Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

DANH SÁCH GỬI TIỀN GIÚP GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN - TIẾP THEO


Thưa chư vị,
Theo gợi ý của KTS Trần Thanh Vân và nhiều độc giả, tôi - Nguyễn Xuân Diện quyết định công bố tài khoản để tiếp nhận quà tặng bằng tiền của mọi người, như sau:

Tên tài khoản: NGUYỄN XUÂN DIỆN
Số tài khoản: 0021001727479
Tại: Phòng giao dịch số 4, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội (Vietcombank)
36 Hoàng Cầu, Hà Nội, Việt Nam.
(Thông tin đối với người gửi từ nước ngoài: CIF Number: 315801 – SWIFT Code: BFTVVNVX002) 

Đến hôm nay, 7.4.2012, số tiền nhận được là: 333.561.027 đồng. (Ba trăm ba mươi ba triệu Năm trăm sáu mươi mốt ngàn, lẻ hai mươi bảy đồng).

Chúng tôi cũng nhận được số tiền góp vào việc thăm nuôi chị Bùi Thị Minh Hằng là 15.197.000 đ (Mười lăm triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn đồng chẵn).
_______________________________________________

DANH SÁCH BẠN ĐỌC GỬI TIỀN ỦNG HỘ GIA ĐÌNH ANH VƯƠN
TỪ NGÀY 01/03/2012 ĐẾN NGÀY 31/03/2012




Ngày giao dịch
Số tham chiếu
Số tiền
Mô tả
3/28/2012
C165 - 0000027
200,000
NGUYEN THI KIM HONG CHUYEN TIEN GIUP GIA DINH ANH VUONG GD TIEN MAT
3/25/2012
DD4400 - 0265699
248,831
Trả lãi tiền gửi
3/11/2012
5592 - 0005217
500,000
FTF.CN:6868680072174011 .FrAcc:0071000366613 .ToAcc:0021001727479
3/9/2012
J633 - 0010355
500,000
Sender:01311001.DD:090312.SHGD:10003272. BO: KIEU YEN NHI. DUONG THI HOAI THU SONG TAI MUNICH, DUC UNG HO GIA DINH ANH DOAN VAN VUON 500K VA BUI HANG 500K
3/1/2012
VNCK - 0057987
500,000
IBVCB.0103120693629001. Giup gia dinh anh Doan van Vuon
Trao tiền trực tiếp
6,243,000
Ba bạn đọc ở Perth (Tây úc) 300 USD (tỷ giá 20.810 VND/USD - VCB)
Trao tiền trực tiếp
100,000
Ông Thế Vinh (Hà Nội)
Trao tiền trực tiếp
2,000,000
Bà Lê Thị Na (Hà Nội)
Trao tiền trực tiếp
260,000
Đỗ Thị Quỳnh Ngọc và bạn bè




Tổng cộng
10,551,831





DANH SÁCH BẠN ĐỌC GỬI TIỀN ỦNG HỘ CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG
TỪ NGÀY 01/03/2012 ĐẾN NGÀY 31/03/2012




3/9/2012
J633 - 0010355
500,000
Sender:01311001.DD:090312.SHGD:10003272. BO: KIEU YEN NHI. DUONG THI HOAI THU SONG TAI MUNICH, DUC UNG HO GIA DINH ANH DOAN VAN VUON 500K VA BUI HANG 500K
Trao tiền trực tiếp
200,000
Ông Thế Vinh (Hà Nội)




Tổng cộng
700,000









Anh Vươn
Tổng 5 lần
333,561,027

Đã chi lần 1
71,790,000

Đã chi lần 2
100,000,000
Ngày 01/03/2012
Phí chuyển tiền
50,000
Ngày 01/03/2012
Còn
161,721,027





Chị Hằng
Tổng 4 lần
15,197,000

Đã chi lần 1
4,500,000

Đã chi lần 2 (200USD)
4,172,000

Còn
6,525,000





Tổng anh Vươn
và chị Hằng
Đã thu
348,758,027

Đã chi
180,512,000

Còn lại
168,246,027






- Hiện tại, số tiền gửi vào việc thăm nuôi Chị Bùi Thị Minh Hằng chúng tôi đã chuyển hết tới Chị Đặng Bích Phượng (Phương Bích) vào chiều nay (7.4.2012) (Xem giấy biên nhận bên dưới).

- Riêng số tiền mọi người giúp đại gia đình Anh Đoàn Văn Vươn hiện chúng tôi vẫn đang giữ: 161.721.027 đ (Một trăm sáu mươi mốt triệu, Bảy trăm hai mươi mốt ngàn, lẻ hai mươi bảy đồng).

Kể từ lần gửi trước (100 triệu) đến nay, chúng tôi hàng tuần đều gọi điện cho Chị Thương, Chị Hiền để hỏi thăm và sẵn sàng gửi tiền về cho gia đình các chị, nhưng các chị đều muốn nhờ chúng tôi giữ giùm trong tài khoản (TK mang tên Nguyễn Xuân Diện ở VietCombank hiện chúng tôi chỉ dùng vào việc này - và vì vậy tất cả tiền lãi đều của gia đình anh Đoàn Văn Vươn). Mới đây nhất, vào ngày 5 tháng 4 năm 2012, Cụ bà Lê Hiền Đức có chuyến làm việc tại Hải Phòng, có gặp hai chị, hai chị xác nhận với Cụ rằng họ vẫn đề nghị chúng tôi giữ số tiền này trong tài khoản.

Trần Thanh Vân và Nguyễn Xuân Diện kính trình!
_______________________________________________________

Dưới đây là một số tài liệu xin chia sẻ cùng chư vị:






11 nhận xét :

  1. Anh Diện và các anh các chị là những người nhân nghĩa . Chúng tôi vô cùng cảm động những việc làm nhân nghĩa của các anh , các chị

    Trả lờiXóa
  2. Cảm động quá nhưng tấm lòng yêu thương con người của các bạn trẻ và các cháu học sinh, thầy cô giáo.

    Trả lờiXóa
  3. Thật cảm phục và xúc động!

    Trả lờiXóa
  4. Cảm phục các bạn học sinh trung học tại Hà đông.

    Trả lờiXóa
  5. Anh chị em cố gắng ủng hộ thêm cho chị Hằng để cu Nhân có điều kiện đi thăm mẹ. Chúc chị Hằng sớm được tự do.

    Trả lờiXóa
  6. Quá rõ ràng, minh bạch
    Phải chi mọi việc trong xã hội này đều minh bạch như thế thì...thiên đàng hạ giới...chắc không nằm trong ước mơ ?

    TH

    Trả lờiXóa
  7. Những tấm lòng. Như thế này là nước Nam mình đang còn.

    Trả lờiXóa
  8. Những người hảo tâm đóng góp để giúp cho gia đình anh Vương - của ít lòng nhiều - thật đáng khâm phục - bao nhiêu đó cũng đủ nói lên tấm lòng của quý vị xa gần người Việt Nam trong ngoài nước - bao nhiêu đó cũng đủ nói lên chận lý
    và bù đấp lại sự công bằng dù chỉ bằng những tấm lòng .
    - Tôi rất kính phục với Anh Xuân Diện cùng anh chị em trong nhóm , đã có một tấm lòng vàng - làm sao nói hết được .
    - chúc Anh cùng các anh ,chị luôn vui khỏe .

    Trả lờiXóa
  9. ĐẤT NƯỚC SẼ TRƯỜNG TỒN VÀ NHÂN DÂN SẼ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG NHỜ NHỮNG CON NGƯỜI CÓ LÒNG CAO ĐEP

    Trả lờiXóa
  10. Mình tin.............................

    Trả lờiXóa