Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

TIN MỚI NHẤT: 21h TỐI NAY, ÔNG NGUYỄN BÁ THANH VỀ ĐẾN ĐÀ NẴNG


Hôm nay ông Nguyễn Bá Thanh rời Mỹ về Việt Nam

Dân trí - Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết, hôm nay 9/1, ông Nguyễn Bá Thanh sẽ lên máy bay rời Mỹ về Việt Nam.

Trao đổi với PV Dân trí lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, 9/1, ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết, trong ngày hôm nay, ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - sẽ lên máy bay rời Mỹ về Việt Nam.


“Theo kế hoạch thì có thể đoàn sẽ rời Mỹ sáng hôm nay hoặc tối ngày hôm nay. Máy bay đi xuyên mây nên phải dựa vào điều kiện thời tiết cụ thể”- ông Triệu nói.

Hiện ông Nguyễn Quốc Triệu và những giáo sư đầu ngành của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đều ở trong tâm thế sẵn sàng bay vào Đà Nẵng.

“Từ giờ tới trưa tôi chờ liên lạc qua điện thoại với đại diện đi theo đoàn của ông Thanh để có kế hoạch bay vào Đà Nẵng. Từ Hà Nội vào Đà Nẵng chỉ hết hơn 1 giờ đồng hồ, vé máy bay vẫn đang ở chế độ Open nên vào đó cũng nhanh thôi”- ông Triệu cho biết thêm.

Được biết, ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được một máy bay chuyên dụng y tế cỡ nhỏ đưa về sân bay Đà Nẵng sau khi đáp xuống hai sân bay khác nhau ở Mỹ và Nhật Bản để tiếp nhiên liệu. Ngoài người thân trong gia đình, phái đoàn tháp tùng ông Thanh về nước còn có các giáo sư, bác sĩ chuyên ngành rối loạn sinh tủy ở bệnh viện nơi ông Thanh điều trị.

Thế Kha

Báo Tuổi trẻ:
Chuyên cơ chở ông Nguyễn Bá Thanh 
đã rời Mỹ về Việt Nam
 
09/01/2015 10:46 GMT+7  

TTO - Tất cả các phương án đón ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng đều đưa mục tiêu đảm bảo sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh lên hàng đầu. Trong đó, chuyện đông người tụ tập có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân.

Chuyên cơ y tế chở ông Nguyễn Bá Thanh cùng đoàn tháp tùng đã cất cánh, rời phi trường tại Seatle (Washington, Mỹ) vào hồi 2g sáng nay 9-1 (giờ VN) để về Đà Nẵng.

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ vừa cho biết thông tin trên.

Cũng nguồn tin này cho biết đi theo đoàn của ông Thanh, ngoài con trai ông là Nguyễn Bá Cảnh còn có thêm 3 trợ lý cùng 3 chuyên gia y tế cao cấp Mỹ, nơi ông Thanh được điều trị thời gian qua.

Và nếu không có gì thay đổi trên hành trình bay, dự kiến chuyên cơ y tế này sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào tối nay (9-1).

Được biết, một số người thân của ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng trên các chuyến bay thương mại trước đó nhằm cùng chính quyền TP Đà Nẵng chuẩn bị việc đón ông Thanh về nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.


Báo Thanh niên:
21 giờ tối nay ông Nguyễn Bá Thanh về đến Đà Nẵng

(TNO) Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, máy bay chở ông Nguyễn Bá Thanh đã xuất phát từ Mỹ trong sáng nay 9.1, dự kiến sẽ về đến Đà Nẵng vào 21 giờ tối cùng ngày.

Nguồn tin riêng của Thanh Niên Online cũng cho biết thêm, ông Nguyễn Bá Thanh được đưa về trên một máy bay chuyên dụng y tế cỡ nhỏ. Hành trình về Việt Nam, máy bay này sẽ đáp xuống một sân bay tại Mỹ và Nhật Bản để tiếp nhiên liệu. Các giáo sư, bác sĩ Mỹ sẽ đảm nhận việc chăm sóc ông Nguyễn Bá Thanh trên suốt hành trình từ Mỹ về Việt Nam.

Sau khi về đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được đưa thẳng đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

5 nhận xét :

  1. Ồ cái này thì các trang điện tử đưa tin trước hai ngày rồi chính xác cả giờ phút nữa,thưa ông Triệu,chỉ khác là nguyên nhân không phải là do thời tiết mà do điều kiện sức khỏe của ông Thanh cơ.Thế mà các ông nọ bà kia cứ nói đừng tin nghe bọn"phản đông"!Thế ai là phản động hả ông Trưởng ban?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên trang "Chân Dung Quyền Lực" bọn "thế lực phản động" nói là máy bay sẽ về lúc 8:35 phút tối 9/1. Như thế là chúng nói khá đúng, sai lệch nưả giờ chắc do máy bay núp trên mây chừng nưả tiếng chờ thời tiết xấu trôi qua rồi mới hạ cánh
      Bọn "phản động" chắc được chuá, bà gì phò hộ chúng mới biết rành rọt từng chi tiết mà chỉ có nội bộ mới biết Chà chà !

      Xóa
  2. Ông Thanh đang ở trong thời ky cuối của bệnh ung thư.Đây không còn là thời gian điều trị,nâng cao sức khỏe để ghép tủy như người ta nói. Trong giai đoạn này , bệnh nhân thường bị đau đớn rất nhiều, vì vậy "điều trị" chỉ còn là cho thuo61c giảm đau liều mạnh nhất có thể va nâng cao sức khỏe (thuốc men, truyen dịch, ăn uống) để chịu đựng cho tốt hơn. Bệnh nhân ung thư thương tỉnh táo cho đến lúc hôn mê.
    Các bác sĩ My đã về ngay, chẳng còn gì để nói nhiều. Đâ chẳng phải tin ui.

    Trả lờiXóa
  3. Người lính chìlúc 23:16 10 tháng 1, 2015

    Đến nay thì NBT đã thành một hiện tượng, một kì vọng. Có nhiều người mong có nhiều NBT . Cũng mong rằng NBT xứng đáng với mong mỏi của ND không chỉ riêng cho Đà Nẵng !

    Trả lờiXóa
  4. Thật tình, tôi không còn tin vào bất cứ ai trong vụ này. Kể cả "người bệnh" đó...

    Trả lờiXóa