Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

SÁNG NAY, BÀ CON 3 XÃ Ở VĂN GIANG LẠI KÉO LÊN HUYỆN

TIN MỚI NHẬN: Vào lúc 14h00 chiều nay, Đại điện chính quyền tỉnh Đắc Nông sẽ có mặt tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, tại số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông để gặp gỡ "ba mặt một lời"(đại diện UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Dân Khiếu kiện) với dân khiếu kiện Đắc Nông, với sự hiện diện và chứng kiến của Bà Lê Hiền Đức.
_________________________

Trang Anh Ba Sàm cho biết:
NÓNG! 10h20′ – CTV của BS vừa cho biết: “Từ 9 giờ sáng (hôm nay 15/3/2012) gần 100 người dân ba xã Xuân Quang, Phụng Công, Cửu Cao huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã kéo tới trụ sở tiếp dân của Thanh tra huyện Văn Giang để khiếu nại về thông báo của thường vụ huyện ủy về việc cưỡng chế đất (liên quan dự án Ecopark).” Để thuận tiện cho các cơ quan chức năng tìm hiểu, mời liên lạc vào các số máy của anh Dũng 01675303797, chị Quý người đứng đơn của xã Phụng Công, Văn Giang: 01635-306-572, chị Thỉnh : 09777-15432.





.

Mời xem lại hình ảnh của bà con Văn Giang tại ở 46 Tràng Thi,
 trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN ngày 28-2-2012:


Tin và ảnh: Ba Sàm.

Cụ Lê Hiền Đức cho biết:

Vào lúc 14h00 chiều nay, Đại điện chính quyền tỉnh Đắc Nông sẽ có mặt tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, tại số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông để gặp gỡ "ba mặt một lời"(đại diện UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Dân Khiếu kiện) với dân khiếu kiện Đắc Nông, với sự hiện diện và chứng kiến của Bà Lê Hiền Đức.

Hình ảnh bà con khiếu kiện Đắc Nông tại 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông chiều 15.3.2012:



















 

10 nhận xét :

  1. Trụ sở tiếp dân mà kín cổng cao tường vậy sao (nhìn thấy nhiều xe máy trong trụ sở, tôi nghĩ vẫn đang là giờ hành chính). Đau!

    Trả lờiXóa
  2. Sẽ còn nhiều nhiều nữa các vụ hậu Đoàn Văn Vươn...
    Nếu không giải quyết từ GỐC...

    TH

    Trả lờiXóa
  3. Mong bà con kiên trì kiên quyết và kiên cường

    Trả lờiXóa
  4. V.Tính (Sài Gòn)lúc 15:14 15 tháng 3, 2012

    Một kiểu giải quyết ngâm tôm đùn đẩy của chính quyền cho nên dân chúng phải hao công tốn sức theo đuổi không niết ngày nào mới tìm được chân lý ?

    Trả lờiXóa
  5. Kính mong chư vị nhân dân luôn đòan kết, hỗ trợ nhau, thể hiện vai trò làm người chủ chân chính của đất nước.
    Còn các công chức nên biết rằng các vị có bổn phận phục vụ - giúp đở người dân tới nơi - tới chốn; nên bỏ tư duy và thái độ cửa quyền nhũng nhiểu, vô giáo dục - mất tư cách - thiếu tự trọng lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn bà con không ai cầm nổi nước mắt. Đau quá bà con ơi, ta phải đoàn kết thôi, kiên trf cho bằng được!

      Xóa
  6. Nhìn người trong ảnh, đủ biết nỗi oan ức của dân đã ngập đến trời xanh !!

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ỏn cụ Đức đén với dân oan,công chức nhà nước mà có tâm như cụ L H Đức thì đâu có những giọt nước mắt này.

    Trả lờiXóa
  8. Quá đau khổ cho những người mẹ Việt Nam còm cõi đòi công bằng cho gia đình và xã hội. Việt Nam ơi khi nào các mẹ già mới được ăn ngon ngủ yên đã sau gần 40 năm giải phóng Miền Nam rồi khi nào các mẹ sẽ được yên thân? Mẹ ơi! Mẹ ơ ơ ơ i !

    Trả lờiXóa
  9. Tôi đi vùng Đắc Nông một số dịp, nhìn cảnh này mà không kìm được nước mắt.
    Nghe lại bài tình ca, tôi chỉ biết buồn
    .....
    Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
    Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
    Mình đồng da sắt không phai mầu
    Tấm áo nâu! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
    Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi!
    Tấm áo nâu! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
    Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi!
    .....

    Trả lờiXóa