Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

TỄU BLOG CÔNG BỐ 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2020


BÌNH CHỌN MƯỜI SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2020:

1- Mưa đá Giao thừa chưa từng xảy ra trong lịch sử VN, báo hiệu một năm thiên tai.

2- Vụ tấn công khủng bố Đồng Tâm lúc 3h sáng 9/1/2020 (tức ngày Rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi), giết Cụ Lê Đình Kình và bắt giữ, bỏ tù hàng chục người dân.

3- Đại dịch Covid-19 bùng phát và nhiều lần tái bùng phát. VN đối phó với đại dịch rất quyết liệt và hiệu quả.

4- Lũ lụt Miền Trung 130 người chết. Hiện tượng Ca sĩ Thuỷ Tiên trở thành nhà từ thiện được tin tưởng gửi gắm tấm lòng của đồng bào trong và ngoài nước.

5- Phiên toà Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải gây chấn động xã hội.

6- Tưng bừng đại hội đảng các cấp giữa những ngày lũ lụt.

7- Lò vẫn cháy, đốt nhiều quan chức ở HN và TP HCM.

8- Phân hoá xh mạnh mẽ quanh Bầu cử Mỹ.

9- Hàng loạt nhà hoạt động, nhà báo độc lập bị bắt: Phạm Thành, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thuỵ, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Trương Châu Hữu Danh...

10- Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức, học giả ra đi: Thích Quảng Độ, Chánh Tín, Mai Phương, Hoàng Thị Châu, Vũ Nhật Tân, Trần Khuê, Ngô Đức Thịnh, Thanh Hương, Hoài Yên, Phó Đức Phương, Nguyễn Xuân Sanh, Văn Ký, Lý Huỳnh, Đoàn Tử Huyến, Phan Ngọc, Trần Thị Tuyết, Chí Tài, Nguyễn Trần Bạt, ...

2 nhận xét :

  1. Tán thành 8-9 sự kiện. Còn chuyện đại hội (dẫu mùa lũ lụt) chỉ là đến hẹn thì làm. Không đem lại điều gì mới mẻ.
    Sự kiện: dân VN quan tâm bầu cử Mỹ, nhưng rất thờ ơ góp ý văn kiện ĐH.
    Chuyện nứt nẻ đồng bằng Cửu Long cũng đáng lưu ý.
    Ông Nguyễn Trần Bạt ra đi cũng góp sự kiện "nhiều người ra đi".

    Trả lờiXóa
  2. Đáng chú ý nhất là hiện tượng tưng bừng đại hội của các đảng viên trong mùa bão lũ! Họ mua quà tặng nhau, chi xài không tiếc tiền! Mà tiếc tiền làm gì khi tiền ấy rút từ ngân sách! Họ cứ chè chén trong khi hàng trăm người chết và mất tích trong mưa lũ! Một ít quan chức cấp cao lâm nạn tử vong trong khi thị sát công trình thuỷ điện để lại những biệt phủ xa hoa dự định toạ hưởng đến cuối đời, xót xa cho các chiến sĩ lâm nạn tử vong để lại con thơ, vợ dại ngập chìm trong bơ vơ, nghèo khó!

    Trả lờiXóa