Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

TIN TỨC 24h QUA VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG VÀ BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU

Trang BASAM tổng hợp:

Nóng – 12h: Một CTV ở Thanh Hóa gửi tin: “Sáng nay, 15-5, hàng ngàn công nhân làm trong các nhà máy Trung Quốc tại Thanh Hóa bị ngộ độc, với nghi vấn ban đầu là do uống nước trong giờ giải lao (khoảng 9h). BIểu hiện ban đầu của họ là nôn mửa, giật, sùi bọt mép. Hiện đã có ít nhất 02 người chết.

 

Các bệnh nhân hiện đang được cấp cứu tại các bệnh viện đa khoa tỉnh, Hợp Lực, Hàm Rồng, Thanh Hà. Tuy vậy, do không đủ giường bệnh nên rất nhiều bệnh nhân phải nằm la liệt tại các nhà xưởng. Trong số các nạn nhân còn có nhiều phụ nữ đang mang bầu. Diễn biến đáng chú ý liên quan là các công nhân này đã biểu tình chống Trung Quốc vào chiều qua (14-5), và dự kiến sẽ biểu tình tiếp vào chiều nay tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa“.

 

<= Ảnh: báo Đất Việt. – 12h40′: Thanh Hóa: Hàng trăm công nhân bị ngộ độc (DV).

 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

 

- Hoàng Sa sáng 14.5: CSB Việt Nam áp sát giàn khoan, tàu Trung Quốc điên cuồng cản phá (TN). – ‘Điểm mặt’ một số tàu chiến Trung Quốc đang xâm phạm vùng biển Việt Nam (TN). – Phát hiện 2 tàu Trung Quốc trang bị tên lửa đối không (TT). – Trung Quốc điều thêm 2 máy bay chiến đấu đến khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép (TN). – Trung Quốc tăng thêm tàu, hung hăng kèm chặt tàu cảnh sát biển Việt Nam (MTG). – Kiểm ngư giáng trả cuộc tấn công vòi rồng của Trung Quốc (NLĐ). – Tình hình vẫn căng thẳng tại khu vực dàn khoan HD 981 (RFA). – TQ chặn tàu VN tiếp cận giàn khoan (BBC). – Tàu Việt Nam bị Trung Quốc ngăn cản thô bạo khi vào vùng đặt giàn khoan (RFI). – Trung Quốc thay đổi phương án ngăn tàu Việt Nam chấp pháp (VNE).

 

- Tình hình xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 (VTV). – Tình hình tại khu vực giàn khoan Hải Dương – 981 (VTV). – Ngư dân Việt Nam vẫn đánh bắt quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 (TT). – Ngư dân Đà Nẵng: ‘Biển của mình chứ có phải của ai đâu?’ (MTG). – Hạ thủy thêm tàu hậu cần gần 1.000 mã lực đi Hoàng Sa (MTG). – PVFCCo bàn giao xuồng cao tốc cho cảnh sát biển (TBKTSG).

 

- Trung Quốc tiếp tục bẻ cong sự thật về biển Đông (TT). – Nhật Bản sẽ điều quân giúp Philippines nếu xung đột với Trung Quốc? (GDVN). – Trung Quốc nói Ngoại trưởng Mỹ không dùng từ ‘khiêu khích’, có hay không ? (TN). – GS Carl Thayer: Tâm địa của Bắc Kinh (NLĐ). -Tổng thống Philippines: Hiệp ước với Mỹ sẽ ngăn Trung Quốc đem giàn khoan vào biển Philippines (TN).

 

- Tổng Bí thư: ‘Kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền’ (VNE). – Tổng Bí thư: Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ (NLĐ). Hoan hô cụ Tổng, cụ đã mở miệng rồi! Nhưng mà cụ chẳng dám đá động gì tới “bạn vàng” trong bài phát biểu, không một lần nhắc tới cụm từ Trung Quốc, không một từ lên án hành động xâm lược, hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông hơn một tuần qua: Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương Đảng lần chín (TCCS). “Đồng chí, anh em, bạn vàng, bạn tốt” của cụ vào nhà cụ, quấy phá, đánh đập người nhà của cụ, hãm hiếp vợ con cụ, mà cụ chỉ dám nói bao nhiêu đó thôi sao? – KIỀM CHẾ? (Bà Đầm Xòe).

 

- Cựu chiến binh phản đối hành động sai trái của Trung Quốc (TT). – Hội nghề cá mít tinh phản đối hành động của Trung Quốc (TT). – TP.HCM phát động ủng hộ lực lượng bảo vệ chủ quyền biển Đông (TN).

 

- Vì sao Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam? (TN). – Mục tiêu của Trung Quốc là án ngữ đường hàng hải huyết mạch quốc tế (GDVN). – Nghi ngờ Trung Quốc sắp lập ADIZ bao phủ Trường Sa (NLĐ). - Trung Quốc xây đường băng tại bãi đá Gạc Ma? (RFA). – Philippines tố cáo TQ lấp biển lấy đất ở hòn đảo có tranh chấp (VOA).

 

- Tình hình biển Đông sẽ đi về đâu? (Blog RFA). – Vấn đề biển Đông – Lối đi nào cho Việt Nam? (THĐP). – Biến động biển Đông: Việt Nam cần đối phó ra sao? (ĐVD).

 

- Thư gửi và yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra trọng tài và tòa án quốc tế (Dân Quyền). – Thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa (Ba Sàm). “Trước tình hình hiện nay, chúng tôi, những người đứng tên dưới đây, khẩn thiết và mạnh mẽ kiến nghị các ông, những người lãnh đạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện công việc quan trọng sau ngay lập tức: 1. Nộp đơn kiện Trung Quốc theo cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của UNCLOS. 2. Chính thức đề nghị Trung Quốc cùng giải quyết tranh chấp Hoàng Sa tại Tòa án Công lý Quốc tế“. Mời bà con bấm vào đây để ký tên. – Cần đưa Trung Quốc ra tòa (TN).

 

- Lời kêu gọi của ông Huỳnh Tấn Mẫm và những người biểu tình chống TQ xâm lược (Quê Choa). – Người Việt ở Đài Loan biểu tình phản đối Trung Quốc (TN). – Báo chí quốc tế quan tâm biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam (VNE).

 

- CẨM NANG BIỂU TÌNH – DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA BIỂU TÌNHCẨM NANG BIỂU TÌNH – DÀNH CHO CHÍNH QUYỀN VÀ LỰC LƯỢNG AN NINHCẨM NANG BIỂU TÌNH – DÀNH CHO NHÂN DÂN BÊN ĐƯỜNG VÀ NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG (Tễu).

 

- Khuyến cáo mọi người đi biểu tình tại Hà Nội vào ngày 18/05/2014 và sau này (ĐHLV). “Còn cá nhân, nhóm nào ra lời kêu gọi đi biểu tình vào tuần tới khiến bạn lăn tăn nên hay không nên đi? Theo tôi là cứ đi bình thường nếu không vướng bận hay bị áp chế gì. Tôi để ý rất nhiều người không câu nệ vào lời lẽ, câu chữ, tên tuổi của ai đó miễn có thông tin về biểu tình chống Trung Quốc là họ đi thôi. Trên thực tế không có lời kêu gọi nào trên Internet mà công nhân khắp nơi cũng bất ngờ tuần hành biểu tình khắp nơi đó thôi“.

 

- Video biểu tình ở Hà Nội ngày 11-05-2014: Lũ bán nước, hại dân (Trần Thúy Nga). “Nước mất thì nhà tan, chúng mày có giữ nổi cái đầu chúng mày không mà chúng mày bảo vệ Trung Quốc xâm lược?” – Video: Dân oan Đồng Ninh, Hải Phòng đi biểu tình chống giặc Tàu bị đàn áp, ngăn cản (Long Hoàng). “Người ta chống giặc ngoại xâm cũng không cho chống. Chúng mày bắt tay với bọn tàu rồi hay sao, giờ còn gì nhà nước nữa? Nhà đã đxxx còn, nước cũng mất, còn gì để mà sống nữa, đàng nào cũng một lần chết, thà chết vinh còn hơn sống nhục! Nhớ lấy!

 

- Nguyễn Nguyên Bình: TỔ QUỐC CỦA “HỌ” CŨNG LÀ TỔ QUỐC CỦA MÌNH! (Tễu).

 

H1 - Đình công chống Trung Quốc lan rộng trên quy mô cả nước (DLB). – Biểu tình chống Trung Quốc : Phong trào lan rộng (RFI). – Video: 14 – 5 Biểu tình chống Trung Quốc tại Hải Phòng (CDVĐ). – Cần Thơ biểu tình lớn chống Trung Quốc (BBC). – Phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông (VTV). – DIỄN BIẾN CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU (Tễu). – Video: Chủ tịch TP Vũng Tàu phát động biểu tình chống TQ (Minh Tú). 

 

- Một CTV gửi tin nhắn: “Tình hình Vũng áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã và đang hết sức căng thẳng. Một số người quá khích đã kích động nhân dân, công nhân VN tấn công người TQ, ĐL tại khu CN Formusa, Vũng Áng. Xung đột đẫm máu đã xảy ra, con số thương vong chưa được kiểm chứng nhưng ít nhất 2 công nhân TQ đã thiệt mạng, hàng trăm người (cả hai bên) bị thương, nhà cửa của CN TQ bị đốt phá. Hiện giờ (10h đêm) bệnh viện huyện KA quá tải, số bị thương đang được chuyển ra BVĐK tỉnh HT“. – Facebooker Nguyễn Đức Hùng:Rất kinh khủng, lúc 23 giờ tôi ở bệnh viện tỉnh HT về, khi đó có 1 xe chở nạn nhân ra. CA vây kín bệnh viện, người dân cũng vây kín bệnh viện“. Photo: FB Hùng Nguyễn Đức =>

 

- Hàng vạn công nhân Bình Dương đình công, xuống đường chống Trung Quốc (DLB). – TƯỜNG THUẬT TỪ BÌNH DƯƠNG VÀ BIÊN HÒA (Huỳnh Ngọc Chênh). – CÂU CHUYỆN VỀ ASAMA Ở BÌNH DƯƠNG (Huỳnh Ngọc Chênh). “Có 1000 chiếc xe đạp bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Nhưng phía Asama thiệt hại khoảng hơn 400 tỷ. Một thiệt lại rất lớn. Nhưng điều đáng ghê sợ hơn là đêm qua, trong lúc đốt công ty Asama, những công nhân đã muốn thiêu sống luôn lãnh đạo của công ty này, dồn ép, bắt họ quỳ xuống lạy, không cho thoát ra ngoài...”. – Cực kỳ kích động! (FB Lê Vũ Bình). – Công ty Đài Loan ở VN ‘bị phóng hỏa’ (BBC). – Sợ công nhân gây rối, Cty nước ngoài chứng minh “không liên quan TQ” (GDVN).

 

- Bắc Kinh, Đài Bắc phản đối vụ công nhân Bình Dương biểu tình bạo động (RFI). – Trung Quốc lên tiếng sau vụ bạo loạn ở Bình Dương (RFA). – Bộ Ngoại giao TQ khuyên công dân xét lại kế hoạch du hành VN (VOA). – Các doanh nghiệp Đài Loan bị thiệt hại vì biểu tình phản đối chống Trung Quốc tại Việt Nam (DLB). – Báo nước ngoài bình vụ Bình Dương (BBC). – Thể hiện lòng yêu nước (TN). – ‘Chúng ta đúng, thế giới sẽ ủng hộ’ (NLĐ). – Hãy ứng xử tốt với nhân dân Trung Quốc, chúng ta sẽ được ủng hộ! (MTG).

 

- Tình hình công nhân bạo loạn ở Bình Dương – căng thẳng vẫn chưa chấm dứt (Dân Luận). – Video: CÔNG NHÂN BÌNH DƯƠNG BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TỐI 13 /05 (Minh Đức). – Trực tiếp từ Bình Dương: Công nhân kêu gọi nhau “không mắc mưu địch” (Chuyển hóa). – Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Vì sao gây bạo động ở Bình Dương? (BBC). – Không thể yêu nước bằng đập phá! (KP). – Đợt biểu tình chống Trung Quốc vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền (RFI).

 

- Nguyễn Văn Thạnh – Bạo loạn ở Bình Dương: Lỗi thuộc về ai? (Dân Luận). – Biểu tình. Bình Dương. Trò chơi nội bộ đảng. Và hành động của chúng ta (DLB). – Người dân cần hết sức tỉnh táo, tránh để kẻ xấu lợi dụng gây mất ANTT (CAND). “UBND tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân hết sức bình tĩnh, kiềm chế, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước…“. Dân đã không còn tin vào sự lãnh đạo của đảng nữa nên mới đứng lên, bây giờ đảng lại kêu dân tiếp tục tin vào đảng, lấy gì tin đây?

 

- Đồng Phụng Việt: Ngồi sa lông bàn đại sự (Ba Sàm). “Xin đừng khuyến khích, đừng ép những người thợ tiếp tục băm bổ lao vào cuộc đua tìm cơm áo, gạt bỏ thời cuộc, không bao giờ dám mơ ước gì. Ai cho bạn quyền xếp họ vào loại không có quyền bày tỏ thái độ vì dễ bị dẫn dụ? Khoác cho những cuộc biểu tình, đình công sau đó chuyển thành bạo loạn cái mũ ‘âm mưu‘, bày tỏ sự thương hại, chỉ trích những công nhân đang bị ‘lôi kéo, kích động‘, chẳng khác gì đẩy họ trở lại vực thẳm tăm tối, bế tắc.” – Mít Tờ Đỗ – Trong hoàn cảnh họ, tôi có làm khác được không? (Dân Luận). “Nhưng, nếu ở vào hoàn cảnh như thế ngay từ đầu, tức là từ đầu mình đã là một thằng công nhân nghèo kiết xác với đầy đủ những bi đát của cuộc đời, mình có giữ được sự sáng suốt và chừng mực hay không?!

 

- JB Nguyễn Hữu Vinh: Khi giai cấp công nhân nổi loạn: Gậy đảng đập lưng dân (Kỳ I) (Blog RFA). “… người nông dân mất ruộng trở thành những kẻ lưu lạc, tha phương ngay trên chính quê cha đất tổ chôn rau cắt rốn của mình. Họ trở thành dân oan, con nghiện, ăn xin, trộm cắp và may mắn lắm thì được vào “giai cấp tiên tiến” của đảng để được bóc lột. Và giai cấp công nhân của đảng tăng lên nhanh chóng, có những nơi tập trung cả trăm ngàn“.

 

- Công nhân nói lý do đi biểu tình (BBC). – ‘Tôi chỉ muốn góp sức cho chủ quyền’ (BBC). “Bất cứ người Việt Nam nào cũng bức xúc với hành động của Trung Quốc bởi vì vườn cây nhà mình, trái nhà mình mà người khác vô hái mà chưa được sự đồng ý của mình thì mình rất là bức xúc và phẫn nộ”.

 

- Nhiều đối tượng quá khích kéo từ Bình Dương qua Đồng Nai gây rối (TN). – Biểu tình ở Bình Dương : 500 người đốt nhà máy Trung Quốc bị bắt (RFI). – Bắt ‘đối tượng gây rối’ ở Bình Dương (BBC). – Bạo loạn ở Bình Dương: 500 người bị bắt (RFA). – Bắt hơn 600 người quá khích, đập phá tài sản doanh nghiệp (TT). – Đến Bình Dương sau ngày công nhân biểu tình (Người Việt).

 

- TP.HCM kêu gọi công nhân đồng lòng, tỉnh táo (TN). – Dân mạng kêu gọi ‘yêu nước theo cách ôn hòa, đừng mắc bẫy kích động’ (TN). – Việt Nam bật đèn xanh cho biểu tình chống Trung Quốc đến bao giờ ? (RFI). – Phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh: Chính quyền nên cho biểu tình ôn hòa’ (BBC). – LĐ Lao động Việt Nam kêu gọi người lao động phản đối đúng mực hành vi của Trung Quốc (VTV). – Đấu tranh bằng phương pháp hòa bình (VTV). – Tình hình ở Bình Dương đã lắng dịu (TBKTSG).

 

H4<= Photo: blog Tễu. – Suy nghĩ về cuộc biểu tình của công nhân Bình Dương (Hà Hiển/ Ba Sàm). “Đây có thể là điều hoàn toàn bất ngờ không chỉ đối với Nhà nước mà còn bất ngờ đối với cả các ‘tổ chức xã hội dân sự’ nữa khi một bên thì ‘buông lỏng’ sự lãnh đạo mà lẽ ra nó phải nắm lấy, còn bên kia thì hoặc là không được phép tiếp cận, hoặc là dường như chỉ hướng đến tầng lớp nhân sĩ trí thức ‘tinh hoa’ mà quên mất một lực lượng quần chúng đông đảo“.

 

- Nguyễn Ngọc Già: Chỉ có tù nhân lương tâm mới giải quyết được xung đột hiện nay? (DLB).

 

- GS Lê Xuân Khoa: Khúc ngoặt lịch sử (Ba Sàm). “Việt Nam đang đứng trước một khúc ngoặt khó khăn, một tình trạng oái oăm chưa từng thấy trong lịch sử vì chính quyền có thể thuận theo ý nguyện của nhân dân hay ngoan cố duy trì chế độ độc tài tàn bạo dù có phải cúi đẩu tuân phục quân xâm lược. Nhưng nhân dân đã đứng lên với khí thế không có lực lượng phản động nào ngăn cản nổi. Cầu mong cho những đầu óc u mê hãy bừng tỉnh để tránh khỏi kết cục bi thảm và muôn đời bị lịch sử và nhân dân nguyền rủa“.

 

- Thời khắc lịch sử! Chỉ một con đường lựa chọn (DLB). – Nguyễn Hồng Khoái – Về với Nhân Dân (Dân Luận). “Kể từ khi thống nhất nước nhà/ Tự vẽ ra nhiều điều xảo trá:/ Xã hội chủ nghĩa ư! Đến bao giờ thì có?/ Rồi kinh tế thị trường định hướng,/ Mở các tập đoàn lợi ích nhóm vơ vét của cải của nhân dân./ Nghiêm trọng hơn lấy 16 chữ vàng,/ Lấy 4 tốt làm kim chỉ nam hành động!/ Bán đất, bán tài nguyên, mở cửa non sông cho Tầu cộng./ Và đàn áp dân lành!/ Những trò bỉ ổi hôi tanh,/ Dùng công an, dùng côn đồ giữ yên chế độ?” – CSVN đang đối mặt với “tiến thối lưỡng nan” (DLB).

 

- Lời kêu gọi VIỆT NAM TRỖI DẬY (ĐVD). “Chính phủ Việt Nam thật sự cần trỗi dậy trong cách điều hành đất nước! Bỏ qua lợi ích cá nhân và tổ chức để chấn chỉnh bộ máy nhà nước. Đã đến lúc chính phủ có tầm nhìn lớn hơn, cách nghĩ đa chiều hơn trong điều hành đất nước. Đây là cơ hội để hòa hợp hòa giải, và muốn vậy các vị phải hiểu rằng không chủ nghĩa nào quan trọng bằng tồn vong của dân tộc. Không cá nhân hay tổ chức đơn lẻ nào có thể giải quyết được các bế tắc trong một xã hội đa chiều và đầy biến động“.

 

- Ca sĩ Don Hồ nói ‘không’ với ‘Made in China’ (Người Việt). “Không làm được chuyện lớn hơn thì ta bắt đầu bằng chuyện nhỏ rồi hy vọng góp gió thành bão. Còn đỡ hơn là ‘chả làm gì’, ngồi nhà gõ gõ bàn phím mắng suông, la hoảng rồi xong xuôi… tắt máy, tắt đèn trùm chăn đi ngủ… Và như thế ít ra lòng sẽ tránh được cái băn khoăn thắc mắc ‘Không biết mình có từng đã góp phần cho anh hàng xóm hung hăng đóng tàu chiến, xây dàn khoan kéo lòng vòng ngoài biển khơi’?” – Doanh nghiệp sẵn sàng hy sinh quyền lợi để bảo vệ tổ quốc (MTG).

 

- Trần Vũ Long: TỔ QUỐC BẮT ĐẦU TỪ BIỂN (Tễu). – Thơ chống Tàu (Quê Choa).

 

- Yêu nước chứ đừng chạy theo phong trào (THĐP).

 

- Phạm Huy Hoàng: Giá như… (Quê Choa). “… giá như nền kinh tế của Việt nam đã hóa rồng, giá như Việt nam là ‘điểm đến hấp dẫn và an toàn’ (lời của các báo lề phải) … thì chắc Trung quốc đã không dám manh động như đang làm trên vùng biển và vùng trời của Việt nam“.

 

- Việt Nam tiếp nhận cuốn Atlas Universel (VTV). – Atlas Universel cho thấy chủ quyền của Việt Nam (VTV).

 

- Cảnh giác kẻ xấu lợi dụng chiêu trò của nhóm “Cà phê nhân quyền” (CAND). – Chính quyền quanh năm suốt tháng lo bị dân lành lợi dụng thế này, chẳng trách bị Trung Quốc lợi dụng lúc nào không hay.

 

- Quy trình Xét xử công minh (2) – Phần 1: Quyền con người trước phiên tòa – Chương 1: Quyền tự do (DTD).

 

- Linh Mục JB Nguyễn Đình Thục đi tới các trại giam để cho các TNLT thực hành quyền tự do Tôn Giáo (Cựu TNLT).

 

- Thomas Friedman – Những người Quảng trường (phần 1) (Dân Luận).

 

- Thêm khách nước ngoài ăn cắp trên máy bay (TT).

 

H7

- Chủ động trước nguy cơ tấn công mạng (TT). – An ninh mạng cần giải pháp chuyên nghiệp (VTV).

 

- Đầu Tư & Kinh Doanh Tình Cảm (Blog RFA). “Cả Phạm Duy lẫn Trịnh Công Sơn đều không được ‘cao cấp’ như Gabriel Marquez (và họ cũng không được cấp lãnh đạo nào của nhà nước Việt Nam coi là ‘tri kỷ’ cả) nói gì đến cỡ Khánh Ly“. Photo: Báo Dân Việt =>

 

- Phá Dỡ Kiến Trúc Văn Hóa Cổ Xưa, Cưỡng Chế Đất Đai tại Trung Quốc (+Video) (ĐKN).

 

- Kim Jong-un sẽ “sang Trung Quốc” ẩn náu nếu Triều Tiên sụp đổ (NLĐ). Chỉ lo là lúc đó sẽ không còn chỗ nào an toàn trên trái đất này cho Kim Chủ tịch ẩn náu. – Cận cảnh bức tranh tương phản giữa hai miền Triều Tiên (NLĐ).

 

13h30′:

- Tường thuật của phóng viên Thanh Niên từ Hoàng Sa: Xuất hiện tàu chuyển quân Trung Quốc (TN). – Tàu hộ vệ tên lửa TQ uy hiếp tàu Việt, xuất hiện tàu chuyển quân TQ (DV). – Trung Quốc đưa thêm tàu chiến lớn đến dàn khoan HD981 (Người Việt). – Tàu kiểm ngư VN áp sát giàn khoan Hải Dương – 981 (TN). 

 

- Chúng ta không khoan nhượng! (TT). – Jonathan London: HƯỚNG TỚI MỘT LỐI RA TRONG CĂNG THẲNG VIỆT NAM – TRUNG QUỐC TẠI BIỂN ĐÔNG (CSIS/ Ba Sàm). – Nhà giáo Đặng Khắc Thắng [Cao đẳng SP Nghệ An]: Không thể giữ yên lãnh thổ nếu không tạo lập được đồng minh chiến lược (VHNA). – Phan Văn Song: Biện pháp đối phó với vụ Trung Quốc mang giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (TS). – Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị Chính phủ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước (TN). 

 

- Nhà Trắng: Không đe dọa trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 (TTXVN). – Ngoại trưởng Trung – Mỹ “đấu khẩu” vì vấn đề Biển Đông (KT). – Mỹ có giúp Việt Nam trị Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông? (KT). VN phải là gì của Mỹ để Mỹ giúp? Chẳng phải đồng minh chiến lược, cũng không phải bạn bè thân thích, suốt ngày cứ “chống Mỹ cứu nước”, nếu mình là Mỹ, liệu có bỏ công sức, tiền của ra để giúp nước nào đó như VN? – Nhận định về phản ứng của Mỹ, Nga trước căng thẳng Biển Đông (TN). – Pháp lên tiếng về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông (TTXVN). – Financial Times: Trung Quốc giở quẻ trong quan hệ với Việt Nam (TN). – Trung Quốc sẽ bị cô lập vì hiếu chiến trên biển Đông (TT). 

 

- Việt Nam khó có thể trông cậy vào ASEAN trong cuộc đối đầu với TQ (VOA). GS Carl Thayer: “Việt Nam khó có thể bảo vệ lãnh hải. Trung Quốc có thể cứ tuần tự tiến tới mỗi hòn đảo, mỗi bãi cạn mà Việt Nam đang kiểm soát, và chiếm dần từng đảo, từng bãi cạn một, nếu như các mối quan hệ trở nên xấu đi, và không có một lực nào có thể cản Trung Quốc”. - Việt Nam dựa vào ai khi có biến bà con ơi? (Huỳnh Ngọc Chênh). 

- Tại sao Washington phải chuyển trục về châu Á? (I) (Foreign Affair/ TCPT). Tại vì Sự ngạo ngược của “kẻ bắt nạt” (TN).

- Thực ra Trung Quốc đang chỉ cho chúng ta nên làm gì (Quê Choa). – Làm sao cho giàn khoan “HD 981” – Hãy để chúng chết bớt đi (DLB).

- Phạm Trần: Cứu Nước hay cứu Đảng? (DCCT). – Bảo vệ Tổ Quốc là sự lựa chọn duy nhất (VHNA). – BÁC TỔNG TRỌNG VÀ CHỨNG BỆNH MÙ MÀU VỀ VĂN HOÁ (FB Đỗ Minh Tuấn).

- Nguyễn Hưng Quốc: Trung Quốc đã thắng ở Biển Ðông (VOA’s blog).

- Công hàm 1958 và vấn đề chủ quyền ở Hoàng Sa-Trường Sa (PL).

- Không, cuộc tấn công Biển Đông của Bắc Kinh không phải là vì dầu và cá… (DCVOnline).

- Cảnh sát biển Việt Nam nhận hơn 1 tỷ đồng tăng cường bảo vệ Biển Đông (BizLive).

- Ai là người đã hy sinh vì Hoàng Sa? (FB Phương Bích).

- BIỂN ĐÔNG TRÁI TIM TA (Ngô Minh). “các anh ơi, trận đánh bắt đầu rồi/ Hoàng Sa của ta, Trường Sa của ta/ một tấc biển tấc trời không để mất/ đối mặt với quân thù ngàn năm truyền kiếp/ các anh có 4000 năm và dân tộc sau lưng“.

- Cảm động bức thư “Gửi bố ở Trường Sa” của học sinh lớp 8 (DV).

- Philippines: Trung Quốc chuẩn bị xây đường băng trên bãi cạn tranh chấp (VOA).

- Bạo động đẫm máu nhắm vào công nhân Trung Quốc tại Hà Tĩnh (DLB). – Hà Tĩnh: Xô xát lớn phía ngoài nhà máy Formosa (TT).

- Phản ứng của công nhân Bình Dương về sự kiện biểu tình (DCCT). – Đừng làm xấu hình ảnh Việt Nam (TT). – Đài Loan lên án bạo lực đối với các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam (DLB).

- Lãnh đạo Vũng Tàu phát động biểu tình chống Trung Quốc (Người Việt).

- Nếu không ổn định kịp thời thì tổn hại về kinh tế rất lớn (DV). – Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự (TN).

- Hãy đòi lại những gì bị đánh cắp (DLB).

- Mỹ đề cử đại sứ mới tại Việt Nam (TT).

- Sinh viên Thanh Hóa xuống đường phản đối Trung Quốc (NLĐ). – Thanh Hóa: Hơn 1.000 sinh viên mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép (VOV).

- Hãy lên tiếng, vì lương tâm xã hội! (Đoan Trang).

- Thủ tướng gửi công điện yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự (BizLive).

- Đừng vui cười trên nỗi đau của Mẹ – Việt Nam (DLB).

- Người Trung Quốc ở Việt Nam bỏ chạy sang Campuchia (VOA).

- Khai trừ Đảng một hiệu phó bớt xén tiền ăn của học sinh (GDVN).


Nguồn: basamnews.info

6 nhận xét :

  1. Huế: Sập một góc Phu Văn Lâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Mối mọt đục khoét ... nên làm sập"; Có lẻ mối mọt rất tài từ gỗ lim nó đục khoét thành gỗ khác.

      Xóa
    2. Đây là chiến thuật "VỪA ĐÁNH VỪA ĐÀM"
      Trong lúc Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đến Bắc kinh ngày 13/5/2014, thì ngày 14/5/2014 VN tấn công quyết liệt vào các QUYỀN LỢI của TQ tại VN để hỗ trợ cho Thứ trưởng đàm phán.
      Bauxit Tây Nguyên cũng là quyền lợi của TQ tại VN được biếu không cũng nằm trong chủ trương này (dùng quyền lợi tại VN để kìm hãm sự hung hăng của TQ).
      Tôi sẽ cho anh quyền lợi, nhưng khi anh xâm phạm chủ quyền tôi thì những quyền lợi này sẽ bị tấn công!?
      Nếu TQ tiếp tục làm căng thì sẽ có những cuộc tấn công khác sẽ hỗ trợ cho cuộc đàm phán khác, Bauxit Tân Rai và Nhân Cơ sẽ không ngoại lệ

      Xóa
  2. Tin vui: Một số tổ chức của Philippin đang kêu gọi người dân nước này xuống đường biểu tình vào ngày 16.5 tới cùng cộng đồng người Việt ở đây để phản đối Trung cộng hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép trong vùng lãnh hải của VN. Họ còn ví TQ như Hitle ngày trước. Đúng 100%!
    Xin cám ơn nhân dân Philippin!
    Tin khác: Hạm đội 7 của Mỹ muốn tăng thêm số lượng tầu đến thăm các cảng của VN. Đền nghị nhà cầm quyền VN xem xét và chấp nhận đề nghị trên của Hạm đội 7, vì trong lúc này, chỉ có Mỹ mới có thể ngăn cản được sự hung hăng và côn đồ của giặc Tầu.

    Trả lờiXóa
  3. “Các chuyên gia” hãy thu thập tất cả những gì liên quan tới nguồn nước giải khát giữa giờ gây ngộ độc cho công nhân Thanh Hóa vào giờ nghỉ giải lao: từ bình đựng nước, ca cốc và dung dịch, khí gas, etc. gọi là “nước giải khát” ấy. Chỉ sau khi phân tích được thành phần khoáng chất, khí bổ sung tồn tại trong thứ nước giải khát, tạm gọi là ~miễn phí này, thi ta mới có cơ sở để xác địnhđược nguyên nhân: do chủ mưu hay vô tình, vv.
    Sự vụ này không cònlà chuyện có thể đùa giai mãi đượcnữa. Trách nhiệm thuộc kẻ nào?

    Trả lờiXóa
  4. Yêu cầu lực lượng AN, CS của các thành phố lớn đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày thứ 7, chủ nhật đểngười dân xuống đường biểu tình chống TQ xâm lược. Thông báo các khu công nghiệp để cho CN nghỉ hai ngày này và không tổ chức biểu tình, tuần hành trong khu công nghiệp. Phát động CN ngăn chặn và bắt ngay những kẻ kích động gây rối như vừa qua ở Bình Dương và Đồng Nai. Trước mắt cC[ quan CA cân công khai danh tính của những kẻ kích động mới bị bắt, in hình của chúng trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo những kẻ khác.

    Trả lờiXóa