Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

HÀ NỘI PHÁT TRIỂN CHỆCH HƯỚNG VÀ BỎ MẶC DÂN NGHÈO

Hà Nội tái khởi động lại trường đua 500 triệu đô la

Dân trí 

Thứ ba, 23/08/2016 - 03:50 

Trường đua ngựa và tổ hợp dịch vụ trị giá khoảng 500 triệu đô la dự kiến được xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn vừa được Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tái khởi động lại sau gần 10 năm đề xuất.

“Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, trường đua ngựa, sân golf” tiêu chuẩn 5 sao tại Hà Nội với tổng mức đầu tư dự kiến 500 triệu USD vừa được Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Công ty Global Consultant Network Co.Ltd Hàn Quốc ký thỏa thuận thành lập liên doanh để đầu tư xây dựng dự án.

Trường đua và khu dịch vụ có giá trị khoảng 500 triệu đô la dự kiến được xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Dự án với mục tiêu đặt ra nhằm tạo ra điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch của Thủ đô.

 
 Ở Việt Nam hiện chưa có cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động cá cược

Từ năm 1999, dự án trường đua ngựa tại Hà Nội được cấp phép lần đầu, dự kiến được xây dựng trên địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) với tổng diện tích 439.731m2. Tuy nhiên, đến năm 2005, phía đối tác nước ngoài trong liên doanh này đã bỏ cuộc do chưa được cấp phép cá cược đua ngựa.

Từ năm 2007, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Công ty Global Consultant Network Co.Ltd đã có văn bản đề xuất xin UBND TP Hà Nội được nghiên cứu triển khai dự án.

Tuy nhiên, do chưa có quy định liên quan đến các hoạt động cá cược nên ngày 18/7/2008, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: “Dự án liên doanh xây dựng và vận hành đua ngựa của Thành phố Hà Nội sẽ được Chính phủ xem xét sau khi ban hành các quy định pháp lý cần thiết để điều chỉnh các hoạt động cá cược, sổ xố thể thao”.

Dự án trên cũng được UBND TP Hà Nội chuyển địa điểm dự án đến xã Tân Minh, Bắc Phú, Phù Linh của huyện Sóc Sơn. Thời điểm đó các bên dự kiến khi hoàn thiện đây sẽ là một trong những trường đua ngựa hiện đại đẳng cấp thế giới.

Quang Phong


Bình luận của bạn đọc Dân trí
  • Minh Dung Do · 09:56 ngày 23/08Là một đất nước đang phát triển toàn diện, chúng ta nên tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cở bản trước như giáo dục , y tế hỗ trợ tối đa để thế hệ con em chúng ta phát triển tốt , nên học hỏi người Nhật , họ đi lên từ thất bại sau chiến tranh từ một ốc đảo nhưng đến ngày nay thì là một cường quốc vào "top" đầu của thế giới , Việt nam chúng ta cũng vậy dân nghèo , đất nước còn nhiều khó khăn nên làm những cái cần thiết trước , sau này Đất nước giàu mạnh rồi thì phát triển những ngành dịch vụ giải trí sau thế mới là xu thế của thời đại .,

  • dtuan · 09:30 ngày 23/08Cho đua xe máy có khi còn hiệu quả, đua ngựa Việt Nam chưa có cơ sở khả quan, nhìn thấy dự án mất đất, mất tiền thì không chắc vì biết đâu chủ dự án lại có bài khác rồi.

  • Nguyễn Văn Đa · 09:08 ngày 23/08Trước mắt có 500 triệu USD nên để xây dựng trường học, bệnh viên cho HN có lý hơn là xây dựng trường đua Ngựa, việc làm này không biết có hiệu quả hay không vì HN còn nhiều việc cần phải làm trước nếu muốn cho HN XANH, SẠCH, ĐẸP./.

  • lê quân · 08:56 ngày 23/08Lại trở thành điểm tiêu tiền của giới nhà giàu và cán bộ,nước ta dân còn nhiều người nghèo khổ lắm,làm cái j có ích cho cộng đồng dc ko

  • Vui · 08:54 ngày 23/08Quá lãng phí quỹ đất vàng giữa thủ đô, tiền của, và phát triển kiểu này không đem lại lợi ích gì cho đất nước và thủ đô cả, giá như chỗ này xây một quần thể đạo tạo nghề "về trông cây ăn quả, trồng cây xanh cây cảnh, trồng rau sạch nghề thêu vá thủ công, nấu ăn, ứng sử đạo đức nghề, rồi văn hóa giao tiếp cả văn hóa giao thông....ứng sử mềm cả cứng,.nói chung là trung tâm DẠY NGHỀ, DẠY LÀM VIỆC CÓ CHẤT LƯỢNG CAO dạy đủ khả năng tổng hợp nâng cao trí tuệ tay nghề thiết thực cho lớp trẻ không đủ điều kiện vào đại học hay cao đẳng" thế là hướng nghiệp cho nhiều lớp trẻ khỏi lêu lổng mà đất nước xã hội lại giàu nhân lực phổ thông chất lượng, có những thứ cần thiết này trong tay, thì kiểu gì vứt đâu các con cháu chúng ta nó cũng sống đàng hoàng, nó không phải chịu gánh nợ công như hiện nay, còn hơn xây một khán đài hoành tráng hàng mấy nghìn tỉ rồi bỏ không hàng 10 năm, giờ khôi phục để dân xem ai thèm xem mấy ông giàu có đổi cảm giác sung sướng thi với thố chạy với chả đua, thật không đẹp lắm không hợp với hoàn cảnh đất nước này.
  • Nhan VU · 08:50 ngày 23/08ngap lut thi ko lo, ngheo ma hoc doi choi sang. dat nuoc minh con nhieu hoan canh kho khan khong lo giup ho. tham nhung thi tran lan khap cac co quan ko giai quyet.

  • Nguyễn MInh Vỹ · 08:47 ngày 23/08Sao không đầu tư vào Làng Văn hóa Đồng Mô?

  • nguyễn ngạn · 08:39 ngày 23/08Xây xong cũng chỉ là cái "ao làng" thôi ạ. Cũng như các dự án khác toàn so sánh nhất nhì thế giới rồi ngang ngửa trong khu vực. Rồi nhất đông nam á. Nhưng cúi cùng chỉ thùng rỗng kêu to ạ

  • nguyen nga · 08:33 ngày 23/08Liệu có giống công viên nhạc nước nữa k trời

  • Huy Hoang · 08:30 ngày 23/08Học đòi chơi sang ,rồi lại chết lâm sàng thôi .
    • Trung Kien · 07:49 ngày 23/08Nước còn nghèo mà học đòi đua ngựa, để phục vụ cho mấy ông cá độ à

    • cong bang van minh · 07:08 ngày 23/08Theo tôi ko nên mở truong đua ở hà nội mà nên mở ở đà lạt thì ha hơn. Hà nội thì nên làm đẹp các khu phố.

    • Lê Xuân Thủy · 06:57 ngày 23/08ĐUA NGỰA Một tổ hợp khách sạn Thương mại và vui chơi Sân gôn, trường đua ngựa Với tiêu chuẩn năm sao Hà Nội đang đầu tư Để xây dựng dự án Năm trăm triệu đô la Liên doanh với Hàn Quốc Bốn bốn héc ta đất Dành cho dự án này...

    • trung trực · 06:55 ngày 23/08Hà Nội không có những điểm nhấn thu hút khách du lịch như Đà Nãng. Ví dụ Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý rất đẹp, đường đi bộ ven sống, tượng cá chép hóa rồng phun nước, Công viên Châu Á và vòng quay SunWheel, BanaHils, và tới Đà Nãng là sự sạch đẹp, người dân hiền lành, chính quyền thân thiện ( CA giao thông là ví dụ).

      • Hồ- Hoà · 08:41 ngày 23/08để 500trUSD đó mà lo cho ùn tắc tgiao thông đường phố, để dân đỡ phải " teo não" trong những giờ cao điểm khi đi làm

    • Đỗ Mai Thanh · 06:24 ngày 23/08Trường đua là phải có cá cược....

11 nhận xét :

  1. Nên mở trường đua chức thì tốt hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mở rồi, không công khai thôi.
      Ai muốn đua đều biết và cũng đã tham gia cả.

      Xóa
  2. Ta làm đây ( làm trường đua ngựa ở Sóc sơn ) là làm cho Trung quốc , cho Ma cao ( TQ ).
    Chắc trong các hội nghị đảng , đã quyết tâm như vậy .

    Trả lờiXóa
  3. hết tiền rồi nên tính quẩn

    Trả lờiXóa
  4. Ông Hải, ông Chung ơi. Hiện các ông đã giàu nứt đố đổ vách rồi thì dừng lại đi, đừng tham nữa. Các ông hãy nhìn xem hiện ơe Hà Nội dân còn thiếu bao nhiêu thứ chứ chưa cần đến trường đua ngựa đâu. Hãy đầu tư số tiền 500 triệu USD đó cho giáo dục, y tế và những việc khác có ích hơn.
    Hay là các ông ghen tỵ với Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo nên cố gắng vét thêm. Nếu thế các ông nên bán rẻ cái Bảo tàng Hà Nội cho dân đồng nát cũng được khối tiền.
    Đúng là không còn biết liêm sĩ là gì.

    Trả lờiXóa
  5. Phát triển Hạ tầng giao thông, Y tế, Giáo dục là trách nhiệm cuat CP thông qua việc sử dụng tiền thuế của dân và tiền vay ngoại quốc. Còn đầu tư vào trường đua ngựa là tiền cá nhân hoặc pháp nhân, họ sẽ đầu tư vào đâu mà họ vừa ý nhất, không thể có ý kiến, ý cò gì cả!
    Riêng tiền thuế và tiền vay nước ngoài, tiền bán tài nguyên (gọi chung là tiền nhà nước) thì sau 30 năm đã chất thành đống nợ khoảng 200 tỷ US$, đến bây giờ mỗi năm phải trả lãi và gôc 15- 20 tỷ US$! Chạy được món tiền nóng hàng năm này là một thách thức không nhỏ, lấy đâu để chi cho hạ tầng giao thông, Y tế, Giáo dục phát triển?
    Còn món đầu tư này là tiền của tư nhân, chấp thuận cho họ đầu tư cũng giống như một chủ nhà có nhà rộng cho thuê mở sòng bài lấy xâu, thỉnh thoảng bán lon bia, gói thuốc...vậy thôi, chứ đâu có toàn quyền dùng tiền của người ta được!

    Trả lờiXóa
  6. Nên mở trường đua xe máy hoặc đua xích lô sẽ phù hợp với Hà Nội hơn

    Trả lờiXóa
  7. Học cái gì chứ đua đòi học thói ăn chơi trước thì chỉ có mạt . Chắc rồi sẽ có những casino mọc lên ở Hà Nội hay Saigon như Pnom Penh hay bên kia các cửa khẩu CPC gần VN . Saigon xưa có sòng bạc Kim Chung, Đại Thế Giới , có cả trường đua Phú Thọ . Kéo theo cả một xã hội giang hồ , trộm cướp thành Tư Lệnh thành như Bảy Viễn , Đại Ca Thay . Giới mua bán chức quyền hành chánh, cảnh sát làm ăn rất phát đạt ! Mỗi ngày đều có nhảy sông, nhảy cầu tự tử vì thua bạc . Rất nhiều chuyện buồn vui quanh cái chuồng đua ngựa !

    Trả lờiXóa
  8. thà mở trung tâm mại dâm công khai ở suối hai đầu tư ít thu hồi vốn nhanh cần thì quan chức lên đấy cho tiện

    Trả lờiXóa
  9. Chạy đua vào trung ương xong,chạy đua vào QH giờ lại tổ chức chạy đua trường ngựa.Cuộc đua nào cũng có kẻ thu được bộn tiền,nhưng hãy coi chừng các đàn em Nguyễn Cường mInh đấy nhé khi cuộc đua bất thành

    Trả lờiXóa
  10. Phen này cụ Tú Xương tái sinh không biết có dám quyết đi buôn ngựa ? Một vốn mười lời là cái chắc ! Tầm vóc của những thiếu niên VN còi cọc rất thích hơp với các nài ngựa đua ! Lại mọc lên các nơi đào tạo , nào ngựa , nào người !

    Trả lờiXóa