Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

TIN VUI VÀ RẤT BUỒN CƯỜI TỪ NGÀNH TÒA ÁN NƯỚC VIỆT NAM


Thiều Quang Thắng

TIN VUI CHO NGÀNH TÒA ÁN VIỆT NAM NĂM 2017:
ĐƯỢC HỌC CÁI CHỮ, CHÍNH TẢ, NGỮ PHÁP VÀ DẤU CHẤM, PHẨY


Đặc biệt, Chánh án tòa tối cao cũng chỉ ra nhiều trường hợp viết bản án cũng có lỗi về chính tả thậm chí viết một đằng tuyên một nẻo. Hoặc có trường hợp 2 bản án cùng số, cùng ngày nhưng khác nội dung khiến dư luận đặt câu hỏi về thẩm phán: “Ok thì nhẹ, không ok thì nặng”. Đây là thách thức lớn khi sắp tới ngành tòa án sẽ công khai bản án lên cổng thông tin.

Cũng theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, trong năm 2017, ngành tòa án sẽ mở lớp tập huấn để viết bản án theo mẫu định sẵn. Lớp học này sẽ mời các giáo viên dạy văn đến dạy về chính tả, ngữ pháp và từng dấu chấm, dấu phẩy…


Tễu: Dẫu muộn, nhưng còn hơn không! Đáng lẽ những thứ này phải dạy ngay trong các trường đào tạo của ngành tòa án. Dẹp bỏ các bộ môn không cần thiết và lạc hậu,  đã bị thế giới vứt vào xó từ lâu, để học các thứ kiến thức thiết thực này!
---------------

Ngành tòa án sẽ mời giáo viên đến dạy… câu chữ, chính tả

Tiền Phong
18:32 ngày 14 tháng 01 năm 2017

TPO - Ngoài những thành tựu đạt được thì ngành tòa án còn nhiều tồn tại, bất cập. Một trong số đó là viết bản án sai chính tả thậm chí án một đằng tuyên một nẻo. 

 
Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Chiều 14/1, sau 3 ngày diễn ra, TAND Tối cao tiến hành bế mạc Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2017. Qua hội nghị, lãnh đạo TAND Tối cao đã chỉ ra nhiều phương hướng công tác cho ngành tòa án.

Cùng với đó, ngành tòa án đã phát động phong trào thi đua năm 2017 của Tòa án các cấp với tinh thần: “Tránh nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

Tại hội nghị, lãnh đạo tòa tối cao đã trao tặng Cờ thi đua TAND năm 2016 cho 93 đơn vị, trao các tặng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực và Thẩm phán tiêu biểu cho một số cán bộ đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong ngành tòa án. Đó là các vụ tạm đình chỉ còn nhiều, lên tới 22.000 vụ trong năm qua.

Có nhiều vụ tạm đình chỉ không đúng luật, có vụ căn cứ tạm đình chỉ đã hết nhưng vẫn tiếp tục đình chỉ hoặc đình chỉ quá lâu. Ví dụ như quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có vụ tạm đình chỉ từ năm 2008 tới giờ…

Đặc biệt, Chánh án tòa tối cao cũng chỉ ra nhiều trường hợp viết bản án cũng có lỗi về chính tả thậm chí viết một đằng tuyên một nẻo. Hoặc có trường hợp 2 bản án cùng số, cùng ngày nhưng khác nội dung khiến dư luận đặt câu hỏi về thẩm phán: “Ok thì nhẹ, không ok thì nặng”. Đây là thách thức lớn khi sắp tới ngành tòa án sẽ công khai bản án lên cổng thông tin.

Cũng theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, trong năm 2017, ngành tòa án sẽ mở lớp tập huấn để viết bản án theo mẫu định sẵn. Lớp học này sẽ mời các giáo viên dạy văn đến dạy về chính tả, ngữ pháp và từng dấu chấm, dấu phẩy… 


 

9 nhận xét :

  1. Tòa án gì mà án một đằng tuyên một nẻo thế thì ai dám bảo là "Nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
    - Trình độ tốt nghiệp đại học mà còn viết sai chính tả thì họ chỉ là những cử nhân...dốt! mà dốt cộng với nhiệt tình thì là gì nhỉ?
    -Những người giỏi đi đâu cả hay thi trượt công chức cả rồi?

    Trả lờiXóa
  2. Cái tòa án nó mắc toàn những lỗi cơ bản và rất cơ bản mà những người dân được giáo dục một cách lương thiện từ trong các gia đình lương thiện không bao giờ mắc phải những lỗi lầm cơ bản ấy!

    Trả lờiXóa
  3. CB Tòa Án đã thế , còn CB nhiều ngành khác thì sao ? Nhất là CB ở các xã ! Nên bãi bỏ ngay các kì thi bổ túc VH, các lớp học và các văn bằng tại chức !

    Trả lờiXóa
  4. Tốt nhất và nhanh nhất đỡ tốn kém chi phí thuê thày dạy là đuổi cổ những chánh tòa kém chữ kia đi. Thay bằng người trẻ có VH cao hơn .

    Trả lờiXóa
  5. Hóa ra các thẩm phán tòa án nhà ta đều chưa học hết bậc tiểu học (thời trước gọi là cấp 1)?. Thế sao mà nhiều ông trong ngành tòa án lại có bằng tiến sỹ? Chưa kể cao học nhiều vô kể còn cử nhân là đương nhiên.
    Hóa ra chưa qua bậc tiểu học cũng có thể học lên đến tiến sỹ? Thật là "đào tạo đúng quy trình".

    Trả lờiXóa
  6. Vớ vẩn. Cần đéo gì phải Mở lớp cho tốn tiền của Dân. Người nào không đạt. viết không nổi, tuyên không xong thì thải cho Tàu là nhẹ nhất.

    Trả lờiXóa
  7. Đến giờ ngành tư pháp còn tính chuyện thuê giáo viên dạy các thẩm phán rị mọ học chính tả, ngữ pháp và cách chấm câu tiếng Việt làm gì? Sao không giao luôn các ngữ ấy cho Trung Quốc đào tạo cho được TỐT, được VÀNG?!

    Trả lờiXóa
  8. Viết sai ngữ pháp, chính tả cũng là một lỗi nặng, nhưng chưa nặng bằng việc cố tình ra chợ mua dao, thớt về làm tang chứng trong vụ án cướp của giết người ở Long An.

    Trả lờiXóa
  9. Rau nào sâu ấy.
    Nhân dân nào chính phủ ay.
    Dân còn khổ dài dài.
    Mình làm mình chịu kêu ai?

    Trả lờiXóa