Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

THIẾU TƯỚNG CÔNG AN CHẾT ĐUỐI

7 nhận xét :

  1. Người Chứt HTlúc 18:43 6 tháng 1, 2012

    Trước hết xin gữi lời chia buồn tới gia quyến hai nạn nhân xấu số.
    Và xin đề nghị các cơ quan nâng cao tầm quan trọng công tác bảo vệ cán bộ, trung cao cấp.

    Trả lờiXóa
  2. Công an gì mà để cho chết đuối, có vẻ hơi khác thường, khó hiểu

    Trả lờiXóa
  3. Theo nhà Phật, đã quá vãng thì đều là chúng sinh cả!

    Trả lờiXóa
  4. vu nay chac la rui ro chu khong co the luc thu dich / nhung vu no min nha giam doc cong an tinh thai nguyen dem qua . vietnamnet dua tin ,thi chac chan do the luc thu dich /

    Trả lờiXóa
  5. Mô Phật ! "Sắc tức thị Không; Không tức thị Sắc..."
    Xin chia buồn cùng gia đình hai vị !

    Trả lờiXóa
  6. Đầu năm toàn tin buồn với ngành CA, haizzz

    Trả lờiXóa