Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 25/5/2017)


ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 25/5/2017)

1. Quốc hội đang họp nhưng không thấy nhắc đến thảm họa Formosa và những hệ lụy to lớn của thảm họa này. Báo chí cũng đồng loạt im lặng về sự kiện này.

2. Ông Trương Đình Tuyển: “Tăng thuế môi trường đối với xăng dầu để thay đổi cơ cấu thu ngân sách”. (Nói chung là ông Tuyển ủng hộ tăng thuế BVMT với xăng dầu mặc dù ông cũng biết thuế này không dùng để bảo vệ môi trường mà để cứu ngân sách, tức là cứu bọn phản động tham nhũng vừa ăn vừa phá). https://goo.gl/OwCVxv

3. Sau khi bị người dân "âu yếm" lôi cả họ hàng hang hốc ra để tế sống, ông Phan Thế Ruệ Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam đã có nhời giải thích trên Vietnamnet: "Ông Phan Thế Ruệ trần tình phát ngôn tăng thuế môi trường xăng dầu". (Có lời giải thích là đúng rồi, ông đứng ra làm quân xanh để kiếm tiền ngân sách cho lũ phản động, mà tiền đó là ăn vào máu mủ của dân, dân tế dân chửi cho không ngóc đầu lên được. Khổ thân Ruệ, nai lưng ra chịu nhục kiếm tiền cho chế độ, bây giờ phải chịu ăn chửi một mình). https://goo.gl/PnVBRW

4. Trên Cafef.vn có bài: "Doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, không có khả năng trả nợ thì cho phá sản". (Vấn đề ở đây mà các ông nên lưu ý là: Tiền mà các doanh nghiệp nhà nước ăn và phá rồi các ông nhẹ nhàng cho phá sản là tiền thuế của dân mấy ông ạ. Các ông nói cứ như là mấy nghìn lẻ vậy, phá sản có nghĩa là hàng chục hàng trăm nghìn tỷ tiền dân sẽ bị ném bỏ không áy này. Và cái hệ thống phản động chuyên ném, phá tiền dân lại sẽ được kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc kỷ luật về mặt đảng. Nếu là con người, các ông ở Quốc hội thấy như vậy có được không?). https://goo.gl/5Klc9Q

5. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: "Nợ công Việt Nam liên tục "phình to", áp lực trả nợ lớn". https://goo.gl/Dwq7Kq

6. Tiếp tục các thông tin về sự thất thủ của ngành nông nghiệp, trên cafef.vn có bài: "Những cuộc giải cứu nông sản… bất tận". (Nguyên nhân, thực trạng và cách giải quyết đã nhiều người nói đến và nhiều lần được nhắc đến trong các bản tin trước). https://goo.gl/VJTgh2

7. Thương lái Trung Quốc vơ vét dứa nguyên liệu ở Thanh Hóa. (Chỉ một thời gian ngắn nữa, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ chết và khi đó thương lái Trung Quốc lại tha hồ mà hành dân trồng dứa và lại là điệp khúc giải cứu). https://goo.gl/UHM5ZB

8. Thủy điện xả nước chạy 2 tổ máy phát điện, 4 học sinh Phú Yên bị cuốn trôi. https://goo.gl/gRXjll

9. Liên quan đến vụ khởi tố ông Phí Thái Bình, cựu chủ tịch HĐQT , cựu Phó Chủ tịch Hà Nội về việc vỡ ống nước. Hôm nay trên Viettimes.vn có bà trần tình của ông Bình: "Họ bảo chúng tôi mua ống Trung Quốc giá rẻ, khai đắt lên để lấy tiền". (Họ là bọn nào vẫn chưa thấy ông Phí Thái Bình nhắc đến, rất có thể là tập đoàn phản động khổng lồ nào đó. Tất nhiên sự việc này không chỉ trách nhiệm một mình ông Bình, còn nhiều người có dấu răng, có chấm mút trong sự việc "mất nước" này). https://goo.gl/ZX7Jfv

10. Trên Cafef.vn có bài về vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội với nhan đề: "Ông chủ Facebook đeo khẩu trang và cảnh báo của GS.TS Nguyễn Hữu Ninh về không khí Hà Nội". (Theo đó, Pa Di của chúng ta đã đứng ở vị trí thứ 2 thế giới về hàm lượng bụi PM2.5 (loại bụi nguy hiểm nhất). Tất nhiên, mọi việc đã có đảng va nhà nước lo rồi, dân cứ yên tâm chờ bệnh tật và ung thư thôi). https://goo.gl/dlZ90Y

11. Trên Infonet.vn có bài viết về Singapore cũng đồng thời Silicon Valley với nhan đề: "Ma trận thực phẩm bẩn tại TP.HCM: Cần giải pháp quản lý từ gốc". (Câu chuyện thực phẩm bẩn không chỉ là chuyện riêng của Silicon Valley mà nó còn của Pa Di và cả nước. Cũng như chuyện Pa Di ô nhiễm kinh hoàng cũng là thực trạng của "hòn dái" TP HCM. Giải pháp từ gốc mà bài báo nhắc đến là "cấp phép", "khai báo" hay tiêu hủy nếu phát hiện thực phẩm bẩn... chỉ là giải quyết cái ngọn, và nếu chạy theo cái ngọn thì chúng ta sẽ chạy vòng quanh kiểu đèn cù và không giải quyết được, không đi đến đâu cả). https://goo.gl/FT6e5o

12. Những người hoạt động cho quyền tự do dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam vừa thành lập Quỹ Lương Tâm. (Quỹ này lập ra nhằm trợ giúp cho người thân và gia đình những người đấu tranh ôn hòa bị bọn phản động bắt bớ, bỏ tù, hỗ trợ những tù nhân lương tâm. Có thể nói đây là sáng kiến rất tuyệt vời. Và trong thời gian sắp tới, rất có thể quỹ này sẽ bị an ninh, công an đánh phá, khủng bố quyết liệt). https://goo.gl/r7uPOF

13. Cá, tôm lại tiếp tục chết hàng loạt ở vịnh Xuân Đài, Phú Yên. (Nguyên nhân vẫn chưa thấy ban tuyên giáo suỵt báo chí viết là do loại tảo nào. À các vụ cá tôm, hải sản chết hàng loạt ở Kiên Giang, Quảng Nam vẫn chưa thấy ban tuyên giáo đổ tội cho tảo màu gì. Chả lẽ ban tuyên giáo đã hết màu tảo để đổ lỗi như năm ngoái, khi thảm họa Formosa mới xảy ra đã đổ lỗi cho tảo đỏ?). https://goo.gl/OM4iuS

14. Infonet.vn có bài: "Đại biểu QH: Luật sư có nguy cơ bị Bộ luật hình sự biến thành... tội phạm". (Do cái quy định, bắt buộc phải tố giác tội phạm nên giới luật sư chân chính rất có thể sẽ bị biến thành tội phạm. Sự rối rắm của luật pháp kiểu XHCN và đặc tính của luật pháp chỉ nhằm làm lợi cho bè lũ phản động đang cai trị nên Luật của xứ ta có nhiều điều rất hài nhưng là tai họa cho dân). https://goo.gl/cAhv4I

15. Trên Vietnamnet có bài: "Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Định". (Cách đây chưa lâu, ông Trọng có thành lập 8 đoàn kiểm tra để về các địa phương. Chuyện Bình Định bị kiểm tra không có gì ngạc nhiên do những lùm xùm của Bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm về bổ nhiệm người và bán cảng Quy Nhơn cho sân sau. Bình Định cũng có ông Phó Bí thư đương nhiệm sài bằng dởm và nhiều sai phạm khác. Nhưng theo giới thạo tin, chuyến kiểm tra lần này là nhằm vào con trai anh 3X do anh này có thời làm ở Bình Định. Chờ thôi). https://goo.gl/JSQAGI

16. Vietnamplus.vn có bài: "Phát hiện lãng phí khủng khiếp trong việc mua sắm thiết bị y tế". (Chị Tiến Bộ trưởng không biết có kịp lấy Nobel không hay lại bị như anh #. Dạo này báo chí thấy viết về Bộ Y nhiều lắm mà toàn chuyện xấu, cứ như được ai đó suỵt cho viết vậy vì trước đây bộ này có nhiều chuyện còn to hơn nhưng báo chí im miệng). https://goo.gl/FD8CMz

17. Sau khi Thị Xuân, Đại tá an ninh, PGĐ công an Đắk Lắk đòi khởi tố những người dân "bôi nhọ" hố phân và thị đã nhận gạch đá đủ để đắp mồ mả cho cả họ hàng hang hốc thì hôm qua lại tiếp tục có "con điếm đảng" Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) lanh chanh khi đưa ra ý kiến: "Xâm phạm an ninh quốc gia là tội bất trung, đại nghịch". (Sự ngu dốt là không hề có giới hạn và vượt mọi tưởng tượng với con điếm già này. Vậy thì đất nước này vẫn trong thời kỳ phong kiến kiểu Tàu mông muội như cách đây hàng 3-400 trăm năm hả con điếm? Và bà đã sổ toẹt vào cái chế độ dân chủ giả cầy này khi công khai đòi xử tội "bất trung, đại nghịch". Bà định nói ai là vua vậy? Đảng là vua hay những ông chóp bu là vua? Nịnh hót và nâng bi là sở trường của điếm đảng, nhưng bà là điếm già mà lại nịnh hót, nâng bi ngu dốt như vậy thì tai hại lắm. Người dân sẽ tưởng chế độ độc tài XHCN là chế độ phong kiến chuyên chế thì những tuyên truyền mị dân mấy chục năm của đảng và tuyên giáo về một nhà nước của dân do dân vì dân đã bị bà vứt vào miếng băng vệ sinh cùng với trí não của bà ở đó rồi bà Thủy ạ. Và những người như bà và bà Thị Xuân chỉ xứng đáng làm phò cho đảng chứ các bà đã và sẽ không bao giờ là đại diện của nhân dân). https://goo.gl/nt1s72

18. Chuyện Lào Cai với lô đất kim cương, nơi tọa lạc những biệt thự biệt phủ của quan chức tỉnh này cũng nhận được nhiều sự quan tâm:

- Trên Dân Trí có bài: "Đại biểu Quốc hội chờ giải thích về “khu biệt thự quan chức” ở Lào Cai". (Dự đoán là sẽ như hàng trăm biệt thự biệt phủ đã phát hiện trước đây: Mọi thứ sẽ chìm xuồng đúng quy trình). https://goo.gl/13rGgL

- Tuổi Trẻ có bài: "Đấu giá đất biệt thự đắc địa Lào Cai: Toàn quan chức trúng". (Trò mèo đấu giá này cộng đồng nên nhìn lại vụ đấu giá gần 1000 xe công giá bình quân 46 triệu trước đây để có cái nhìn về đầu giá kiểu XHCN. Nếu có đấu giá thật thì cũng không ai nhiều tiền để mua nổi với các quan chức). https://goo.gl/sBnRqG

- Zing có bài: "Lãnh đạo Lào Cai nên minh bạch về khu đất vàng bốn mặt tiền". (Đúng rồi nên "minh bạch" kiểu họp kín hoặc đóng cửa bảo nhau giữa các đồng chí với nhau thôi. Công bố ra dân biết thì không hay lắm). https://goo.gl/Xnx8A1

(Những biệt thự, biệt phủ của quan chức bị báo chí và cư dân mạng khui ra rất nhiều nhưng cho đến nay, chưa đồng chí lãnh đạo nào bị làm sao cả. Hy vọng các đồng chí ở Lào Cai cũng phát huy tiếp tục truyền thống cách mạng quý báu đó).

19. Khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Không biết bọn độc tài còn học nhau chiêu tro bẩn gì nữa đây? Lý luận cộng sản đã đi đến giới hạn của sự dối trá rồi. Thực tiễn cũng đã chứng minh những lý luận chủ đạo, cơ bản của cộng sản đã hoàn toàn sai lầm và thế giới văn minh đã vứt nó đi từ lâu. Bây giờ các ông còn ngồi với nhau để bàn lý với luận. Lý luận của cộng sản chỉ là bạo lực, nhà tù và súng đạn là chuẩn nhất). https://goo.gl/H95CYg

20. Trên Bizlive.vn có bài: "3 chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là những ai?". (Không thấy nhắc đến Trung Cộng, có lẽ do " Quan ngại"?). https://goo.gl/tf3QyT

21. Thủ tướng: "Không phân lô bán nền" mặt biển Phú Quốc. (Ai bán mới là vấn đề, dân bán hay bọn phản động sẽ bán nước, bán đất, bán biển?). https://goo.gl/jTVqOG

22. "Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định bị cảnh cáo". (Lại là trò mèo cảnh cáo, cách chức người đã về hưu). https://goo.gl/9VstLY

23. Nhà máy đóng tàu Dung Quất gồng mình trả nợ hàng nghìn tỷ đồng. (Có dân lo, chứ bọn phản động có gồng cũng là gồng lên bóp cổ dân để lấy tiền thôi). https://goo.gl/rghU1u

24. Các tin về đâm chém, giết người nhiều không đếm xuể.

25. Các tin về giới Sô Bít cũng rất nhiều. Chuyện mấy em hoa hậu sang châu Phi bảo vệ voi và các chuyện ruồi bu khác của giới này cũng nhan nhản trên báo. (Sang Kenya bảo vệ voi nhưng bỏ mặc hàng trăm km biển miền Trung trong độc tố và thảm họa, không hé răng một lời về thảm họa Formosa, về hàng triệu người dân Việt Nam trong thảm họa này).

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỦA CHỮA! 

(Hôm nay do bức xúc nên có một số câu bình loạn hơi bậy. Kính mong độc giả lượng thứ).
 
 

3 nhận xét :

  1. Vãi, điểm tin của anh Thuận mà đưa lên trang nhất báo Nhân Dân thì báo bán chạy như tôm tươi

    Trả lờiXóa
  2. Hỏi bà đại biểu Nguyễn Thị Thủy ở Bắc kạn:
    _Tham nhũng có phải là phá hoại an ninh quốc gia, phản nghịch, bất trung, phản động không?
    Chính đảng ta nói "tham nhũng là giặc nội xâm".
    Vậy thì tham nhũng phải là phản động rồi!

    Trả lờiXóa
  3. Người tham nhũng đều là ĐẢNG VIÊN, mà tham nhũng là GIẶC NỘI XÂM, vậy ĐẢNG VIÊN THAM NHŨNG đã phạm tội BẤT TRUNG, ĐẠI NGHỊCH, Nên cần TIÊU DIỆT.

    Trả lờiXóa