phiên phúc thẩm, để cùng phối hợp làm thủ tục từ bây giờ. Mọi người biết có thể liên hệ, nhắn tin trước cho tôi qua FB này để hẹn gặp nơi thuận lợi (tôi ở TP.HCM, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM).

Các luật sư muốn tham gia thì chúng ta chủ động liên hệ và cùng thông tin cho nhau nhé. Cám ơn!

Có lẽ rất bận rộn nhưng nếu được, mong các bác cùng tham gia bào chữa cho cháu Tuấn luôn để cùng chia sẻ thông tin, chuyên môn vụ án nhé các luật sư đồng nghiệp.
____
ĐÃ HÌNH THÀNH NHÓM LS THIỆN NGUYỆN BÀO CHỮA CHO CHÁU MAI TRUNG TUẤN
25-11-2015

Theo FB của Luật sư Phi Anh Duong, đã có một số Luật sư sẵn sàng tham gia bào chữa miễn phí cho cháu [Nguyễn] Mai Trung Tuấn. Trước đó, trong vụ án khác bố mẹ cháu Tuấn cũng đã bị phạt tù giam, cả gia đình chỉ còn một bé gái 13 tuổi không bị tù. Tôi mong muốn các Luật sư khác trong Sài Gòn tiếp tục tham gia vào nhóm thiện nguyện để làm vụ án này. Hiện nay tôi thấy đã có LS Phi Anh Duong, Nguyễn Tấn Thi và một số LS khác đã đăng ký tham gia bào chữa (trong stt của LS Phi Anh Duong). Giữa tháng 12 tôi sẽ vào SG để gặp gỡ gia đình và các đồng nghiệp.

Trân trọng,
LS Trần Thu Nam
_____

FB Trần Thu Nam
DANH SÁCH CÁC LUẬT SƯ THIỆN NGUYỆN
25-11-2015

Trong stt của Luật sư Phi Anh Duong tôi đếm được bảy Luật sư sẵn sàng tham gia bào chữa cho cháu Tuấn gồm: Luật sư Đặng Huỳnh Lộc; LS Phi Anh Duong; LS Nhân Lê Minh; LS Trần Thanh (Tony Tran); LS Nguyễn Tấn Thi; LS Trần Hồng Phong (Eco Law); LS Nguyễn Hữu Thục.

Ngoài ra còn LS Nguyễn Văn Miếng do gia đình mời từ đầu. Cộng cả tôi thì tổng số LS tham gia nhóm thiện nguyện đã có 9 LS. Trong SG có nhiều LS tham gia và con số sẽ tiếp tục tăng. Đề nghị mọi người theo ủng hộ các LS SÀi Gòn.
____

FB Trần Vũ Hải
25-11-2015

Nhiều luật sư phía Nam sẵn sàng tham gia nhóm LS bào chữa cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Theo tôi cần nhiều luật sư cùng nhiều người khác tham gia kiến nghị yêu cầu trả tự do cho em Tuấn sớm để em có thể trở về lớp học như lời nói cuối cùng của em trong phiên toà hôm qua. Đồng thời cần vận động đủ số tiến 42 triệu đồng trả cho người bị thương tích không phụ thuộc quan điểm em có tội hay không . Tôi tin nếu cộng động mạng xã hội tích cực, ngay trong năm nay em sẽ trở lại nhà trường. Xin cám ơn các đồng nghiệp phía Nam.

Trong một stt khác, LS Trần Vũ Hải cho biết: “Viên trung tá CA bị thương tích sẽ hành xử thế nào nếu có 20 luật sư đến tận nhà riêng cùng đại diện của em Nguyễn Mai Trung Tuấn trao số tiền 42 triệu đồng và hỏi thăm sức khoẻ cùng những vết thương tích được cho do em Tuấn gây ra?

Và toà án Long An sẽ tiếp đón và trả lời ra sao khi 20 luật sư nhận bào chữa cho em Tuấn trực tiếp yêu cầu Toà thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với em Tuấn ngay trong khi chờ xét xử phúc thẩm, để em được đến trường học theo nguyên vọng thiết tha của em và của chính thầy của em đã phát biểu trong phiên toà hôm qua? Hay họ sẽ lẩn tránh, bận việc, bận họp không tiếp, chờ đợi cấp trên? (Chuyện có thể xảy ra trong vài tuần tới, hiện đã có trên 10 luật sư tình nguyện bào chữa miễn phí cho em Tuấn)”.
___

Mời xem lại: Qua bản án dành cho em bé 15 tuổi, người dân biết chế độ này đang phục vụ ai! (BS). – Dư luận quanh vụ xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn (BS). – NGUYỄN MAI TRUNG TUẤN: BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG! (DL/ BS). – Nguyễn Mai Trung Tuấn không thể có tội? (TMCNN/ BS). – Ước mơ của cậu bé ‘tội phạm bất đắc dĩ’ Nguyễn Mai Trung Tuấn (TMCNN/ BS). – Thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn bị truy tố tội trạng lên đến 15 năm tù (DL/ BS). – Trương Minh Tam – Nhìn lại vụ án 13 người dân Thạnh Hoá tỉnh Long an Cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ (DL/ BS). – 27 năm tù giam cho những người dân oan bảo vệ đất chống cưỡng chế (DL/ BS). – Vụ xử 12 dân oan: Phóng viên bị khống chế khi chụp hình ngoài khu vực tòa (TT/ BS). – Long An: Sắp xử vụ án Tiên Lãng 2 (BS). – Thư mời gọi đồng bào tham dự phiên toà xét xử dân oan huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An vào ngày 15 tháng 9 năm 2015 (FB Phạm Dương Đức Tùng/ BS). – Chính quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Thạnh Hóa, Long An! (GPDC/ BS). – Cô bé 14 tuổi đi tìm công lý cho ba mẹ và anh trai (VOA/ BS).

Nguồn: Ba Sàm.
 

19 nhận xét :

  1. Những sự việc cụ thể này là những dòng suối nhỏ góp phần cho dòng sông công lý, tự do tuôn chảy... Những rác rưởi sẽ bị cuốn trôi... Binh minh rồi cũng phải bừng lên trên đất Việt... Xin cảm ơn các luật sư! Các vị đã hành động bằng tri thức và cái tâm của mình... Chúng tôi yêu các vị hơn quan chức chính quyền vì họ vô tâm, vô trí...

    Trả lờiXóa
  2. Thả thằng bé và phải nuôi nó vì cha mẹ nó đã bị nhốt tù ! các người không nên dẫm đạp lên lương tâm nhân loại một cách thô bạo như thế !

    Trả lờiXóa
  3. VN bỏ 'phiếu trắng' cho dự thảo nhân quyền :

    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/11/151126_vietnam_humanright_defenders

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn các LS. Chúng ta không thể để cho những đám người đó hại cháu Tuấn được.
    Trong mấy ngày qua, tôi lên án họ rất nhiều nhưng quả thật không biết họ là ai:
    1. Chánh án phiên tòa tên gì? nhà ở đâu? nam hay nữ?
    2. Mấy vị công tố viên là ai?
    Ai biết xin nói dùm. Tôi không muốn mình lên án chung chung: tòa án? chỉ là cái nhà, nó vô tội, đừng trách nó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chánh án phiên toà tên gì? ở đâu?
      Hỏi làm gì.
      Tôi cũng không muốn mình lên án oan cho ai.
      Nó cũng vô tội.
      Đừng trách nó.
      Nó làm theo lệnh thôi.
      Lệnh vầy:
      Tội nào cũng có thể tha
      dù đó là giết người, đốt nhà, hãm hiếp, cướp giật.
      Chỉ có một tội không thể tha
      đó là chống lại chế độ
      chống lại người thực thi những quyết định sai trái của nhà cầm quyền
      cũng là chống chế độ.
      dù lương tri nhân loại cho rằng đó là hành vi tự vệ chính đáng.

      Xóa
  5. Thật cảm động
    những luật sư thiện nguyện
    đã và đang làm đồng thời hai việc thiện
    đó là cứu giúp một đứa trẻ
    thoát khỏi trầm luân bởi kết án oan sai
    của một chế độ thù hận loài người,
    nhưng quan trọng hơn
    là các anh đang cảm hoá giác ngộ
    cho những kẻ lầm lạc
    đang là công cụ cho chế độ ấy.
    A Di Đà Phật.
    Hồi đầu thị ngạn.
    Thương cho người lầm lạc.

    Cầu cho các anh được mạnh mẽ và thành công.

    Trả lờiXóa
  6. Luật pháp rất nhiều nước, cụ thể châu âu xử vị thành niên tối đa 10 năm với tội ác rõ ràng. Còn đây nếu chứng minh là tự vệ thì đáng lý còn là không có tội. Còn quy tội thì bản án 4 năm rưỡi cũng là quá cao khi bị cáo muốn bảo vệ Cha Mẹ người thân. Nhiều bất cập về pháp luật của chế độ đã dẫn con người ta sa vào tình trạng này và như thế phải tìm ra nguyên nhân sâu xa để quy tội. Tôi đề nghị các luật sư dựa vào dư luận quốc tế và các tổ chức quốc tế. Vì tư duy họ bảo vệ thanh thiếu niên tốt hơn là tư duy Việt Nam nói chung!

    Trả lờiXóa
  7. Chúng tôi những dân thường rất mong muốn có nhiều luật sư nữa hãy vì công lý và nhân đạo hãy bảo vệ cháu Tuấn để cháu có được cơ hội phổ cập xong THCS lúc còn ngoài đời

    Trả lờiXóa
  8. Tôi đồng ý với LS Trần Vũ Hải ,cần vận động góp đủ 42 triệu để trả cho ông trung tá công an và xin góp 1 triệu ngay khi có nơi gửi tiền.

    Trả lờiXóa
  9. Các Ls thiện nguyện lo cho cháu Nguyễn Mai trung Tuấn chính là lo cho thế hệ tương lai . Lo cho chính con em mình . Có rất nhiều hoàn cảnh bi đát của các em thiếu niên như Nguyễn Mai trung Tuấn. Nhiều trẻ em bỏ học vì nghèo, vì cha mẹ không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp , hay phải đi tù. Nhiều thiếu niên tuổi trên 10 phải lang thang rồi sa vào những tệ đoan XH sau này trở thành gánh nặng cho GĐ cho XH . Lo cho em Nguyễn Mai trung Tuấn , các LS đã làm một việc rất đúng , rất hợp với đạo lý , với tương lai của Đất Nước , chứ không phải để trả thù cho cái bất công mà chế độ gây ra cho em . Việc làm thiện nguyện của các LS là để làm cho XH ngày một tốt hơn , để cho các em bất hạnh như Nguyễn Mai Trung Tuấn còn nhìn thấy hi vọng tức là nhìn thấy trong XH còn rất nhiều bậc cha chú, còn rất nhiều những người trí thức như các luật sư luôn ấp ủ và muốn làm những việc tốt cho các em , cho X H , cho Đất Nước , để cho những em như em Tuấn không cảm thấy bị bỏ rơi, bị tuyệt vọng vì bị dồn vào đường cùng !

    Trả lờiXóa
  10. Những LS đây mới xứng đáng với danh nghĩa TRÍ THỨC. Lương tâm các anh luôn thức tỉnh trước nỗi đau khổ của con người, trước những bất công của XH, Xin cảm ơn các vị nhiều lắm đã giúp tôi lấy lại niềm tin rằng giới học thức VN không phải tất cả đang bị danh lợi làm mê mờ tâm não, rằng những điều thiện vẫn còn trong xã hội VN. Chúc quí vị an lành và thành công.

    Trả lờiXóa
  11. Nhất trí với LS Trần vũ Hải, mong các LS cứu lấy cháu bé! Tôi xin góp 2 triệu.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi chẳng biết nói gì ngoài lời nhắc nhở cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn khi nhập trại cố gắng rửa bát cho sạch kẻo bạn tù đánh chết và lưu ý có tập thể dục thì tập nhẹ nhàng không nên quá sức mà đột quỵ thì chẳng còn cơ hội làm lại cuộc đời như 2 bạn tù thiếu niên mới bị chết trong trại tạm giam mà báo chí đã nêu.

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn các LS đã đem tấm lòng Bồ tát cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh.

    Trả lờiXóa
  14. Luật sư Trần Thu Nam bị hành hung vẫn không sờn lòng, tiếp tục tình nguyện giúp đỡ người bị oan hại. Vô cùng cảm phục LS.

    Trả lờiXóa
  15. Nhìn cháu Trung Tuấn trong ảnh đứng trước vành móng ngựa mà thương quá !Không biết quan tòa và các vị ngồi tòa có còn chút lương tâm con người nào không.Tôi đang muốn bênh vực cháu mà không biết làm thế nào; nay được biết các luật sư lập đoàn bảo vệ cháu trong phiên xử phúc thẩm tôi rất vui mừng và cảm phục tấm lòng cao cả của quí vị .Tôi tin rằng bằng nghĩa cử này sẽ có rất nhiều đồng bào sát cánh cùng quí vị.Tôi xin góp phần đền bù "ông trung tá cưỡng chế" khi biết địa chỉ nhận tiền . Xin kính chúc Quí vị luật sư dồi dào sức khỏe và trí lực để chiến đấu thắng lợi !

    Trả lờiXóa
  16. NHững thằng quan tòa ngồi xử có cái đầu người không vậy ? nó ăn gì ? ăn phân người à ?

    Trả lờiXóa
  17. Mong LS Hải và TỄU sớm giúp cho mọi người vụ góp tiền bồi thường.

    Trả lờiXóa