Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

ĐƯA RA XÉT XỬ VỤ ÁN ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN KHỞI KIỆN UBND HUYỆN TIÊN LÃNG


Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc ông Đoàn Văn Vươn "Khởi kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai". Người bị kiện là Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. 

Thời gian mở phiên tòa: 07h30 ngày 30/09/2013
Địa điểm: Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng, Khu 2 thị trấn Tiên Lãng
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Đỗ Thị Xuyến 

Vụ án được xét xử công khai




28 nhận xét :

  1. Bác Teu nên sửa lại Tít thành: "Đưa ra xét xử vụ án anh Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng" thì chuẩn với QĐ hơn. Vì vụ án đã được Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng thụ lý theo Thông báo 01/2012/TLST-HC ngày 23/2/2012. Cảm ơn bác Teu vì thông tin nhanh nhạy này

    Trả lờiXóa
  2. Công lý ở đâu khi kẻ cướp được phong làm tướng( tướng cướp)còn nạn nhân thì ngồi tù.Phải chăng đây là công lý mới, công lý XHCN??

    Trả lờiXóa
  3. Từ chỗ là những người dân lương thiện bị đẩy vào bước đường cùng để trở thành tù nhân.Từ chỗ căn nhà hai tầng bị tướng(cướp)Ca khinh miệt gọi là chòi canh cá bị san phẳng không còn nơi tá túc để làm ăn.Từ chỗ tài sản hàng tỷ đồng bị cướp trắng một cách công khai giữa ban ngày không thể lo cho con ăn học nếu không có sự đùm bọc của đồng bào.Tại ai?Tại bọn bất lương lòng lang dạ sói tham lam tàn độc mang danh CB Huyện Xã gây nên.Phải cương quyết trừng trị cho đúng đạo trời đất,đạo làm người,cho khỏi hổ danh NHà nước pháp quyền XHCN do đảng lãnh đạo nhé.Nhân dân đang theo dõi động thái và kết quả để lựa chọn con đường hành động đối với nhà nước,CQ đấy.Hỡi những người nhân danh Nhà nước hãy vì đại nghiệp của đảng,vì lương tâm con người mà xét xử cho đúng tội danh bọn kẻ cướp này

    Trả lờiXóa
  4. Chắc chắn lại ỷ vào thế chính quyền, được Tòa án tối cao, VKSTC hậu thuẫn, do đó Tòa Tiên lãng lại phải ủng hộ chính quyền Tiên lãng không chấp nhận bồi thường ông Vươn theo luật trách nhiệm bồi thường nhà nước đã ban hành.

    Trả lờiXóa
  5. Hành vi hành chính, quyết định hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận là trái pháp luật thì nhà nước thực hiện bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2009, như vậy tòa án huyện Tiên Lãng quyết định đưa ra việc xét xử bồi thường theo yêu cầu của Tòa án tối cao tại bản án số 01 ngày 15/2/2012 là hoàn toàn đúng pháp luật, mông bà Đỗ Thị Xuyến đừng đi theo vết xe đổ của tòa Tiên Lãng trước kia bác đơn khởi kiện của anh hùng Đoàn Văn Vươn

    Trả lờiXóa
  6. Trước khi ra Tòa ông Luân đã xem kỹ yêu cầu bồi thường mà nhà nước đã hướng dẫn đó là 1- Bồi thường về thiệt hại vật chất, 2- Bồi thường về thu nhập thực tế, 3- Bồi thường về tổn thất tinh thần và sức khỏe để không bị động trước chính quyền hùng mạnh có công an, quân đội , tòa án, VKS, các cơ quan, đoàn thể, có Đảng lãnh đạo và pháp luật chỉ là trò đùa với họ. Chúc ông chân cứng đá mềm, chúng tôi luôn theo sát ông và ủng hộ ông trên cơ sở lẽ phải mà chúng tôi đã chứng kiến

    Trả lờiXóa
  7. Phong tướng cho Đại Ca là cú đạp vào mặt dân, là bãi nước bọt nhổ toẹt vào công lý. Đó cũng là chính kiến của Đảng, chính phủ đối với công lý: "Thực thi công lý như Đại tá Đỗ Hữu Ca thì sẽ được tôn vinh, phong Tướng!". Dân thì coi hình ảnh, bộ mặt Đỗ Hữu Ca như biểu trưng của cái sự KHỐN NẠN! Phiên tòa này cũng sẽ "phát huy" cái sự khốn nạn của công lý ở Việt Nam thôi!

    Trả lờiXóa
  8. Lại làm "TRÒ MÈO", hy vọng gì ở xứ thiên đường này, nơi mà "CÔNG LÝ CHỈ LÀ DIỄN VIÊN HÀI"!!!!!

    (Xin lỗi diễn viên Công Lý thật nhé, tớ chỉ mượn danh của bạn giống như mọi người thôi, chứ không ai chê bạn như thế đâu!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kêu gọi tất cả bà con cùng các ACE bất kể tôn giáo nào hãy có mặt ở phiên toà để đồng hành cùng ANH HÙNG LẤN BIỂN ĐOÀN VĂN VƯƠN, để cho Anh Vươn có "cơ hội" để cảm nhận rằng... CÓ CÔNG LÝ NGOÀI PHIÊN TOÀ !!!

      Xóa
  9. Cái xử kiểu tái nạm , tái gầu , nay đến tái gân thì nó dai nhách, nhai chẳng được nhả ra cũng thế thôi . Nói đến vụ Đoàn Văn Vươn thì chẳng còn mấy người tin vào cái TAND HP .

    Trả lờiXóa
  10. Tòa án Nhân dân hãy học tập Tòa án thực dân xưa kia mà làm.Vụ Nọc Nạn của thực dân xâm lược cách đây hàng trăm năm mà còn đề cao Nhân quyền của con dân thuộc địa.Vụ Tiên Lãng của chính quyền VN nếu không làm được như thế thì cũng đừng vì sự"chỉ đạo sáng suốt"mà làm trò cười cho dư luận

    Trả lờiXóa
  11. ĐOÀN VĂN VƯƠN BẮN RƠI MẶT NẠ CỦA CHÍNH QUYỀN!

    Trả lờiXóa
  12. Tôi chẳng còn tin vào pháp luật của bọn tòa án HP nữa, có mà con kiến kiện củ khoai thôi, thằng cha Hữu Ca tội ác tày tròi mà còn leo lên tướng thì còn đâu công lý và pháp luật nữa?

    Trả lờiXóa
  13. Hom nay ngoi nghe lai nhung video cua cac cuoc phong van tu RFA,RFI,BBC voi gia dinh anh Doan van Vuon,ma toi tuc nghen co,long cam thu bon CUOP DAT lai trao dang !!! Chung ta cho doi o phien toa ngay 30/9 toi day de thay rang o dat nuoc Viet nam nay co con CONG LY hay khong???
    Neu tinh trang bon quan chuc van ngang nhien,trang tron CUOP DAT cua nhan dan thi chac chan se con nhieu Doan van Vuon va nhieu Dang ngoc Viet nua.
    Tat ca chung ta vi Cong ly ma len tieng ung ho gia dinh Doan van Vuon,yeu cau Toa an phai XU that nghiem tuc,Cong bang,dung dung cai "an bo san trong tui" roi dem ra doc nhe.

    Trả lờiXóa
  14. Đổ Hửu Ca được TTg phong Thiếu tướng nhờ thành tích : chỉ huy công an Hải Phòng giành thắng lợi lớn trong vụ cưởng chế đất và diệt gọn ngôi nhà hai tầng của anh Đoàn văn Quý và thành công vang dội nhờ viết cuốn sách " trận đánh đẹp " bán chạy như tôm tươi ở Hải phòng . Việc phong Tướng cho Ca cũng giống như muốn hại ai đó thì cứ phong thánh cho họ rồi để cho họ tự chết trong vinh quang hảo huyền .

    Trả lờiXóa
  15. Quyết định sai trái của UBND huyện Tiên Lãng là căn nguyên của vụ án Đòan Văn Vươn. lẽ ra phải xử vụ này trước, nhưng lại lộn xuống dưới! Nhờ có sự chỉ đạo tài tình của Đảng ta" nên không có gì mâu thuẫn cả, vì trước đó nạn nhân: Đòan Văn Vươn đã trở thành hung thủ, còn tội phạm: Nguyễn Văn Hiền, Đỗ Hữu Ca thì nhởn nhơ, Ca còn lên Tướng luôn cho nó "lộn tùng phèo"!
    Đúng thật: "... không thể sửa chữa, chỉ có thể xóa bỏ!"

    Trả lờiXóa
  16. Xử quái gì, mấy thằng kia chẳng thằng nào bị gì

    Trả lờiXóa
  17. "Vụ việc được xét xử công KHAI"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ,,cõng khai...trong sự im lặng.......>>

      Xóa
  18. Hãy xử những thằng lật lọng để xảy ra vụ nổ súng Đoàn Văn Vươn.

    Trả lờiXóa
  19. Còn tay bí thư Thành ngồi đó thì Tòa Hải phòng tha hồ mà tự tung, tự tác, tác oai, tác quái , làm mưa, làm gió cho mà xem

    Trả lờiXóa
  20. Mong bà con ,phóng viên , nhà báo trong và ngoài nước hôm 30/9/2013 đến dự xem Tòa Tiên Lãng phạt tiền bọn khốn nạn gây ra cho gia đình ông Vươn

    Trả lờiXóa
  21. Tiếng súng Đoàn Văn Vươn làm rung chuyển cả hệ thống hiến pháp và pháp luật Việt nam, xong thật tiếc lại bị nhà cầm quyền trả thù một cách hèn hạ. Lần này Tòa Tiên Lãng tiếp tục đi theo vết xe đổ của Tòa Tiên Lãng trước kia, bác đơn khởi kiện của ông Vươn , bảo vệ chính quyền thì có thể tiếng súng lần sau không phải là hoa cải nữa ,rất có thể là tiếng súng hoa cà

    Trả lờiXóa
  22. Đúng rồi, bác gì nói ở trên cũng phải. Chính tay Thành ngày đó còn là phó CTUBND thành phố Hải Phòng , hắn đã thu trắng 70ha đầm NTTS ở Cát Hải của anh em thương binh mà không ai làm gì được hắn, cũng thói quen đó hắn mò đến Tiên Lãng bị đội Tiên Lãng đánh cho tơi bời khói lửa , chạy mất dép, tức tối 17/2/2012 ( ngaỳ Trung Quốc đánh Việt nam) tại câu lạc bộ Bạch Đằng cùn lên nói láo, nói xấu gọi cu Vươn không hổ danh là UVTWĐ và như vậy hắn còn hậm hực trong phiên tòa tới đây bà con theo dõi mà xem

    Trả lờiXóa
  23. Cứ mỗi lần cướp đất sảy ra ở một nơi nào đó trên lãnh thổ Việt nam thì một giám đốc công an lại được lên làm tướng, chủ tịch, bí thư tỉnh lại được TƯ khen ngợi. Hóa ra TƯ của ta đang khuyến khích các quan đi cướp đất đó bà con ạ. Mong bà con cảnh giác đừng nhầm lẫn trên không sai mà do cấp dưới không làm đúng , mà phải hiểu đúng là THƯỢNG CÓ BẤT CHÍNH THÌ HẠ MẤY TẮC LOẠN để có phương pháp phòng ngừa các thế lực phản động, thù địch

    Trả lờiXóa
  24. Tham nhũng là nguyên nhân, gốc dễ của sự sụp đổ chính quyền cách mạng ,đồng thời đi ngược lại và phản bội lại tư tưởng, ý chí của giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội văn minh chỉ có người có chức , có quyền mới có điều kiện tham nhũng. Muốn hỏi giáo sư Hoàng Xuân PHú tội tham nhũng có liệt kê được vào tội chống phá nhà nước, tội phản động, thuộc nhóm tội phạm chính trị được chưa

    Trả lờiXóa
  25. Nói như luật sư Thuận. Luật là do một nhóm người có quyền lực ban hành ra để phục vụ cho lợi ích của họ, anh , em, gia đình , con cháu của họ. Khi nhóm này đã ăn đất, thèm đất , giầu lên từ đất, thì không dễ gì nó sẽ nhả ra . Hiện tượng Tiên lãng chứng minh điều đó do vậy chỉ có hoa cà, hoa cải mới giải quyết được vấn đề này. Mong bà con lưu ý kinh nhiệm này mà ông Vươn đã làm. Kiện tụng bây giờ chúng nó quen rồi và không thằng nào, con nào nó xem đâu.

    Trả lờiXóa