Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

TOÀN VĂN THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân.
.
Họp báo nguyên nhân cá chết.

19 giờ 57 phút hôm nay 27.04.2016: Họp báo chính thức bắt đầu. Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân chủ trì. Ông chỉ đọc tờ giấy và đọc xong thì chuồn thẳng trong sự hụt hẫng và phẫn nộ của hàng trăm phóng viên.

Ông Võ Tuấn Nhân cho biết, cuộc họp chiều nay có một số nhận định sơ bộ: “Cá chết trong những ngày qua có khả năng gây lên yếu tố an ninh trật tự, nhân dân hoang mang, lo lắng. Cơ quan báo chí trong tình huống này cần khách quan, đồng hành cùng cơ quan nhà nước xử lý hiện tượng này”.

Ông Nhân cho rằng: “Cá chết là hiện tượng phức tạp đã xuất hiện nhiều trên giới, đòi hòi nhiều thời gian để tìm hiểu. Việc xác định nguyên nhân là đòi hỏi chính đáng của nhân dân, nhưng để tìm ra nguyên nhân thì phải có phân tích cơ sở khoa học, để xác định đúng. Cuộc họp chiều nay, ngoài các nhà khoa học đầu ngành trong nước còn có thêm một nhà khoa học của Nhật Bản tham dự”.

Có 2 nhóm nguyên nhân dẫn tới cá chết. 

Ông Nhân cho biết, các cơ quan thống nhất nhận định sơ bộ có 2 nhóm nguyên nhân chính dẫn tới cá chết: Thứ nhất là do độc tố hoá học thải ra từ các phương tiện, con người trên biển. Thứ hai là thời tiết, do tác động của các yếu tố tạo nên tảo độc, thuỷ triều đỏ.

“Chưa có bằng chứng để xác định Formosa và cảng Vũng Áng có liên quan đến cá chết”, ông Võ Tuấn Nhân nói.

Ông Nhân cho biết, trong thời gian sớm nhất, Bộ NN-PTNT sẽ đưa ra các khuyến cáo, trên cơ sở đó, các địa phương sẽ đưa ra các hoạt động khôi phục sản xuất, du lịch, tắm biển.

20 giờ 6 phút: Lãnh đạo Bộ TN-MT bước chân ra khỏi hội trường. Phóng viên không được nêu câu hỏi phỏng vấn.

.


Tìn bên lề:

1. Trưa 27-4, ông Chu Xuân Phàm, trưởng đại diện Formosa tại Hà Nội, người có phát ngôn “gây sốc” xác nhận với PV Tuổi Trẻ “đã bị Formosa ra quyết định sa thải”.

2. Vài ngày nay, mặc dù cả nước đổ dồn lo lắng và thương xót đồng bào Vũng Áng, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhưng đoàn cán bộ Thị ủy thị xã Kỳ Anh vẫn đi chơi Đà Lạt, trong đoàn có Phó bí thư thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh. 
 

11 nhận xét :

  1. Vô học vô nghĩa và vô nhân tâm

    Trả lờiXóa
  2. Thôi rồi ! Chỉ vì " đại cục " mà nhân dân ta lại phải hy sinh nữa rồi !!!

    Trả lờiXóa
  3. Lại thêm 1 chuyện thật như...đùa. Mà là đùa với cái chết, bà con ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Nhưng, hôm nay, đầy méo mó, cạn vơi
    Thì ắt hẳn, ngày mai tràn cay đắng.
    Thời gian trôi, như bóng câu qua cửa
    Đảng cứ tàn dần chân lý trong tôi.

    *
    Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
    Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
    Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
    Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư?

    *
    Sách mấy ngàn trang, chữ mấy triệu từ
    Rao giảng rất hay, việc làm thì nháo

    Trả lờiXóa
  5. Nếu người ngoại quốc đến Việt Nam xả chất thải độc hại, và phát ngôn với

    một dọng điệu khinh miệt , với những người Lãnh đạo Việt Nam thì cũng

    không có gì là lạ khi nhìn qua cách thức làm việc của các nhà Lãnh Đạo

    của Đảng và Nhà Nước XHCN Vietnam

    Trả lờiXóa
  6. Làm việc thì xớn xác
    Ăn nói thì trớt qướt

    Trả lờiXóa
  7. Một thông cáo hết sức vô trách nhiệm có cũng như không.

    Trả lờiXóa
  8. Chết cha thằng Formosa, sa thải Chu Xuân Phàm càng chứng tỏ có tật giật mình

    Trả lờiXóa
  9. Mời đọc bài trên blog cua Đại tá Bùi Văn Bồng:

    Vụ cá chết: Nhận định của 3 nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài http://bongbvt.blogspot.ca/2016/04/vu-ca-chet-nhan-inh-cua-3-nha-khoa-hoc_27.html#more

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dưới bầu trời này;
      Đất nước này, Dân tộc này rồi sẽ đi về đâu ???!!!...

      Xóa
  10. Thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường Võ Tuấn Nhân “nạt” phóng viên khi bị chất vấn về nguyên nhân dẫn đến thảm hoạ cá chết hàng loạt ở miền Trung.
    "Hỏi về cá chết là “gây tổn hại cho đất nước”"
    Kẻ phi nhân, phi nghĩa thì sao trả lời được mà hỏi.
    CCB đánh Tàu 1979- dân HP

    Trả lờiXóa