Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 09/4/2017)


ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 09/4/2017)

Bùi Văn Thuận
9-4-2017

1. Bà con xã Kỳ Hà, Kỳ Anh Hà Tĩnh biểu tình đòi quyền lợi, đòi đóng của Formosa.

2. Cuộc đạp xe tưởng niệm cá chết biển chết hôm nay tại Hà Nội không thể diễn ra do sự chống phá quyết liệt bằng mọi chiêu trò của nhà cầm quyền như: Canh cửa, bố ráp khắp nơi, thấy ai đạp xe là bắt về đồn… (Dù biết không có tác dụng nhưng vẫn phải nói lại: Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp, Hiến pháp, chà đạp lên mọi quyền con người cơ bản mà Việt Nam đã ký với các tổ chức Quốc tế).

3. Trên báo chí nhà nước tiếp tục có những bài viết sặc mùi mị dân, tuyên truyền và định hướng dư luận trong vụ Formosa gây ra thảm họa và những đòi hỏi về quyền sống của người dân miền Trung. Hiện nay, các bài viết đang “tô vẽ” hai phóng viên lề dân là Bạch Hồng Quyền và Hoàng Đức Bình như những siêu nhân, hành động này cho thấy nhà cầm quyền chuẩn bị giở trò với 2 người này. https://goo.gl/EJWkb7

4. Hà Nội: Liên tiếp bị ném “bom bẩn” kín nhà, người dân kêu cứu khẩn cấp. https://goo.gl/0eYHDd

5. “Cõng 8.000 đồng thuế môi trường, giá xăng sẽ lên 22.000 đồng/lít?” là tiêu đề bài viết trên VTC. (Phải tăng nữa để dân thấy bị cứa cổ và hút máu thì mới nhanh sáng mắt ra được. Với tốc độ ăn và phá như hiện nay, việc gia tăng bùn rút hút máu dân sẽ gia tăng nhanh chóng. Rất mong người dân sẽ bị hút khô máu nhanh để còn tỉnh mộng). https://goo.gl/BplSYV

6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa: “Quyết định không áp giá sàn vé máy bay”. (Có thể đây là đòn nghi binh thôi). https://goo.gl/TjFkFh

7. Trên Tuổi Trẻ có bài: “Cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế về thuế xăng dầu”. (Khỏi cần cân nhắc, đằng nào cũng phải bòn rút để sống lay lắt kéo dài thời gian phá. Càng kéo dài dân càng khổ, càng quen chịu đựng. Cứ làm kịch trần đi cho máu). https://goo.gl/d8p9Xb

8. Trung Quốc và Việt Nam đạt thỏa thuận về nhà máy điện hạt nhân gần biên giới. (Đồng ý cho Trung Quốc đặt 3 nhà máy điện hạt nhân gần biên giới Việt Nam). https://goo.gl/Twq1ER

9. Đỗ Tiến Đạo (34 tuổi, Phó trưởng Công an xã Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) hiếp dâm nhiều lần làm bé gái lớp 9 có thai rồi bắt nạn nhân phá thai. (Tay này làm mình nhớ đến 6 lời dạy công an và phong trào học tập làm việc theo tấm gương đạo đức của “ai đó”. Lính ông Ca triển khai nghiệp vụ đẹp quá, đẹp như “trận đánh” của Ca năm nào). https://goo.gl/nxn8AD

10. Trên báo Giáo Dục Việt Nam có bài: “Nợ ngập đầu, lãnh đạo Tập đoàn Than – Khoáng sản vẫn ung dung hưởng lương cao”. (Phá giỏi như vậy phải thăng chức và tăng lương là đúng quy trình rồi). https://goo.gl/Y1JED8

11. Đà Nẵng vẫn chưa quyết định phá dỡ khu phố trông giống “phố Trung Quốc”. (Một phần của thỏa thuận ngừng bắn tại Đà Nẵng chăng? Nhân tiện chuyện đại gia Thơ chủ tịch với tài sản khủng hay Sơn Trà cũng đã mất tích trên báo chí cách mạng) https://goo.gl/sfzSmx

12. Trên Dân Trí có bài: “Biệt thự của Chủ tịch thị xã “lên đời” nhờ 4 tỷ đồng ngân sách”. (Thôi báo chí tha cho mấy ông xã, vài tỉ “cò con” các ông ấy ăn thấm gì so với huyện với tỉnh? Sao không thấy báo nào nói về biệt thự ông Nguyễn Sĩ Kỷ, Phó Ban Nội chính Đắk Lắk hay biệt thự của Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, Nguyễn Văn Đấu nữa nhỉ? Cả 2 ông này đều xây biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp. Đó là chưa báo nào tìm hiểu xem tiền đó ở đâu ra đấy). https://goo.gl/tcjLv1

13. Hàng trăm người tập trung gần cầu Bến Thủy ký đơn yêu cầu Cienco 4 miễn phí BOT. https://goo.gl/KMrXZK

14. Công trình hơn 700 tỷ chưa xong đã sạt lở, nứt toác. (Nói mãi về việc ăn và rút ruột công trình ở Việt Nam cũng nhàm vì hầu như toàn bộ các công trình lớn nhỏ đều xảy ra. Mức ăn ra sao thôi còn người dân ai cũng thấy, cũng biết). https://goo.gl/bNROoD

15. Bà Rịa- Vũng Tàu: Nước trong đầm Tân Hải đổ ra sông Chà Và là do tảo nở hoa. Tin này được Vua Tin Vịt (VTV) loan báo ngày 07/4. (Cách đây 3 ngày, người điểm tin có đoán là: Các cơ quan chức năng sẽ cho đây là do “tảo tím”, thiêng thật. Còn thiếu tảo đen, tảo ngũ sắc hay tảo cầu vồng nữa thôi. Nhiều người đề nghị lấy tảo làm Quốc Hoa của Việt Nam nghe cũng rất hợp lý). https://goo.gl/qRViqa

16. Va chạm giao thông, người đàn ông rút thẻ đỏ đe dọa lái xe. (Thẻ đỏ ở đây là thẻ công an. Với chế độ công an trị, lựa lượng công an của đảng rất oan và đứng trên tất cả luật pháp. Nếu theo dõi clip sẽ thấy mấy đồng chí công an này rất hung hăng và mất dạy khi liên tục đe dọa và chửi tục. Lại nhớ 6 điều vớ vẩn nào đó của ai đó). https://goo.gl/3GnScE

17. “Cấm thiết bị ghi hình lén: Khó có chứng cứ chống tiêu cực” là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ. (Thôi cấm đi cho các cơ quan “chức năng” thoải mái khi “làm việc” hay triển khai “nghiệp vụ”. Chứ cứ máy quay phim, chụp ảnh dí vào mặt thì cán bộ có mà “cạp đất mà ăn à”?). https://goo.gl/tOVq9i

18. Quất Lâm lắp camera, khách du lịch đeo khẩu trang, che biển số. (Vụ này ngành du lịch sẽ thất thu khá lớn đây. Mà sao phải che nhỉ, ai cũng biết Quất Lâm biển đục ngầu, không có gì ngoài “món đó”, đi đến Quất Lâm chỉ nhằm mục đích giúp đỡ chị em thôi mà. Dân hay nói “Quất Lâm không có cave” để chỉ những phát biểu về sự trong sạch của CSGT hay các cán bộ Việt Nam). https://goo.gl/OhCLN6

19. Thủ tướng dự Hội nghị đánh thức tiềm năng quê lúa. Thông tin này được Văn phòng Chính phủ đưa ra hôm nay. (Gớm lãnh đạo đất nước kiểu gì mà đến đâu Thủ tướng cũng phải “đánh thức” vậy? Đánh thức sao được một con bệnh đang mê man trong thuốc mê Mác Lê, không khéo quá liều còn đột tử ấy chứ). https://goo.gl/QdivhE

20. Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh tại sân bay. (Sợ như Trịnh Xuân Thanh chăng? Kiếm đủ là té? Hay ông này thuộc diện những người đấu tranh. Nói thêm, Việt Nam cấm xuất cảnh hàng trăm công dân vì lý do họ là người đấu tranh ôn hòa). https://goo.gl/Wcr9ez

21. Ép doanh nghiệp vận tải đóng tiền bảo kê 1 triệu đồng/tháng. (Cầm đầu đường dây này là ông Bình, nhiều lần tự giới thiệu mình là cán bộ của một đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Yên. Các doanh nghiệp vận tải ai còn lạ gì trò đóng “tiền luật” hàng tháng trên tất cả các cung đường ở Việt Nam nữa). https://goo.gl/oGVvEO

22. Mỹ điều tàu sân bay hướng về Triều Tiên sau những động thái gây hấn gần đây của lãnh tụ Kim Ủn. (Cu Ủn không biết đã chui hầm để sống chưa nhỉ? Cũng xin nói thêm, Ủn được Nga và Trung Quốc nuôi dưỡng để chống Mỹ y như ngày xưa “nước nào đó” được Liên Xô và Tàu nuôi dưỡng để chống Mỹ vậy. Chỉ khổ dân chết đói thôi). https://goo.gl/d2Ze1H

23. Rất nhiều sự việc đang chìm dần vào quên lãng: Hót gơn Thanh Hóa; Hiếp dâm và xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh; Cát tặc có bảo kê; Hơn 4 tỉ trong két Bí thư tỉnh ủy Yên Bái khi bị bắn; Các vụ vung tay trúng má, giơ cao chân; Những lời tuyên bố “xử lý nghiêm” về vụ công an đập nhà báo; Máy bay quân sự SU-30MK rơi một cách bất minh trên biển Đông rồi số phận phi công sống sót; Những vụ cả sở làm lãnh đạo; Cả họ làm quan ở các địa phương…

24. Tai nạn giao thông, đâm chém giết người thì nhiều không đếm xuể trong một đất nước yên bình. Ung thư, ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm nguồn nước cũng cướp đi hàng trăm mạng sống người dân mỗi ngày trên đất nước hạnh phúc nhất nhì thế giới.

25. Các tỉ phú giàu lên do cướp đất cũng xuất hiện nhan nhản. Do đó tầng lớp dân oan cũng sinh ra đông gấp hàng nghìn lần.

26. Tin thêm về cuộc đạp xe tưởng niệm cá chết, biển chết hôm nay: Các lực lượng an ninh thường phục, sắc phục đã bắt đi hàng chục người đạp xe trong ngày hôm nay. Nhiều người đã được thả nhưng nhiều người chưa hề có tin tức gì. Rất có thể, Formosa đã tung ra lực lượng đàn áp và vi phạm luật pháp nghiêm trọng này nhằm bôi nhọ, xuyên tạc đảng và nhà nước cũng như làm phức tạp thêm tình hình.

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

3 nhận xét :

  1. 2. Nhà nước sợ hãi run rẩy từ con cá chết! Suốt từ lúc cá chết đến nay ông Trọng không dám nhắc đến!

    Trả lờiXóa
  2. 8. Trung Quốc và Việt Nam đạt thỏa thuận về nhà máy điện hạt nhân gần biên giới. (Đồng ý cho Trung Quốc đặt 3 nhà máy điện hạt nhân gần biên giới Việt Nam). https://goo.gl/Twq1ER
    *
    Cái này chỉ là hai đảng với hai nhà nước thỏa thuận, dân đéo được hỏi ý kiến!

    Trả lờiXóa
  3. Đất nước như cái nồi lẩu mắm, như cái chợ trời mạt hạng!

    Trả lờiXóa