Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

TRUNG CỘNG NGANG NGƯỢC ĐÒI CHỦ QUYỀN TRÊN QĐ TRƯỜNG SA

Trung Quốc ngang ngược đòi chủ quyền trên Trường Sa

Ngày 1/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ngang nhiên đưa ra tuyên bố “chủ quyền không tranh cãi” trên các nhóm đảo thuộc Biển Đông, trong đó có Trường Sa của Việt Nam. Hành động này đi ngược hẳn lại với “thành công” trong việc đồng ý tham vấn tiến trình tiến tới COC mà vị Ngoại trưởng Vương Nghị vừa mới đưa ra một ngày trước đó. 

 Trái với tuyên bố đồng ý tham vấn về tiến trình ký kết COC vừa được Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra trong Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Trung Quốc vẫn ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP
Theo tin từ Đài tiếng nói nước Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hứa Chấn Ninh trong một buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 1/7 đã đưa ra lời tuyên bố trắng trợn rằng Trường Sa và các đảo lân cận trên Biển Đông thuộc “chủ quyền không tranh cãi” của nước này. Đồng thời, bà Hứa còn ngang nhiên công khai quyết tâm “bảo vệ chủ quyền” trên khu vực này.

Trong khi chỉ một ngày trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã dùng lời lẽ “thân mật” để ca ngợi Bắc Kinh và ASEAN như một gia đình và đồng ý đàm phán với các nước trong khu vực về COC trong tháng 9 tới đây, theo một tuyên bố chung được hai bên đưa ra sau buổi làm việc tại Brunei trong ngày 30/6.

Những hành động bất nhất như thế này của chính quyền Bắc Kinh khiến nhận định của các học giả quốc tế về việc tương lai của COC còn rất xa vời càng trở nên có cơ sở. Tiến sỹ Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đã cho rằng Trung Quốc chỉ đang cố làm chậm quá trình ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông bằng việc sử dụng ngoại giao pháo hạm nhằm gây sức ép lên các nước trong khu vực. Ngoại trưởng Philippines từng công khai cáo buộc động thái quân sự hóa của PLA trên Biển Đông là mối đe dọa tới tình hình an ninh khu vực. Và khi COC còn là viễn cảnh, đụng độ trên Biển Đông là rất gần, The Diplomat dẫn lời Tiến sỹ Ian cho hay.


Theo AFP, cũng trong ngày 1/7, tại căn cứ không quân ở Clark, phía bắc thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã thề sẽ tăng cường sức mạnh của không quân nước này trong vòng ba năm tới nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước. Trong khi đó, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho khu vực ASEAN, trong bối cảnh Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với những thách thức trên Hoa Đông.

Chí Đăng
Nguồn: SM

Đúng là: Láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, Lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai.

.

8 nhận xét :

  1. Bọn xâm lược thì bao giờ vẫn thế-nói một đàng làm một nẻo!

    Trả lờiXóa
  2. Tin Trung Cộng thì bán thóc giống mà ăn nhé!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  3. Đừng có mơ màng về thiện chí của đám bành trướng BK; ; bởi lẽ không chiếm được BĐ, TQ sẽ tiêu vong. Vậy còn chờ gì mà không liên kết nhiuều quốc gia lại thành con đê ngăn dòng lũ Đại Hán đang muốn tràn ngập lãnh thổ của nước khác ?

    Trả lờiXóa
  4. Nếu Việt Nam không kiên quyết và không nỗ lực đấu tranh để QUỐC TẾ HÓA VẤN ĐÈ BIỂN ĐÔNG ; không tranh thủ sự ủng hộ của dư luận ở trong và ngoài nước thì việc Quần đảo Trường Sa rơi vào tay Trung Quốc sẽ chỉ còn tùy thuộc vào thời gian mà thôi ! Không tin, xin các vị hãy hỏi thẳng LĐA .

    Trả lờiXóa
  5. Những kẻ theo Đại Hán chắc vui mừng . Người chống thì khóc thầm . Cái họa ngàn năm Bắc thuộc tái diễn ?

    Trả lờiXóa
  6. Chẳng nhẽ dân làm thinh để cho tàu khựa tự tung tự tác hay sao....

    Trả lờiXóa
  7. Bà con ơi, anh chị em ơi, các cô các bác các chú ơi, xuống đường biểu tình phản đối Tàu Khựa nữa thôi, 6/7 này đi.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu vì quyền lợi Dân tộc, đất nước VN thì đừng bao giờ tin Tầu Cộng, còn vì quyền lợi nhóm lợi ích, cá nhân, các đặc quyền riêng, thì có thể tin Tầu Cộng được.

    Trả lờiXóa