Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

TỔNG THỐNG PHILIPPINES KÊU GỌI NHÂN DÂN ĐOÀN KẾT CHỐNG TÀU

BBC Manila ‘không lùi bước’ trước Bắc Kinh

Cập nhật: 06:45 GMT - thứ ba, 24 tháng 7, 2012
.
    Tổng thống Philippines phát biểu trước Quốc hội
    Ảnh: Ông Aquino đã đề cập nhiều đến tranh chấp với Trung Quốc trong bài diễn văn hàng năm trước Quốc hội

    Tổng thống Philippines Benigno Aquino phát biểu hôm thứ Hai ngày 23/7 rằng nước ông sẽ không lùi bước trong tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.

    Ông cũng thông báo với người dân rằng quân đội Philippines sẽ nhận thêm hàng chục máy bay và tàu chiến mới để bảo vệ lãnh hải.

    Ông Aquino đưa ra những phát biểu này trong bài diễn văn thường niên trước Quốc hội về tình hình đất nước hôm thứ Hai ngày 23/7.

    ‘Muỗi và rồng’

    Trước đó, một số nghị sỹ Philippines đã từng cho rằng chính quyền của ông Aquino nên xuống giọng và đàm phán lặng lẽ với Trung Quốc để đạt thỏa hiệp.

    Một thượng nghị sỹ thậm chí còn mô tả tranh chấp không cân sức với Trung Quốc là cuộc chiến giữa ‘một con muỗi và một con rồng’.

    “Có những người nói rằng thôi chúng ta nên từ bỏ Bajo de Masinloc (bãi cạn Scarborough) và rằng chúng ta nên tránh rắc rối,” Aquino phát biểu trong bài diễn văn được phát trên truyền hình toàn quốc.

    “Nhưng nếu có ai đó vào sân nhà anh và nói với anh rằng sân đó là của họ thì anh có đồng ý không?,” ông phản bác.
    "Nhưng nếu có ai đó vào sân nhà anh và nói với anh rằng sân đó là của họ thì anh có đồng ý không?"
    Tổng thống Philippines Benigno Aquino 
    “Liệu có đúng không nếu chúng ta từ bỏ những gì chính đáng thuộc về chúng ta?,” ông nói.

    “Tôi không nghĩ có gì quá đáng khi chúng ta yêu cầu quyền của mình được tôn trọng cũng như chúng ta tôn trọng quyền của họ với tư cách là những quốc gia cùng sống chung trong một thế giới,” ông nói thêm với ngụ ý nhằm vào Trung Quốc.

    Ông cũng nhắc lại cuộc đối đầu tại bãi cạn Scarborough mà nước ông gọi là Panatag còn Trung Quốc gọi là Hoàng Nham đã bắt đầu như thế nào hồi tháng Tư.

    Ông nói kể từ đó nước ông đã không thèm để ý đến những luận điệu quyết liệt của truyền thông nhà nước Trung Quốc.
    "Tôi kêu gọi nhân dân chúng ta đoàn kết trên vấn đề này. Hãy cùng nhau hòa cùng một giọng. Hãy giúp tôi chuyển đến phía bên kia lý lẽ của lập trường chúng ta."
    Tổng thống Philippines Benigno Aquino
    Tổng thống Aquino cho biết Philippines đang tìm kiếm một giải pháp ‘có thể chấp nhận được’ đối với tất cả các bên.

    Ông nói chính phủ của ông đã thể hiện ‘thiện chí và nhẫn nhịn’ trong việc xử lý cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng trên Biển Đông.

    “Tôi kêu gọi nhân dân chúng ta đoàn kết trên vấn đề này. Hãy cùng nhau hòa cùng một giọng,” ông nói, “Hãy giúp tôi chuyển đến phía bên kia lý lẽ của lập trường chúng ta.”

    Mặt khác, trong bài diễn văn kéo dài một tiếng rưỡi này, Tổng thống Philippines cũng nhấn mạnh rằng ông đang thúc đẩy việc hiện đại hóa quân đội vốn nằm trong số những nước được trang bị yếu kém nhất trong khu vực.

    Ông cho biết chính phủ của ông đã dành 28 tỷ peso, tương đương với 67 triệu đô la, để mua sắm trang bị mới và sữa chữa những khí tài cũ kỹ. Trong đó, các trực thăng mới và một chiến hạm sẽ về đến Philippines vào năm tới.

    Ngoài ra chính phủ của ông cũng sẽ chi tiêu 75 tỷ peso cho ngân sách quốc phòng trong vòng 5 năm tới.

    Nguồn: BBC.


    7 nhận xét :

    1. Tháng bảy năm nay có nhiều ngày đen tối
      Bởi Việt Nam có thằng bạn rất tồi
      Nó đeo mặt nạ, nó nói toàn lời lừa dối
      Nó sống hai lòng, nó là quỉ đội lốt người ta

      Ngày hăm mốt, quốc vụ viện (Tàu) phê chuẩn lập thành phố Tam Sa
      đồng thời bầu bốn lăm đầu trâu làm đại biểu
      Ngày hăm ba, lãnh đạo Đà Nẵng-Khánh Hòa phản đối thằng ăn cướp
      mặt khác mắng thằng giặc làm tình hình biển Đông thêm phức tạp
      Ngày hăm bốn bộ ngoại giao (VN) ra công hàm phủ nhận việc giặc làm càn
      phát ngôn nhân yêu cầu chấm dứt hành động sai trái
      Toàn dân Việt đứng đâu sau sự việc
      không thể chỉ bằng lời với bọn giặc ngoại xâm

      Trả lờiXóa
    2. Một Tổng thống đầy bản lĩnh, mặc dù Philippin rất nhỏ và yếu so với TQ. Bất kể thằng Tầu có hành động gì xâm phạm đến lãnh hải của mình, ông Tổng thống đều trực tiếp lên tiếng bày tỏ thái độ phản đối gay gắt. Dân Philippin có quyền tự hào và hãnh diện về Tổng thống của mình.
      Lại ngẫm đến ta mà đau lòng!
      Chết tiệt với mấy cái gọi là "16 chữ", "4 tốt"! Giờ nó không đưa mấy thứ đó ra Biển Đông, mà đưa hẳn 30 tầu (cá?) ra đó, rồi bầu cử, rồi thành lập TP Tam Sa, rồi đưa quân ra đồn trú, rồi cử một thằng sĩ quan làm chủ tịch... Không một ông nào trong "tứ trụ" lên tiếng!

      Trả lờiXóa
    3. Nhìn người lại nghĩ đến ta. Buồn!

      Trả lờiXóa
    4. Manila ‘không lùi bước’ trước Bắc Kinh... Việt Nam thắt chặt tình hữu nghị...

      http://3.bp.blogspot.com/-OS9ieITyD-s/UAnzwyKsojI/AAAAAAAAMl0/lT8lasfPeQg/s1600/7e21b2e42add476da29a9ad2d4c8386d.jpg

      Tổng thống Philippines Benigno Aquino kêu gọi nhân dân đoàn kết...

      "Tôi kêu gọi nhân dân chúng ta đoàn kết trên vấn đề này. Hãy cùng nhau hòa cùng một giọng. Hãy giúp tôi chuyển đến phía bên kia lý lẽ của lập trường chúng ta."

      Việt Nam yêu cầu dân không đi biểu tình chống Trung Quốc, đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, gọi người biểu tình chống Trung Quốc là "các thế lực thù địch" và bị "các thế lực thù địch kích động, xúi giục...

      Hèn hạ nhục nhã hết sức!!!

      Trả lờiXóa
    5. Philippine: " Đoàn kết chống trung quốc là yêu nước "
      Việt Nam : " Đoàn kết chống trung quốc là phản động "

      Trả lờiXóa
    6. Ông Tổng ta và ông Tổng Phi có thái độ khác hẳn nhau thảo nào Asean khó mà tìm được tiếng nói chung do đó đừng trách Cămpuchia nó lách để kiếm tiền là đúng thôi

      Trả lờiXóa
    7. Chân lý thuộc về kẻ yếu nhưng đúnglúc 15:04 25 tháng 7, 2012

      "Nhưng nếu có ai đó vào sân nhà anh và nói với anh rằng sân đó là của họ thì anh có đồng ý không?"

      Tổng thống Philippines Benigno Aquino

      “Liệu có đúng không nếu chúng ta từ bỏ những gì chính đáng thuộc về chúng ta?,” ông nói.

      Trả lờiXóa