Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Tin HongKong: CĂNG THẲNG VẪN TIẾP DIỄN

Căng thẳng vẫn tiếp diễn ở Hong Kong 
Victor Beattie
VOA
Cảnh sát sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán người biểu tình ủng hộ dân chủ tại một khu vực gần tòa nhà trụ sở chính quyền ở Hồng Kông, sáng ngày 16/10/2014

Trưởng quan Hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh cho biết ông đang tìm cách để tiến hành cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc biểu tình đòi dân chủ đã bước sang tuần lễ thứ ba. Từ trụ sở Viện Lập pháp Hồng Kông, thông tín viên Ivan Broadhead của đài VOA cho biết cuộc đàm phán có thể diễn ra vào tuần sau.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Lương Chấn Anh cho biết ông không thể đề nghị bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với quyết định ngày 31 tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, theo đó cuộc bầu cử trưởng quan hành chánh năm 2017 sẽ được thực hiện trên cơ sở mỗi người một phiếu nhưng các ứng cử viên phải có được sự chấp thuận của Bắc Kinh.

"Chính trị là nghệ thuật của sự có thể. Chúng ta phải vạch một lằn mức giữa sự có thể và sự không có thể. Chính quyền trung ương đã nói rõ là họ sẽ không rút lại quyết định ngày 31 tháng 8. Chúng tôi sẽ bàn thảo với các sinh viên để cho 5 triệu cử tri ở Hồng Kông có được cơ hội đầu tiên trong lịch sử Hồng Kông để bỏ phiếu chọn trưởng quan hành chánh vào năm 2017. Đó là một việc chưa từng có từ trước tới nay."

Cuộc họp báo của ông Lương Chấn Anh diễn ra một ngày sau khi một đoạn video chiếu trên truyền hình cho thấy những cảnh sát viên mặc thường phục đánh đập ông Ken Tsang, một nhân viên sở xã hội. Xế ngày hôm qua, ông Tsang đã cho báo chí thấy những vết sướt và vết bầm trên người của ông và nói rằng ông đang chuẩn bị để kiện các cảnh sát viên đánh ông.

Không lâu trước cuộc họp báo ngày hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã xịt hơi cay mắt để giải tán những người biểu tình khi những người này tìm cách ngăn chận một con đường gần khu trụ sở chính phủ. Chính phủ xem những vụ xuống đường biểu tình này là bất hợp pháp.

Trưởng quan Hành chánh Hong Kong Lương Chấn Anh tại cuộc họp báo.
Trưởng quan Hành chánh Hong Kong Lương Chấn Anh tại cuộc họp báo

Đứng bên cạnh ông Lương Chấn Anh tại cuộc họp báo là ông Raymond Tam, người phụ trách các vấn đề liên quan tới hiến pháp và Hoa Lục. Ông Tam nói rằng một số nước trên thế giới áp dụng chế độ đề cử dân sự cho chức vụ nguyên thủ quốc gia. Ông nói rằng nếu không có được tiến bộ trong nay mai để thực thi một thủ tục cho cuộc bầu cử năm 2017, thì có lẽ sẽ không có đủ thời giờ để tiến hành cuộc bầu cử mỗi người một phiếu. Ông Tam nói thêm như sau.

"Có rất nhiều năm trước mắt các sinh viên học sinh trẻ tuổi của chúng ta. Họ không nên tập trung tất cả mọi thứ vào năm 2017. Nếu họ có thể nhìn xa hơn năm 2017 một chút, có thể những khát vọng của họ sẽ đạt được. 2017 không phải là điểm đến cuối cùng. Đó là phần đầu của một chương mới của nền dân chủ Hồng Kông và tôi hy vọng các sinh viên sẽ nhận thức được điều đó khi chúng tôi bắt đầu cuộc đối thoại vào tuần sau."

Ông Lương Chấn Anh cho biết ông hy vọng cuộc thương lượng với Liên đoàn Sinh viên Học sinh Hồng Kông và “những giới khác” có thể bắt đầu vào tuần tới.
 

Tuy nhiên, cuộc họp báo đã không làm giảm thiểu sự tức giận của công chúng đối với hành động thô bạo của cảnh sát nhắm vào người biểu tình đòi dân chủ. Những cảnh sát viên đó đã được thuyên chuyển công tác và nhà chức trách hứa tiến hành điều tra. Tuy nhiên các tổ chức nhân quyền nói rằng những hành động đó không đủ.
.
Hình ảnh ông Tsang thân thể bị bầm tím tại sở cảnh sát.
Hình ảnh ông Tsang thân thể bị bầm tím tại sở cảnh sát.

Nghị viên James To cho biết 10 nghị viên đã dọa rút khỏi ủy ban an ninh để phản đối vụ này.

"Đây là một vụ hành hung trắng trợn, nghiêm trọng, nếu không muốn nói là một hnahd tra tấn, rất đỗi nghiêm trọng. Nhưng cho tới giờ này chưa có vụ bắt giữ nào. Nhưng đây là một vấn đề rất đơn giản. Quí vị hãy hỏi nạn nhân 'ông có bị đánh đập hay không?' Nếu có thì đó là lý do để tiến hành bắt giữ."
.
Ông Lau Siu Kai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Hồng Kông-Ma Cao – một tổ chức nghiên cứu có nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc, cho biết cho dù căng thẳng có giảm bớt đi nữa thì ông vẫn cảm thấy lo ngại về sự ổn định của chính phủ Hồng Kông trong tương lai.

"Tôi dự kiến chính phủ sẽ có nhiều khó khăn hơn trong việc cai trị Hồng Kông. Sau khi Phong trào Chiếm Trung chấm dứt, có thể chúng ta sẽ thấy tình trạng đối đầu gia tăng ở Viện Lập pháp. Và nếu như vậy thì chính phủ, vốn không có nhiều quyền hạn, sẽ khó có thể thật sự thúc đẩy cho các chính sách dài hạn hay tranh thủ được sự ủng hộ của người dân."

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố người dân nước Anh nên ủng hộ cho các quyền của người dân ở Hồng Kông. Ông nói rằng dân chủ phải có nghĩa là dân chúng ở cựu thuộc địa Anh này có được quyền lựa chọn thật sự. Tại Washington, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki cho biết chính phủ Mỹ tiếp tục giữ mối liên lạc chặt chẽ với giới hữu trách ở Hồng Kông và Trung Quốc.
.
Tình hình trên các đường phố Hồng Kông giờ đây tương đối yên tĩnh trong lúc các nhà tranh đấu dân chủ đang xem xét tới những cách thức để có được một giải pháp thông qua thương thuyết cho vụ phản kháng hiện nay.

 

8 nhận xét :

  1. Cộng sản TQ đã đưa đến cảnh bất ổn cho HONGCONG . Sự bình yên, trù phú của xứ này sẽ không còn nữa . Với công sản thì nó không bao gì chị buông tha !

    Trả lờiXóa
  2. Trung quốc sẽ không chờ dến năm 2047, mà sẽ tiến hành đồng hoá Hong Kong về mặt thể chế trước năm 2020. Bước đi khởi đầu là bầu cử năm 2017, mà ứng viên do Bắc Kinh chỉ định. Sau khi đồng hoá xong về mặt thể chế, BK sẽ tiến hành đồng hoá về mặt kinh tế, đồng dolar Hongkong sẽ do ngân hàng trung ương TQ phát hành giống như đong tiền Ma Cao hiện nay. Cuói cùng thì cả Ma cao lẫn Hongkong sẽ xài chung 1 đồng nhân dân tệ củ Bắc kinh. Khi đã thống nhất Hongkong, Ma cao vè mặt thể chế và tiền tệ thì về cơ bản thể chế chính trị và kinh tế của TQ là thống nhất. Sau đo, BK sẽ tính tiếp đến Đài Loan. Nếu Đài loan ngoan ngoãn làm một tỉnh của TQ thì không có gì xảy ra, ngưowjc lại thì TQ sẽ sử dụng vũ lực. TRung hoa thống nhất sẽ là hiểm hoạ còn hơn hoạ phát xít trong chiếnh tranh thế giới thứ II.

    Trả lờiXóa
  3. Nổi bật những việc của Tập Cận Bình (TCB) đã làm có thể nói tới 3 việc:
    1/ Thâu tóm toàn bộ quyền lực về cho mình.
    2/ Trong cuộc thanh trừng nội bộ, TCB đã trừng trị được hơn 2000 quan tham.
    3/ Tranh cướp lãnh hải, lãnh thổ một cách quyết liệt với hầu khắp các nước láng giềng để củng cố thực hiện tham vọng giấc mơ Trung Hoa.

    Cả 3 việc trên đều là sản phẩm ngu xuẩn của một thể chế CS độc tài, tàn bạo, hoàn toàn dựa trên sức mạnh, hay sâu xa hơn thì nó là hồn ma của một thế giới hoang giã. Cho nên sẽ không bao giờ đưa tới thành công mà chỉ mang lại hiểm họa cho mình và cho đất nước Trung Hoa. Bởi ngay chuyện thâu tóm quyền lực về cho mình, hay nói khác đi là tập trung quyền lực cho một cá nhân theo tôi là điều tốt (hơn cơ chế vô trách nhiệm của Việt nam), nhưng quyền lực đó không được QH giám sát thì thật nguy hiểm cho dân cho nước. Còn chuyện trừ diệt được 2000 cán bộ tham nhũng nhiều người cho đó là một thành công đáng nể, nhưng theo tôi đó là chuyện chuốc oán gây thù và công dã tràng mà thôi, bởi bản thân cái chế độc độc tài CS nó là mảnh đất màu mỡ sẽ sản sinh ra hàng triệu triệu quan tham, liệu TCB có trừ diệt hết được không.

    Vì vậy tôi dự đoán TCB nếu không bị chính nhân dân Trung Hoa tiêu diệt thì cũng bị thế giới tiến bộ tiêu diệt vì chính những tham vọng điên cuồng vô lối của y.
    CON DÂN VIỆT

    Trả lờiXóa
  4. Trung cộng và IS (nhà nước hồi giáo) là hiểm họa của thế giới.

    Trả lờiXóa
  5. HK là cái giá mà TQ phải trả cho nước Anh, trả cho nền Dân Chủ . Nước Anh cắm cái mốc Dân Chủ tại HK trong thời gian 50 năm . Cây DC 50 năm không được chết . Nó phải sống và phát triển ra cả Hoa lục . Người Anh gieo một mầm Dân Chủ ở TQ sau khi Dân Chủ phục hồi ở Đông Âu và ở LX với hi vọng DC sẽ trổ sinh hoa trái . Liệu chế độ CS còn tồn tại ở TQ đến năm 2047 ? Các thế hệ 17 tuổi ( sinh năm 1997 ) ở HK chính là kết quả đầu tiên của những hạt giống được gieo sau khi Anh quốc trả lại HK cho TQ năm 1997 !

    Trả lờiXóa
  6. Tập Cận Bình có khả năng là lãnh đạo CS cuối cùng ở TQ.

    Trả lờiXóa
  7. TC muốn dẹp biểu tình ở HK, bắt buộc phải giết người. Thật là bài toán khó khi thế giới đang nhăm nhăm thượng phương bảo kiếm "trừng trị tội ác chống loài người!"

    Trả lờiXóa
  8. Lính quân đội hiện nay đa số người trẻ, họ không mù quáng như hồng vệ binh trong cách mạng văn hoá, nên nếu họ Tập phát động đàn áp sẽ gây bất bình trong binh lính, đôi khi tác dụng ngược. Thủ tướng Việt Nam cũng đã nói, dân chủ là xu thế không thể đảo ngược. Hy vọng người dân Việt Nam sẽ đuoc "mở mồm" như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

    Trả lờiXóa