Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

DIỄN BIẾN CUỘC BIỂU TÌNH VĨ ĐẠI TẠI HONGKONG ĐÊM QUA 30.09.2014


Lâm Khang và Đình Phúc thực hiện 
Tường thuật theo giờ địa phương, Liên tục bấm F5 để cập nhật tin mới.

Đêm 30.09.2014, đêm trước Quốc khánh Trung Quốc 1.10, ngay từ cuối giờ chiều, hàng vạn người dân HongKong đã kéo về các khu trung tâm để biểu tình đòi dân chủ. Khu vực Trung Hoàn đã có mưa lớn song cũng không ngăn được bước chân người dân đổ về đây với quyết tâm sắt đá đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh trả cho người dân HongKong quyền bầu cử tự do. 

Trước đó, sáng nay vào lúc 09:46 (giờ HK) Ông Lương Chấn Anh xuất hiện trong 1 cuộc họp báo tuyên bố nếu phong trào "chiếm trung tâm" kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân HK và hiện đã có nhiều tuyến xe bus phải dừng hoạt đông. Ông ta cũng nói: Những thành phần tham gia đã bị cảnh sát theo dõi...

Đêm nay, đêm trước của Quốc Khánh TQ, có thể nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ ra lệnh đàn áp, dập tắt cuộc biều tình.  
HK 00:12 vào lúc nửa đêm số người tham gia tiếp tục tăng lên, thời điểm này là 161.000 người

HK 00:00 người HK vẫn tụ tập đông đúc, "kiên định mục tiêu"

HK 23:40 Người biểu tình đỗ xe ô tô thành hàng để phong tỏa đường Quảng Đông:


HK 23:30 Gần 100 người phát động chiếm lĩnh đường Quảng Đông, đồng thời có một chiếc xe tham gia việc chắn đường, lúc này 1 người bị cảnh sát khống chế, quần chúng lập tức yêu cầu thả người, dưới áp lực của quần chúng cuối cùng cảnh sát phải thả người

HK 23:15 Một đoàn người quốc tịch HK với nhiều màu da, nguồn gốc khác nhau tự tổ chức diễu hành, yêu cầu bầu cử phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Một người trong đoàn phát biểu rằng họ hoàn toàn hiểu tiếng Quảng Đông, hiểu rõ sự việc xảy ra ở HK, tỏ ra bất mãn với việc cảnh sát trấn áp học sinh, vì vậy xuống đường biểu tình với khẩu hiệu "Là người HK, chúng tôi muốn có dân chủ ngay lúc này!"

Theo báo Appledaily đưa tin, đến 23h (giờ HK) số người biểu tình đã lên đến con số 20 vạn

Hk 23:10 ở khu vực Kim Chung có một người Pháp tham gia vào đoàn biểu tình với khẩu hiệu "Hong Kong cố lên" (香港加油)
HK 23:10 Nghị viên Hoàng Dương Đạt và vợ trả lời phỏng vấn nhà báo ngoại quốc:


HK 23:00 có khoảng 30 người HK gốc Đông Á diễn hành dọc theo đường tàu từ quậ Loan Tử (Wan Chai) đến khu vực Causeway Bay, vừa đi vừa hô lớn đòi Lương Chấn Anh từ chức:


Trong bài phát biểu tối nay Lương Chấn Anh một lần nữa lên tiếng chỉ trích phong trào chiếm trung tâm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của HK và yêu cầu chấm dứt những hành động này.

HK 22:30 theo thống kê đến thời điểm này số người tham gia phong trào chiếm trung tâm đã lên đến 149.000 người, trong đó có 120.000 người ở khu vực Kim Chung (Admiralty)
HK 22:25 Khu vực Mang Kok: Nghị viên Viện lập pháp thuyết trình 10 phút với quần chúng về những điều xấu xa của Trung cộng
HK 22:30 Mặc dù đã rất khuya những vẫn có ko ít người dân di chuyển bằng tàu điện ngầm đến khu vực Kim Chung: 




HK 22:36 Hành động "mỗi người một chiếc ô bảo vệ HK" được phát động, người biểu tình viết những điều tâm đắc lên ô của mình, cùng với đó 500 chiếc khẩu trang sẽ được phân phát vào khu Trung Hoàn cho mọi người dùng
HK 21:45 Khu vực Mong Kok có 2 cậu bé giơ biểu ngữ nói lang Anh từ chức, cả HK vui mừng. 
 
HK 21:00 Người biểu tình ở khu vực Kim Chung tự đông dọn dẹp những cũng nước đọng sau mưa.

Tối nay, 6600 người đang theo dõi một trận bóng đá ở Hồng Kông, khi trận đấu diễn ra ở phút thứ 10 tất cả đã đồng loạt vỗ tay 1 phút để bày tỏ sự ủng hộ với phong trào biểu tình. 

HK 20:56 Biển người biểu tình đã tụ tập đông đảo trên đường Connaught khu vực Trung Hoàn.
HK 20:20 Tại cửa số B khu vực Kim Chung, người biểu tình dọn dẹp rác, đóng vào các túi và phân loại. Có xe chở rác đến thu gom, mọi người có mặt ở hiện trường vỗ tay hoan hô
HK 20:00 Không ngại mưa gió, sĩ khí đấu tranh của biển người dâng cao ở khu vực Kim Chung (Admiralty)
HK 19:55 Người biểu tình ở đường Harcourt giơ cao điện thoại, bật đèn plash rực trời để biểu thị mưa gió cũng không thể làm lay động quyết tâm đấu tranh của họ
HK 19:30 "Cách mạng ô dù" (Biển người biểu tình cầm ô tập trung dưới trời mưa lớn):
HK 19:10 Một số người Đài Loan có mặt ở khu vực Causeway Bay để chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh của Đài Loan

Hình ảnh lúc 19:46:





Hình ảnh lúc 19:17:


HK 19:25 khu vực Trung Hoàn đã có mưa lớn, người tham gia biểu tình giương cao ô, thể hiện cuộc "cách mạng ô"
HK 19:17 Ở khu vực Admiralty hiện có "Gặp mặt chia sẻ về thời kỳ phản đối dân sự"
HK 19:00 người dân đổ đến khu vực quanh trụ sở Chính quyền HK ngày càng đông, theo ước tính hiện đã có vài vạn người tại hiện trường
HK 18:58 Ở khu vực Mang Kok người biểu tình đã lập lên những "diễn đàn dân chủ" để cho mỗi người có thể lên phát biểu 2 phút, đã có cả học sinh tiểu học lên phát biểu. 

28 nhận xét :

  1. Nếu có đủ tiền tôi cũng muốn đến Hong Kong tham gia biểu tình cùng các bạn.

    Trả lờiXóa
  2. DÂN LÀ CHỦ ĐẤT NƯỚC HAY CẦM QUYỀN LÀ CHỦ.lúc 20:36 30 tháng 9, 2014

    Dân phải là chủ đất nước chứ không phải là NÔ LỆ.

    Trả lờiXóa
  3. Dân ở đâu cũng vậy cả thôi: khát khao dân chủ, nhân quyền và không ai chịu nổi chế độ độc tài. Cái gì đến rồi sẽ phải đến, lâu hay chóng là sự giác ngộ của nhân dân. Trong thế giới phẳng này, những phong trào như thế này có tác động sâu rộng, muốn bưng bít cũng chẳng được. Nếu dân chủ là một nhu cầu bức thiết của nhân dân thì nhà cầm quyền khôn ngoan sẽ tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó của dân một cách một cách hợp lý, còn cứ trấn áp nhu cầu thì rồi sẽ tức nước vỡ bờ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà cầm quyền của bất kỳ quốc gia nào dù quyền lực ra sao cũng không thể đi ngược lại qui luật tiến bộ của loài người trên thế giới này - TỰ DO DÂN CHỦ.

      Xóa
    2. Hoàn toàn đồng ý GS. Mạc Trang. CN. Marx cũng dạy họ đấu tranh là động lực phát triển, nhưng họ chỉ áp dụng lý thuyết đó một lần thôi, là lúc họ đấu tranh chống chế độ đương thời. Họ giành được cq rồi thì "A lê, stop, đấu tranh là phản động".

      Xóa
  4. Bừng tỉnh giấc mộng Trung hoa ! Chưa vào mộng đã vỡ mộng !

    Trả lờiXóa
  5. Phong trào bất tuân theo sẽ lan rộng toàn Trung cộng, Tập Cận Bình sẽ ra lệnh đàn áp và CSTQ sẽ phải sụp đổ. Hoan hô và ủng hộ SV HK.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phong trào này sẽ lan ra toàn Châu Á chứ không chỉ riêng TQ đâu! Đằng nào thì TQ cũng ở vào thế "tứ bề thọ địch" : đối ngoại thì nước nào cũng căm ghét vì bị gây hấn , đối nội thì luôn bị chống đối bởi Tây Tạng , Tân Cương , và ngay trong nội bộ Đảng CS . Kinh tế thì bất động sản đang vỡ bong bóng , xuất khẩu bị ngưng trệ , đồng tiền bị lạm phát (y chang VN)...

      Xóa
  6. Việt Nam chưa có dân chủ thì rõ rồi. Nhưng đã có độc lập chưa? Đổi ông chủ PhÁP để lấy ông chủ Tàu thì có khôn ngoan không? Chết hàng triệu người mà vẫn không mưu cầu được độc lập cho dân tộc. Mất đảo, mất biển, tương lai cái vùng biển lưỡi bò sẽ ra sao? Lại chiến trang, lại chết người nữa sao? Dân tộc ta sao mà đau khổ thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân tộc ta khổ là vì ai? Vì cái gì?

      Xóa
  7. Tàu sụm thì ai đỡ đầu VN đây ? Ha ha ha ha. Bắc chấn động thì Nam cũng rung rinh mà thôi !

    Trả lờiXóa
  8. Các nhà dân chủ Việt Nam nên vận động SV và toàn thể nhân dân biểu tình để ủng hộ phong trào dân chủ của HK.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các nhà dân chủ và sinh viên học sinh Việt Nam không chỉ ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ Hongkong mà còn phải noi gương Hongkong đồng loạt đứng lên đòi tự do dân chủ ở Việt Nam. Nếu đông đảo dân chúng đoàn kết xuống đường cùng lượt như ở Hongkong thì bọn côn an VC sẽ không dám mạnh tay đàn áp như đã làm với các nhóm biểu tình lẻ tẻ, Các nhóm đấu tranh lẻ tẻ hãy liên kết với nhau trong việc đòi dân chủ tự do.

      Xóa
  9. Thật lòng không mong muốn,nhưng mong cho họ Tập ra lệnh đàn áp.Với ý chí mạnh mẽ của người Hong Kong,họ Tập chắc chắn sẽ thất bại.Giấc mơ Trung Hoa sẽ tan vỡ.Tiền đồ của VN sẽ sớm sáng sủa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẹp bỏ ý nghĩ ích kỷ đó đi! Người Hong Kong sẽ chiến thắng, bất cứ kiểu gì!

      Xóa
  10. Nếu 2030 Việt Nam thuộc về Trung Cộng,không biết dân ta có còn đủ ý chí để tổ chức biểu tình đòi Bắc Kinh được quyền tự ứng cử bầu cử hay không?Đúng là ác mộng Trung Hoa.Tất cả lủ chúng ta có tội với tổ tiên với con cháu.Tất cả không trừ một ai.

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn Lâm Khang và Đình Phúc với bài tường thuật khá đầy dủ.
    Phải chi có thêm phụ chú chữ Tàu, hi vọng người Lục Địa có cơ hội biết thêm.
    LVĐ

    Trả lờiXóa
  12. Cậu SV 17 tuổi lãnh đạo cuộc biểu tình ở HK tuyên bố một câu thật trưởng thành : " Người Dân không phải sợ Chính Phủ . Chính Phủ mới phải e ngại người Dân của mình " ( VNE ) . HSSV Saigon thời chống Mỹ cũng làm như vậy . Còn thời nay HSSV VN sao có vẻ yếu hèn thế ?

    Trả lờiXóa
  13. Tổ Quốc thuộc về "Toàn Dân" (không phải ý nghĩa như "Nhân Dân" theo Ðảng tuyên truyền, một danh từ trừu tượng).
    Chính Toàn Dân làm nên lịch sử, chứ không phải lịch sử do một cá nhân hay một đảng phái nào làm lên cả.

    Trả lờiXóa
  14. Ý chí quyết tâm cuả người Hongkong lộ rõ như thế mà bọn Bắc Kinh còn đổ vấy cho Anh, Mỹ xúi giục là thế nào nhỉ ? Ngoan cố và xuẩn động đến thế thì thôi ! Bó tay!

    Trả lờiXóa
  15. Biết đâu mất Hồng koong đến 2020 Trung quốc lại có được Việt Nam lại chả ngon hơn à.Rừng vàng biển bạc,vàng Bồng Miêu,sắt Thạch Khê,bauxit Tây nguyên,cảng nước sâu Vũng áng,cảng quân sự Cam Ranh sân bay Hải phòng,Long Thành...Cơ hội nắm cả Đông Nam á trong lòng bàn tay nhờ những lợi thế này.Đến Mỹ cũng bái phục anh Ba Trung cộng chứ lỵ

    Trả lờiXóa
  16. Trên cả tuyệt vời nhân dân,sinh viên HK,các bạn đã dạy cho nhà cầm quyền VN thế nào là độc lập và khơi gợi cho nhân dân VN niềm khao khát tự do vốn đã bị tầng lớp lãnh đạo nhấn chìm phần nào trong áp bức thời gian qua.Xin cảm ơn các bạn

    Trả lờiXóa
  17. Có 2 vấn đề mà tôi muốn comment:
    1-Các bạn HK lần này phải hành động triệt để , ít nhất cũng phải đạt được những văn bản cam kết có dấu, chữ ký hẳn hoi . Không thể tin được mấy ông CS. Tốt nhất có thể, hãy tách ra khỏi TQ.
    2-Người VN chúng tôi sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm cụ thể từ trong tổ chức đấu tranh ôn hòa của người HK : chống hơi cay, chống vòi rồng, tiếp cận truyền thông ,hậu cần ngủ nghỉ...
    Cuối cùng phải cảm ơn Lâm Khang, Đình Phúc đã kịp thời viết bài ngay tại điểm nóng HK.

    Trả lờiXóa
  18. NHỮNG CHIẾC Ô

    Ở Hồng Kông những ngày này ô dù là biểu tượng của phản kháng bạo quyền
    Là tín hiệu tập hợp những người khát khao tự do dân chủ
    Khi yên tĩnh ô dù che mưa nắng
    Khi đòi quyền làm người, nó chống lại dùi sắt, hơi cay
    Ở đâu có ô dù giương lên là mọi người đến ngay
    Sát vào nhau thành những khối hình vững chãi
    Cuộc cách mạng của những người rất trẻ
    Bắt đầu yêu nên cũng rất đáng yêu
    Họ chụm đầu bên nhau dưới những chiếc ô rất lắm sắc màu
    Và cười rất duyên cùng đồng bào của họ
    Điệp điệp trùng trùng rừng ô dù mỏng manh và tinh nghịch
    Nhưng khi kết lại với nhau là vách sắt thành đồng
    Những chiếc ô dù phấp phới bay trên đường phố
    Làm rực rỡ cả một góc địa cầu
    Che chở những chàng trai cô gái mắt sáng dáng thanh
    Che chở những khát khao tự do và dân chủ
    Che chở cả một tương lai…

    Ở Việt Nam cũng rất lắm ô dù
    Chúng cũng là tín hiệu để gọi bầy gọi bọn
    Những ai con cháu ông cha thân quen tiền thế…
    Chúng kết lại cũng thành những khối hình vững chắc
    Chúng che chở những kẻ mạo danh giai cấp cần lao cầm búa cầm liềm cả đời gõ đe gặt rạ
    Dưới những cái ô đen những cái đầu chụm vào nhau thì thào
    Và từ đó lóe lên những ánh nhìn xanh lét
    Lách qua những mí mắt chật hẹp và những cái trán ngắn sát chân mày
    Những chiếc ô đen giương lên xây xẩm cả phố phường
    Cả làng quê
    Cả đất trời
    Chúng che hết nắng
    Che hết gió
    Che hết dân chủ với tự do
    Che cả tương lai…


    Trên bến Cảng Thơm đôi trai gái chụm đầu dưới chiếc ô xinh mơ về tương lai tươi hồng phía trước
    Còn dưới bến Phà Đen cặp vợ chồng hành khất mù núp dưới chiếc ô đen rách nát với chằng chịt sấm sét trên đầu.

    Lệ Giang

    Trả lờiXóa
  19. Cong bằng mà nói, người Hoa ( tôi dùng từ này mang tính tôn trọng ) họ vẫn mạnh mẽ, bộc trực ( cái này có trong văn hóa nói của họ ) nên trong trường hợp này họ hành động tốt hơn VN mình nhiều. Cũng là lúc ngẫm lại và tuyên truyền cho thanh niên mình vậy.

    Trả lờiXóa
  20. Mọi tập đoàn lãnh đạo cần luôn luôn "sờ gáy" nhớ rằng:
    "Đẫy thuyền là dân , lật thuyền cũng là dân" !!!,
    Hợp lòng dân, dân ủng hộ như khẩu hiệu khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng... Lật thuyền cũng là dân như cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8, dân cả nước đồng lòng lật độ chế độ cai trị với 1 chính quyền tay sai là bài học gần nhất cho những ai đàn áp dân...

    Trả lờiXóa
  21. Trải qua 99 năm sống ấm êm trong một thể chế nhà nước có nền pháp trị đúng nghĩa, Nay sau 14 năm trở về với "đất mẹ" Trung Hoa, người dân Hong Kong đang phải nếm trải những vị đắng của nền "dân chủ XHCN" mà ở đó chính quyền được dựng lên bởi "đảng cử dân bầu". Người dân bị coi khinh đến mức họ không có quyền tự lựa chọn người thay mặt mình điều hành chính quyền. Sóng nổi lên ở Hong Kong là một tất yếu. Áp bức và đấu tranh là 2 mặt đối lập. Họ đấu tranh cho chính hiện tại và tương lai con cháu mình.
    Vốn là một vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Hong Kong được thừa hưởng những giá trị đích thực của nền dân chủ và một nhà nước pháp trị tôn trọng quyền con người.
    Theo thỏa thuận Trung - Anh và Luật Cơ bản của Hong Kong quy định Hong Kong được hưởng một quy chế tự trị cao cho đến ít nhất là năm 2047 tức 50 năm sau khi chuyển giao chủ quyền. Chính quyền Trung ương (Bắc Kinh) chỉ chịu trách nhiệm về mặt quốc phòng và ngoại giao của lãnh thổ này, còn Hong Kong vẫn duy trì chế độ chính trị, hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, chế độ tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư, hệ thống xuất bản, báo chí, hệ thống giáo dục của Anh, và các đại biểu trong các tổ chức, đảng phái, và sự kiện quốc tế.
    Thế nhưng, chắc là quá sốt ruột nên Bắc kinh ra quy định tước bỏ quyền cơ bản của người dân là quyền phổ thông đầu phiếu bầu ra người lãnh đạo cao nhất của Hong Kong, chà đạp lên tuyên bố chung Trung - Anh, một văn bản pháp lý trong quan hệ quốc tế và đó cũng chính là một văn bản có tính quy phạm theo luật quốc tế. Giẫm đạp lên luật quốc tế, ngồi xổm lên luật Hong Kong, Bắc Kinh muốn đạt mục đích gì? Phải chăng họ muốn tạo ra một lớp lãnh đạo Hong Kong ngoan ngoãn như bầy cừu, nhất nhất làm theo chỉ đạo từ Bắc kinh.
    Thật kinh tởm thể chế toàn trị của Trung hoa lục địa. Không phải ngẫu nhiên mà người Đài Loan nói không với chiêu bài "một đất nước hai hế độ".
    Theo luật hiện hành, người dân Hong Kong biểu tình và yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức là hành động hợp pháp. Chính quyền trung ương chỉ có quyền về quốc phòng và ngoại giao. Lực lượng cảnh sát thuộc quyền của Hong Kong, nên nếu cảnh sát trấn áp biểu tình trái luật là thuộc trách nhiệm của chính quyền Hong Kong. Đòi hỏi Lương Chấn Anh phải từ chức là đúng với pháp lý và đạo lý trong một thể chế pháp trị có tính đặc thù của Hong Kong.

    Trả lờiXóa
  22. Sốt ruột! Cứ như là biểu tình ở VN!

    Trả lờiXóa