Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

TRƯA 18.5.2014 TRUNG CỘNG TẤN CÔNG VÀ ĐÁNH ĐẬP TÀN NHẪN NGƯ DÂN TA

Lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đánh đập
hai ngư dân Việt Nam đến ngất xỉu
 

(TNO) Trưa 18.5, tàu cá QNg 90205 TS cùng 14 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu của Trung Quốc tấn công trong khi đang hành nghề hợp pháp tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã về cập cảng cá Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Trưa 18.5, tại cảng cá Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), nhiều ngư dân đứng dưới nắng nóng chờ đón tàu cá QNg 90205 TS trở về Trưa 18.5, tại cảng cá Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), nhiều ngư dân đứng dưới nắng nóng chờ đón tàu cá QNg 90205 TS trở về


Ngay sau khi tàu cá QNg 90205 TS cập bến, hai ngư dân bị lực lượng kiểm ngư của Trung Quốc đánh đập, gây thương tích nặng là Nguyễn Tấn Hải (24 tuổi) và Nguyễn Hiền Lê Anh (20 tuổi) đã được xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. 

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, khi mọi người chuyển từ tàu cá sang xe cứu thương, cả hai ngư dân này đều nằm trong tình trạng đau đớn, trên người có nhiều vết bầm đen, sức khỏe yếu.

Bác sĩ Lê Vũ Quang (khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi), cho biết qua siêu âm, chụp X-quang, bước đầu cho thấy cả hai ngư dân Hải và Anh đều bị chấn thương phần mềm. 


Tàu cá QNg 90205 TS cùng 14 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu của Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa cập bến Tàu cá QNg 90205 TS cùng 14 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu của Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa cập bến

Nằm trên giường bệnh, ngư dân Hải, thuyền trưởng tàu cá QNg 90205 TS, gắng gượng đau đớn, kể: Tối 16.5, trong lúc 12 ngư dân dùng ca nô rời tàu cá QNg 90205 TS cách khoảng vài hải lý để hành nghề lặn đêm tại khu vực vùng biển đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thì bất ngờ tàu của phía Trung Quốc ập đến. Lúc này trên tàu cá chỉ còn thuyền trưởng Hải và ngư dân Anh.


Nằm trong khoang tàu cá, hai ngư dân bị Trung Quốc đánh đập đều mê man, chẳng biết gì Nằm trong khoang tàu cá, hai ngư dân bị nạn đều mê man

Thấy tàu Trung Quốc tiến đến, thuyền trưởng Hải biết chuyện chẳng lành nên lập tức cho tàu cá chạy tránh.

Tuy nhiên, sau khi bắt kịp tàu cá, vài chục người trên tàu Trung Quốc dùng ca nô hùng hổ lao sang tàu cá, cầm dùi cui và cái dồ bằng gỗ để đập đánh thuyền trưởng Hải và ngư dân Anh ngất xỉu, anh Hải cho biết thêm.

Cũng theo thuyền trưởng Hải, chừng vài chục phút sau khi bị ngất anh mới tỉnh lại và gắng sức đưa tàu cá vào khu vực khai thác để đón 12 ngư dân đang lặn tìm hải sản.

Ngư dân Anh ôm đầu đau đớn Ngư dân Anh ôm đầu đau đớn

Ngư dân Phạm Văn Kiểm cho biết sau khi đón 12 ngư dân lên tàu cá, anh em ngư phủ lập tức tiến hành sơ cấp cứu cho thuyền trưởng Hải và ngư dân Anh rồi tức tốc cho tàu cá chạy về đất liền để cứu chữa. 

Theo ngư dân Phạm Tấn Long, dù trở về đất liền nhưng tàu cá QNg 90205 TS bị phía Trung Quốc lấy nhiều loại ngư cụ và hải sản, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

Thuyền trưởng Hải và ngư dân Anh đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi Thuyền trưởng Hải và ngư dân Anh đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

Theo ông Phạm Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, trong vòng 2 tuần qua, có 5 tàu cá của ngư dân địa phương hành nghề ở Hoàng Sa bị phía Trung Quốc tấn công, lấy tài sản, đánh đập ngư dân. 

“Những vụ việc trên, địa phương đã báo cáo với cấp trên. Trong báo cáo, chúng tôi cũng đã lên tiếng phẫn nộ những hành động hết sức ngang ngược của phía Trung Quốc đối với những ngư dân hành nghề hợp pháp trên ngư trường truyền thống vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Địa phương cũng đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ để ngư dân bị nạn sớm khắc phục thiệt hại, tiếp tục ra khơi bám biển”, ông Hùng nói.


Thuyền trưởng Hải bị Trung Quốc đánh chấn thương tay và mắt bầm tím

Thuyền trưởng Hải bị Trung Quốc đánh chấn thương tay và mắt bầm tím 2 Thuyền trưởng Hải bị đánh chấn thương tay và mắt bầm tím

Kính ca bin tàu cá QNg 90205 TS bị đập nát Kính ca bin tàu cá QNg 90205 TS bị đập nát

Lực lượng biên phòng làm việc với các ngư dân trên tàu cá QNg 90205 TS bị Trung Quốc tấn công Lực lượng biên phòng làm việc với các ngư dân trên tàu cá QNg 90205 TS bị phía Trung Quốc tấn công


Bài, ảnh: Hiển Cừ
Nguồn: Thanh Niên

5 nhận xét :

  1. Thái độ đàn áp nhân dân đi biểu tình ngày hôm nay cho thấy:

    1. Thái độ thiếu nhất quán hay nói đúng hơn là trên bảo dưới không nghe của chính phủ làm nhân dân mất lòng tin đối với chính phủ. Người dân không hiểu và không tin vào đường lối đấu tranh của chính phủ với Trung Quốc nếu như chính phủ không có thái độ nhất quán về việc cho phép nhân dân bày tỏ lòng yêu nước của mình. Trên phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về thái độ cho phép biểu tình của ông thủ tướng Nguyễn Tấn dũng và ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhưng cũng ngay lập tức ông Nguyễn Thế Thảo ra lệnh cấm biểu tình, đàn áp biểu tình. Như vậy là thế nào? Nhân dân phải hiểu thái độ của chính phủ như thế nào đây?

    2. Thái độ này thể hiện sự nội bộ của Việt Nam thiếu đoàn kết và rất chia rẽ trong bản thân nội bộ Đảng và chính phủ; thể hiện sự thiếu đoàn kết giữa chính phủ và nhân dân. Chính phủ sẵn sàng đàn áp nhân dân bất kể lúc nào mỗi khi Bắc Kinh muốn Việt Nam làm điều đó để chứng tỏ lòng trung thành của Việt Nam đối với Trung Quốc và vì sự hòa hiếu giữa hai đảng "anh em".
    Đây là điều vô cùng bất lợi vì điều đó chứng tỏ Việt Nam không có sức mạnh nội lực (không đoàn kết nội bộ thì lấy đâu ra sức mạnh để đối chọi với Trung Quốc). Do vậy, nhất định Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới mạnh mẽ hơn, sẽ ngày càng khiêu khích và tàn bạo hơn trong thời gian tới.

    3. Với lực lượng như hôm nay, nhưng rải ra bảo vệ cho đoàn biểu tình diễn ra một cách ôn hòa thì có phải tốt hơn không? Với lực lượng hùng hậu như vậy, cho dù có những kẻ phá quấy do Trung Quốc cài vào xúi giục thì chúng cũng sẽ không dàm làm gì và không thể làm gì được. Với lực lượng đông đảo như vậy thì kẻ nào phá quấy, bạo động sẽ lập tức bị bắt ngay. Vậy, tại sao lại đi đàn áp nhân dân? Để chứng tỏ sự trung thành, ngoan ngoãn với Bắc Kinh à? Sao lại ngu vậy?!

    4. Đàn áp nhân dân đi biểu tình yêu nước như vậy, nhỡ mai kia Trung Quốc tiếp tục lấn tới mạnh mẽ, tàn bạo hơn thì làm sao đây? Lúc đấy lại xúi dân đi biểu tình à? Liệu nhân dân có còn dám đi biểu tình để rồi lại lo sợ bị chính quyền đàn áp, bắt bớ, đánh đập nữa không? Sao lại ngu thế?!

    5. Trong khi giặc Tàu lại leo thang ở khu vực dàn khoan (bắt và đánh đập 2 ngư dân trọng thương, đâm thủng tàu kiêm ngư) thì chính quyền lại đi đàn áp nhân dân đi biểu tình yêu nước sẽ chỉ làm cho Trung Quốc khinh rẻ chính quyền và coi thường lãnh đạo của Việt Nam mà thôi. Bắc Kinh sẽ cho rằng chính phủ Việt Nam nhu nhược, lãnh đạo thì ngu dốt, không biết đoàn kết với nhân dân. Trung Quốc mới chỉ ra vài đòn như vậy mà Việt Nam đã sợ rồi, đã thẳng tay đàn áp nhân dân rồi. Sẽ không bao giờ nó tôn trọng những kẻ hèn yếu và ngu dốt như vậy cả.

    6. Tôi cho rằng trong nội bộ Đảng và chính quyền có những kẻ đã làm tay sai cho giặc Tàu hoặc đã bị Tàu mua chuộc làm cho nội bộ chính quyền cứ lộn tùng phèo, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, làm nội bộ nghi kị lẫn nhau và làm suy sức mạnh đoàn kết dân tộc, suy yếu sự đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền. Phải tìm cho ra những kẻ tay sai này.

    Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Phúc quá, thuyền trường Hải ngất đi mấy chục phút đã tỉnh lại, vẫn nhớ 12 người anh em đang lặn ngụp, quay về đón, nếu không thì sẽ ra sao? Các tàu Cảnh sát, hải giám, kiểm ngư của mình sao không đến cấp cứu kịp thời? Ngư dân ta thật sự là những anh hùng phi thường.

    Trả lờiXóa
  3. Nội gián của Tàu nằm đầy bên trong các cơ quan Đảng và chính quyền VN rồi nên lúc này Tàu mới tự tin khởi sự gây hấn chiếm đánh VN trên Biển và có thể cả đất liền .
    Những bài học lịch sử như vậy có quá nhiều và thường thì nhân dân cuối cùng sẽ phải đứng dậy làm lại lịch sử .

    Trả lờiXóa
  4. Ngoài biễn ngư dân bị đánh đập, trên đất liền người biểu tình cũng bị đánh đập. Thật là liên kết nhịp nhàng và nhấ quán. khốn nạn thay cho dân tộc tôi.

    Trả lờiXóa
  5. Quá khiếp nhược và .............. không còn lời nào để diễn tả.

    Trả lờiXóa