Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

MỘT NHÓM SINH VIÊN KHỞI KIỆN ĐOÀN TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM

NHÓM KHỞI XƯỚNG KHỞI KIỆN ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhận thấy, sau khi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại Học Luật TP. HCM (Đoàn truờng)  đăng bài viết “Thực hư về những người khởi xướng Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân, chúng tôi đã có thư yêu cầu xin lỗi và thư đề nghị tranh luận về mặt pháp lý nhưng không đựợc Đoàn trường hồi đáp.
Nay, chúng tôi, những người khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn quyết định khởi kiện Đoàn trường về hành vi xâm phạm đến “quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín” được quy định tại Điều 37, và “quyền bí mật đời tư” được quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự.
Chúng tôi khởi kiện không nhằm mục đích thắng – thua trước phán quyết của Tòa án, cũng không xem đó là cơ hội để biện minh trước các cáo buộc của Đoàn trường. Việc chúng tôi khởi kiện là để nói với công luận nói chung và những người học luật nói riêng biết rằng:
1. Tinh thần thượng tôn pháp luật luôn cần được bảo đảm trong một môi trường giảng dạy và đào tạo pháp luật. Việc tiếp tay xâm phạm vào quyền bí mật đời tư và dung túng cho hành vi xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự và uy tín của bất kỳ ai cần được kiên quyết lên án và loại trừ.
2. Chuẩn mực văn minh tối thiểu của những người sinh hoạt trong môi trường giáo dục, đặc biệt là giáo dục pháp luật là tinh thần sẵn sàng tranh luận, phản biện và tôn trọng lẫn nhau, thay vì hành xử vô trách nhiệm như quy chụp và cáo buộc theo cảm tính, để sau đó phải im lặng và né tránh như cách làm của Đoàn trường trong thời gian qua.
3. Việc xây dựng và rèn luyện nếp sống, thói quen sử dụng pháp luật như là công cụ để giải quyết các rắc rối và bảo vệ quyền lợi của mình là điều mà những người học luật cần tiên phong.
Vì lẽ đó, việc khởi kiện của chúng tôi là cần thiết. 
Nói đến những người học luật là nói đến tinh thần luật pháp, nơi đó ghi dấu hình ảnh của những người sẵn sàng sử dụng lý lẽ và tư duy để bảo vệ chính mình, và vì một nền Công lý cho tất cả.
Xem đơn kiện của Nguyễn Trang Nhung TẠI ĐÂY
Xem đơn kiện của Bùi Quang Viễn TẠI ĐÂY
Xem đơn kiện của Phạm Lê Vương Các TẠI ĐÂY

7 nhận xét :

  1. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Mọi mâu thuẫn đều phải được giải quyết bằng tranh biện và luật pháp, chứ không thể hành xử vô lối và áp đặt được.
    NẾU ĐẤT NƯỚC NÀY MÀ TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN CHÍNH QUYỀN MÀ BIẾT TÔN TRỌNG LÝ LẼ VÀ LUẬT PHÁP THÌ XÃ HỘI SẼ KHÔNG "NÁT" NHƯ BÂY GIỜ.

    Trả lờiXóa
  2. Hay lắm! Các em đã thể hiện bản lĩnh của những trí thức trẻ, của những người nắm vận mệnh tương lai đất nước.
    Thể thức văn bản ĐƠN KHỞI KIỆN của các em làm rất chuẩn. Nội dung ngắn gọn nhưng đầy đủ.
    Hoan nghênh Tòa án nhân dân Quận 4 đã nhận đơn khởi kiện.
    Hy vọng Tòa án nhân dân Quận 4 thụ lý vụ kiện và ra thông báo cho Đoàn trường Đại học luật biết với tư cách là bị đơn.
    Cấp ủy địa phương không nên can thiệp vào công việc của Tòa án để thể hiện Đảng tôn trọng sự độc lập của Tòa án trong một thể chế pháp quyền.
    Đây là cái tát đầu tiên vào hiệu trưởng Mai Hồng Quỳ bởi chính các sinh viên của trường.
    Nếu Mai Hồng Quỳ tìm cách trù dập các em thì y thị sẽ lộ nguyên hình là một con rắn độc, phá nát uy tín của Trường Đại học luật TP Hồ Chí Minh.
    Vừa qua nhiều em có ý định thi vào trường Đại học luật TP, nhưng đã đổi ý, thi vào Đại học kinh tế luật, hoặc khoa luật của Trường Đại học Sài Gòn.
    Chỉ vì Mai Hồng Quỳ mà công lao xây dựng Đại học luật TP HCM của nhiều thế hệ giáo viên có nguy cơ đổ sông đổ biển, uy tín của trường bị giảm sút nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa
  3. Ủng hộ nhóm sinh viên khởi kiện Đoàn trường ĐH Luật. Cả ba điều các bạn đưa ra đều nhẹ nhàng nhưng thật chí lý:

    1. Tinh thần thượng tôn pháp luật luôn cần được bảo đảm trong một môi trường giảng dạy và đào tạo pháp luật. Việc tiếp tay xâm phạm vào quyền bí mật đời tư và dung túng cho hành vi xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự và uy tín của bất kỳ ai cần được kiên quyết lên án và loại trừ.

    2. Chuẩn mực văn minh tối thiểu của những người sinh hoạt trong môi trường giáo dục, đặc biệt là giáo dục pháp luật là tinh thần sẵn sàng tranh luận, phản biện và tôn trọng lẫn nhau, thay vì hành xử vô trách nhiệm như quy chụp và cáo buộc theo cảm tính, để sau đó phải im lặng và né tránh như cách làm của Đoàn trường trong thời gian qua.

    3. Việc xây dựng và rèn luyện nếp sống, thói quen sử dụng pháp luật như là công cụ để giải quyết các rắc rối và bảo vệ quyền lợi của mình là điều mà những người học luật cần tiên phong.

    Tôi muốn nói thêm ở điểm thứ hai: Không chỉ là SV ĐH Luật mà bất cứ chỗ nào trong một nhà nước pháp quyền thì việc "tranh luận, phản biện và tôn trọng lẫn nhau, thay vì hành xử vô trách nhiệm như quy chụp và cáo buộc theo cảm tính", là điều vừa có tính chất bắt buộc vừa thể hiện con người có văn hoá, có đạo đức. Phải bỏ đi cái lối "lấy thịt đè người", cậy quyền lực, cậy đằng sau có một hệ thống đồ sộ bảo kê mà làm mọi điều trí trá, liều lĩnh.
    "Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"
    "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

    Những lẽ phải "không ai chối cãi được" nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc tuyên bố tại quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 với cả thế giới, và nhân dân VN vì thế mà chiến đấu hy sinh suốt hơn 60 năm qua, chẳng lẽ là lời nói suông, nói chỉ để nói?

    Trả lờiXóa
  4. . Đã là sinh viên luật thì ắt phải học luật , hiểu luật và thực thi đúng pháp luật.Trường luật không nên và không được phép xử dụng luật rừng. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn sinh viên khởi kiện vụ nầy. Một số người tốt nghiệp trường luật khi ra trường có thân thế được làm quan tòa chỉ toàn xài luật rừng và luật giang hồ. Có một điều quá dể hiểu, dốt đặc về luật như tôi mà cũng biết, đó là phiên tòa " xử công khai ".Đã gọi là công khai thì ai cũng có thể vào tham dự được, thế nhưng có ai tự do vào được không? Vào tù thay vì vào tòa.!!! Quan tòa đang ngồi xử án có biết tình trạng nầy không? Biết hết !! Ngay tại tòa án mà còn phạm luật thì quan tòa ngồi xử ai đây???

    Trả lờiXóa
  5. Rất khâm phục bản lĩnh và khí phách của các sinh viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Chúc các em kiên cường và thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn.


    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  6. tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. mong các bạn hãy vững tin.

    Trả lờiXóa
  7. Mình và rất nhiều bạn trong trường rất khâm phục ý chí của các bạn sinh viên trường luật TP HCM , chúc các bạn thành công , cùng với Phương uyên và Đinh nguyên Kha các bạn đang là những tấm gương đấu tranh để xóa đi cái xấu , cái ác trong xã hội này .

    Trả lờiXóa