Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

BÀ CON DƯƠNG NỘI BIỂU TÌNH TẠI BAN TIẾP DÂN CỦA UBND TP HÀ NỘI

Bà con Dương Nội biểu tình tại Ban Tiếp Dân thành phố Hà Nội ngày 28/4/2014
 
Ngày 28/4/2014 những người dân oan Dương Nôi đã biểu tình tại Ban tiếp dân thành phố Hà Nội để đòi người bị bắt oan ngày 25/4, trong đó có hai vợ chồng chị Cấn Thị Thêu:

Ban đầu, bà con tập trung ở Ban Tiếp Dân Thành phố:

 

 

 



Không được Ban Tiếp Dân "tiếp", bà con biểu tình vòng quanh bờ hồ, phản đối chính quyền 
bắt người vô tội: 

 

Những cụ già mệt mỏi từ vụ cưỡng chế hôm 25, nay lại vất vả đi đòi người bị nắt oan
Những cụ già mệt mỏi từ vụ cưỡng chế hôm 25, nay lại vất vả đi đòi người bị nắt oan
 
 

 

 

 



14 nhận xét :

  1. Tiếng kêu dậy đất án ngờ lòa mây.

    Trả lờiXóa
  2. Quyền sống là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của mỗi con người trên mặt đất này ! Xin mọi người phải hiểu như vậy ! Không ai có quyền tùy tiện cho hay không cho người khác cái quyền này !

    Trả lờiXóa
  3. PHÓ THƯỜNG DÂNlúc 21:48 28 tháng 4, 2014

    CHXHCNVN, QG Thành viên HĐNQ thế giới mà vẫn đầy cảnh thế này giữa Thủ đô !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thấy rất chi là NQ đấy chứ. Có ai ngăn cản công dân biểu tình đâu!
      Chỉ có điều dân đi gặp "Ban tiếp công dân" nhưng chỉ thấy biển "tiếp dân", chẳng thấy người tiếp đâu cả!

      Xóa
    2. Đấy là ở Trung ương cơ đấy. Các tỉnh lẻ thì quan lại còn hoành hành hơn thời chánh tổng, lý trưởng ý.

      Xóa
  4. Không một ai ngăn cản cuộc biểu tình! Tại sao vậy? Đơn giản vì nó quá nhỏ, quá yếu. Nhỏ, yếu đến mức Chính quyền... không cần ngăn cản!
    Ôi! Bà con Dương Nội quá mệt mỏi rồi sao mà chỉ có vài chục con người thế này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà con Dương Nội ra mấy cái chợ tự phát mướn thêm người cho đông .

      Xóa
  5. Hãy trả lại vô điều kiện quyền sống thiêng liêng của những con người khốn khổ này về mặt đạo lý cũng như về mặt pháp lý (đạo lý:lá lành đùm lá rách-Pháp lý : quyền sống của con người được qui định rõ ràng trong bản hiến chương về nhân quyền của LHQ,và thậm chí có ghi đầy đủ trong hiến pháp của nước CHXHCN/VN )

    Trả lờiXóa
  6. Mong sao mọi người khắp cả nước hãy đồng lòng cùng bà con nông dân mất đất Dương Nội để đấu tranh dành quyền được làm người

    Trả lờiXóa
  7. Lê Phúc Sông Hươnglúc 11:10 29 tháng 4, 2014

    Bà con Dương Nội bạc nhược , thế thôi , lèo tèo mấy người đến ban tiếp dân làm gì . Nó cưỡng chế đất lại cúi lạy chúng nó , trời ơi đấu tranh nhự vậy mà đòi thành công - Nói đi nói lại ,biết đâu lẽ phải thuộc về chính quyền cũng nên ( có phải lúc nào chính quyền cũng sai đâu )

    Trả lờiXóa
  8. Hãy ghi đả đảo Công an bắt người trái phép, đả đảo chính quyền cướp đất cảu dân, chủ tịch Hồ chí minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

    Trả lờiXóa
  9. Hãy động viên và chia buồn với họ ông Lê Phúc Sông Hương à,họ khổ lắm mà !!!

    Trả lờiXóa
  10. Hãy cố lên hỗi người dân Dương Nội,nhìn hình ảnh mà tội nghiệp những người dân .Sao ko thấy HỘI DÂN OAN đến tiếp sức cho dân Dương Nội để cùng nhau xuống đường

    Trả lờiXóa
  11. Cố lên bà con ! Chúc nhiều may mắn !

    Trả lờiXóa