Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

TRUNG QUỐC LẠI BẮT GIỮ TRÁI PHÉP HAI TÀU CÁ CỦA VIỆT NAM


Trung Quốc lại bắt giữ trái phép hai tàu cá Việt Nam

(PL)- Chiều 20-3, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã tiếp nhận thông tin hai tàu cá QNg-66074TS và QNg-66101TS với 21 ngư dân (cùng ngụ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) đang bị phía Trung Quốc bắt giữ khi hoạt động đánh bắt hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Cách nay nửa tháng, tàu QNg-66074TS của ngư dân Trần Hiền (11 ngư dân) và tàu QNg-66101 TS của ngư dân Lê Dinh (10 ngư dân) ra Hoàng Sa đánh bắt thì bị Trung Quốc bắt. Một tuần trước, các ngư dân trên được phía Trung Quốc cho gọi điện thoại về gia đình báo tin. UBND huyện Lý Sơn đã có văn bản báo cáo sự việc cho UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp để bảo vệ ngư dân. 

“Từ đó đến nay, các ngư dân không có bất cứ thông tin liên lạc nào khác. Huyện đang chỉ đạo cho các lực lượng tiếp tục nắm tình hình vụ việc” - bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, nói. Cách đây vài ngày, phía Trung Quốc cũng đã bắt tàu cá của ngư dân Đặng Tằm (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin). 

LUẬN NGỮ

Báo Sài Gòn tiếp thị đưa tin:

Quảng Ngãi: hai tàu cá và 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt

SGTT.VN - Chiều ngày 20.3, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, ông Trần Ngọc Nguyên, chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận địa phương có hai tàu và 21 ngư dân đang bị Trung Quốc bắt giữ. 

Đó là tàu QNg 66074 TS của ông Trần Hiền, trên tàu có 11 lao động và tàu cá QNg 66101 TS của ông Lê Dinh, trên tàu có 10 lao động.

Theo ông Nguyên, cách đây hơn nửa tháng, hai tàu cá này vừa ra đến vùng biển của quần đảo Hoàng Sa đánh cá thì bị tàu Trung Quốc bắt và đưa về đảo Phú Lâm giam giữ. Cách nay khoảng một tuần, Trung Quốc cho ngư dân trên tàu liên lạc về nhà báo tin bị giam ở đảo Phú Lâm. Tuy nhiên, sau lần liên lạc này, người nhà tìm cách liên lạc cho ngư dân trên hai tàu nói trên đang bị giam giữ trên đảo Phú Lâm nhưng không được.

Phạm Anh

8 nhận xét :

  1. Cả nước cúi đầu?
    Ai là người chịu trách nhiệm trước lịch sử đây?

    Trả lờiXóa
  2. Phải đặt câu hỏi là " Tại sao tụi tàu nó lại cứ hành xử với dân ta như vậy ? Tại sao nó không làm như thế với Philipin ? " và hãy nhớ lại câu nói của chính ông HCM " Chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới ..." với câu nói này không có nghĩa là chúng ta phải súng kề súng với bọn tàu, mà nhân dân cần nhà nước có tiếng nói cứng rắn như một quốc gia độc lập giống như Philipin, công khai cho dân và cả quốc tế, việc gì mà cứ phải giấu nhẹm cho dân biết lịch sử, sự việc, diễn tiến trên biển đông, việc gì không đa phương hóa...Có nhân dân còn sợ gì ?

    Trả lờiXóa
  3. Phải chăng ngư dân Việt đã xâm phạm vùng biển của Trung quốc???

    Trả lờiXóa
  4. Đả đảo bọn xâm lươc TQ, úc hiếp ngư dân !!!

    TH

    Trả lờiXóa
  5. Đả đảo bọn Tàu cộng hà hiếp ngư dân Việt Nam.
    Đả đảo bọn Tàu cộng cướp đất - cướp biển đảo của Việt Nam.
    Dân Việt Nam ơi! hãy đoàn kết tranh đấu cho quyền làm người của mình.

    Trả lờiXóa
  6. Biểu tình tiếp

    Trả lờiXóa