Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Cà Mau: MỘT XÃ CÓ TỚI 5 ĐỨA CHỦ CHỐT TIẾN THÂN NHỜ BẰNG GIẢ

Một xã có 5 cán bộ chủ chốt xài bằng giả

Người lao động
16/12/2015 11:20

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng phát hiện và kỷ luật đến 5 cán bộ chủ chốt của một xã bì sử dụng bằng THPT giả.

Ngày 16-12, Đảng ủy xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, cho biết Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình vừa triển khai quyết định bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Trương Văn Khai do sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) giả.


Trụ sở xã Tân Phú, nơi có nhiều cán bộ xài bằng giả

Đây là vị lãnh đạo thứ 5 của xã Tân Phú bị kỷ luật trong vài tháng gần đây do sử dụng văn bằng bất hợp pháp để thăng quan tiến chức. Những cán bộ của xã Tân Phú bị kỷ luật đều sử dụng bằng cấp mua của một người lái tôm, đang chấp hành án về hành vi gian lận, làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ của cơ quan Nhà nước.


Như đã thông tin, vào cuối tháng 9-2015, 4 cán bộ trúng cử vào BCH Đảng ủy xã Tân Phú nhưng bị phát hiện sử dụng bằng giả. Đó là ông Đinh Văn Thi (trúng cử phó bí thư đảng ủy xã, dự định phân công làm phó bí thư đảng ủy xã); ông Phạm Văn Triều (trúng cử phó bí thư đảng ủy xã, dự định phân công làm chủ tịch UBND xã); ông Lữ Văn Dũng (cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã) và Nguyễn Văn Kỷ (phó ban tuyên giáo xã).

Những cán bộ này, học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Thới Bình nhưng thi không đậu nên đã nhờ người giúp đỡ bằng cách đưa tiền. Tuy nhiên, những cán bộ này cũng không biết mình đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc của Sở GD- ĐT Cà Mau là bằng giả.

Việc 5 cán bộ chủ chốt ở xã Tân Phú sử dụng bằng cấp giả bị kỷ luật nghiêm ngay sau Đại hội đảng bộ xã Tân Phú bằng hình thức không chuẩn y các chức vụ trong đảng, chính quyền.

Trong khi đó, riêng tại HĐND tỉnh Cà Mau, có đến 4 cán bộ đương nhiệm Chánh văn phòng, trưởng ban của HĐND tỉnh Cà Mau từng bị phát hiện sử dụng bằng cấp THPT giả tại đơn vị họ công tác, song vẫn được điều động về giữ chức vụ tại HĐND tỉnh Cà Mau.

DUY NHÂN

7 nhận xét :

  1. Nhân đây chính quyền các cấp cũng nên rà soát lại các bằng TS, GS của nhiều vị, nhất là các vị có bằng TS, GS lý luận Mác-Lê! Chắc không ít bằng rởm, bằng "chiếu cố" nằm ở đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghi thì cho bảo vệ lại nghiêm túc , chắc chắn không qua đâu , toàn bằng mua , bằng làm hộ, bằng dởm. Nhưng tôi nói thật, chính bọn bằng "dởm" này phá cs nhanh nhất đấy!

      Xóa
  2. Đây một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên thoái hóa biến chất thanh tra còn tìm ở đâu nữa. Ở Cà mau và các tỉnh khác cứ tìm là ra tất. Chưa kể bọn có bằng thật nhưng học giả cũng nhiều không kém

    Trả lờiXóa
  3. Nếu bạn nào thường xuyên đọc báo thì biết trước đây Cà Mau còn có rất nhiều chuyện nổi tiếng khác như thành lập "Hội nhà Dê", trường PTTH tốt nghiệp 0%, PGĐ Sở X nợ tiền, bị cách chức, một PGĐ Sở khác tự tử vì tham ô, một quan chức cấp tỉnh xây phủ thờ lớn nhất ĐBSCL (hồi đó)...vì vậy tui
    không quá ngạc nhiên khi đọc tin này. Chỉ thương cho người dân Cà Mau "mảnh đất cuối trời quê hương yêu dấu" thôi! Bây giờ nếu chịu khó kiểm tra một cách khách quan, nghiêm túc sẽ phát hiện hằng hà sa số quan chức lãnh đạo từ trên xuống xài bằng giả hoặc học giả bằng thật. Nếu kỉ luật hết thì biết "lấy ai để làm việc đây?"

    Trả lờiXóa
  4. Luật pháp Việt Nam từ xưa đến nay chỉ xử quan nhỏ vi phạm, còn quan to phạm tội thì nhắc nhở ,nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc...

    Trả lờiXóa
  5. Bằng giả bị phát hiện chỉ là cái chóp nhỏ của phần nổi tảng băng thôi! Bằng thật nhưng học giả mới là nhiều! Cái giả ở đây nó nhiều cung bậc và muôn hình vạn trạng lắm; Giả theo kiểu bằng thật nhưng người thật chẳng bao giờ xuất hiện mà chỉ có diễn viên đóng thế xuất hiện, kiến thức thì diễn viên đóng thế được, bằng thì không được, nhưng tiền lại không bị mất, diễn viên đóng thế được mỗi tí kiến thức, còn người trả tiền sẽ không được kiến thức nhưng bù lại lại có được cái bằng, rồi thì bằng có, người có đến, nhưng suốt ngày ngồi quán nước, điểm danh lấy lệ, đóng tiền tư cách, rồi mua điểm cho đỗ. Còn như người muốn học (có chức, có quyền, có tiền rồi mới đi học) thực sự thì cũng chả tìm được chỗ dạy thực sự hoặc có chất lượng để mà học. Đa phần, số lượng học trình luôn bị cắt 3/4 thậm chí 4/5, vừa học được 1 giờ thì mấy ông "đại gia" của lớp đã mắt trước mắt sau ... thày ơi, cô ơi... em đã đặt ... chỗ này hay lắm ... cuối cùng bao nhiêu tiền của xã hội chỉ để in ra mấy cái tấm bìa quạt bếp ... cái sự học theo kiểu cần cái bằng trang trí cho đẹp hồ sơ, cho đúng qui trình thì kiểu gì nó cũng phải thế!

    Trả lờiXóa
  6. Qc lớn nhỏ chỉ cần lòng yêu Đảng là đk cần và đủ để thăng quan tiến chức . VH là chuyện phụ . Cái chủ yếu là dễ bảo , cúc cung phục vụ cho quan trên !

    Trả lờiXóa