Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

TIN VĂN GIANG: BÀ CON TIẾP TỤC TỐ CÁO VÀ KHIẾU NẠI


- Tố cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vi phạm pháp luật về đất đai trong quyết định giao đất cho Dự án Ecopark

- Khiếu nại lần thứ 16 với hai quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 303/QĐ-TTg ngày 30/3/2004 và 742/QĐ-TTg ngày 30/6/2004.
 
 img001
img002
img003
img004
img005
img006
————-
img007 img008 img009 img010 img011 img012 img013

* Mời xem thông tin liên quan trên Ba Sàm: + 917. Tổng hợp thông tin trước cuộc cưỡng chế tại Văn Giang-Ecopark (Ba Sàm/24-04-2012);+ 959. Vụ Ecopark-Văn Giang: LS Trần Vũ Hải trao đổi với GS Đặng Hùng Võ (LS. Trần Vũ Hải/04-05-2012);+ 963. Vụ Ecopark-Văn Giang: Đơn tố giác nghi vấn giả tài liệu của Chính phủ (Ba Sàm/05-05-2012); + 964. Hội nhà báo sẽ tìm hiểu ‘vụ hành hung’ nhà báo ở Văn Giang-Ecopark (BBC/05-05-2012);+ 971. Vụ Ecopark: LS Trần Vũ Hải đề nghị Văn phòng CP cung cấp thông tin (Ba Sàm/08-05-2012); + 979. Thư ngỏ của nhà báo Tống Văn Công gửi Quốc hội: Bốn điều bức xúc từ Văn Giang (Boxitvn/11-05-2012);+ 982. Dự án Ecopark không xứng đáng được nhận giải Kiến trúc Xanh (RFI/12-05-2012); + 994. Tờ trình kêu cứu của nông dân Văn Giang gửi lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ (Ba Sàm/16-05-2012);+ 999. Thư Xin ý kiến thẩm định pháp lý của LS Trần Vũ Hải liên quan dự án Ecopark (Ba Sàm/17-05-2012);+ 1094. Kiến nghị Số 02 liên quan đến dự án Ecopark (Ba Sàm/21-06-2012);+ 1160. Kiến nghị Số 03 – Ecopark, Văn Giang (Ba sàm/25-07-2012);  + 1199. Thông cáo báo chí của nông dân Văn Giang (Ba sàm/10-8-1012);+ 1217. TƯỜNG THUẬT BUỔI ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI NGƯỜI DÂN VĂN GIANG (Ba Sàm/21-08-2012);+  (Ba Sàm/14-09-2012); + 1296. Vụ Văn Giang: Ý kiến của LS Trần Vũ Hải về Giải đáp của Bộ TNMT (Trần Vũ Hải/ 05-10-2012);+ 1325. Thư ngỏ của nông dân Văn Giang gửi GS Đặng Hùng Võ (Ba Sàm/ 27-10-2012);+ 1362. Vụ Văn Giang-Ecopark: Giáo sư Võ nhận thiếu sót, bà con Văn Giang cảm thông (Dân Việt/ 8-11-2012);+ 1367. Ông Đặng Hùng Võ: ‘Vụ Văn Giang không đơn giản’ (VNExpress/ 9-11-2012); + 1375. Vụ Ecopark: Thư ngỏ của LS Trần Vũ Hải gửi Cty Việt Hưng (Ba Sàm/ 11-11-2012);+ 1382. Nông dân Văn Giang gửi thư mời nhân dân, nhà báo, đại biểu Quốc hội về thăm (Ba Sàm/ 14-11-2012);+ 1389. Đơn khiếu nại Bộ Tài nguyên & Môi trường của nông dân Văn Giang (Ba Sàm/ 16-11-2012);+ 1396. Thăm Văn Giang sáng Chủ nhật 18-11-2012 (Ba Sàm/ 18-11-2012);+ 1397. Gặp gỡ Văn Giang – Sống lại tình Cá Nước (Boxit Việt Nam/ 19-11-2012);+ 1420. Văn Giang: “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (Nguyễn Đình Ấm/ 28-11-2012); + 1425. Vụ Ecopark: Thư gửi ông Chủ tịch xã Phụng Công (Ba Sàm/ 29-11-2012);+  1455. Giáo sư Đặng Hùng Võ nói lại về vụ Văn Giang (TVN/ 10-12-2012);+ 1469. LS Trần Vũ Hải: Cần có cuộc đối thoại “phúc thẩm” giữa GS Đặng Hùng Võ và người dân Văn Giang (13-12-2012); + 1471. Nông dân Văn Giang mời GS Đặng Hùng Võ đối thoại “phúc thẩm” (14-12-2012).

Nguồn: Ba Sàm.
 

5 nhận xét :

  1. Phó thường dânlúc 11:51 29 tháng 5, 2013

    Tiếp tục tố cáo và khiếu nại . Tiếp tục và tiếp tục . Các quan chức cấp cao từ QH tiếp tục khẳng định đa số nhân dân tin Đảng và đi theo đảng . Tiếp tục không trưng cầu Dân Ý HP . Tiếp tục duy trì điều 4 trong HPSĐ lần này . Tiếp tục họp. Tiếp tục nói .
    Các doanh nghiệp tiếp tục chết . Bauxite tiếp tục khai thác. Tiếp tục vận chuyển bauxite. Cầu đường tiếp tục hư do vận chuyển bauxite quá tải. Tiếp tục và tiếp tục ...

    Trả lờiXóa
  2. Mới có tin (chưa kiểm chứng được): Bà con ở Hà Tĩnh đã vác dao, gậy gộc, cuốc xẻng... cướp lại hàng trăm héc-ta đất rừng mà chính quyền đã thu của dân để giao cho doanh nghiệp.
    Có lẽ nông dân ta bắt đầu vùng lên cướp lại đất, khỏi cần kiện cáo, đơn từ gì nữa! Nông dân mà đã vùng lên thì có mà "đỡ" bằng... "mắt"!
    Bà con Văn Giang tìm hiểu thêm nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Đường cùng rồi thì họ phải vậy thôi,chứ ai lại không thích bình an và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  4. Nông dân văn giang gửi đơn khiếu nại đến lần thứ 16 lên ỦY BAN THƯỜNG VU QUỐC HỘI mà không đươcj ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI trả lời chẳng lẽ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI cũng vi phạm luật khiếu nại ,tố cáo à vậy thì tỉnh thành phố ,quận,huyện, xã,phường ,thị trấn họ cứ đủng đỉnh việc giải quyết khiếu nại,tố cáo cũng là lẽ thường thôi vì cả hệ thông từ trên xuống dưới ở đâu cũng vậy mà

    Trả lờiXóa
  5. Một nhà nước để dân tố cáo và khiếu nại một việc đến 16 lần mà không gải quyết thì nhà nước này có nên để nó tồn tại không nhỉ

    Trả lờiXóa