Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Thư giãn cuối tuần: MẸ EM SINH RA EM KHI MẸ 8 TUỔI, BỐ 12 TUỔI


      Đáng lẽ các giáo sư soạn sách giáo khoa phải hỏi:
      - Mẹ em sinh ra em khi mẹ bao nhiêu tuổi? Và khi ấy bố em bao nhiêu tuổi?
     Các bác cho biết đây là SGK do Giáo sư nào soạn vậy, để Tễu nọc ra đánh cho mấy roi vào đít!

 Tiên sư bố mày, bố không biết chữ thì làm sao ghi được là "Không biết chữ" !?

Pa nô ở trường Đại học Hà Nội - nơi Trung cộng đặt Học viện Khổng Tử


37 nhận xét :

  1. Bài toán này còn vi phạm pháp luật là cả bố và mẹ đều vị thành niên (đẻ con khi bố 12 tuổi, mẹ 8 tuổi). Bó tay với các Cụ, loài này có lẽ cho ra sữa để người khác uống thông minh ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nền GD ưu việtlúc 21:52 9 tháng 11, 2013

      Đổi mới SGK nghĩa là dạy chữ "e" trước chữ "a"- Thế thôi cũng đã có hàng trăm tỷ chi cho viết sách rồi.
      Đổi mới GD nghĩa là mẹ VN anh hùng cũng phải thi nếu muốn vào...ĐH có điều mẹ được cộng thêm "2 điểm"
      Rồi đây sẽ cải cách lại GD nghĩa là Liệt sĩ thời chống Mỹ sẽ được "tuyển thẳng" vào ĐH

      Xóa
    2. Bài toán này xuất phát từ thực tế, là một cô giáo khi đi ngang qua đầu xóm thấy 2 đứa bé: trai 12 tuổi, gái 8 tuổi, với 1 búp bê, đang chơi trò chơi gia đình nên mới có đề bài như vậy đó! Thông cảm!

      Xóa
    3. Để khỏi tủi hổ vong linh các liệt sỹ thời chống Pháp tôi đề nghị BGD nên có quy chế bổ sung tuyển thẳng các liệt sỹ chống Pháp vào ĐH luôn- Thể hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng ta.

      Xóa
  2. Cẩu thả tới mức khôn nạn! Họ hành đếch gì được với lũ soạn sách giáo khoa như thế này.

    Trả lờiXóa
  3. Đọc kỹ bài toán thì ngu tôi thấy ...không còn gì để hỏi.

    Trả lờiXóa
  4. Tài đến thế là cùng, tiên sư anh soạn sách!

    Trả lờiXóa
  5. "Đỉnh cao trí tuệ loài người" đấy bà con ơn. Ngu thế nào được, đó là họ chưa học đến nơi thôi.

    Trả lờiXóa
  6. bài toán này vẫn đúng và có giá trị nếu đem áp dụng tại các trường học xứ da đỏ vùng núi nam mỹ.

    Trả lờiXóa
  7. Thưa TS Nguyễn Xuân Diện , thày cô giáo nào ra đề toán mẹ 8 tuổi bố 12 tuổi không sai đâu ,họ chỉ thiếu sót là không chú thích rõ đề toán nói đến người của dân tộc nào thôi . Tôi đã vào google thấy có một dân tộc ở vùng Trung Phi trai gái sinh đẻ ở tuổi đó là bình thường .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy người Trung Phi cũng đặt tên con là Nam à?

      Xóa
    2. Đã tên Nam rồi mà còn phải chú thích người của dân tộc nào. Hay nhà bác là người soạn sách

      Xóa
  8. Ngu dốt đại phá hoạilúc 02:10 10 tháng 11, 2013

    Đếch tin được dù nó là sự thật !
    Mình đã có lần hỏi một ông rất to làm ở ngành giáo dục là tại sao mình kém cỏi mà không nhập cha nó một cái chương trình giáo dục của một thằng nào đó mà mình thấy nó văn minh, Mỹ, Pháp, hay Nhật, Hàn, Sinh ...chẳng hạn, chứ cứ cải tới cải lui mấy thập kỉ nay chỉ thấy thụt lùi ? ông này trả lời là mình phải tự làm ra cái của mình, như thế mới đảm bảo được bản sắc văn hóa của riêng mình được ! Mình hỏi, thế ông thử cho một ví dụ xem nào ? ông ấy nói linh ta linh tinh, đếch có cái gì là bản sắc cả ! Ví dụ, trong chương trình sinh học cấp II, phần sinh sản động vật, có cái hình con hươu đực "phủ" con hươu cái mà có ông trưởng ban soạn thảo môn này (nay đã chết) còn bắt gỡ ra, bảo là như thế dễ làm hư trẻ con, bó tay !

    Trả lờiXóa
  9. Các em gái không thể tự mình mang thai. Các em trai và nam giới là một phần của giải pháp. Để rõ thêm về điều này, xin quý vị bước vào Viện Khổng Tử Việt Nam.
    - Thủng? (Hiểu chưa?)
    - Pú thủng! (Không hiểu nổi!)

    Trả lờiXóa
  10. #@$% Chỉ số thông minh IQ của mấy nhà giáo dục soạn sách này chắc ngang hàng với loài chuột hay gián
    Trồng người mà sử dụng mấy nhà giáo kiểu này thì mấy trăm năm nữa mới trồng xong ???

    Trả lờiXóa
  11. Nếu không biết chữ thì ghi rõ là "không biết chữ"..., hiểu theo nghĩa logic rộng thì câu này là chính xác!
    >> nếu không biết chữ thì làm sao đọc được câu này(?) Vì vậy chỉ có người biết chữ mới đọc được câu này(?). Nếu người biết chữ đọc được câu này mà không ghi hộ (cho người ko biết chữ) thì "quá tệ - học chữ để làm chi?". Vậy câu này là hợp lý!

    Trả lờiXóa
  12. Sao tác giả không cho biết 2 tài liệu này là ở đâu?

    Trả lờiXóa
  13. Lại có bài toán do GV làm ví dụ ở một trường ngay trung tâm HN (trong đó con tôi học ). Nhà Hưng có 5 người: Bố, mẹ, Hưng và Ông, Bà. Hỏi nếu mỗi người đi một đôi giầy(dép) thì tổng số là bao nhiêu chiếc dép. Biết rằng một đôi giầy (dép ) có hai chiếc. Hưng trả lời là nhà em có 9 chiếc dép. Thầy giáo mắng Hưng là ngu. Hưng bảo thầy ngu thì có vì ông Hưng là thương binh cụt một chân trong chiến dich Mậu thân. Thầy thì không lường được hết khi ra đầu bài, còn thằng học trò chê thầy dốt cũng phải.

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là thư giãn cuối tuần: Bây giờ lọan hết cả thể loại sư, giáo sư dốt lòi cả đuôi chữ, sư thầy thì hư hỏng hơn cả đứa ăn chơi. Khi các trò tí nhau thắc mắc? cô giáo khó trả lời thì giáo sư giải thích như sâu: đề bài hoàn toàn vẫn có thể đúng, bởi hiện nay các cháu ăn uống đủ chất, xem mạng nhiều lên phát triển sinh lý sớm, thậm chí 10 tuổi đã có con, còn bố mẹ cháu là người dân tộc cưới tảo hôn, ở vùng cao. Thấy giải thích của giáo sư căn kẽ chưa?

    Trả lờiXóa
  15. Còn bức pano có huy hiệu đoàn TNCS HCM có nội dung, đọc xong có nhiều cách hiểu. Có thẻ hiểu một cách đơn giản: Từ ngày 04/11/2013 nam Đoàn viên TNCS HCM phải phấn đấu, giúp đỡ để các em gái không phải mang thai một mình (khỏi phải đi thụ tinh nhân tạo tốn kém)? Ghi chú: Nếu có tòa án giáo dục, hãy đưa bọn soạn sách, viết khẩu hiệu pa nô như thế vào nhà giam hết cho đỡ ngứa mắt?

    Trả lờiXóa
  16. Khi làm bài toán trên, một cháu học sinh rất lười làm toán, nhưng láu cá viết lời giải: Đầu bài ra vi phạm pháp luật, tom cổ kẻ ra đề mau, ai tòng phạm cũng phải xử lý.
    Cô giáo khi chấm bài sợ quá, ướt hết cả đũng quần.

    Trả lờiXóa
  17. Sự Học Ngày Naylúc 13:06 10 tháng 11, 2013

    GS-TS soạn SGK này được khắc tên phía ... đáy bia tiến sỹ ở Văn Miếu nớ!

    Trả lờiXóa
  18. Thảo nào càng cải cách càng ngu thêm.

    Trả lờiXóa
  19. ÔI cải cách, ôi chấn hưng GD. toàn hô khẩu hiệu thôi nên có đại biểu QH đếm rằng trong 1 trang giấy báo cáo của CP đếm được 23 từ "quyết liệt" quyết tâm". Người dân không cần KH như vậy

    Trả lờiXóa
  20. Về tấm pa nô, đã có lời xin lỗi chân thành (từ một cơ quan LHQ ở Hà Nội) rồi.

    Trả lờiXóa
  21. Có giáo sư dốt và giảng bài rất vô duyên, cứ đến giờ giảng là sv bỏ không thèm ngồi nghe, tuy nhiên ông này vẫn sĩ diện hão, khi lên lớp có mục điểm danh: Ai vắng mặt thì giơ tay, nhìn suốt cả phòng có lác đác vài sv, không có cánh tay nào giơ (vắng mặt thì giơ gì) thầy dõng dạc nói, lớp dự đủ cả, tốt. Còn vấn đề bộ Dục luôn hô hào liên tục cải cách giáo dục là thế, để moi tiền làm dự án, và dự án hoàn thành là các tác phẩm "để đời" thầy trò lại tìm ra "khuyết" thế là cứ vậy, cuối cùng chỉ là mất tiền toi, giáo dục dối mù.

    Trả lờiXóa
  22. Bác Diện chả hiểu. Mỗi lần thay đổi sách giáo khoa, "nhà cháu" kiếm được khơ khớ. Dân nghèo kệ dân. "cháu khoét được bao nhiêu, cứ khoét.

    Trả lờiXóa
  23. Hậu quả "tất yếu" của "định hướng XHCN" !
    Miễn bàn, miễn cãi. Giỏi thì đi mà làm đi. Phê cả "thì lấy ai mà làm".

    Trả lờiXóa
  24. Lỗi này tại thằng đánh máy,tôi chính là tác giả của bài toán này,nó đánh thiếu số 0,đúng ra là Nam 40 tuổi,đáp số là bố 140 t,mẹ 120t.Tiên sư thằng đánh máy.

    Trả lờiXóa
  25. Em không nhớ đọc ở cuốn sách nào nhưng cũng phải phì cười vì câu "Trái Đất thường xuyên quay quanh Mặt Trời"

    Trả lờiXóa
  26. Nếu Nam hiện nay 1 tuổi thì sao nhỉ? :))

    Trả lờiXóa
  27. Có như vậy thì mới chứng minh cho thế giới biết rằng VIỆT NAM ta có nhiều người tài . ÔI cả thế giới phải nghiêng mình thán phục.

    Trả lờiXóa
  28. Thực sự tôi phải đặt câu hỏi cho Anh Diện!? cho chính bản thân tôi và cùng toàn thể dân VIỆT? sao lại hèn và khiếp nhược đến vậy!? dù là lời nói chân tình mà cũng không dám nói? chỉ dám nói những điều bóng gió buân quơ!?!?!? ai đã buộc ta phải ngậm miệng? có ăn học làm gì để nên nổi thế sự phải như vầy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực tiễn cho thấy luật pháp chưa đủ sức bảo vệ người tố cáo, thế nên bâng quơ là phải

      Xóa
  29. Mơi đây, ông giám đốc cái Trung tâm nghiên cứu TNCN về lĩnh vực ngoại cảm nói: chiểu theo ý nguyện của các liệt sĩ về tình đồng đội, cho nên phải chia xẻ xương cốt khi tìm ra, chứ không phải do các nhà ngoại cảm muốn vậy? Theo tôi, cũng nên cho mấy cái ông già lẩm cẩm hoang tưởng nặng ở cái Trung tâm đó vào Châu Quỳ nhanh kẻo nguy rồi.

    Trả lờiXóa
  30. Thi hào Pu-skin người Nga giỏi ứng tác thơ từ thuở nhỏ. Có lần trong giờ văn ở trường, thầy giáo bảo một học sinh làm thơ tả cảnh mặt trời mọc. Anh bạn này nghĩ mãi mới ra một câu:

    " Mặt trời mới mọc ở đằng Tây... "

    Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lý quá. Ai cũng biết đằng Tây là phía mặt trời lặn.

    Thầy giáo bảo Pu-skin chữa cho bạn. Pu-skin liền đứng dậy đọc tiếp :

    ... Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này,
    Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi :
    "Thức dậy hay là ngủ nữa đây ? "

    Thi hào Puskin đoán trươc được viễn cảnh Viêt Nam những năm đầu thế kỷ 21! Quả là Thiên tài!

    Trả lờiXóa