Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Tễu Blog CÔNG BỐ BÌNH CHỌN NHÀ BÁO CỦA NĂM


Năm 2017 đang khép lại. Nhìn lại truyền thông báo chí cả hai lề năm 2017, sau khi đọc kỹ các hồ sơ đề cử được gửi đến từ các nhà phản biện độc lập, Tễu Blog vui mừng chính thức công bố:

Danh hiệu Nhà báo của năm 2017:
ÔNG LÊ VĂN DŨNG -Nhà báo độc lập

Nhà báo độc lập. WhatsApp : 0983839610. 
Skype : vova10702. Dân Ứng Hoà Hà Tây.

Trong năm 2017, bằng các trang FB và kênh truyền hình trên FB CHTV, ông Dũng đã cùng các cộng sự không mệt mỏi, bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm để chuyển tải nhiều thông tin về các mặt của xã hội, là diễn đàn để dân oan cất lên tiếng nói tố cáo tham nhũng và bạo ngược, phản biện nhiều chính sách sai lầm của trung ương và địa phương.

Ông Lê Văn Dũng là nhà báo đầu tiên đưa tin về Sự kiện Đồng Tâm ngày 15 tháng 4 năm 2017. Kết nối với chính quyền (Ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch TP Hà Nội) để tháo ngòi nổ tức thì.

Chúng tôi xin chúc mừng Ông Lê Văn Dũng!
Chúc Ông và các cộng sự Năm mới dồi dào sức khỏe, dồi dào sức sáng tạo trong thu thập và đưa tin, và nhiều thắng lợi mới!

Tễu Blog

7 nhận xét :

  1. Chúc mừng và vinh danh nhà báo độc lập Lê Văn Dũng.
    Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng có cách dẫn nhập vui vẻ, thân thiện và rất lôi cuốn.
    Một lần nữa xin chúc mừng ông Lê Văn Dũng đã hoàn thành xuất sắc công việc đưa tin đến quý khán thính giả và chúc ông cùng các cộng sự đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp làm báo trong năm 2018.

    Trả lờiXóa
  2. Phải viết là Huyện ứn hoà HN2 mới đúng

    Trả lờiXóa
  3. Vinh danh nhà báo độc lập VOVA LÊ VĂN DŨNG.

    Trả lờiXóa
  4. Có phải Lê Dũng Vova? Xin chúc mừng!( tôi cũng thích ông này!)

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn anh Lê Văn Dũng -anh là nhà báo của nhân dân, là nhà báo chân chính, xứng đáng nhất với danh hiệu được vinh danh: nhà báo của năm.

    Trả lờiXóa
  6. Chả có phần thưởng nào cao quý hơn được nhân dân yêu mến , tin cậy và vinh danh . Chúc mừng nhà báo Lê Văn Dũng .

    Trả lờiXóa
  7. "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng
    tà"(Nguyễn Đình Chiểu)
    Chúc mừng Lê Dũng.

    Trả lờiXóa