Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM TRIỂN LÃM TƯ LIỆU VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

Trân trọng chuyển thông điệp và lời mời dự triển lãm: 
Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông 
và Hoàng Sa - Trường Sa

do Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban Công lý và Hòa Bình tổ chức

Cùng lời cầu nguyện Triển lãm sẽ mở ra đúng giờ, kéo dài đủ ngày mà không có những tên Việt gian bán nước cản trở hoặc bọn côn đồ đến quấy phá.

Đề nghị các nhà báo, các bloggers yêu nước, và những người Việt Nam yêu nước tại Sài Gòn đến dự triển lãm và hãy nhanh tay ghi lấy hình ảnh nếu trực tiếp chứng kiến sự quấy phá của bọn bán phản quốc.


Trước đó, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm trước vận mệnh của Tổ quốc bằng văn thư này:

Thư kêu gọi của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, 
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về Tình hình Biển Đông

.

Năm 2013, CBL Phao lô Nguyễn Văn Bình đã xuất bản cuốn sách: "Công lý và Hòa bình trên Biển Đông". Sách do Ngài Giám mục Phao lô Nguyễn Thái Hợp chủ biên, với sự cộng tác của các học giả danh tiếng: Nguyễn Đình Đầu, Đinh Kim Phúc, Đinh Hoàng Thắng, Hoàng Việt, Phạm Hoàng Quân.


6 nhận xét :

  1. Việc làm của HĐGMVN rất có ý nghĩa thiết thực . Nếu có thể in thành sách và bán giá rẻ hoặc phát không cho bất cứ ai thì rất tốt.
    Triển lãm để cho thấy gương mặt tốt đẹp của Tổ Quốc VN mà ông cha bao đời dầy công vun đắp bằng máu xương và để lại cho con cháu .
    " Cái nhà là nhà của ta. Ông cố ông cha lập ra . Cháu con ta gìn giữ lấy . Muôn năm ấy nước non nhà ".
    Tổ Quốc VN là cái nhà của tất cả con dân VN. Dủ cư ngụ ở bất cứ nơi đâu, con dân nước Việt vẫn hướng về Tổ Quốc .
    Xin cám ơn sáng kiến và việc làm của HĐGMVN .

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm động. Thấy gần gũi với Họ Đạo (dù tôi không có đạo).
    Dòng máu Việt chảy trong chúng ta. Đất nước Việt là trên hết.

    Trả lờiXóa
  3. Xin tri an sáng kien cua HDGMVN da luon dong hanh cung to quoc.

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng triển lãm thành công

    Trả lờiXóa
  5. Báo chí nhà nước nên đưa tin này rộng rãi, và nhà nước nên dùng các tài liệu này của HĐGMVN để bổ sung vào kho tư liệu để cho việc kiện TQ ra các tòa án quốc tế.Vì đây là hồ sơ quý giá, chứa đựng nhiều thông tin bổ ích.

    Trả lờiXóa
  6. Hẳn sẽ có nhiều tài liệu do các giáo sĩ truyền giáo thu thập từ thế kỷ 15, 16 ...từ các văn khố các nước tây phương vì những giáo sĩ này đến từ nhiều dòng tu bên ấy ...hưá hẹn nhiều chi tiết hữu ích cho VN

    Trả lờiXóa