Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

HẢI PHÒNG: 4 CẢNH SÁT BỊ BẮN TRỌNG THƯƠNG KHI THAM GIA CƯỠNG CHẾ

Hải Phòng: Sáu cán bộ bị bắn khi tham gia cưỡng chế

Một số người dân nuôi trồng thủy sản đã phản ứng quyết định cưỡng chế bằng cách gài mìn, bắn trả vào lực lượng cưỡng chế.
Sáng 5-1, trong khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi trồng thủy sản tại khu cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), sáu người trong lực lượng cưỡng chế (gồm bốn công an, hai bộ đội công binh) đã bị bắn trọng thương.

Gài mìn, nổ súng và cố thủ

Trước đó, tại trụ sở UBND xã, ông Đoàn Văn Vươn (49 tuổi, ngụ xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) không chấp thuận ký biên bản cưỡng chế thu hồi diện tích 38 ha đầm nuôi thủy sản và bỏ ra về. 

Khi lực lượng cưỡng chế đến khu đầm, bất ngờ một quả mìn tự tạo cài dưới một bình gas phát nổ, rất may bình gas đã không nổ theo. Bốn cán bộ chiến sĩ công an huyện Tiên Lãng cùng hai bộ đội công binh tiếp cận khu đầm để tháo dỡ mìn tự tạo. Tới gần căn nhà ở góc đầm thì có một số người núp trong nhà bắn nhiều phát súng hoa cải về phía lực lượng cưỡng chế khiến sáu người bị thương, trong đó có Thượng tá Lê Văn Mải (Trưởng Công an huyện) phải đi cấp cứu.

Công an TP Hải Phòng đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự, đặc nhiệm cùng chó nghiệp vụ phong tỏa khu đầm. Công an chia làm ba mũi khép chặt vòng vây quanh căn nhà trong khu đầm kêu gọi và nổ súng cảnh cáo nhưng những người bên trong vẫn cố thủ. 

Trưa cùng ngày, sau khi tháo dỡ các bình gas, xăng, dây điện (nghi là dây điện kích nổ mìn) được cài trên đường vào, công an tiến sát, ném lựu đạn cay vào trong căn nhà. Tuy nhiên, khi cảnh sát đặc nhiệm tung cửa xông vào căn nhà thì không còn người nào bên trong, họ đã rút khỏi nhà, trốn ra khu vực rừng ngập mặn mé biển. Chiều cùng ngày, công an tiếp tục truy bắt những người nổ súng bắn vào lực lượng cưỡng chế. 



Bình gas, dây điện được cài xung quanh khu đầm bị cưỡng chế. Ảnh: HH
Lực lượng công an áp sát vào căn nhà giữ đầm nơi người nhà ông Vươn cố thủ. Ảnh: HH

Việc cưỡng chế vẫn tiếp tục

Theo người dân địa phương, khu đầm vốn là bãi bồi ven biển rộng khoảng 200 ha được UBND huyện Tiên Lãng giao cho hàng chục người dân nuôi trồng thủy sản từ nhiều năm nay. Trong đó, hộ ông Đoàn Văn Vươn đã bỏ rất nhiều tiền bạc, công sức cải tạo đầm. Đến năm 2004, khi chưa hết thời hạn giao đất, UBND huyện đã ra quyết định thu hồi đất khiến các hộ nuôi trồng có nguy cơ phá sản. Các hộ này đã khởi kiện quyết định hành chính của UBND huyện Tiên Lãng. Tháng 4-2010, TAND TP Hải Phòng hòa giải thành với nội dung huyện cho người dân thuê lại một phần diện tích đầm bị thu hồi. Thế nhưng ngày 24-11-2011, ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi toàn bộ khu đầm. 

Ông Hiền thừa nhận quyết định thu hồi đất của UBND huyện bị dân kiện và tòa án đã ra quyết định hòa giải thành. Tuy nhiên, ông Hiền khẳng định việc cưỡng chế do UBND huyện thực hiện là đúng bởi huyện không cưỡng chế theo quyết định hòa giải thành mà theo quyết định thu hồi đất đã ban hành. 

Theo ông Hiền, sau khi xảy ra vụ nổ súng, huyện đã bàn giao việc thực hiện cưỡng chế cho UBND xã Vinh Quang thực hiện.


Chiều 5-1, thông tin về vụ nổ súng bắn trọng thương lực lượng cưỡng chế, ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, cho biết lý do thu hồi đất khu đầm vì đã hết thời hạn giao đất. Huyện thu hồi đất của chủ đầm cũ để tổ chức đấu thầu cho những người khác thuê lại. Theo ông Hiền, khu đầm nằm trong vùng quy hoạch sân bay quốc tế Tiên Lãng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tạm thời huyện cho thuê để “phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”. Trả lời câu hỏi của các phóng viên việc thu hồi đất đầm để giao cho những ai, ông Hiền nói “việc này không thể công khai”.
HUY HOÀNG

Cận cảnh vụ cố thủ trong nhà, bắn trọng thương 4 cảnh sát

 

Trước việc 4 cảnh sát và 2 quân nhân bị những người cố thủ trong ngôi nhà giữa đầm nuôi thủy sản bắn trọng thương, Công an Hải Phòng huy động cả trăm cảnh sát tới ứng cứu, truy bắt hung thủ.

> Truy lùng 3 hung thủ bắn trọng thương cảnh sát
> 4 cảnh sát bị bắn trọng thương khi tham gia cưỡng chế

Sáng 5/1, đoàn công tác của UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng gồm hơn 100 cảnh sát, quân đội và bộ đội biên phòng... tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 50ha đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi ven của gia đình Đào Văn Vươn (52 tuổi, xã Vinh Quang). Nhà chức trách xác định, ông Vươn đấu thầu khu vực này nhiều năm hiện đã hết hạn và không chịu đóng thuế trong thời gian dài.
Sáng 5/1, hơn 100 cảnh sát, bộ đội... ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tham gia cưỡng chế thu hồi hơn 50ha đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi của gia đình Đào Văn Vươn (52 tuổi) do đã hết hạn thuê và người này không chịu đóng thuế trong thời gian dài. Ảnh: Petrotimes.
Khi một tổ công tác tiếp cận ngôi nhà thì một quả mìn tự chế Vươn gài trong vườn phát nổ khiến 2 cảnh sát huyện Tiên Lãng bị hất văng, bất tỉnh. thượng tá Phạm Văn Mải (Trưởng công an huyện Tiên Lãng) dẫn đầu tổ công tác khác tiếp cận lại ngôi nhà và kêu gọi Vươn tự nguyện giao nộp vũ khí, chấp hành lệnh cưỡng chế. Bất ngờ từ bên trong, ông Vươn cùng người nhà liên tiếp bắn súng đạn hoa cải khiến
Khi tổ công tác tiếp cận ngôi nhà, một quả mìn tự chế Vươn gài trong vườn phát nổ khiến 2 cảnh sát bị hất văng, bất tỉnh. Trưởng công an huyện Tiên Lãng Phạm Văn Mải dẫn đầu tổ công tác khác tiếp cận ngôi nhà, kêu gọi Vươn giao nộp vũ khí, chấp hành lệnh cưỡng chế. Bất ngờ từ bên trong, Vươn cùng người nhà liên tiếp bắn súng đạn hoa cải khiến 6 người bị thương. Ảnh: VOV.
Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, hàng trăm cảnh sát phối hợp với các lực lượng được huy động đến giải quyết.
Hàng trăm cảnh sát phối hợp với các lực lượng được huy động đến bao vây khu vực giải tỏa. Ảnh: VOV.
Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca
Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca (người cầm loa) trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận ngôi nhà. Ảnh: NLĐ.
Dù lực lượng chức năng thuyết phục, vận động, ông Vươn và một số người thân vẫn cố thủ trong nhà.
Dù lực lượng chức năng thuyết phục, vận động, Vươn và một số người thân vẫn cố thủ trong nhà. Ảnh: Pháp luật TP HCM.
Đến 12h trưa, sau nhiều tiếng các lực lượng mới tiếp cận được ngôi nhà. Lúc này, ông Vươn cùng người thân đã kịp bỏ trốn.
Sau 4 tiếng giằng co, 12h trưa ngày 5/1, các lực lượng mới tiếp cận được ngôi nhà. Lúc này, Vươn cùng người thân đã kịp bỏ trốn, ngôi nhà trống không.
Bình ga có lắp kíp nổ nhưng chưa bị kích nổ.
Trong đầm, công an tìm thấy bình ga có lắp kíp nổ nhưng chưa hoạt động. Ảnh: Báo Hải Phòng.
thu tại hiện trường 2 bình ga loại 12kg, nhiều dây điện, kíp nổ, dao, kìm dùng để gây án.
Tại hiện trường, cảnh sát thu 2 bình ga loại 12kg, nhiều dây điện, kíp nổ...
dao, kìm dùng để gây án được tìm thấy.
... dao, kìm dùng để gây án được tìm thấy. Ảnh: Báo Hải Phòng.
6 cán bộ bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và Viện Mắt trung ương.
4 cảnh sát và 2 cán bộ huyện đội bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng), Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và Viện Mắt trung ương. Ảnh: Báo Hải Phòng.
Xe chở lực lượng chức năng
Xe chở lực lượng chức năng tới giải quyết vụ việc xếp chật kín hai bên đường. Ảnh: Báo Hải Phòng.
Hàng trăm người dân cũng kéo đến xem.
Hàng trăm người dân cũng kéo đến xem.
Nguyễn Lê
Nguồn: VNExpress.

36 nhận xét :

  1. Nếu đúng như báo Pháp luật TPHCM đưa tin thì tay chủ tịch huyện Tiên lãng cho về đuổi gà được rồi.Chắc lại có "nhóm lợi ích" đứng sau đây.

    Trả lờiXóa
  2. Nhiễu nhương...
    Hệ quả này từ việc "đất đai" mà ra
    Trong miền Nam còn hằng hà sa số nữa

    TH

    Trả lờiXóa
  3. luc luong vu trang cua chung ta hung hau that ,bon chong doi tron thoat duoc vi chung ap dung chien tranh nhan dan /

    Trả lờiXóa
  4. Hàng trăm cảnh sát được trang bị tận răng,và được huấn luyện kỹ càng mà không bắt nổi những kẻ chỉ có súng thô sơ.Nhìn địa hình rất trống trải mà để những người này trốn được,thật không hiểu nghiệp vụ công an thế nào.Lại còn mấy con chó nữa,chắc nuôi tốn cơm để làm cảnh.Người dân cũng rất đông,nhưng chắc họ không tham gia vây bắt, nên những người cố thủ trong nhà mới tẩu thoát được.
    "UBND huyện đã ra quyết định thu hồi đất khiến các hộ nuôi trồng có nguy cơ phá sản."Chắc mấy người này tiêu cực, nghĩ kiểu gì cũng chết,nên họ chọn cách chết cùng đối phương cho đỡ lẻ loi.

    Trả lờiXóa
  5. Cái giá phải trả người đi tù kẻ tàn phế do lãnh đạo không công minh của chủ tịch huyện Tiên lãng. Xương máu đổ ra vô ích phục vụ cho"nhóm lợi ích"

    Trả lờiXóa
  6. Là người dân GP,tôi chưa biết hết thông tin,như:diện tích 38 ha của ông Vươn đang thuê có thuộc đất làm sân bay không?Nếu thu hồi để cho người khác thuê...Vậy đền bù cơ sở vật chất như KÈ-CỐNG-ĐẦM-Cây ăn qủa .v.v của ông Vươn đã THỎA ĐÁNG chưa"?!Khi mà ông Vươn bỏ bao tiền của,công sức KHAI HOANG nay đã trở thành TRANG TRẠI mà chủ tịch HUYÊN TIÊN LÃNG cưỡng chế cho người khác THUÊ(đấu thầu)thì QỦA THẬT LÀ BẤT CÔNG...Đừng DỒN ngườpi DÂN đến đường cùng.

    Trả lờiXóa
  7. www.vietnamnet.vn/vn/chinhtri/56016/phat-hien-gan-4-000-van-ban-trai-phap-luat.html

    Trả lờiXóa
  8. Nông dân yêu nướclúc 22:51 6 tháng 1, 2012

    Tức nước ắt phải vỡ bờ chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay . Có thể buộc chính quyền các cấp phải nhìn nhận lại chính sách thu hồi,bồi thường,cưỡng chế,giải phóng mặt bằng sao cho thực tế hợp lòng dân .

    Trả lờiXóa
  9. Cần kiểm tra kỹ xem trước hết đúng sai về mặt pháp luật. Sau đó là phương pháp xử lý. Khi ai đó bị dồn đến đường cùng thì cũng dễ làm liều. Còn dồn sai thì nên xử nghiêm! Kể cả dân làm sai cũng xử nghiêm mà cán bộ cũng vậy, và lúc đó chả ai nói vào đâu được.

    MT

    Trả lờiXóa
  10. Huỳnh Tấn Mãnlúc 02:32 7 tháng 1, 2012

    Sự việc chồng chéo ra sao thì tôi không rõ, nhưng tôi rất buồn khi đọc bản tin nầy. Tại sao máu thịt chúng ta phải đổ phải rơi vì những chuyện không đâu như thế nầy ?

    Trả lờiXóa
  11. 38ha với hàng chục tỷ đồng của người ta. Định cướp không à?
    Nhân đây cũng nói thêm. Vào lúc 6:37am, blog này không vào được.

    Trả lờiXóa
  12. Một lực lượng an ninh với người, chó nghiệp vụ và vũ khí hùng hậu như vậy bao vây vài đối tượng mà mà cuối cùng không biết "đối phương" trốn thoát cách nào, lại bị tấn công bằng súng hoa cải dẫn đến bị thương 6 người .... thì rõ ràng chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng an ninh địa phương có vấn đề (nếu như không muốn nói là kém), cần phải xem lại.

    Trả lờiXóa
  13. Đã không bắt được đối tượng, lại bị đạn hoa cải làm bị thương 6 người .... thật là một lũ vô tích sự, tốn cơm.

    Trả lờiXóa
  14. Vụ này do Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca trực tiếp chỉ huy mà để thất bại như vậy thì rõ ràng có nhiều điều để lo ngại về chuyên môn nghiệp vụ của công an Hải Phòng.

    Trả lờiXóa
  15. Dân khai hoang. Quan thu hoạch. Dân uất làm liều đúng thôi.

    Trả lờiXóa
  16. Vụ này bên cưỡng chế bị tấn công trước khi điều lực lượng mạnh có súng tới. Chứ không phải bị tấn công khi đã điều lực lượng.

    Trả lờiXóa
  17. Ngôi nhà trông giống ngôi nhà của BIN LADEN nhể.

    Trả lờiXóa
  18. Thu hồi đất đầm để giao cho những ai, ông Hiền nói “việc này không thể công khai”.Chủ tịch huyện mà trả lời vậy thì đuổi cổ cho đi chăn bò mới đúng.Giao đất chứ có phải bí mật quốc gia hay quân sự gì mà phải dấu,chỉ có làm việc không minh bạch động cơ đen tối tham nhũng nên không dám công khai.Chắc có công ty gia đình sân sau của các xếp nhúng tay vào hay các xếp nhận tiền của chủ đầu tư mới nên mới cưỡng chế mạnh mẽ như vậy.Đồ sâu dân mọt nước.

    Trả lờiXóa
  19. Người dân chọn cách xử sự như vậy khi bị thu hồi đất là do chính quyền Huyện Tiên Lãng bịt hết con đường sống!

    Trả lờiXóa
  20. Coi dân như kẻ thù vậy ta, mà huy động gớm giếc thế

    Trả lờiXóa
  21. Chắc chắn có gì mờ ám ở vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  22. Sao những năm 45-54 chính quyền không đối xử với dân như thế này ? Thưa ông TBT Nguyễn Phú Trọng : Đây chính là những việc cần phải "chỉnh đốn" đầu tiên!

    Trả lờiXóa
  23. khi việc làm không công khai minh bạch dẫn đến sự phản ứng của dân , trách nhiệm này thuộc chính quyền địa phương phải xem lại trách nhiệm của mình và xử lý kỷ luật rõ với cá nhân của lãnh đạo. mọi việc phải được xử đúng theo pháp luật, sự việc xẩy ra mà phải huy động cả một bộ máy chính quyền vào cuộc rầm rộ huy động các lực lượng vũ trang như tập trận... bị đưa lên mạng gây mất uy tín cho đảng và nhà nước thật đáng buồn...

    Trả lờiXóa
  24. Ăn cướp thì phải bắn thôi

    Trả lờiXóa
  25. Con dun seó maĩ cũng quàn,dân oan nên theo cách cảa ông Vươn tự vệ cho chính mình thì nạn cướp đất hãm hại dân lành sẽ phải lùi bước.
    Không thể để cho bọn cầm quyền tham nhũng, đầu trâu mặt ngưạ hoành hành maĩ.

    Trả lờiXóa
  26. Tại sao ngày càng có nhiều người dân có phản ứng với chính quyền như vây?. Câu trả lời là chính quyền thiếu công khai, minh bạch, ức hiếp người dân đến cùng vì nhóm lợi ích của họ. Dân oan nhiều lắm. Đấy cứ xem các quan ăn " đất" và trở nên giầu có như thế nào. Khắp nơi nơi đâu đâu cũng có oan sai, mà kiện ai cơ chứ! Xã không giải quyết, gửi đơn lên huyện, huyện lại trả xuống xã, con kiến mà kiện củ khoai. Dân đã bị vào vòng lao lý chỉ có mà khánh kiệt. Ngay cả các đơn thư khiếu kiện của các vị trí thức, có tiếng tăm còn rơi vào vô vọng, dân đen sức mấy mà đi kiện được. ÔI nền dân chủ " triệu lần hơn nền dân chủ tư sản"!!!

    Trả lờiXóa
  27. Cuối cùng, chỉ dân nghèo là khổ.
    Và, đây là kết quả tất yếu của chuyện bắt ép dân, lừa phỉnh dân của lãnh đạo huyện!

    Trả lờiXóa
  28. Về vấn đề này đề nghị mọi người nên có cái nhìn đa chiều một tí, tôi thì tôi nghĩ chắc chắn là ông Vươn đã bị ép đến đường cùng thì ông mới làm liều như vậy. Thử nghĩ mà xem, đất khai hoang mà giờ thành trang trại nuôi thuỷ sản, vườn cây ăn trái, ao cá ...v.v. Như thế mà cưỡng chế thì phải xem lại chính sách đền bù, mức giá đã thoả đáng chưa? Người được nhận đền bù mà thấy thoả đáng thì không có lý do gì mà họ lại chống đối đến mức độ khủng khiếp như chiến tranh du kích của quân ta thời chống Pháp và chống Mỹ như vậy. Việc này đề nghị thanh tra, kiểm tra làm rõ. Công khai thông tin cho các cơ quan truyền thông. Tội là chỉ tội cho mấy cháu làm bên công an không được đón tết cùng gia đình, bạn bè.

    Trả lờiXóa
  29. Tại sao họ bắn ?

    "Nhiều năm trời, người dân nơi đây chứng kiến Đoàn Văn Vươn cùng anh em họ hàng quần quật lao vào cuộc trường chinh lấn biển. Có khi hôm trước làm, hôm sau sóng biển san thành bình địa. Hôm sau nữa lại làm, sóng biển lại biến sức người thành bong bóng."
    Và giờ thì thành BONG BÓNG thật.

    http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=22&ID=5116

    Trả lờiXóa
  30. "Căn cứ theo Điều 37 Luật Đất đai, đất nuôi trồng thủy sản người dân được giao 20 năm, tính theo mốc từ năm 1993. Vì vậy quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng không tuân thủ theo quy định của luật".
    (Theo báo Pháp luật)

    Trả lờiXóa
  31. Năm 1960 Hồ Chủ Tịch nói "Một đảng cầm quyền mà để người dân mình nghèo hết còn chỗ để nghèo thì đó là lỗi của Ðảng với nhân dân...”.
    Nếu năm 2012 Hồ Chủ Tịch còn sống sẽ nói "Một đảng cầm quyền mà để người dân mình hết đường sống, phải cầm súng chống lại chính quyền, bảo vệ mảnh đất của họ, thì......tôi cũng đến chịu, không làm chủ tịch Đảng nữa"

    Trả lờiXóa
  32. Tôi vẫn nghĩ,chủ trương của Đảng và nhà nước đều rất đúng đắn.Mong muốn mọi người dân VN,không phân biệt giai cấp,địa vị,dân tộc...ai cũng vui vẻ,hạnh phúc,ấm no.
    Nhưng có thể vì lý do nào đó mà các cấp từ xã,phường,huyện,thị,quận,thành phố,tỉnh... vô tình hay cố ý làm sai vì lợi ích cá nhân,lợi ích phe nhóm mà quên lợi ích xã hội,lợi ích toàn dân.Mọi hậu quả,mọi sự oán giận của dân đều trút lên vai của chính con em những người dân,cũng như của Đảng và nhà nước.
    Mong Đảng và nhà nước hãy quan tâm và nghiêm khắc hơn nữa đối với những việc làm sai trái của các cấp chính quyền,của một số ông"quan cách mạng"để lấy lại sự yên bình cho dân,cho nước.Mong sao xã hội VN chỉ có đối thoại,không có đối đầu như một số sự việc đáng tiếc đã sảy ra.

    Trả lờiXóa
  33. Tôi không nghĩ giống Chấn Phong, vụ việc này chỉ là hậu quả tất yếu của chính sách đất đai sai lầm của Đảng và Nhà nước mà cốt lõi là người dân không có quyền sở hữu đất đai. Chính vì điều này mà mọi hệ quả của nó đều sai, đặc biệt là khi nó bị các nhóm lợi ích chi phối, hệ thống luật pháp VN đã trở thành công công cụ đắc lực để thực hiện chính sách "lấy đất của dân nghèo giao cho người giầu"

    Trả lờiXóa
  34. Tham khảo thêm:
    http://nld.com.vn/20120108090243880p0c1019/giam-doc-cong-an-hai-phong-khong-hai-long-ve-vu-cuong-che.htm

    MT

    Trả lờiXóa
  35. Dù gì đi nữa thì cũng không thể huy động lực lượng quân đội đến để trấn áp người dân ! Quân đội là để bảo vệ Tổ quốc !

    Trả lờiXóa
  36. hơn 100 cảnh sát, bộ đội... ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tham gia cưỡng chế thu hồi hơn 50ha đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi của gia đình Đào Văn Vươn .

    Bình:
    Nếu tinh thần này được huy động dể thu hồi đảo Hoàng Sa và Đảo GẠC MA từ tay tàu thì thật đáng kính phục các chiến sỹ QĐND VN!!!.

    http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

    Trả lờiXóa