Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

TIN KHẨN: TRUNG QUỐC TẬP TRẬN CHIẾM ĐẢO Ở BIỂN ĐÔNG

Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông

Hạm đội Nam Hải Trung Quốc mới đây thực hiện cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo trên Biển Đông với sự tham gia của các tàu khu trục, tàu bảo vệ, xuồng đổ bộ và nhiều vũ khí, thiết bị hiện đại.

Các tàu của hạm đội Nam Hải, Trung Quốc. Ảnh: Navy.81.cn

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin cuộc diễn tập, không rõ thời gian và địa điểm chính xác, do tàu "Côn Lôn Sơn" chỉ huy. Cuộc tập trận bắt đầu với việc triển khai thiết bị giao thoa điện tử khống chế thiết bị của đối phương. Một quả tên lửa được phóng đi để diễn tập khả năng phòng thủ trước các máy bay và tên lửa của đối phương đang bay tới. Sau đó, tàu ngầm được huy động và bắn ngầm đối phương, các loại pháo cũng khai hỏa nhằm vào những mục tiêu cố định trên bờ.

Dưới dự yểm trợ của các tàu chiến, tàu đổ bộ với xe bọc thép, xuồng cao tốc bọc đệm khí đổ bộ lên đảo, tấn công các mục tiêu của đối phương và chiếm lại đảo. Ngoài ra, hơn 10 tàu trinh sát, tàu thăm dò, tàu phòng vệ và tàu y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

Kể từ tháng 6, Trung Quốc có hai đơn vị đồn trú trên Biển Đông, một lực lượng quân đồn trú trên cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Một lực lượng quân đồn trú khác thuộc hạm đội Nam Hải, phụ trách tác chiến hải quân trong khu vực Biển Đông, cũng đóng quân ở Hoàng Sa. 

Việc có hai đơn vị đồn trú tại đây khiến Biển Đông trở thành điểm tập trung quân lực lớn thứ ba của Trung Quốc, chỉ sau khu vực biên giới với Ấn Độ và eo biển Đài Loan. Điều này làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh muốn đi xa hơn việc đối thoại trong các tranh chấp trên biển và sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối những hành động của Trung Quốc và lên án nước này đang làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định việc Trung Quốc triển khai các hoạt động trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, và là vô giá trị.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt và hủy bỏ ngay các hành động sai trái ở Biển Đông, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.

Vũ Hà
Nguồn: VNE.

 

5 nhận xét :

  1. Thời gian gần đây TQ liên tục đẩy mạnh các hoạt động xâm phạm chủ quyền và lãnh hải của VN, đặc biệt là trên hai quần đảo HS và TS của chúng ta. Chính quyền TQ đang có kế hoạch chi khoảng 10 tỷ Nhân dân tệ để củng cố hạ tầng cơ sở trên cái gọi là "thành phố Tam Sa" (đảo Phú Lâm)trên quần đảo HS của VN. Chúng đang tìm cách phá đám sự hợp tác của tập đoàn dầu khí Nga với tập đoàn dầu khí VN nhằm khai thác dầu trên hai lô nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của VN và còn nhiều vụ mà chúng đang âm thầm triển khai. Giờ chúng lại ngang nhiên tập trận đổ bộ chiếm đảo trên Biển Đông, không có ý định nào khác là đe dọa VN. Tất cả những hành động đó đã rất rõ ràng và trắng trợn. Chắc chắn sau ĐH 18 này, TQ sẽ càng lộ bộ mặt thật của chúng hơn.
    Vì vậy hơn bao giờ hết chúng ta cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, cần có những hành động phản đối có hiệu quả của chính quyền và Nhân Dân.
    Trong tình hình như vậy, theo tôi, bản kiến nghị biểu tình chống TQ mà 42 vị nhân sĩ trí thức đã gửi chính quyền TP HCM trước đây không lâu vẫn còn hiệu lực. Các vị cũng đã từng khẳng định rằng, nếu TQ vẫn tiếp tục có hành động ăn cướp thì sẽ tổ chức biểu tình ôn hòa để phản đối. Nay chúng nó đang làm như vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Lại thêm trò rung cây nhát khỉ . VN đang cần một Trần Thủ Độ hay một Trần Hưng Đạo. Tuyệt đại đa số nhân dân VN đã đồng lòng Sát Thát đâu có sợ đoàn tầu chiến của TQ . Chờ xem họ làm gì nữa .

    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị Việt Nam tổ chức tập trận chiếm lại Việt Nam Lưỡng Quảng( Quảng Đông+Quảng Tây)

    Trả lờiXóa
  4. Có một cháu SV đang dự học khoá quân sự về kể với tôi: Hôm nay chúng cháu học bài "quốc phòng toàn dân", ông giáo là một sỹ quan quân đội. Ông ấy bảo "Kẻ thù của chúng ta bây giờ là ai?" "Là các nước đế quốc và các thế lực thù địch". Như sợ sẽ có đứa hỏi "Trung Quốc có là nước đế quốc hay "thế lực thù địch" không, ông ấy vội nói ngay: "Ta chủ trương xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc". Ông ấy còn kể những cái tốt của TQ, trong đó có việc năm 1956 họ tiếp quản đỡ ta Bạch Long Vỹ, rồi sau đó trao trả; còn Hoàng Sa năm 1974 là tại bọn Nguỵ Sài Gòn không chịu chiến đấu bảo vệ nên để mất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Than ôi! Ông giáo sĩ quan quân đội mà mở miệng nói với lớp trẻ những lời thế đó sao! Tôi tin là không lâu nữa đâu, những "ông giáo" như thế này ra đường chỉ có cúi gằm mặt không dám nhìn ai nữa, nhất là nhìn những bạn trẻ từng nghe mình giảng bài!

      Xóa