Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

TÔI LÀ DÂN. TÔI ĐUỔI CÁC ANH ĐÓ!


Sửu Nhi, Hà Nội
11-6-2016
 
Clip ghi lại cuộc họp lúc 9h sáng ngày 1/6/2016 tại UBND Phường Mễ Trì, do ông Nguyễn Khắc Vững, Phó Chủ tịch UBND phường, chủ trì. “Chính quyền này tồn tại là do bố con tôi. Bố tôi, 95 tuổi. 70-80 năm tuổi đảng. Ông là 1 trong 12 người cứu quốc ở cái Hà Nội này…”
 

CÁC ANH NGHỈ ĐI. TÔI LÀ DÂN. TÔI ĐUỔI CÁC ANH ĐÓ!

Chính quyền này tồn tại là do bố con tôi. Bố tôi, 95 tuổi. 7-80 năm tuổi đảng. Ông là 1 trong 12 người cứu quốc ở cái Hà Nội này....

Đây là nỗi uất ức của một đảng viên đảng cộng sản. Bạn đã là đảng viên chưa?
Nguồn: Sửu Nhi - Hà Nội.

https://youtu.be/vBJw24FZ2y8
Bọn Bắc Từ Liêm (Hà Nội) này thật không gặp thời, thời Internet đã bạch hoá toan bộ trò lưu manh xảo trá của đám cướp đất, đảng viên, lão thành cách mạng đã chửi thẳng lũ cán bộ : tôi đuổi các anh đấy, không làm được đại diện cho dân, không làm đúng pháp luật thì nghỉ đi ! 

Chao ôi, nhục quá, kiếm được miếng ăn mà để dân chửi vào mặt ngay giữa hội nghị ủy ban thế này thì quá nhục nhã !

16 nhận xét :

  1. Quân chính quyền bây giờ không biết nhục đâu bác ạ. Vì miếng ăn nó lại gây chuyện khác thôi. Không ăn không chịu được. Cán bộ bây giờ đều được bổ nhiệm "đúng qui trình"như thằng PCT Hậu Giang cả thôi

    Trả lờiXóa
  2. Là những cái mặt mo rồi !

    Trả lờiXóa
  3. Nghe bà con nói là biết .Cướp giữa ban ngày .

    Trả lờiXóa
  4. Cũng tại quý vị đã bỏ phiếu cho bọn chúng vừa rồi, bây giờ chúng cắn lại quý vị còn kêu gì nữa?

    Trả lờiXóa
  5. Nếu Bạn nghĩ Cán bộ , Đảng viên còn chút Liêm sỉ hay Sĩ diện thì Bạn nhầm, chửi thế chứ chửi nữa cũng không sao, ngay sau khi nghe thế này vẫn rủ nhau đi Nhậu ôm Gái, vẫn tìm cách móc Tiền của Dân và...chém gió về Đạo đức, mấy chục năm qua Đân quá Hiểu rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy họ là cán bộ thời nay , họ không biết xâu hổ .

      Xóa
  6. http://www.voatiengviet.com/content/dai-su-my-o-vietnam-len-tieng-ve-vu-ca-chet-va-ong-kerrey/3368739.html Đại sứ Mỹ ở Việt Nam lên tiếng về vụ cá chết và ông Bob Kerrey. Đại sứ Mỹ Ted Osius mới tiết lộ rằng Việt Nam không chấp nhận đề nghị từ Mỹ, hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt...

    Trả lờiXóa
  7. Xe tư nhân gắn biển quan (biển xanh) mà ông Ng Phú Trọng đã giãy nảy lên đòi phải kiểm tra xử lý rốt ráo. Cái việc gắn biển xe gian cũng nghiêm trọng, nhưng đoạn clip trên còn nghiêm trọng hơn, mà nó không chỉ xảy ra ở một phường, một xã, mà xảy ra ở hàng trăm, hàng nghìn xã, phường. Nếu ông quan tâm đến dân thì ông hay lên tiếng đi, một cái xe tư nhân gắn biển xanh mà các ông đã nổi đóa lên rồi, vì đó là đặc quyền của các ông! Còn quyền lợi của dân thì UBND phường xã cướp không của dân. Vậy mà cứ gào lên nói "vì dân". Vì ở cái chỗ nào? Xã hội thì nhô nhăng, lưu manh côn đồ ngày càng lộng hành mà chính quyền thì bất lực. Trả quyền cho dân thì dân sẽ chọn được người tốt làm việc vì dân chứ không phải như lũ lý trưởng sai nha đội lốt chủ tịch, bí thư, dân quân như bây giờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quyền lợi của dân là đất đai,mà nếu buông điều này thì đảng chỉ còn nước xuống tắm biển Formosa và ăn cá nục Quảng Trị nên ông Trọng không dám mở mồm ra là điều tất yếu.Đã có lần ông mở mồm đại ý rằng"các nước phát triển là do người ta có quá trình tích tụ tư bản,chứ còn nước mình chỉ có tích tụ ruộng đất nên không thể để dân có quyền sở hữu đất đai được".Nó cũng chẳng khác chi điều ông Triết đã từng tuyên bố"bỏ điều 4 là tự sát"đó thôi.Bỏ sở hữu đât đai tư nhân thì đảng lấy gì chia nhau làm giàu,lấy gì nuôi"chó"như Như Phong tuyên bố hả bác

      Xóa
  8. sao đầy tớ lại yêu cầu dân, người có công với đất nước, 70 năm tuổi đảng, không có nhà để ở phải ăn nói 'lễ phép' với công bộc trong khi đầy tớ lại để điện thoại đổ chuông, lại nói chuyện trên điện thoại trong lúc dân đang trình bầy nỗi uất ức? sao lại hạn chế dân chỉ được phép một câu để người khác có lượt để nói?? đau xót chia xẻ với bà con....

    Trả lờiXóa
  9. Hahaha giờ thì bố con ông đã sáng mắt khi theo + sản rồi chứ ? Đừng nghe những gì + sản nơi đây là câu châm ngôn của nhân dân miền Nam chúng tôi .

    Trả lờiXóa
  10. Thôi, nếu vì những việc như thế này mà nhiều nhiều đảng viên cộng sản lão thành và không lão thành phản tỉnh thì quá tốt. Họ không nghe cộng nữa rồi, họ cần liên kết với dân để đòi quyền bầu người lãnh đạo chính quyền thực sự vì dân, quyền lựa chọn thể chế dân chủ để ai có tâm với dân với nước, có thực tài lên lãnh đạo mang lại tương lai tốt đẹp cho dân tộc. Quá đủ để thấy ngày cáo chung của + sản không xa.

    Trả lờiXóa
  11. Tại sao họ Nguyễn Khắc của tôi lại có người kém tự trọng và nhịn nhục thế , thấy Dân đúng thì nên bảo vệ . còn không từ bỏ đảng tìm việc chân chính oai phong mà sống vui với Nhân Dân . mong VỮNG người trong họ có bản lĩnh và nghị lực .

    Trả lờiXóa
  12. Đất đai mà cứ "thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý" thì những chuyện như thế này sẽ là vô tận.

    Trả lờiXóa
  13. Cần có nhiều vụ xảy ra như thế này thì lòng dân mới phát huy được vai trò Dân chủ.

    Trả lờiXóa
  14. Đây là nỗi uất ức của một đảng viên đảng cộng sản. Tay đảng viên này đã sáng mắt sáng lòng chưa? Nghe đã ra vẻ khẩu khí của kẻ... sáng trợn mắt vì đã bị lừa. Rất đáng hoan nghênh sự mạnh mẽ, dù lời nói có phần chưa được chuẩn về ngôn từ khi vẫn gọi mấy thằng lưu manh đội lốt chính quyền là các anh, trong khi lại gọi " thằng" Đoàn Văn Vươn. Nhìn mặt thằng PCT và mấy thằng đầy tớ mà muốn đấm thẳng vào ( Xin lỗi các bác có hơi bị bạo lực ), nhưng nói thật bộ mặt của chúng nói chung nhìn rất đểu các bác nhể...

    Trả lờiXóa