Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

TRUNG QUỐC LẠI TUYÊN BỐ NGANG NGƯỢC TRÊN BIỂN ĐÔNG

Trung Quốc lại tuyên bố ngang ngược 
trên biển Đông

15/07/2014 17:51 (GMT + 7) 

TTO - Ngày 15-7, Trung Quốc một lần nữa thể hiện thái độ khiêu khích khi lớn tiếng đòi các nước khu vực lập tức rút khỏi các đảo trên biển Đông.
.
Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam trên biển Đông - Ảnh: AP
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đòi các nước “lập tức rút nhân sự và thiết bị ra khỏi các đảo của Trung Quốc bị chiếm đóng bất hợp pháp”. “Điều đáng tiếc là một số nước đã tăng cường sự hiện diện bất hợp pháp thông qua hoạt động xây dựng và chạy đua vũ trang” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn giọng. 


Bắc Kinh đe dọa “sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải”, đồng thời nhắc lại lập luận cũ rích là sẽ chỉ giải quyết tranh chấp trên cơ sở “tôn trọng sự thật lịch sử” và luật pháp quốc tế. 

Hồi đầu tuần, ông Michael Fuchs, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, khẳng định các hành vi gây hấn và đơn phương của Trung Quốc khiến cộng đồng quốc tế đặt câu hỏi phải chăng Bắc Kinh không muốn tuân thủ luật pháp quốc tế. 

Phản ứng lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn lối yêu cầu “các nước ngoài khu vực giữ vị thế trung lập”. Dù Trung Quốc liên tục có những hành vi gây hấn trên biển Đông, Bắc Kinh vẫn khẳng định một cách gian dối rằng nước này tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC). 

Bất chấp chiến lược tuyên truyền dối trá của Trung Quốc, dư luận quốc tế tỏ ra đặc biệt quan ngại về các hành vi hiếu chiến của Bắc Kinh. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Pew mới đây cho thấy phần lớn người dân châu Á lo ngại Trung Quốc sẽ gây chiến. Cùng ngày, tạp chí The Diplomat đăng bài viết khẳng định chính các hành vi của Trung Quốc là nguyên nhân gây bất ổn ở châu Á. 

Cựu đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển châu Á Curtis Chin bày tỏ lo ngại Trung Quốc đang biến thành một nước quân phiệt tương tự Nhật trước và trong Thế chiến II, dù Bắc Kinh luôn lớn tiếng chỉ trích Tokyo.

SƠN HÀ

4 nhận xét :

  1. Nhật tân hựu nhật tânlúc 00:10 16 tháng 7, 2014

    Tầu Cộng đang phùng mang trợn má cho mình là người khổng lồ mà thế giới phải khiếp sợ . riêng tại VN thì ĐCSVN khiếp sợ Tầu Cộng thực sự . Sự khiếp sợ ấy kéo theo một số người trung thành với ĐCSVN . Những người sợ mất cái sổ lương hưu . Sổ lương hưu là lẽ sống của họ . Đối với những người này mất sổ lương hưu thực sự là chết , không còn một nguồn sống nào nữa . Nhưng đa số đảng viên CS thì sợ mất đặc quyền , đặc lợi, mất đi cái giàu sang mà họ hiện có nên phải bám vào CS Tầu để tồn tại .
    Một cuộc thăm dò mới đây của Mỹ cho thấy 30% số người VN được hỏi tin tưởng ở Mỹ là đồng minh tốt, trong khi chỉ có 16 % tin tưởng TQ ! (BBC ).

    Trả lờiXóa
  2. Nhật tân hựu nhật tânlúc 06:13 16 tháng 7, 2014

    Đó là tính cách của người Tầu . Họ làm cho thế giới quên cái cũ và quen với cái họ muốn . Có thời người Á Đông ở các nước Âu Mỹ đều được gọi là Chinese . Người Việt ở Mỹ cũng thế . Ở Pháp cũng gần như thế . Người Âu Mỹ rất khó phân biệt người Á Đông như Tầu, Hàn, Nhật, Việt, người Tầu lại chiếm số đông nên họ gọi là người Tầu hết . Người Việt cũng khó phân biệt người da trắng Mỹ, Anh, Pháp, Đức.
    Người Tầu làm cho thế giới quên đi người Nhật, Hàn, nhất là Việt để chỉ nói đến Tầu . Họ muốn cho thế giới thấy Biển Đông chỉ là Nam Hải South China Sea và chỉ có thế. Họ làm cho thế giới quen với cái mà họ gọi là ao nhà của họ . Đã là ao nhà thì muốn làm gì trên đó là quyền của họ . Các nước ASEAN chung quanh có phản đối cũng không đủ mạnh và không có tiếng nói chung. Cón Âu Mỹ thấy không quan trọng lắm đối với họ . Có nhiều người chỉ biết South China Sea ở ĐNÁ vì trên bản đồ thế giới ghi như thế .

    Trả lờiXóa
  3. Giặc Tầu luôn ngang ngược và đểu cáng, cả thế giới đều biết, thế mà mấy ông lãnh đạo CSVN vẫn coi nó là bạn, vẫn ôm ấp cái quái thai "4 tốt", "16 chữ vàng".
    Nghe tin giặc cướp Tầu đang rút giàn khoan HD 981 (để tránh bão, chứ không phải do đảng ta phản đối) mà thấy lo. Lo vì hồ sơ kiện Tầu ra tòa án quốc tế có thể sẽ bị xếp xó, đùn cho con cháu mai sau kiện tiếp. Điều đó cũng có nghĩa, HS và một số đảo ở TS mãi mãi sẽ mất, khi mà thời hạn khởi kiện sẽ hết hiệu lực.

    Trả lờiXóa
  4. Đây là những bước tiếp theo để hiện thực hóa chiến lược độc chiếm toàn bộ biển đông của trung quốc,nước bị tác động nhiều nhất cho chiến lược này là VN. Đa phần người dân VN đều ít nhiều biết đến điều này qua truyền thông quốc tế và các trang lề trái,chỉ có những kẻ bán nước cầu vinh,đặt quyền lợi của mình,gia đình,phe nhóm lên trên quyền lợi của dân tộc mới không biết điều này,hoặc có biết nhưng không có phản ứng gì mà còn cam tâm làm tay sai cho trung cộng ! Chính vì bè lũ này nối giáo cho giặc mà VN đang mất dần lãnh thổ,biển,đảo và nay là vùng biển thềm lục địa,vùng đặc quyền kinh tế vào tay trung quốc .

    Trả lờiXóa