Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Phú Yên: CÁ CHẾT PHƠI BỤNG TRẮNG SÔNG HINH

Phú Yên: Xuất hiện cá chết trên sông Hinh

Người lao động
17/05/2016 15:50

(NLĐO) - Những khu vực cá chết nhiều, nước có màu đen ngòm và bốc mùi hôi thối

Chiều 17-5, ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên), xác nhận có tình trạng cá chết trên sông Hinh (đoạn chảy qua thôn Tuy Bình, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh). Qua trực tiếp đi kiểm tra, ông Toại cho hay cá chết rải rác ở những vũng nước tù đọng trên đoạn sông này.


 Cá chết nổi lềnh bềnh trên sông Hinh (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, về nguyên nhân cá chết, ông Toại cho rằng phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Theo ông Toại, cùng ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Phú Yên đã kiểm tra, lấy mẫu ở khu vực cá chết, đồng thời làm việc với Nhà máy tinh bột sắn Sông Hinh (đang hoạt động phía thượng nguồn khu vực cá chết).



Những khu vực cá chết có màu nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối

Cùng ngày, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực cá chết. Theo ông Việt, nhận định ban đầu về hiện tượng cá chết có thể do nắng nóng trong thời gian dài, những vũng nước tù đọng trên sông sinh ra tảo độc gây cá chết.

Hiện tượng cá chết trên sông Hinh được bắt đầu phát hiện từ chiều 15-5. Những nơi cá chết nước có màu đen, bốc mùi hôi thối.
Hồng Ánh

1 nhận xét :

  1. Cá chết khắp nơi, từ biển đến sông, hồ, kênh rạch. Cá không sống nổi trong nước đã nhiễm độc. Nước không còn an toàn. Đối với người dân đây có phải là điềm báo sắp mất nước không?

    Trả lờiXóa