Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

ĐAU ĐỚN THAY! BỘ VĂN HÓA VN ĐÃ GIẢI THIÊNG "CHỦ QUYỀN CỦA TỔ QUỐC"!

Buổi tối ngày 06.09.2011, thanh niên Hà Nội  vào quán bia 65 Ngô Thì Nhậm, HN, bị an ninh bao vây và lục soát thấy biểu ngữ này. Xem bài tường thuật tại đây.
 

Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đổi tên Chương trình:
 "Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 
với Chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc"

thành: 
 "Đại gia đình các dân tộc Việt Nam 
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Vì sao? Vì sao ?
Phải chăng là vì cụm từ "chủ quyền thiêng liêng" là do Ông Trương Tấn Sang đã dùng từ mấy năm trước và luôn được ông nhắc lại đến tận gần đây?

 

21 nhận xét :

  1. Hồ anh tuấn không coi chủ quyền dân tộc Việt Nam là thiêng liêng , thì ông sống ở đất này làm gì , nên xéo đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả trách bọn Tàu nó gọi là "con hoang" sau khi thằng Khiết Trì qua hù dọa. Mấy cha bán nước là con hoang chứ đại bộ phận nhân dân Việt Nam không chịu nhục đâu.

      Xóa
  2. Đây là vấn đề nhạy cảm, ĐẢNG TA bảo sửa thì sửa chứ còn phải hỏi gì nữa!

    Trả lờiXóa
  3. Có hai khả năng:
    1. Nhà tài trợ (coi có phải thằng Tàu không?) đòi đổi tên.
    2. Ông trưởng ban quản lý Làng văn hóa cho rằng người ta chỉ bảo vệ những gì đang còn.

    Trả lờiXóa
  4. Tụi nó hùa nhau bán nước chứ từ bỏ gì .Trung quốc xâm chiếm biển đảo của tổ quốc mà ông chủ nhiệm UB đối ngoại quốc hội cho rằng việc ra nghị quyết của quốc hội lên án hành vi này,khẳng định củ quyền VN là nhạy cảm,phải cân nhắc và theo đúng quy trình...

    Trả lờiXóa
  5. Hay là lại chủ đề "nhạy cảm" rồi!

    Trả lờiXóa
  6. Một lũ bán nước!

    Trả lờiXóa
  7. nhắc tới chủ quyền là phạm húy. thậm chí có thể bị "hỏi thăm" bất kể lúc nào

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ phải chu di thằng nào?anh Tư ơi ???

    Trả lờiXóa
  9. Hoàng Tuấn Anh về vườn , chắc chạy vô Sài gòn hoặc tại Hà Nội, không dám về Đà nẵng ở . Vì dân sẽ ném đá vào nhà và chửi hàng ngày sống sao nổi?

    Trả lờiXóa
  10. Bỉ ổi.thối tha.nhục nhã.
    .

    Trả lờiXóa
  11. Chắc là sợ ảnh hưởng tới " đại cục" gì đó nên bộ VH phải đổi tên chương trình. Mà các bác ơi cho em hỏi cái " đại cục" mà báo chí hay nhắc đến giữa VN và china là cái cục gì vậy? cục vàng, cục bạc, cục tiền, cục phân hay là cục tức ( theo em đoán là cục tức ở hội nghị thành đô giờ phải nuốc vào) . Bác nào biết thông tin về mấy cục này thì làm ơn cho em biết với. em chân thành cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  12. Nhân dân trông chờ vào ông Trương Tấn Sang - Goóc-ba-chốp của Việt Nam!
    Ngày càng rõ: Ông Trương Tấn Sang đang chiến đấu kiên cường để thay đổi triệt để. Ông là đại diện thực sự của toàn dân (không phải toàn Đảng) và "các thế lực thù địch" với nhân dân đang chống phá ông điên cuồng!

    Trả lờiXóa
  13. Các bác phải có cách nhìn "biện chứng" mới hiểu vì sao đổi???

    Trả lờiXóa
  14. Trên cái băng rôn ghi câu nói cuả ông Trương Tấn Sang giá ghi thêm chữ "Chủ tịch nước" thì tốt hơn, để những người ngoại quốc khi vô tình đọc bản tin có thể biết được chức phận (và tầm ảnh hưởng) cuả người nói câu ấy. Cũng như tại sao nó lại được người biểu tình giương cao như vậy ! Xin đừng chủ quan khi nghĩ rằng trên thế giới ai cũng biết Trương Tấn Sang là ai làm gì . Ngay cả các ký giả .Đã gọi là tuyên vận xin đừng bỏ sót chi tiết nào, "Lỗ nhỏ đắm thuyền", nhất là lúc này chúng ta cần sự chú ý cuả công luận thế giới hơn bao giờ hết

    Trả lờiXóa
  15. Tuốt tuồn tuột,
    Cứ có chữ " Chủ quyền thiêng liêng" là lo phạm húy với quan thày " Bắc Kinh", hay là vấn đề nhạy cảm.
    Cứ đà này có thể cấm luôn dân ta và báo chí nhắc tới vấn dề " Biển đảo hay lãnh hải hoặc Biển đông"
    Thậm chí từ " Dàn khoan" hay "Cảnh sát biển" hoặc "Ngư dân"....cũng cấm tiệt.
    Còn từ " Biểu tình" thì phải thay bằng " Tuần hành" hay " Mít tinh"....

    Hoặc từ " đầu hàng" thì thay bằng Từ " Lùi để tiến" hoặc " Nhịn mày cho tốt tao"

    Trả lờiXóa
  16. Thôi rồi Lượm ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Hồ Tuấn Anh chỉ là tay sai của lủ bán nước thôi,tổ quốc đã bị bọn chúng chà đạp không thương tiếc.

    Trả lờiXóa
  18. Không còn gì để nói nữa về cái Bộ VHTT&DL nữa rồi. Họ cũng chẳng khác gì cái lũ khốn nạn bán nước. Thật nhục hết chỗ nói!?

    Trả lờiXóa
  19. Đây là lệnh của Tàu, Hồ Anh Tuấn chỉ là kẻ thừa hành, thông cảm cho ông ta . Hoàng Tuấn Anh đang chạy dự án 10.000 tỷ để xây rạp hát... Thua keo nầy thì bày keo khác vậy.

    Trả lờiXóa