Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 21/5/2017)

Hình ảnh Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình trở về nhà sau 6 năm đi tù vì quê hương, 
cùng vụ Nhạc sĩ Việt Khang. Ảnh: Van Viet Tran
.
ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 21/5/2017)

1. Các vấn đề về thảm họa Formosa và cách giải quyết mang tính vì dân tìm mỏi mắt trên báo chí đều không có. Tiền chi trả chưa đâu vào đâu; sự giải ngân của Formosa; vấn đề làm sạch biển một cách khoa học, bài bản; kinh phí làm sạch biển; giải quyết an sinh xã hội 5-10 năm cho hàng triệu người bị ảnh hưởng....Tất cả đều được báo chí im lặng một cách rất tuyên giáo và đúng quy trình.


2. Trên tờ Người Lao Động có bài: "Băn khoăn khi cho Formosa vận hành". (Đọc xong bài báo này quý vị sẽ biết sự băn khoăn của nhà cầm quyền và báo chí là do lo tăng trưởng kinh tế "ảo" sẽ bị ảnh hưởng làm giảm thành tích của đảng và nhà nước thôi. Không một dòng nào băn khoăn cho việc Formosa gây thảm họa và có thể sẽ tiếp tục gây thêm thảm họa lớn hơn. Không phải băn khoăn cho dân). https://goo.gl/MDA2L2

3. Lại xảy ra động đất gần thủy điện Sông Tranh 2.
https://goo.gl/J114Xl

4. Tàu sân bay Nhật và tàu vận tải Mỹ thăm Cam Ranh. (Chết chết ai lại đi rước bọn đầu xỏ đế quốc vào thăm bao giờ? Đáng lẽ phải mời tàu của bắc Hàn và Trung Cộng chứ nhỉ).https://goo.gl/zjFDT5

5. Hai ngày hôm qua và hôm nay, Tp HCM mưa ngập tới cổ. (Từ lúc Sài Gòn mang tên TP HCM, ngập lụt đã trở thành thương hiệu và nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ. Nước hôi thối của TP Hồ Chí Minh đã xâm nhập vào các vùng kín nhất của chị em). https://goo.gl/lcOiO7

6. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Việt Nam nỗ lực cải cách mạnh mẽ". (Vâng sự nỗ lực của Việt Nam trong việc biến đất nước thành địa ngục ô nhiễm, địa ngục tù đày với người đấu tranh ôn hòa, thiên đường nợ, thiên đường tham nhũng bòn rút dân... là rất đáng được ghi nhận). https://goo.gl/PLA4Cl

7. Các phát ngôn ngáo đá do hút là đu đủ héo tiếp tục làm cộng đồng cười ra nước mắt. Hết TPHCM thành Singapore, Hà Nội thành Paris, mới đây, tân Bí thư Thành ủy thành Hồ đã ước mơ biến TPHCM thành thung lũng Silicon. (Ông Nhân gặp gỡ thanh niên tiêu biểu thành Hồ, mặc áo thanh niên nhưng có vẻ ông cũng nhiễm ngôn từ tác phong của các đỉnh cao trí tuệ khác mất rồi. À quên, ông Nhân ạ, Thung lũng Silicon thành công là nhờ nền chính trị tự do, xã hội cởi mở, tự do học thuật, tụ do nghiên cứu, tự do tư tưởng, sự khai phóng và giải phóng tư tưởng trí tuệ. Cái thể chế độc tài độc đảng luôn tiêu diệt những động lực của sáng tạo và đi lên. Ông mơ thành Bình Nhưỡng thì dễ chứ thành tư bản đế quốc văn minh khoa học, hiện đại là không thể có. Chúc ông mau tỉnh và những thanh niên ngồi nghe ông nói đỡ buồn ngủ). https://goo.gl/K3tcYe

8. Trên Tiền Phong có bài viết: "Tin hot giáo dục: Trường mầm non dùng gà nhiễm dịch làm thức ăn cho học sinh". (Xin dành sự bình luận cho các bậc cha mẹ có con học bán trú. Chỉ xin nói thêm, hệ thống của Việt Nam đã, đang bị tha hóa. và sự tha hóa này là do "mặt trái của cơ chế thị trường" theo ngôn ngữ tuyên giáo, nhưng thực ra sự tha hóa này là trong toàn bộ thể chế và ở tất cả các ngành các cơ quan). https://goo.gl/xHEQ2Q

9. Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng về loạt 300 ca khúc nhạc đỏ. (Cái cục phân và cục nợ của dân này liên tiếp có những động thái làm cho dư luận chửi. Có thể đây chỉ là chiêu trò làm loãng dư luận tránh các điểm nóng khác như Formosa, phá rừng, ô nhiễm khắp nơi, chết và "tự tử" trong đồn công an, các lùm xùm phe phái đấu đá hay chuyện Novaland và những bí ẩn bẩn thỉu phía sau tình báo công an... Nói chung mấy bài hát tuyên truyền và thấm đượm máu đó có cấm hay cấp phép cũng chả ảnh hưởng gì). https://goo.gl/5WJvvX

10. Hàng ngàn bà con Diễn Châu, Nghệ An mặc áo tổ Quốc đi mừng sinh Bác. Vừa đi, vừa hô vang "Hồ Chủ Tịch muôn năm". (Đây tụ tập đông người trái phép, gây rối trật tự công cộng, lam ách tắc giao thông đây công an Nghệ An mau vào cuộc đi chứ? Chắc có sự chỉ đạo và suỵt từ trên xuống để biểu dương lực lượng và làm đối trọng với các cuộc xuống đường đòi quyền sống của giáo dân, ngư dân sau thảm họa Formosa). https://goo.gl/pYmIB9

11. Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội: "Doanh nghiệp có quyền từ chối đoàn kiểm tra". (Dự đoán giá các suất biên chế vào các ngành có chuyên ngành thanh kiểm tra sẽ xuống giá. Mà thiếu gì cách hành doanh nghiệp bằng các biện pháp gián tiếp để bắt "chúng nó" phải xì tiền ra mà không cần thanh kiểm tra). https://goo.gl/69TeW9

12. Hòa Bình:Hàng chục người dân "hôi của" sau vụ tai nạn chết người. (Lại một lần nữa quê hương của "người bình loạn" được lên sóng. Vùng xe tai nạn khoảng hơn 90% là người Mường như tôi. Đau đớn và nhục nhã). https://goo.gl/kNBZps

13. Phát động giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ 2. (Nguyên cái tên đã nói lên sự khắm bựa rồi. Giải búa liềm vàng la giải thưởng của hệ thống báo chí lề đảng về mảng "chính luận" là chủ yếu. Giải thưởng sẽ được trao cho các bài viết đạt độ nâng bi bợ đỡ tột đỉnh hay các bài khác chống lại lợi ích người dân). https://goo.gl/uOM1oR

14. Người dân Hà Nội đã được "tham quan" các hạng mục và đoàn tàu trên cao. (Đây là dự án mọi thứ của Tàu Cộng,chỉ có tiền đội vốn gấp gần 3 lần là do dân Việt đóng thuế trả).

15. Công an lên tiếng vụ chém nát vườn chuối ở Hải Phòng. (Tất nhiên như thường lệ của ngành, công an Hải Phòng đã bác bỏ tin em trai (cháu trai) của tướng Đôc Hữu Ca đứng sau vụ hủy hoại này. Sự việc cần theo dõi thêm, rất có thể nạn nhân sẽ thành tội phạm nếu sự việc có liên quan đến tướng Ca). https://goo.gl/EpzX3Q

16. Kiểm toán ngân sách 2015:Nợ công 2,5 triệu tỷ, Chính phủ trả nợ thay nhiều dự án. (Chính phủ lấy đâu ra tiền để trả nợ thay các doanh nghiệp nhà nước chỉ đi phá? Tất nhiên là bòn rút trong dân. Đây là con số có thể khác xa so với thực tế vì các con số thống kê của Việt Nam luôn được làm đẹp làm mềm trước khi công bố cho dân). https://goo.gl/O01GOh
.
Bọn quan chức Cộng sản Việt Nam thực chất là một băng đảng cướp.

17. Cận cảnh đại công trường chống ngập 10.000 tỉ đồng. (Dự án này là dự án chống ngập cho TP HCM. Theo dự đoán cá nhân, mọi việc sẽ lại như cũ thôi, tức là cứ mưa lại ngập dù triển khai bao nhiêu dự án). https://goo.gl/sDdsqn

18. TP Hải Phòng đã gửi văn bản tới các sở, ngành và quận, huyện kêu gọi doanh nghiệp, người dân tài trợ để có tiền xử lý công trình nhạc nước tai tiếng ở đây. (200 tỷ vứt đi lại còn thêm tiền để giải quyết cái đống của nợ này nữa. Đỉnh cao chói lọi trong việc ăn và phá). https://goo.gl/B8MBwd

19. Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng công an huyện Phú Quốc: "Dân kiện thì tôi hầu tòa". (Sự việc có liên quan đến lùm xùm bảo kê, tranh giành gì đó đến nỗi một tay công an huyện Phú Quốc rút súng dằn mặt chủ nhà nghỉ. Rất nhanh sau đó phái công an lại chuyển nạn nhân thành thủ phạm. Nay công an đứng ra lập hồ sơ, điều tra xử lý thì đảm bảo tính "nghiêm minh" công bằng sẽ rất cao. Trừ trường hợp chủ nhà nghỉ đó cũng có chỗ dựa lưng bự bự chút). https://goo.gl/kaIu3F

20. Tổng Bí thư: "Chưa thời kỳ nào xử lý một loạt cán bộ cấp cao như vừa rồi". (Già rồi nên bớt thủ dâm lại để giữ gìn sức khỏe cụ ạ, mặc dù thủ dâm tinh thần thôi nhưng cũng tai hại khôn lường đấy. Xin hỏi ông là xử lý theo luật không hay các ông xử lý trong nội bộ đảng các ông? Xử lý xong có lấy lại được hàng mấy chục nghìn tỷ tiền thuế của dân không mà ông thủ dâm, tự sướng kinh hoàng thế? Ông hạ bệ được mấy ông quan chức, không ông nào bị tù, không lấy lại được tiền của dân thì hãnh diện cái nỗi gì mà ông đem ra lòe mấy cụ hưu trí với mấy cháu thiếu nhi chưa đủ nhận thức?). https://goo.gl/vkXejz

21. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: "Luật Biểu tình: Chưa đủ chất lượng thì chưa trình ra Quốc hội". (Chất lượng cụ thể ở đây là gì ông Phúc? Cả cái Quốc hội gần 500 ông ngồi đó mà không đủ "đầu" để làm luật biểu tình à? Vậy thì ông xin đảng cho 500 ông bù nhìn ăn hại đó nghỉ đi, người dân sẽ đề cử khoảng 20-30 ông làm cái luật biểu tình đủ chất lượng cho ông xem. Với vai trò của mình mà ông phát biểu như vậy là để dân khinh cả ông và 500 ông nghị của đảng ngồi ở Quốc hội rồi). https://goo.gl/lJ7jDu

22. "Trung Quốc đã "xử" 20 người cấp tin cho CIA và đánh liệt tình báo Mỹ ra sao?" là tiêu đề bài viết trên Báo Tin Tức. (Một vấn đề dân cũng rất quan tâm là hệ thống tình báo của Trung Cộng nó cài cắm ở Việt Nam đến mức độ nào rồi thì không thấy báo chí viết. Chuyện Novaland với những lùm xùm đen tối của NQ82, của AV75 và hàng loạt ông khác do Trung Cộng "xử" hay do ai "xử" cũng chưa thấy báo nào viết. Lạ ghê). https://goo.gl/jhjOxK

23. Báo chí cũng đang rùm beng chuyện ống nước của TPHCM dùng ống gang dẻo của Tàu, hôm nay trên Người Đồng Hành có bài: "Sawaco nói gì về ống gang dẻo Trung Quốc?". (Tất nhiên là bao biện và loanh quanh rồi. Chúc mừng nhân dân Hochiminhpore nhé). https://goo.gl/JZuIo8

24. Trên TBKTSG có bài viết: "Khai thác cát “giết” dần những dòng sông miền Tây". (Ơ thấy Thủ tướng tuyên chiến với cát tặc rồi mà, đợt trước thấy hô hào ghê lắm). https://goo.gl/FVPSsh

25. Trên Đất Việt có bài: "Nhà thầu Trung Quốc hay thắng thầu: Vì vay Trung Quốc". (Đụng trúng một nửa rồi đấy, ngoài vốn của Trung Quốc còn có khoản lại quả, hoa hồng lớn và truyền thống hối lộ của các quốc gia độc tài là tương đồng. Giá như bài báo nói hết ra chứ đừng nói kiểu chưa đến 1 nửa như vậy. Vấn đề là Trung Quốc đã đổ tiền vào "mua" Việt Nam tổng cộng bao nhiêu đến nay vẫn chưa có con số thống kê đầy đủ và chính xác). https://goo.gl/rfcymz

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

-----------------

Vợ chồng Nguyễn Tấn Dũng thăm lại...các chiến khu xưa!




4 nhận xét :

  1. Về thảm họa Fomosa, các nhà khoa học vẫn quan tâm theo dõi, Giáo sư Lê Huy Bá, một chuyên gia độc học nổi tiếng ở Việt nam, đã từng than phiền rằng ông cũng chỉ được tiếp nhận thông tin qua báo chí và không được nhà nước cho tiếp cận hiện trường.
    Quan điểm của Giáo sư Lê Huy Bá rất rõ ràng và dứt khoát trong vấn đề làm sạch biển:
    __Thứ nhất: phải khảo sát cả tầng mặt cho chí tầng đáy chứ không thể nói chung chung được.
    __Thứ hai: phải mất từ 7 đến 10 năm mới có thể làm sạch biển, chứ không phải theo các quan chức năm nay nói thế này nhưng năm ngoái lại nói khác đầy mâu thuẫn, làm gia tăng hoang mang trong nhân dân.
    __Thứ ba: Giáo sư Lê Huy Bá đòi hỏi phải có một ủy ban độc lập không bị chi phối, không bị áp lực chính trị, điều tra tình trạng ô nhiễm biển.
    ______________________

    Nói về tình trạng nhiễm độc đối với sinh vật biển sống ở tầng đáy, giáo sư, TS khoa học Lê Huy Bá cho BBC hay tầng đáy là nơi sinh sống của nhiều loại hải sản quý và có giá trị kinh tế lớn như cá trạch, cá song biển, cá đục và những loài cá ăn ở rạn san hô.
    Ông nói muốn chứng minh được biển an toàn thì các nhà độc học phải dựa vào tất cả những số liệu phân tích từ tầng mặt đến tầng đáy với tọa độ, độ sâu, thời gian lấy mẫu được ghi rõ ràng.
    "Phải có mẫu lấy ở tầng san hô, được coi là rừng nhiệt đới của biển. Nếu san hô bị hủy hoại sẽ trắng và mủn ra, làm hại đến cả hệ sinh thái biển," ông Bá nói.
    Ông nhấn mạnh muốn cho hệ sinh thái biển khôi phục lại "cũng phải mất 7 hay 10 năm, chứ không phải chỉ vài tháng."
    Để xác định được mức độ 'sạch' hay ô nhiễm của biển, ông Bá cho rằng cần có một "ủy ban độc lập không bị chi phối bởi điều gì và chỉ làm công tác khoa học phục vụ người dân".

    Trả lờiXóa
  2. TRong cuộc trả lời phỏng vấn của đài BBC về việc bồi thường trong thảm họa Fomosa, Giáo sư Lê Huy Bá chỉ ra rằng, ngoài việc làm sạch biển, trả lại tài nguyên biển cho nhân dân, nhà nước phải bồi thường cho người dân có lại cuộc sống sung túc ban đầu. Cuộc sống sung túc ban đầu của người dân bao gồm cả các giá trị vô hình như hạnh phúc, sự nghiệp giáo dục, học hành của con em và các tổn hại tinh thần khác từ khi có thảm họa Fomosa.
    _______________________
    "Người gây hậu quả thì phải đền bù thích đáng, tất cả đều cân đối ra tiền, xem thiệt hại bao nhiêu thì đền bù bấy nhiêu. Thiệt hại không những là về tài nguyên mà còn về môi trường, kế sinh nhai, du lịch và cả thiệt hại về tinh thần của cuộc sống nữa. Tất cả những cái đó cộng lại mới gọi là đền bù một cách thỏa đáng," ông Bá nói.
    Sự kiện cá chết xảy ra tại miền Trung Việt Nam từ tháng 4/2016, khiến nhiều ngư dân trong khu vực ảnh hưởng phải ngưng đánh bắt và không bán được hải sản.
    Công ty Formosa Hà Tĩnh bị kết luận là đã xả thải xuống biển gây ra thảm họa môi trường này và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la hồi tháng 5/2016.
    Thảm họa cá chết hàng loạt đã làm dấy lên các cuộc biểu tình và tuần hành phản đối trong dân chúng tại nhiều nơi ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.
    (nguồn BBC)

    Trả lờiXóa
  3. hậu quả của một quá trình lãnh đạo đất nước như thế này chưa đủ xấu hổ mà còn ngạo mạn đến đó?!

    Trả lờiXóa
  4. Vui Mừng Chào Đón Nhạc Sĩ Trần Vũ Anh Bình Trở Về Với Cộng Đồng! Chúc Nhạc Sĩ có nhiều sức khỏe tốt, chân cứng đá mềm và bình an!

    Trả lờiXóa