Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Tin buồn: THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT ANH HẠ ĐÌNH NGUYÊN


.
.
. .


..

 TIN BUỒN
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng
và thương tiếc báo tin:

 

Nhà báo tự do, Nhà hoạt động xã hội
HẠ ĐÌNH NGUYÊN


Sinh năm 1943 tại Quảng Nam

Thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975,
Cựu tù Côn Đảo, Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng

đã từ trần hồi 02h10 ngày 04 tháng 07 năm 2018 

(tức ngày 21 tháng 05 năm Mậu Tuất). 
Hưởng thọ 76 tuổi.

Linh cữu quàn tại: Số 577/38 Quốc lộ 13
Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP HCM

Lễ viếng bắt đầu từ 17h00 ngày 4 tháng 7 - 2018.
Lễ truy điệu lúc 07h20 ngày 7 tháng 7 - 2018.
Lễ động quan lúc 08h00 ngày 7 tháng 7 - 2018.

Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Phúc An Viên, Quận 9

Thành phố Hồ Chí Minh.

❆ ❆ ❆
Trong giờ phút biệt ly này, chúng tôi xin cầu nguyện linh hồn Anh Hạ Đình Nguyên thanh thản về cõi vĩnh hằng, dứt khỏi mọi nỗi buồn trần gian!

Và xin nghiêng mình chia buồn cùng tang quyến, và toàn thể anh chị em nhân sĩ trí thức, nhà hoạt động, nhà báo trong CLB Lê Hiếu Đằng trước mất mát vô cùng lớn lao này!



5 nhận xét :

  1. thành kính phân ưu cùng gia đình anh Hạ Đình Nguyên cùng câu lạc bộ Lê hiếu Đằng- về sự ra đi của anh Hạ Đình Nguyên, một trí thức, một nhân sỹ yêu nước chân chính.

    Trả lờiXóa
  2. Chia buồn cùng gia quyến người quá cố.
    Xin được thắp cho nhà báo một nén tâm hương...tiễn ông về với Tổ tiên.

    Trả lờiXóa
  3. Thành kính chia buồn cùng gia đình anh Hạ Đình Nguyên về sự ra đi của anh Hạ Đình Nguyên - một trí thức một chiến sĩ yêu nước.

    Trả lờiXóa
  4. Xin được thắp cho Ông một nén nhang, tiễn đưa Ông về với Tổ tiên. Ông-một trí thức lớn, sống qua 2 chế độ, Ông luôn và mãi là tấm gương sáng, đấu tranh cho công bằng tự do.

    Trả lờiXóa
  5. Thành kính nguyện cầu anh linh Ông Hạ Đình Nguyên siêu thoát về cõi cực lạc! Là người yêu nước và trung thực nên Ông can đảm bước qua lầm lạc của một thời đi theo cộng sản để trở thành tấm gương của một trí thức đích thực. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình Ông.

    Trả lờiXóa