Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

TRÊN GIƯỜNG BỆNH, GS TRẦN VĂN KHÊ NÓI VỀ LỄ TANG VÀ QUỸ TVK

GS Trần Văn Khê lập di nguyện xây dựng quỹ giải thưởng trên giường bệnh
 

Dân trí 
Thứ Bẩy, 13/06/2015 - 16:36
Theo di nguyện, Giáo sư Trần Văn Khê yêu cầu, khi ông mất, tang lễ được làm càng đơn giản càng tốt. Sẽ không nhận vòng hoa phúng điếu, để tránh lãng phí và ảnh hưởng môi trường. Thay vào đó, số tiền đó sẽ được đưa vào quỹ giải thưởng Trần Văn Khê.

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê cả đời cống hiến cho nền âm nhạc cổ truyền dân tộc

Từ ngày 9/6 cho đến nay, tình hình sức khỏe của Giáo sư – tiến sĩ Trần Văn Khê vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Trước đó, vào ngày 5/6, khi còn tỉnh táo, Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê đã đưa ra di nguyện cuối đời của mình. Theo di nguyện, giáo sư Khê mong muốn căn nhà hiện đang ở tạiđường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP HCM, sau khi giáo sư Khê mất sẽ trở thành nhà lưu niệm Trần Văn Khê.

Trao đổi cùng PV Dân trí, Giáo sư - Tiến sĩ Trần Quang Hải, con trai Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê cho biết, tất cả những di nguyện của ba ông sẽ được ông thực hiện đúng theo những gì ba ông mong muốn. Trong đó có cả việc tiến hành nghi thức tang lễ.

Giáo sư Trần Văn Khê yêu cầu, khi ông mất, tang lễ được làm càng đơn giản càng tốt. Sẽ không nhận vòng hoa phúng điếu, để tránh lãng phí và ảnh hưởng môi trường. Thay vào đó, những số tiền đó sẽ được sử dụng cho vào quỹ giải thưởng Trần Văn Khê.

Việc thành lập quỹ giải thưởng bao gồm toàn bộ số tiền sau khi chi trả mọi chi phí của tang lễ còn lại. Giáo sư Trần Văn Khê sẽ bỏ thêm một số tiền khác của ông vào quỹ này. Giải thưởng này sẽ được trao cho những người trẻ giỏi về âm nhạc cổ truyền và được quyết định bởi ủy ban bầu chọn của quỹ.

Giáo sư Hải cho biết, ông chỉ có thể ở lại Việt Nam đến ngày 21/6 vì ông còn rất nhiều việc và chương trình phải thực hiện tại Pháp. Vì thế, ông mong rằng dù ông có mặt tại Việt Nam vào thời điểm ba ông còn hay mất thì những di nguyện của ba ông vẫn sẽ được thực hiện đúng. 

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Quang Hải cho biết, ông chỉ có thể ở lại Việt Nam đến ngày 21/6 vì còn rất nhiều công việc tại Pháp nhưng ông vẫn sẽ hoàn thành tất cả những di nguyện của ba ông - Giáo sư Trần Văn Khê.

Hiện nay, giáo sư Trần Văn Khê vẫn còn nằm trong phòng hồi sức đặc biệt và cách ly để được chăm sóc đặc biệt. GS Hải mỗi ngày được vào thăm ba ông một lần nhưng chỉ có thể nhìn từ ngoài phòng cách ly.
Băng Châu

3 nhận xét :

  1. Một vì sao sáng về tài năng, nhân cách và tâm hồn! Cuộc đời, sự nghiệp và cách sống của bác mãi là tấm gương sáng cho hàng hậu sinh, tiếng thơm mãi mãi lưu truyền. Cầu chúc bác khi ra đi nhẹ nhàng thanh thản.

    Trả lờiXóa
  2. P. THƯỜNG DÂN NAM BỘlúc 03:19 16 tháng 6, 2015

    GS Trần văn Khê . Con tằm đến chết vẫn còn vương tơ . Đây mới chính là tấm gương yêu nước nồng nàn , làm rạng danh Tổ Quốc VN . Đây mới chính là Danh Nhân Văn Hóa cần được tôn vinh . Tên tuổi của ông xứng đáng được đặt cho đường phố, trường học, Viện Âm Nhạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác sáng suốt quá, đúng là vòng hoa viếng là một việc xa hoa lãng phí phù phiếm, vừa tốn tiền rồi lại xả thêm rác làm hại môi trường. Những nước văn minh đám tang người ta lặng lẽ, thường đi tay không, thân lắm thì chỉ thả một bông hoa xuống huyệt.Trong khi đó nhiều người trẻ ở TPHCM không biết có được học hành gì không mà hôm Phật Đản vừa rồi đang tâm thả đèn nến nhựa đầy xuống sông Sài gòn, thật là vô văn hoá, thành phố HCM ô nhiễm nặng nhất vì những người này đây. Thật xấu hổ.

      Xóa