Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Thanh Hóa: XE CẢNH SÁT DẪN ĐẦU ĐOÀN 100 NGƯỜI VI PHẠM LUẬT

Hơn 100 người vi phạm Luật Giao thông
khi tuyên truyền nước sạch 

Dân Việt
Thứ Hai, ngày 20/04/2015 20:20 PM (GMT+7)

Cả đoàn hơn 100 người tham gia diễu hành hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường” trên nhiều tuyến phố thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), thế nhưng không một ai đội mũ bảo hiểm.

Ngày 18.4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND thị xã Sầm Sơn tổ chức lễ phát động “Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày thế giới rửa tay với xà phòng năm 2015”. 

.
Sau lễ phát động, đoàn đã tham gia diễu hành trên nhiều tuyến phố

Sau lễ phát động, đoàn đã tham gia diễu hành trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Lê Lợi, Lê Hoàn, Nguyễn Văn Cừ, nhằm hưởng ứng chiến dịch trên. Tuy nhiên nhiều hội viên tham gia hoạt động chỉ đội mũ lưỡi trai mà không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhiều người dân cho rằng, tuyên truyền như vậy là không thể chấp nhận được. Người không tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm phải bị xử phạt.

Nickname Mạnh Lưu chia sẻ: “Tôi không đồng tình với cách tuyên truyền như vậy. Đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Đã là quy định thì phải chấp hành, không có ngoại lệ”.

Đồng quan điểm, nickname Sơn Việt bày tỏ: “Hình ảnh trên nên gửi lên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Người dân tham gia giao thông không đội mũ nên bị phạt”.

Thậm chí nickname Hải Nam con bình luận với giọng dí dỏm: “Hình như hình ảnh này có từ hơn 10 năm trước rồi, khi chưa có quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”. 


Nhiều người tham gia diễu hành hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch” trên nhiều truyến phố của thị xã Sầm Sơn, tuy nhiên lại không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: báo Lao động - Xã hội).

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Truyền, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cho hay, có khoảng 1.500 người gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia buổi lễ hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường”. Sau khi kết thúc buổi lễ, hơn 100 hội viên đã đi xe máy qua các tuyến phố trên thị xã để kêu gọi người dân thực hiện chiến dịch trên.

“Luật giao thông đã có quy định, khi người dân tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. Người dân phải nắm rõ và thực hiện. Buổi lễ phát động hôm 18.4, nhiều người dân đã đội mũ bảo hiểm chứ không phải hầu hết mọi người không đội mũ bảo hiểm. Trong trường hợp, một số người không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát giao thông có thể xử phạt”, ông Truyền nói.
Theo quy định, tại khoản 2, điều 30 Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe đạp điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. 

12 nhận xét :

  1. Nhiều người không đội mũ bảo hiểm đã bị cảnh sát chặn lại hoặc rượt đuổi đã đưa đến tử vong. Còn đây là một nhóm có tổ chức, được nhà nước đỡ đầu thì khỏi phải chấp hành luật pháp.Chuyện này cũng sẩy ra ở các lãnh vực khác, như kinh tế, doanh nghiệp, và mới đây chuyện 6700 cây xanh ở Hà Nội, ai cũng biết như thế.

    Trả lờiXóa
  2. có cảnh sát dẫn đường thì cần gì phải đội mũ bảo hiểm. môt cách lễ phát động vô văn hóa chỉ có ở việt nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như thế này thì bảo sao các cháu thanh niên lái xe thường không đội mũ ? Những người diễu hành hẳn là không sợ phạt vì có công an giao thông cho phép? Họ chỉ cổ động cho môi trường nước mà quên mất môi trường xã hội, văn hóa giao thông? Phải chăng họ xem diễu hành là một hình thức,một sự vụ mà không bắt nguồn từ tâm chính ? Khi nào thì đến ngày xưa? Tiếc thật !

      Xóa
  3. Từ nay dân Thanh Hóa đi xe máy không cần phải đội mũ bảo hiểm nữa. Nếu bị công an phạt thì cứ lấy thí dụ này ra mà đấu lại.
    Thanh Hóa cũng như nhiều địa phương cả nước tổ chức các ngày "ra quân" rất rầm rộ, vừa hình thức, vừa tốn kém mà chả có tác dụng mẹ gì. Trên thế giới, chỉ có CSVN mới có lắm trò "ra quân" thế này.

    Trả lờiXóa
  4. Đã cầm cờ chế độ thì cần quái gì luật lệ!

    Trả lờiXóa
  5. Đã không đội mũ bảo hiểm thì chớ,
    cứ mỗi xe hai con lại còn vác một cây gậy tầm vông làm cán nữa chứ
    để tăng thêm phần nguy hiểm à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng nhể?! Chúng đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm!

      Xóa
  6. MBH người Dân đi xe gắn máy phải đội chứ CB ĐV thì không ! CB, Đảng viên vẫn ngồi xổm trên đầu luật pháp, trên đầu Dân từ hồi nào tới giờ rồi .

    Trả lờiXóa
  7. Xem hình, thấy toàn các mụ sồn sồn cỡi xe máy mà không đội nón an toàn. Đích thực là đảng viên, vì chỉ đảng viên mới ngồi xổm trên luật pháp quốc gia công khai và hoành tráng như thế! Nhân dân lấy đó mà làm gương nhé!
    Xin nhắc, rửa tay với "xà phòng" là xưa rồi. Ngày nay người ta không khuyến khích dùng xà phòng rửa tay hay tắm rửa nữa, mà thay vào đó là các loại kem làm sạch (cream cleanser) không xà phòng (soap free) để bảo vệ da, đặc biệt đối với da khô, và da dễ bị dị ứng.

    Trả lờiXóa
  8. Đây là hành vi chính quyền nhà nước thách thức dân.Luật là tao,tao là luật.
    Không những trong việc chấp hành giao thông,mà trong các vụ xử án tại toà cũng vậy.
    Chấn Phong

    Trả lờiXóa
  9. Diễu hành xong rồi vào nhà hàng đánh chén một bữa no, say. Khi về mỗi người lại được một phong bì 500K.

    Trả lờiXóa
  10. Tại bọn đi xe máy không đội mũ bảo hiểm này đông quá,nên không đủ lưới để quăng các bác ạ.

    Trả lờiXóa