Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

500 TÀU CÁ TRUNG QUỐC NGANG NHIÊN HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG SA

Tàu cá Trung Quốc tràn ngập Trường Sa

Khoảng 500 tàu cá Trung Quốc đang ngang nhiên hoạt động lâu dài ở khu vực Trường Sa của Việt Nam. Thông tin trên được Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải (cách Trung Quốc gọi biển Đông) Ngô Tráng tiết lộ trên Tân Hoa xã. Ông này nói rằng sở dĩ có nhiều tàu đến vậy bởi chính quyền Trung Quốc đã tổ chức cho ngư dân phát triển dự án nuôi cá lồng tại đầm nhiệt đới khu vực Mỹ Tế (tức Đá Vành Khăn thuộc Trường Sa).

Con tàu đa chức năng Quỳnh Phú Hoa Ngư - 01 vừa được tung đến Trường Sa từ ngày 10.9 từ cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam trực thuộc Công ty TNHH phát triển ngư nghiệp Quỳnh Phú Hoa Ngư. Công ty này mới thành lập vào tháng 3.2010. Với trọng tải 1.200 tấn, đây là con tàu lớn nhất trong số 500 tàu cá trên, có trang thiết bị hiện đại. Khi thông tin về tàu Quỳnh Phú Hoa Ngư-01 vừa được công bố, trên không ít các diễn đàn quân sự Trung Quốc như Wenhui.ch, T.qq.com, Xfjs.org, Picaes.com/topic... đã nảy sinh tranh luận sôi nổi. Nhiều ý kiến nghi ngờ con tàu này được trang bị vũ khí và có thể có cả tên lửa.

Ngọc Bi
Nguồn: Thanh Niên

Trong một bản tin khác của Thanh Niên ngày 11/9/2011.
Trung Quốc lại đưa tàu đến Trường Sa

66 nhận xét :

  1. Không biết nói sao bây giờ bác Diện ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Trung quốc đang âm thầm thực hiện độc chiếm Biển Đông, không ầm ĩ nhưng đố ai dám động vào tầu đánh cá của họ đấy, nếu không bị phản đối thì đương nhiên vùng biển này thành của họ (im lặng là đồng ý )

    Trả lờiXóa
  3. Còn gì đâu mà nói nữa Bác Diện ơi! Buồn.

    Trả lờiXóa
  4. Sống trên bờ chật chội quá giờ phải xuống biển mới có ăn. 

    Trả lờiXóa
  5. Thế rút cục là Trường Sa là của ai vậy?

    Trả lờiXóa
  6. Cứ cái kiểu này thì VN ta mất đảo là chắc rồi. Không biết các ngư dân ta sẽ sống ra sao? hay phải đổi nghề mới chăng? Buồn toàn tập!

    Trả lờiXóa
  7. Câu chuyện ngụ ngôn của La Phông Ten đang trở thành hiện thực trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam ta. Sói muốn ăn thịt thỏ bèn nghĩ ra mưu kế gửi nhờ nhà thỏ một chân cho đỡ tê cóng, thỏ ta ngây thơ đồng ý và rồi được thể, sói ma mãnh lại xin thỏ lần lượt các chân còn lại và số phận thỏ non thơ dại ra sao thì mọi người đã rõ.

    Trả lờiXóa
  8. Không biết ai sẽ là người phát ngôn mới của BNG, vì em Phương Nga đã được thăng chức làm thứ trưởng rùi?

    Trả lờiXóa
  9. Cứ ngăn cấm người dân rồi giải quyết vấn đề "Biển Đảo" thế này sao?

    Trả lờiXóa
  10. Người Đà nẵnglúc 15:52 13 tháng 9, 2011

    Nếu mai kia Tổ quốc không còn biển?

    Trả lờiXóa
  11. Chuyện đã rõ mười mươi rồi còn gì . Đời nay không giữ được - Đời sau có lấy lại được không ?
    Khó lắm đấy !
    Đêm qua ,đài truyền hình Bình Thuận trực tiếp Lễ hội Đêm Trăng Rằm của thiếu nhi Tp.Phan Thiết ,tôi xem thấy rất vui, bởi :
    1./ Các cháu đã làm những lồng đèn rất lớn : CỘT MỐC CHỦ QUYỀN TRƯỜNG SA - HOÀNG SA ; DANH TƯỚNG LÝ THƯỜNG KIỆT VỚI BÀI THƠ NAM QUỐC SƠN HÀ ; TRẦN HƯNG ĐẠO + CÂU NÓI VỚI VUA TRẦN trước họa ngoại xâmV..V...Đoàn rước đèn rất dài , rất đông ( sáng nay tôi tìm để download bản tin này nhưng không tìm đâu được , kể cả vào trang web của BTV )
    2./ Nghe nói lễ hội này do chính quyền tp.Phan Thiết tổ chức .
    Nếu cuộc rước đèn này đem ra Thủ đô Hà Nội thì rất tuyệt.
    Bác nào tìm được bản video này xin cho bà con xem thì thấy ...rất tuyệt !

    Trả lờiXóa
  12. Không biết ai sẽ là người phát ngôn mới của BNG, vì em Phương Nga đã được thăng chức làm thứ trưởng rùi?
    15:42 Ngày 13 tháng 9 năm 2011
    Lo không có người "cực lực phản đối, tôi đã định hỏi câu này thì thấy có người đã hỏi rồi, nhanh nhạy quá!

    Trả lờiXóa
  13. Ben "Bo Lap" co bai ve "Bao nhan dan noi han hoi",xin de nghi TS Nguyen Xuan Dien treo len cho dong bao chiem nguong.

    Trả lờiXóa
  14. Vậy là TQ muốn VN biểu tình rồi !!!

    Trả lờiXóa
  15. Thật kinh khủng. Vài năm nữa dân ta không có cá mà ăn...huhuhuhu.....Phải làm gì đi chứ, không lẽ ngồi yên nhìn chúng nó cướp miếng ăn của mình sao????

    Trả lờiXóa
  16. Phản đối Trung Quốc đưa tàu ngư chính đến Trường Sa -phản đối Mã Anh Cửu ra thăm đảo Ba Bình-PHẢN ĐỐI -PHẢN ĐỐI

    Trả lờiXóa
  17. Ông Vịnh nói : "bạn" cam kết không lấy đất, lấy biển của ta... Nhưng "bạn" đưa 500 tàu cá ra Trường Sa không thèm hỏi. Như vậy TRƯỜNG SA LÀ CỦA ...CHINA phải không ông ... Vình ?

    Trả lờiXóa
  18. Muốn hỏi các vị Nguyễn Việt, Võ Duy Thông, Nguyễn Minh, Hoàng Thu Vân, Đài TH Hà Nội...trước tình hình này các vị sẽ thể hiện lòng yêu nước thế nào đây?

    Trả lờiXóa
  19. 500 tàu cá rồi có ngày biến thành 500 tàu chiến , ngư dân rồi sẻ thành chiến sỉ , lúc đó thì chuyện gỉ đến sẻ đến . Buồn !

    Trả lờiXóa
  20. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu
    Còn gì nữa đâu mà sầu với nhớ
    Thôi hết rồi
    ...

    Trả lờiXóa
  21. Vậy là TQ muốn VN biểu tình rồi !!!
    Đời nay không giữ được - Đời sau có lấy lại được không ?

    Trả lờiXóa
  22. Đội tàu ngầm mới sắm của TA đang lăn sâu kiểm tra đáy Biển Đông.

    Trả lờiXóa
  23. Tân Hoa xã dẫn lời Cục trưởng Cục Ngư chính khu vực Nam Hải (cách Trung Quốc gọi biển Đông) Ngô Tráng cho biết nước này hiện có đến 500 tàu cá đang hoạt động lâu dài ở khu vực Trường Sa.

    Tới đây sẽ đưa 50.000 tàu, các cậu làm gì tớ. Đương nhiên, sĩ quan và thủy thủ là quân nhân khoác áo dân sự- sao các cậu phải thắc mắc- thằng ngu nó cũng con biết. ha... ha...ha...

    Trả lờiXóa
  24. CẤM BIỂU TÌNH, THẰNG NÀO BIỂU TÌNH CHÚNG TAO ĐẬP CHẾT.

    Trả lờiXóa
  25. Cái sách của thằng "ba tàu" là thế đó, vừa đánh vùa xoa, gặp nhau hứa hẹn chưa ráo nước bọt là ra tay chiếm lĩnh ngư trường liền...nuốt lời như không...
    Lùi một bước là nó tiến ba bước liền...khốn khổ cho dân tôi...
    Phải tỏ thái độ với nó ngay.

    TH

    Trả lờiXóa
  26. Sao mà không có động thái gì? Nghi ngờ quá trời

    Trả lờiXóa
  27. BẮC KINH THÔNG BÁO "Tàu Trung Quốc ngư chính" có trang bị súng- pháo hạng nặng, thằng nào động vào Chúng tao bắn chết toi!

    Trả lờiXóa
  28. Tàu chiến giả dạng đấy thôi, bà con ngư dân hãy cẩn thận! Phen này nhờ PGS-TS Vũ Duy Thông, Nguyễn Việt,... lên tiếng yêu nước dùm nhân dân nhé!

    Trả lờiXóa
  29. Kinh tế nước nhà đang phát triển,cá từ Biển đông chở về Bắc kinh (ướp phoocmon) rồi mang qua Viet Nam bán, dân ta vẫn đủ tiền mua mà. Đã có Đảng và nhà nước lo rồi!

    Trả lờiXóa
  30. Câu chuyện ngụ ngôn đang trở thành hiện thực trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam ta. Sói muốn ăn thịt cừu bèn nghĩ ra mưu kế gửi nhờ nhà cừu một chân .... còn lại và số phận cừu thơ dại ra sao....
    Nhưng có một chuyện chưa thấy ai nói: Khí Sói gửi được cả cái ..ấy vào nhà cừu sẽ có một bầy sói lai cừu ra đời . Thời nay sói đâu ăn thịt cừu!

    Trả lờiXóa
  31. Chuyện phải tới đã tới. Ai có chút chất xám đều biết trước! Chán!

    Trả lờiXóa
  32. TQ chơi vậy kẹt mấy ông lớn VN rồi. Quốc tế hoá tranh chấp đị.

    Trả lờiXóa
  33. HOA HẠ nói:

    "Khách ẩn danh nói...

    Sao mà không có động thái gì? Nghi ngờ quá trời
    19:47 Ngày 13 tháng 9 năm 2011

    Bác "thật ấu trĩ"- thiên hạ biết cả mấy năm nay rồi.

    Trả lờiXóa
  34. Nói thật, nếu đánh nhau với Tàu tôi nhận chân tiếp tế cho mấy ông Duy Thông, Minh đại úy, Quý Thanh, HTV, Bình Minh, ... Mời các ông xông pha trước. Tôi biết tôi sẽ không sợ vì lúc ấy là tiếng gọi của Tổ quốc, nhưng tôi cũng không dám cầm đèn chạy trước ô tô, kẻo các ông nói tôi bị kích động này nọ. Thôi tôi cứ bắt trước các ông vậy nhé

    Trả lờiXóa
  35. http://www.youtube.com/watch?v=DdKwJhxNU5A

    Clip rước đèn ở Phan Thiết nà :D

    Trả lờiXóa
  36. Các bạn yên tâm! Mọi chuyện, trên thì có Đảng, Nhà nước, thấp hơn một chút có các bác, các anh Võ Duy Thông, Tạ Ngọc Tấn, Trần Bình Minh, Trần Gia Thái, 2 Đại úy Minh (công an) và Minh (quân đội), các bác tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nơi anh Diện ở...lo hết mà!

    Trả lờiXóa
  37. Một ngày gần đây Việt Nam chỉ còn duy nhất hòn đảo Trường Sa lớn thôi.

    Trả lờiXóa
  38. Đọc cái này buồn qúa các bác ơi !
    Em xin có chút ý kiến dư này: Trước kia người dân đi yêu nước đi biểu tình có hô "HS-TS-VN" thì bị bắt hết. Băng rôn biểu ngữ thể hiện tình yêu nước như của bác Lê Dũng cũng suýt bị "xung" công và đựơc giải thích rằng "Vấn đề nhạy cảm".
    Vậy thì chủ nhật tới này bà con ta có nên xuống đường với khẩu hiêụ "HS-TS-CN" chắc là chẳng còn ai bắt nữa đâu nhỉ.
    Ôi tổ quốc Việt Nam ơi !...

    Trả lờiXóa
  39. Rồi đây cá cũng không còn mà ăn. Nghe như đùa

    Trả lờiXóa
  40. Đã có Đảng và Nhà nước lo!!!
    Mà sao họ lại k nói gi thế. Lạ một điều là cứ sau một chuyến viếng thăm cấp cao, lại có thêm hành động ... xâm lược.

    Trả lờiXóa
  41. Một vấn đề cần sáng tỏ:
    Dự án nuôi cá lồng ở đảo Vành khăn sẽ giúp TQ dân sự hóa hòn đảo này, nó có thể trở thành hòn đảo có "kinh tế độc lập" và vì thế được phép có khu đặc quyền kinh tế theo luật biển quốc tế, có thể rộng tới 200 hải lý nếu không có vùng chồng lấn. Các đảo đá không có dân cư chỉ được lãnh hải 12 hải lý xung quanh.

    Thâm hiểm như luôn luôn thâm hiểm.

    Trả lờiXóa
  42. Thấy rõ nguy nan mà thân đành phải thủ.
    Sinh thời này đành thẹn với núi sông
    Có tội.. Ông cha! Con ngàn lần xin lỗi
    Bởi vương triều.. Ấu chúa vẫn nằm nôi!

    Trả lờiXóa
  43. Xác định chính xác vị trí, nếu nằm trong hải phận của Việt Nam thì đưa ra tòa án Quốc Tế .
    Vấn đề là nhà nước ta có đưa ra không thôi .

    Trả lờiXóa
  44. Trên blog Phạm viết Đào có bài và hình tân gia của bác Nông các bác vào xem cho đở tức.

    Trả lờiXóa
  45. Tại sao lại là số 500 tầu cálúc 03:57 14 tháng 9, 2011

    Tại sao Phía Trung quốc lại dưa ra 1 con số tròn trĩnh là 500 Tầu cá quanh bãi dá Vành khăn thuộc quần đảo Trường sa cùng Con tàu đa chức năng Quỳnh Phú Hoa Ngư - trọng tải tới 1200 tấn vừa được tung đến Trường Sa từ ngày 10.9 từ cảng Tam Á
    Nhiều ý kiến nghi ngờ con tàu này được trang bị vũ khí và có thể có cả tên lửa.

    Trả lờiXóa
  46. sao chưa thấy Vẹt ta lên tiếnglúc 04:00 14 tháng 9, 2011

    Tin động trời mà chưa thấy ngưới phát ngôn Bộ ngoại giao lên tiếng, hay em Phương Nga đang bận ăn mừng được thăng quan tiến chức ?

    Trả lờiXóa
  47. Càng ngày càng thấy hiện tình đất nước hiện nay giống như buổi nhà Nguyễn nhân nhượng giặc Pháp ban đầu.

    Trả lờiXóa
  48. Các bạn, đừng than vãn, buồn đau, kêu ca, phàn nàn,... nữa. Hãy thử nghĩ kế hiến cho đất nước đi.
    Tôi tin trong chúng ta sẽ có nhân tài

    Trả lờiXóa
  49. Các bạn hiểu nhầm TQ hết, họ chỉ muốn chúng ta làm bạn bè tốt, đồng thuận ngoan ngoãn với họ để họ ... chiếm TS-HS, giết ngư dân VN như họ đã làm với chúng ta và đang thè lưỡi bò ra lấn chiếm biển đông với Phillipin, Indo, Malaysia ... phía trên thì với Nhật. Hiện nay họ tạo ra rất nhiều "bạn", nhưng không "bạn" nào lại ngoan ngoãn như chúng ta. Ông bà mình nói chơi thì chọn bạn mà chơi. Chơi kiểu này thì kẹt "bạn VN" quá.
    " Bạn" TQ ơi" Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!_Nguyên Ngọc.

    Trả lờiXóa
  50. Khách ẩn danh nói...

    Cứ ngăn cấm người dân rồi giải quyết vấn đề "Biển Đảo" thế này sao?
    15:47 Ngày 13 tháng 9 năm 2011

    - "ĐÚNG RỒI" he...he...he... Ngăn cấm chứ! thế lực thù địch nó lợi dụng ... com.

    Trả lờiXóa
  51. Ông Vịnh nói nhượng bộ có nguyên tắc mà.

    Trả lờiXóa
  52. Cuộc chơi có nguyên tắc mà : Tôi đẩy anh lùi một bước, lập tức tôi sẽ nhanh chóng tiến tới một bước. Ai biểu anh ...lùi chi ! Hehehe...

    Trả lờiXóa
  53. Bác ẩn danh 15:56 Ngày 13 tháng 9 năm 2011 mến!

    Lễ hội rước lồng đèn Trung thu ở Phan Thiết là một lễ hội có từ lâu (nghe nói trước 75, riêng tôi được đi khoảng năm 80). Hằng năm vào dịp Trung thu các trường Tiểu học và Trung học đều rước đèn. Ban đầu là các học sinh tự làm lồng đèn theo hướng dẫn của giáo viên, mấy năm gần đây việc này được chuyển qua những người thợ làm quảng cáo tư nhân thực hiện nên lồng đèn khá chuyên nghiệp.
    Lễ rước đèn năm nay có nhiều lồng đèn lớn(lồng đèn chính của mỗi trường - theo sau thường là 80 lồng đèn con)được làm khá công phu.
    Có điều thú vị năm nay chủ đề về biển đảo được thể hiện khá nhiều. 3 đến 4 chiếc lồng đèn có hình cột mốc chủ quyền Trường Sa. Có chiếc còn ghi rõ:"Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam". Riêng lồng đèn của một trường ở Mũi né tuy là đèn kéo quân nhưng có bảng điện tử chạy các nội dung: "Chắc tay súng sẵn sàng bảo vệ biển đảo", "Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng" và nhiều câu khác có ý giống nhau.
    Có trường là lồng đèn mang hình ảnh vua Hùng vương đứng hiên ngang như nhắc nhở thời cha ông mở nước. Có trường là hình ảnh của vị danh tướng Lý Thường Kiệt với 2 câu thơ ghi rõ ràng:"Sông núi nước Nam vua Nam ở, Rành rành đã định tại sách trời ...". Có lồng đèn Đức Thánh Trần Hưng Đạo cưỡi thuyền một tay sờ đốc gươm một tay chỉ xuống sông bên cạnh là lá cờ "Sát Thát", và còn nhiều lồng đèn ngộ nghĩnh khác nữa.
    Trong lúc đứng xem, có nhiều ý kiến khác nhau, có người nói:
    - Mỗi cái lồng đèn công phu thế này, ba, bốn mươi triệu một cái chứ ít gì.
    Người tắc lưỡi:
    - Thời buổi khó khăn ...
    Một anh dân biển đang công kênh con gái mình trên vai oang oang giọng có hơi men:
    - Kệ, tiền của phụ huynh mỗi người một ít hùn vào cho con nít, người lớn đều vui, còn hơn ngày nào cũng nghe nói tham nhũng tiền tỉ mà chẳng thấy gì.

    Trả lờiXóa
  54. Sở dĩ Trung Quốc đưa 500 tàu cá (do tàu hải giám cải trang, tất nhiên là có trang bị vũ khí)ra Trường Sa là vì chúng "đánh hơi" thấy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang hạ giàn khoan dầu tại mỏ Lan Tây và Lan Đỏ đấy các bác ạ! Hải quân Việt Nam cũng đã huy động trên 100 tàu lớn nhỏ, cải trang thành tàu đánh cá ra để bảo vệ việc hạ giàn khoan. Sắp tới chắc chắn câu chuyện Biển Đông sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn. Chúng ta cùng chờ xem.

    Trả lờiXóa
  55. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CƯC LỰC LÊN ÁN HÀNH ĐÔNG VI PHẠM CHỦ QUYÊN CỦA NƯỚC LẠ. VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN TRÊN 2 QUẦN ĐẢO TRÊN LÀ KHÔNG TRANH CÃI... VẬY THÔI XONG NHIỆM VỤ PHÁT NGÔN NHÉ! CÁC BÁC CỨ LO KHÔNG AI ĐỘNG TĨNH GÌ!

    Trả lờiXóa
  56. Hơn ngàn lao động không phép trên đất liền rải khắp từ bắc đến tận Cà Mau mà " Bóng trách nhiệm vẫn đang lăn" thì huống hồ tận mãi ngoài vùng còn đang đa tranh chấp.
    Vấn đề ở chỗ tại sao Nhà nước không quy tụ các tàu đánh cá của ta( thành một nghiệp đoàn có tính chuyên nghiệp, ổn định, đoàn kết, tương trợ...)và cho tàu "dân sự" dẫn dắt họ ra đánh bắt hải sản và bảo vệ họ khi cần thiết.
    Đành rằng chỉ có Nhà nước là chủ thể đại diện duy nhất tham gia giải quyết tranh chấp lãnh thổ với các Nhà nước khác,nhưng chúng ta còn có đấu tranh ngoại giao và đấu tranh nhân dân cơ mà, chẳng lẽ ta bỏ ngỏ ngư trường cho họ sao? Nếu họ đang thực hiện chủ trương gác tranh chấp cùng khai thác thì tại sao ta lại không? Bà con ngư dân yêu nghề , bám biển,không sợ"nước lạ" và biết chắc chắn rằng chủ quyền Tổ quốc là bất khả xâm phạm nhưng ai, tổ chức nào dẫn họ ra khơi đây, trong khi TQ họ có nào là hải giám rồi ngư chính.
    Do "cơ chế" của ta hay do định hướng?

    Trả lờiXóa
  57. Co quan chuc nang sao khong thay ai len tieng vay.

    Trả lờiXóa
  58. Ai biết được ý nghĩa câu:"Phan, Lâm mãi quốc; Triều đình khi dân". Giải thích cho tôi hiểu với- cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  59. Cho tôi biết Bạn của Bạn,tôi sẽ biết Bạn kà người thế nào

    Trả lờiXóa
  60. Tàu khựa từ ngàn đời nay vẫn luôn là kẻ thù số 1 của VN, phải nói rằng trong thời đại ngày nay với việc đánh nhau chỉ cần ngồi "bấm nút" tên lửa bay vèo vèo Tàu khựa đánh VN (cả bộ lẫn biển) trong vòng 3 tháng là có thể thôn tính được nhưng có cộng đồng quốc tế nên Tàu khựa ko đánh qui mô như vậy thôi. Sắp tới nó sẽ đưa dàn khoan khủng ra Biển đông, thằng nào làm gì đc nó, chỉ có cách phải liên minh quân sự với Mỹ, Ấn độ, Nhật bản thì may ra còn có thế cân bằng nhưng quan trọng nhất là kinh tế VN phải giầu sau đó sản xuất bom nguyên tử thì thách thằng Tàu khựa dám ăn hiếp, lôi thôi Việt Nam cho chết cả nút :)

    Trả lờiXóa
  61. Họ là "anh em tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" với mình nên họ đưa người dân, quân đội và vũ khí ra đó để giúp mình đó các bác a!

    Trả lờiXóa
  62. Nhật ký Trường Salúc 15:01 14 tháng 9, 2011

    Ngọn hải đăng dẫn đường

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/455691/Nhat-ky-Truong-Sa---Ky-cuoi-Ngon-hai-dang-dan-duong.html

    “Mẹ ạ... - giọng người con trai quả quyết - Con đã nghe kể và hình dung được những khó khăn, vất vả sẽ gặp, kể cả nguy hiểm, hi sinh. Con còn nhớ rất rõ các chú kể khi tàu bị bắn thủng nhiều chỗ, bố vẫn không bỏ tàu mà vẫn bình tĩnh chỉ huy và bị đạn bắn vào đầu bất tỉnh. Chỉ ít phút sau thì tàu chìm... Con rất thương và khâm phục bố. Bố đã hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ đất nước, bảo vệ cuộc sống cho chúng con. Con sẽ thực hiện tiếp ước nguyện ấy để bố an lòng... Thế hệ của bố, của các chú trước đây gian khổ là vậy mà vẫn chịu được, huống chi bây giờ sướng hơn, có nhiều điều kiện hơn mà trẻ như con lại sợ”.

    Đêm ấy người mẹ thức trắng!

    Trả lờiXóa
  63. Việt Nam chuẩn bị nhập cá của Trung Quốc ở Biển Đồng.;)).

    Trả lờiXóa
  64. Đối với TQ rõ ràng không có CNXH,không có CNCS, chỉ có Chủ nghĩa ĐẠI HÁN với phương thức "BÀNH TRƯỚNG". Bành trướng về phương bắc :không được vì đụng đến Nga,về phương đông: không được vì đụng đến Nhật,về phương tây: cũng không,vì đụng Ấn Độ. Chỉ còn phương nam :chiếm toàn vùng Đông nam Á.Phương án lưỡi bò vừa nham hiểm vừa thâm độc:vừa mở rộng lãnh thổ vừa mở rộng hành lang tiến về phía Nam. TQ đã tính rất xa: sử dụng kỹ thuật khai thác "địa hải" để mở mang bờ cõi và TQ đã tính đến trong vòng trăm năm nữa se xây dựng các công trình dân dụng dưới đáy biển. Các công trình xuyên biển Măng sờ đã minh chứng tính "thực tiễn" của ý tưởng này,chắc chắn sẽ gợi cho TQ nhiều "tính toán". Ta thử nghĩ xem sau khi độc chiếm "lưỡi bò" TQ sẽ xây dựng các "công sự" đâm thẳng vào "sườn" của nước ta thì "xơi ngon" nước ta là điều chắc chắn.Ý tưởng này đang ngày càng trở nên hiện thực. Không lo trước chắc chắn nước ta sẽ là "vật tế thần" của bọn bành trướng trong cuộc "Đại nam tiến" của chúng.Mong rằng ta đừng "mơ mơ màng màng"

    Trả lờiXóa
  65. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/03/090311_china_us_tension.shtml

    Tiếp tục rắc rối vụ tàu Mỹ-Trung

    Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ, trung tướng Michael Maples, phát biểu trước Quốc hội rằng Trung Quốc đang tìm cách phát triển năng lực quốc phòng nhằm "thống lĩnh trong các xung đột khu vực và đối đầu với các kế hoạch quân sự của Mỹ".

    Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia Dennis Blair thì nói thái độ của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền tại các vùng biển quốc tế quanh các khu vực kinh tế của nước này ở Đông Nam Á và Nam Hải trở nên "mang tính quân sự hơn, hung hăng và tiên tiến hơn" so với một vài năm trước.

    Trả lờiXóa