Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

THÔNG CÁO CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.....CÁCH ĐÂY TRÒN 35 NĂM

THÔNG CÁO CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Đăng trên trang nhất báo Nhân Dân số ra ngày 25/2/1979 

Ngày 23 tháng 2 năm 1979, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp dưới sự Chủ tọa của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dự phiên họp.

Tham dự phiên họp này, còn có các vị đại diện của Hội đồng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

1- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo về cuộc chiến tranh xâm lược của những người cầm quyền Trung Quốc đối với nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cực lực lên án những người cầm quyền phản động Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh xâm lược đối với nước ta ; vô cùng căm phẫn trước những tội ác nghiêm trọng mà chúng đã gây ra đối với nhân dân ta ; bác bỏ hoàn toàn những luận điệu ngang ngược dối trá hòng che đậy tội ác và chủ nghia bành trướng, bá quyền nước lớn của chúng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệt liệt biểu dương Các lực lượng vũ trang, nhân dân các địa phương và đồng bào các dân tộc ở vùng có chiến sự đã giáng cho quân xâm lược những đòn trừng phạt đầu tiên đích đáng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: "Không có gì quý hơn độc lập tự do", đoàn kết triệu người như một dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết chiến, quyết thắng, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thay mặt nhân dân ta, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cảm ơn các nước bạn, các đảng Cộng sản và Công nhân, nhân dân tiến bộ toàn thế giới đã và đang ủng hộ Việt Nam, nghiêm khắc lên án cuộc chiến tranh xâm lược của những người cầm quyền Trung Quốc và đòi chúng phải rút ngay quân đội xâm lược ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam..."


Báo Nhân Dân số ra ngày hôm nay... cách đây 35 năm 

CHUYỆN THỜI SỰ: MỘT ĐỒNG MỘT CỐT

Bọn cầm quyền phản động ở Bắc Kinh chia thế giới làm ba. Chúng xếp đế quốc Mỹ vào Thế giới thứ nhất, đế quốc Nhật Bản, Anh Pháp, Đức vào Thế giới thứ hai. Chúng tự xếp vào Thế giới thứ ba.

Trong chuyến đi Mỹ, Đặng Tiểu Bình kêu gọi đoàn kết Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu chống phong trào cách mạng và các nước xã hội chủ nghĩa. Như thế là ba hóa thành một: phản động Bắc Kinh là một với đế quốc, tư bản.

Ngày 20-2-1979, báo Pháp Lơ Phi-ga-rô (tư sản): Trước kia, khi gây ra sự kiện vịnh Bắc bộ và tiến công Cam-pu-chia, Mỹ hoàn toàn đổ tội cho Việt Nam, khi họ mở cuộc tiến công vào Việt Nam.

Như vậy, rõ ràng đế quốc Mỹ và đế quốc Trung Quốc là một: siêu cường và kẻ học đòi siêu cường là một đồng một cốt. Chúng giống nhau cả lông lẫn cánh, cả luận điệu, lẫn hành động.

Số phận đã dành cho siêu cường Mỹ ở Việt Nam cũng sẽ là số phận của bọn phản động Bắc Kinh học đòi làm siêu cường.

HƯƠNG XUÂN
........
 
Ảnh bên: Những tên lính Trung Quốc xâm lược thuộc các đơn vị xe tăng, pháo binh, bộ binh, vận tải ở các quân đoàn 41 và 42 của địch bị quân và dân ta bắt tại Lạng Sơn. (Ảnh Thế Thuần- TTXVN)

Ảnh: Số phận bọn lính Trung Quốc xâm lược Việt Nam (ảnh Trần Mạnh Thường)
--------------
TRANH ĐẢ KÍCH: Cuồng vọng của bọn bành trướng Bắc Kinh- tranh Nguyễn Nghiêm.


Báo Nhân Dân, Số 9027, RA NGÀY 25 Tháng Hai 1979
http://baochi.nlv.gov.vn/baochi?a=d&d=Qik19790225&e=-------vi-20--1--img-txIN------
 
- Chủ tịch Tôn Đức Thắng khen thưởng các đơn vị lập công xuất sắc trên tuyến đầu chống quân xâm lược
Mừng quốc khánh Cô-oét
- Bộ trưởng quốc phòng Liên Xô Đ.F.U-Xti-Nốp nghiêm khắc lên án cuộc xâm lược của Trung Quốc chống Việt Nam
- Tại buổi tiếp khách trọng thể nhân kỷ niệm ngày quân đội và hải quân Liên Xô. Đại tá N.A.Xa-Rơ-Cốp "Đoàn kết với Việt Nam là mệnh lệnh của trái tim và khối óc" đại tướng văn tiến dũng...
- Thông cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm và làm việc với trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Hội nghị đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam
- Trừng trị quân Trung Quốc xâm lược. Hoàng Liên Sơn diệt 73 xe, Cao Bằng cắt đứt đội hình địch trên đường số 4, Lạng Sơn đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn
Nước I-Ran xưa và nay, một nền văn hóa lâu đời
Thảm Ba Tư
Tài sản của vua Rê-Da
Một chế độ phong kiến đã sụp đổ
Thơ I-Ran
Bộ máy mật vụ Xa-Vắc
Người lính gác
Hình minh họa
Tôi đã đến thăm Ăng-co dưới cờ năm Tháp
- Ngọn lửa ở trạm xá Quỳnh Giang
- Nhiều đảng cộng sản phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, đòi rút ngay quân về nước
- Đại hội liên hoan phim ngắn quốc tế không cho phim Trung Quốc tham dự vì tuyên truyền chiến tranh xâm lược
- Dư luận Trung Quốc chống bọn cầm quyền xâm lược Việt Nam
- Chủ tịch A-li Nát-xe Mô-ha-mét: Quân đội Trung Quốc phải rút khỏi Việt Nam
- Đồng chí Phu-oa phản đối bọn Trung Quốc xâm lược và đòi chúng phải rút quân
- Báo Tiếng nói nhân dân (An-Ba-Ni): Nhân dân Việt Nam nhất định chiến thắng bọn Trung Quốc xâm lược
Đoàn đại biểu Viêng Chăn thăm Hà Nội
Đoàn đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ vào thăm Việt Nam
- Chuyện thời sự: Một đồng một cốt.


4 nhận xét :

  1. Mỗi ngày trích đăng lại 1 bài của báo Nhân Dân đi anh Tễu, lúc ấy tụi em còn nhỏ nên không biết ....

    Trả lờiXóa
  2. Vậy mà sau đó chẳng bao lâu TQ lại trở thành bạn 4 tốt và 16 chữ vàng đối với VN. Sông sâu còn có kẻ dò / Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng !

    Trả lờiXóa
  3. Ngày nay, ai? chính đảng, chính phủ, phe nhóm nào ủng hộ TQ cũng là một đồng một cốt với chúng!?

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết thú vị.Những bài báo của Đảng xưa sao mà ý Đảng hợp lòng Dân đến thế,còn bây giờ thì...

    Trả lờiXóa