Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

TIN NÓNG: NGA CHUẨN BỊ ĐỘNG BINH Ở UKRAINE

23h00 ngày 1.3.2014:
TIN MỚI NHẤT VỀ UCRAINE.
VTV2, 22H35: Quốc hội Nga vừa biểu quyết thông qua đề nghị của Tổng thống Putin về việc cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ Ucraine.
TIN NHANH:

QUỐC HỘI NGA ĐỒNG Ý 100% VỚI LỜI YÊU CẦU CỦA PUTIN GỬI QUÂN VÀO UKRAINE BẤT CHẤP LỜI CẢNH CÁO CỦA MỸ VÀ EU.

TỔNG THỐNG ĐƯƠNG THỜI UKRAINE Alexander Turtschinow TRIỆU TẬP HỘI ĐỒNG AN NINH QUỐC GIA !!!!!
BASAM NEWS điểm tin ngày 2.3.2014:
Nga chuẩn bị động binh ở Ukraine (TN). - Mỹ dọa trừng phạt nếu Nga tấn công quân sự vào Ukraine (TTXVN). - Quân đội Mỹ không thay đổi lập trường về Ukraine (TTXVN). - Nga có thể chưa triển khai quân ngay lập tức sang Ukraine (TTXVN). - Putin nói với Obama: Nga có quyền bảo vệ công dân (TTXVN). - Ukraine nóng lên từng ngày (VOV). - Đặc phái viên LHQ về Ukraine từ bỏ nhiệm vụ tới Crimea (TTXVN). - Nga dùng vũ lực nếu Ukraine đàn áp người dân và Crimea (TTXVN). - 28.000 quân Nga đã tiến vào đất Ukraine (MTG). - Chính phủ mới Ukraine nhận ra tầm quan trọng của Nga? (KT). - Nga – EU “đại chiến” ở Ukraine? Không phải bây giờ (Infonet). - Phương Tây đồng loạt chỉ trích kế hoạch can thiệp quân sự của Nga (MTG). - Tàu chiến Nga đến gần Crimea, Ukraine cầu viện Mỹ và LHQ giúp đỡ (MTG). - 5 điều chưa biết về Crimea dưới triều đại Nga (MTG). - Lời kể của nhân chứng từ Crimea khi quân Nga tiến vào (MTG). - Đưa quân vào Crimea, Tổng thống Putin đi nước cờ nguy hiểm (MTG). - Quân đội Ukraine sẵn sàng chiến đấu, Thủ tướng Ukraine cảnh báo chiến tranh (MTG). - Lính Nga đã đến Crimea sẽ chẳng chịu rời đi (MTG). - Nghị sĩ Nga kêu gọi Putin triệu hồi Đại sứ tại Mỹ sau ý kiến của Obama (GDVN). - Ukraine “cầu cứu” sự trợ giúp từ NATO (VOV). - Bên trong quân cảng Nga ở Crimea (TP). - Quan điểm của Tổng thống Putin về tình hình Crimea (Tin tức). - Thế giới “run sợ” khả năng Nga đưa quân vào Ukraine (KT). - Trực thăng quân sự Nga bay nườm nượp ở Ukraine? (VTC).
- Diễn biến nguy hiểm tiếp tục tại Ukraine (Hiệu Minh).  - Hoa kỳ và châu Âu phải cầu xin sự giúp đỡ của Putin để vãn hồi tình hình Ucraina? (ĐCV).  – Nhìn chính biến Ukraine nhớ tình yêu chàng kỵ mã Nhân quyền Việt Nam (DLB). – Thư tòa soạn: Những thông điệp từ Ukraina (Tổ Quốc).

- GỬI NGÀI YANUKOVYCH (Nguyễn Duy Xuân). “Tổng thống mà tham nhũng thế/ Nhân dân sao chẳng khốn cùng/ Nước non sao không kiệt quệ/ Thử hỏi đất trời nào dung ?” – XUÂN ĐANG VỀ TRÊN UKRAINE, YULIA ƠI! (Đặng Huy Văn).

- Sự xuất hiện kỳ lạ của Viktor Ianoukovitch tại Rostov trên sông Đông (Thụy My). – Nhà báo Mai Kỳ: “Tôi đã may mắn khi có mặt tại Ukraine trong những ngày qua“ (MTG).

- Tổng thống Putin đề nghị sử dụng vũ lực trên lãnh thổ Ukraine    -   Thượng viện Nga đồng ý cho Putin đưa quân vào Ukraine   –   Quốc hội Nga cho phép Putin can thiệp quân sự vào Ukraine (MTG).  - Ukraina : Putin điều thêm 6.000 quân, Crimée sắp bị Nga đô hộ ? (Thụy My).  – Ý đồ của Nga chưa thật sự lộ rõ (RFI). – Lính lạ ở Crimée : Họ là ai ? (RFI). - Kiev tố cáo Nga gởi quân tăng viện đến Crimée (RFI). – Obama: Nga sẽ trả giá nếu can thiệp vào Ukraina (RFI).

Ukraine: Biểu tình lớn ủng hộ Crimea sáp nhập vào Nga (TTXVN). - Nga đã chiếm giữ một loạt vị trí quan trọng tại Crimea (TTXVN). - Những “niềm vui” man rợ ở Ukraine: Đấu tố, tra tấn, đập phá (Soha). - Ukraine tố cáo“kịch bản” chiến thuật tại Georgia của Moscow (SM). - Thủ tướng Crimea nhờ Nga gìn giữ hòa bình (ĐS&PL). - “Kịch bản ly khai Crimea đang được tăng tốc” (GDVN). - Kêu gọi tránh đối đầu ở Ucrai-na (ND). - Ukraine không công nhận thủ tướng CH tự trị Crimea (TTXVN). - Crimea: vùng đất giữa các cuộc chiến (BBC). –  Sát bờ vỡ nợ (ĐBND).

Putin đề nghị quốc hội Nga cho phép triển khai quân ở Ukraine (DT). - Duma Nga yêu cầu Tổng thống Putin đưa quân vào Crimea (TTXVN). - Nga tố Ukraine điều tay súng chiếm Bộ Nội vụ Crimea (TTXVN). - Thượng viện Nga xem xét đề nghị sử dụng quân sự của Putin (TTXVN). - Quốc hội Nga bật đèn xanh cho ông Putin điều quân vào Ukraine (VnM). - Hạ viện Nga hối thúc ông Putin bình ổn tình hình ở Crimea (VOV). - Quân Nga liên tục vào Crimea (NLĐ). - Bài toán quá khó! (NLĐ). - Nga đồng ý đưa quân tới Ukraine (BBC). - ‘Trò chơi nguy hiểm’ ở Crimea (BBC). - Tổng thống Mỹ: Sẽ có những cái giá cho sự can thiệp của Nga ở Ukraina (VOA). - TT Obama: Nga sẽ phải trả giá cho hành động quân sự tại Ukraina (VOA).
BASAM NEWS điểm tin ngày 1.3.2014:
20h15: - Thủ tướng Crimea cầu viện Tổng thống Nga Putin (VOV). - Ukraine: Những địa điểm ở Crimea đã bị lính vũ trang chiếm giữ (DT). - Lãnh đạo Crimea kêu gọi Tổng thống Nga giúp lập lại hòa bình (TN). - Chính phủ mới Ukraine “khai khống” số tiền cần được viện trợ? (KT).
“Nga sẽ không phớt lờ đề nghị của thủ tướng Crimea” (TTXVN). - Tổng thống Nga lên tiếng về tình hình Ukraine (VOV). - Phát hiện kế hoạch đánh chiếm Crimea của lực lượng cấp tiến thân Nga? (ANTĐ). - “Nga tăng quân ở Crimea, quân đội Ukraine báo động” (TTXVN). - Nga và phương Tây tranh cãi về Crimea (Ukraine) (VTV). - Mỹ: Nga đã cử hàng trăm binh sĩ tới Crimea của Ukraine (LĐ). - Những tay súng quân phục không phù hiệu tăng cường kiểm soát Crimea (GDVN). - Obama: “Nga sẽ phải trả giá nếu can thiệp vào Ukraine” (Infonet).
 20h00: - Ông Yanukovych thề chiến đấu và trở lại Ukraine (TP). – Ukraina dọa phát triển vũ khí hạt nhân nếu Nga “chiếm” Crimea (GDVN). – Ukraine yêu cầu Nga dẫn độ Viktor Yanukovych (MTG). – TT Obama cảnh cáo Nga: Trả giá nếu can thiệp quân sự vào Ukraine (Người Việt).
- Ông Putin kêu gọi đưa Ukraine trở lại bình thường (TT). – Ông Obama cảnh báo Nga phải trả giá nếu can thiệp Ukraine (TT). – Mỹ tố Nga điều hàng trăm binh sĩ đến Crimea (TN). – Mỹ, Anh khuyến cáo công dân không nên đến Ukraine (TTXVN). – Nước Nga – quân cờ và nước cờ (TQ). – Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Moskva tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” (CAND). – 2.000 lính Nga đáp xuống Crimea, Obama cảnh báo ‘sự trả giá (NĐT). – Nga cấp hộ chiếu cho đặc nhiệm Ukraine (VTC). – Đằng sau những tuyên bố gây tranh cãi của Nga – Mỹ – EU (PT). – Bộ Ngoại gia Nga lên tiếng về hoạt động quân sự ở Crimea (GDVN).
08h55: - Mỹ coi ông Yanukovych “mất hết tính pháp lý” vì bỏ chạy (TTXVN). – Vitali Klitschko trở thành ứng cử viên Tổng thống (KP). – Điểm mặt nhân vật “sừng sỏ” chính phủ mới Ukraine (KT). – Khủng hoảng Ukraine nhìn từ chiến lược ‘Diễn biến hòa bình’ – Kỳ cuối (Tin tức).
- Nga bác bỏ cáo buộc xâm lược Ukraine (TN). – HObama cũng đã lên tiếng về tình hình Crimea ở Ukraine (TTXVN). – Quân đội Nga đã vào tới Crimea, Ukraine (Infonet). – Nga sẽ cấp hộ chiếu cho cảnh sát chống bạo động Ukraine (TTXVN). – Tổng thống Nga Putin lên tiếng về tình hình Ukraine (TTXVN). – Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng tại Crimea sau cuộc họp HĐBA (TTXVN). – Tổng thống Ukraine chạy trốn nói gì ở Nga? (ĐS&PL). – Tổng thống Yanukovych: Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì Ukraine (Infonet). – Nga bác bỏ cáo buộc xâm lược Ukraine (TN).

- Kiev kêu gọi Hội Đồng Bảo An họp về khủng hoảng Ukraina (RFI). – Moscow không cần động binh (RFA). – Yanukovych xuất hiện sau khi bị lật đổ, tuyên bố sẽ “chiến đấu cho Ukraine” (DT). – Yanukovych tuyên bố tiếp tục “chiến đấu vì Ukraine” (TTXVN). – Ukraine giữa gọng kìm (NLĐ). – Ukraine thỉnh cầu Anh, Mỹ bảo vệ chủ quyền (TN). – Ukraine đề nghị Nga dẫn độ Tổng thống bị lật Yanukovych (TTXVN). – Ông Yanukovych xin lỗi nhân dân và cảnh sát, vì để phe đối lập phá hoại thỏa thuận hòa bình (ANTĐ). – Ukraine có thể yêu cầu Nga dẫn độ ông Yanukovich về nước (VOV). – Ông Yanukovych phản đối Nga can thiệp vào Ukraine (Tin tức). – Tổng thống Ukraine bị phế truất Yanukovich họp báo công khai (VOV). – Ông Yanukovych nói mình bị lừa (DV). – Yanukovych ngạc nhiên vì Putin vẫn im lặng về Ukraine (TTXVN). – Ông Yanukovych tổ chức họp báo ở Nga (BBC). – Căng thẳng gia tăng ở Crimea (BBC).

Theo Ba sàm

13 nhận xét :

  1. Thì ra các đàn anh nước lớn luôn thừa nước đục thả câu thôn tính các nước láng giềng yếu kém . Không riêng gì bán đảo Crimea mà cả Ucraina luôn là miếng mồi ngon cho các Sa hoàng . Kế hoạch thôn tính kéo dài từ tk này qua tk kia bất chấp triều đại nào .
    VN hãy xem đấy mà đối phó với anh láng giềng khổng lồ lúc nào cũng bô bô cái mồm to tướng : 4 tốt với 16 vàng . Cái bụng tham lam của các anh khổng lồ ở đâu cũng giống nhau cả, ăn chẳng bao giờ no .

    Trả lờiXóa
  2. Nga biết Mỹ sẽ không tiến quân vào Ukraina. Người Ukraina hãy tự chiến đấu, chắc chắn với sự trợ giúp của NATO.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là bản chất không bao giờ thay đổi! Bên trời Âu thì có thằng Nga bên châu Á thì có thằng Tàu!
    Trong thời điểm này nội bộ của xứ ta cũng không thua chi bên Ukraine đâu!? Tàu nó đang xúi dại và đợi thời cơ chín mùi là nó nhảy vào!

    Trả lờiXóa
  4. Đừng bao giờ quên. Kiev từng là Cố đô của Nga. Nga không bao giờ từ bỏ Vùng đất bên lề, vốn là cái nôi của nền văn minh Nga. Hãy đọc Lịch sử của Ucraina. Đáng tiếc cho những kẻ tiếm quyền hiện nay ở Kiev quên Lich sử nước mình. Nước xa không cứu được lửa gần. Một đất nước mà gần 40% là dân gốc Nga mà lại thực hiện chính sách bài Nga thì thật quá hồ đồ, trong khi nền kinh tế 70% phụ thuộc vào Nga. Không chết vì bom đạn thì cũng chết vì Tiền. Thử xem Mỹ và EU giúp được bao nhiêu? Đừng quên CCCP vẫn còn có ảnh hưởng nhất định trong không gian hậu xôviết.
    Một lưu học sinh Bách khoa Kiev (1970-1976)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mà đi du học cho phí tiền và thời gian!? đây là giọng điệu của kẻ nô dịch! ai bảo với ông rằng là Kiev là cố đô của Nga??? sao ông bảo dân Ukraine...hồ đồ??? ông đích thị là thằng Hán gian không thua không kém đó Lão bộc!?

      Xóa
    2. Hãy học lại Lich sử Ucrainna! Đáng tiếc cho Bạn nặc danh 11:26 ngày 2/3/2014.

      Xóa
    3. Nếu Trung Quốc cũng có lý luận tương tự như vậy với Việt Nam thì bạn nghĩ sao . Cần hết sức tránh tâm lý nô dịch , mới mong đất nước khá lên được .

      Để gió cuốn đi

      Xóa
    4. Tôi tin rằng khi tách khỏi Nga, Ucraine sẽ phồn thịnh. Nếu không có Ucraine, dân Nga sẽ chết đói. Chả thế mà Staline đã tịch thu lúa mì của Ucraine mang về Nga, làm cho hàng triệu người Ucraine chết đói. Cảng biển, tài nguyên mỏ than, mỏ sắt... Ucraine rất giàu có làm cho Nga thèm khát từ lâu đời.
      Chúng ta cũng vậy, tách khỏi Trung cộng, nước ta sẽ là con rồng châu Á thật sự.

      Xóa
    5. Bạn vui lòng đọc Lich sử Bách Việt. Vấn đề ở đây không liên quan gì đến tâm lý nô dịch.
      Kịch bản Kosovo đã được Putin tài tình lặp lại. "Tiêu chuẩn kép" mà trước đây Putin phản đối đã bị Mỹ và EU lờ đi thì nay lại trở thành "cái gân gà" đối với họ. Theo Tôi Putin đã đi nước cờ "Mã hồi" quá hay để Crưm danh chính ngôn thuận trở về với Nước Nga. Sau 25/05/2014 mọi việc sẽ rõ ràng hơn khi trưng cầu dân ý Crưm.
      Kính!

      Xóa
    6. Đến thế kỷ 18 Catherine Đại Đế (Nga) mới xâm lược Crimea. Đến năm 1954 Khrushchev giao hẳn cho Ukraine. Tức là gốc gác của nó không thuộc Nga. Nga sợ "mất" căn cứ của Hạm đội Biển Đen, nên phải lo chiếm Crimea. Nga đang bị "co ngót".
      Bây giờ VN tính cho Nga thuê Cam Ranh thì nguy hiểm quá!

      Xóa
  5. Xin thắp 1 ngọn nến và lời cầu nguyện hoà bình cho nhân dân Ukraina...Đả đảo V.Putin,tên độc tài khát máu...một Hitler mới của thế kỷ 21!

    Trả lờiXóa
  6. Ngày hôm nay Nga tiến quân vào Ukraine với danh nghĩa bảo vệ dân Ukraine gốc Nga. Ngày mai Trung Quốc cũng viện cớ đưa quân vào Việt Nam với danh nghĩa bảo vệ dân gốc Tàu.

    Có thể lắm chứ. Nhất là tình trạng người Trung Quốc sang Việt Nam ăn ở lâu dài, sinh con đẻ cháu tại VN. Mong mọi người hãy đề phòng âm mưu hiểm độc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng đáng ngại và đề phòng . Chứ người Tầu ở VN rất lâu, sinh con cháu chắt cũng rất nhiều . Mồ mả của họ khắp các tỉnh phía Nam từ Đồng Nai, Bà Rịa, Tp HCM, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Băc Liêu, An giang, Hà Tiên . Nhưng chưa bao giờ TQ dám lấy lí do bảo vệ người Hoa để xâm lăng VN, có lẽ chỉ có năm 1979 .

      Xóa