Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

LỜI CẢM ƠN



.


LỜI CẢM ƠN
Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn:
Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con khối phố, bằng hữu và đồng nghiệp, đồng môn gần xa:
 
Ban Giám hiệu và các khoa, phòng của Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Ban Giám đốc và Khoa Khám bệnh của Viện Tai Mũi Họng trung ương; Ban lãnh đạo và các phòng ban của Viện Nghiên cứu Hán Nôm; Lãnh đạo Lữ đoàn 386, Binh đoàn 11, Bộ Quốc Phòng; Hội Mỹ thuật Việt Nam; Tạp chí Mỹ thuật; Khoa Mỹ thuật của Cung Thiếu Nhi Hà Nội; các Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị (Huế); Khoa Tạo dáng của Viện Đại học Mở; Công ty Thời trang MAY; Ban Dự án Cùng Bé Sáng tạo; No U FC Hà Nội; Phong trào Chấn Hưng Nước Việt...tổng cộng hơn 50 đoàn.

Cùng các giáo sư, tướng lĩnh, tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, họa sĩ, điêu khắc gia, thầy thuốc, các nhà báo, nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nhà tạo mẫu và các nhà hoạt động nghệ thuật ... đã đưa tin buồn, gửi thư, điện hoa, điện chia buồn; đến viếng, dự lễ truy điệu và đưa tiễn:
Họa sĩ TRANG CÔNG KÍNH
Sinh năm 1939, 
Nguyên quán: Làng Ước Lễ, xã Tân Ước, 
huyện Thanh Oai, Hà Nội

Nguyên cán bộ Tổng cục Du lịch Việt Nam,

đã từ trần hồi 7h50 ngày 21.4.2017 
(tức ngày 25.3 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 79 tuổi
về nơi an nghỉ cuối cùng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ

Trong tang gia bối rối có điều gì sơ xuất, 
gia đình chúng tôi xin được quý vị lượng thứ.

Thay mặt gia đình:
Vợ chồng: Trang Thanh Hiền - Nguyễn Xuân Diện
.



5 nhận xét :

  1. Xong việc Gia bây giờ lại tiếp tục lo việc Quốc TS nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ là "Nguyên cán bộ Tổng cục Du lịch Việt Nam," mà không thấy đoàn TCDLVN là sao? Bạc rứa ư?

      Xóa
    2. Theo gia đình cho biết, Tổng Cục Du lịch Việt Nam đã giải thể rồi bác ạ!

      Xóa
  2. Xin chia buồn cùng gia đình Nguyễn Xuân Diện

    Trả lờiXóa
  3. Xin có Lời chia buồn muộn màng đến Gia quyến và cá nhân TS Nguyễn Xuân Diện!

    Trả lờiXóa