Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI ĐÀI LOAN BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG

Cộng đồng người Việt tại Đài Loan, tuy nhỏ bé ít người, cũng đã rầm rộ biểu tình phản đối TQ chiều hôm qua, chủ nhật 11/5/2014, tại Đài Bắc: (nguồn ảnh: Fber Thảo Vân) 







44 nhận xét :

  1. ỦNG HỘ MỘT NƯỚC ĐÀI LOAN ĐỘC LẬP!
    DÀI LOAN ĐỘC LẬP MUÔN NĂM!

    Trả lờiXóa
  2. Chúc đồng bào ta đoàn kết,sống khỏe và luôn luôn chiến đấu cho đất mẹ VN yêu dấu nhen ! thương

    Trả lờiXóa
  3. Làm sao ngăn được tình yêu với quê hươnglúc 16:21 12 tháng 5, 2014

    http://www.youtube.com/watch?v=q6kn-eV9DVQ

    Này người anh em nắm tay cùng tôi
    Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương,
    đi trên đường tay trong tay đều nhịp bước.

    Để còn nhớ tiếng nói cha ông,
    giặc vào đây sẽ bại vong, còn ghi dấu Bạch Đằng Giang cuộn sóng.

    Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay.
    Tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào.

    Tổ Quốc gọi ta : Hoàng Sa Trường Sa,

    Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại.

    Nổi sóng biển đông, con cháu Tiên Rồng.

    Này người anh em, nắm tay cùng tôi !

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nay-nguoi-anh-em-Tuan-Khanh/IW80BB88.html

    Trả lờiXóa
  4. Tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào.lúc 16:23 12 tháng 5, 2014

    http://www.youtube.com/watch?v=DinJsaEiIcA

    Trả lờiXóa
  5. Khi Tổ Quốc lâm nguy thì triệu con tim Việt cùng đập một nhịp.
    Nếu Trung cộng tiếp tục lấn tới, đề nghị Nhà nước ta công nhận Đài Loan là một quốc gia, chứ không thuộc đại lục Trung cộng!

    Trả lờiXóa
  6. Hoan Hô đồng bào VK tại Đài Loan . BT chống Tầu Công ngay giữa lòng Taiwan ! Kiều bào hòa nhịp lòng yêu nước với 9O triệu ND trong nước chống Tầu Công xâm lăng . Mưu trí và Dũng Cảm . HOAN HÔ ! HOAN HÔ !

    Trả lờiXóa
  7. Cộng đồng người Việt ở Đài Loan theo tôi nghĩ có lẽ chủ yếu là phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan, số đi xuất khẩu lao động và số ít đi học tập tại đây. Thế mà họ tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì thật đáng khâm phục. Đài Loan là một phần của Trung Quốc nên dù họ không theo chế độ cộng sản nhưng họ cũng thường "đồng tình" với Trung Quốc trong việc xâm phạm biển đảo của ta. Vậy mà chính quyền Đài Loan không ngăn cấm người Việt ở đó biểu tình phản đối Trung Quốc. Đúng là các thể chế dân chủ thật tuyệt vời! Ước gì các nhà lãnh đạo Việt Nam nghĩ đến điều đó nhỉ? Thế là đã hạnh phúc cho dân ta lắm rối!

    Trả lờiXóa
  8. Trong một kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng đã đề cập đến việc soạn thảo và thông qua luật BIỂU TÌNH. Ý kiến của Thủ tướng là xácđáng. Vậy mà đến nay Quốc hội vẫn chưa có động thái gì để khởi động dự án luật này.
    Quốc hội cần khẩn trương làm luật biểu tình. Chỉ khi có luật, người dân mới có điều kiện bày tỏ quan điểm của mình, ủng hộ hay phản đối một chính sách nào đó chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sông hoặc bày tỏ sự phản đối việc Trung Quốc xâm lược. Có luật thì việc biểu tình mới trật tự, trông mới "đẹp mắt" như bà con ta đang sinh sống ở Nhật, Đài Loan đi biểu tình chống Trung Quốc trong trật tự và nghiêm túc vậy. Chính quyền không cần phải cho các tình nguyện viên làm những điều ngược dòng, không văn minh như vừa qua. Các đ/c công an chỉ làm một việc là giữ trật tự, vô hiệu hóa những người lợi dụng biểu tình để trộm cắp, gây rối đi ngược lại mục đích của nội dung biểu tình.

    Trả lờiXóa
  9. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/05/140512_china_official_criticises_vn.shtml

    Trả lờiXóa
  10. Thực tế là Đài Loan là một quốc gia độc lập đúng nghĩa về mọi mặt. Về lịch sử văn hóa ĐL cũng là nguồn gốc Bách Việt phi Hán. Dân ĐL vẫn ăn trầu như dân Lạc Việt.
    Thế nhưng tại sao VN đã và đang công nhận ĐL thuộc TQ như ý muốn của TQ? Tại sao VN đã và đang không ra điều kiện muốn công nhận thuộc TQ thì phải công nhận Hoàng Sa là của VN?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TQ không "thu hồi" được Đài Loan nên định lấn chiếm VN.
      Quên chuyện thu hồi đi bạn Bắc Kinh ạ. Người dân ĐL đang tự do, có điên mới nhập về TQ

      Xóa
  11. TQ sẽ chờ cho xong hội nghị Asean là nó sẽ manh động hơn. VN phải sẵn sàng !

    Trả lờiXóa
  12. Chúng ta cùng đòi Đài Loan trả lại đảo Ba Bình. Đài Loan cũng là phường cướp biển đảo của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  13. Bà con ta ở Đài Loan thật tuyệt vời. Đoàn kết với nhân dân Đài Loan lên án bọn bành trướng, hiếu chiến Trung cộng. Dân Đài Loan dễ thông cảm với ta vì không nghe tin tuyên truyền của Trung cộng đại lục.

    Trả lờiXóa
  14. Nghĩ nhà nước này cũng lạ. Cách đât không lâu thì gọi biểu tình là "Tụ tập đông người", "gay rối trật tự công cộng", "do kẻ xấu xúi giục", thâm chí bắt bới đánh đập, bỏ tù. Nay thì vui mừng thấy dân đi biểu tình, đưa tin túi bụi. Những người biểu tình theo "lề đảng" còn trà trộn "ăn theo" biểu tình của người dân "tự phát". Thôi thế là mừng, từ nay nhà nước đã công nhân biểu tình phản đối TQ xâm lăng là hành động yêu nước và người dân được tự do tiến hành rồi nhé. Nhớ nhé! Như vậy thì phải thả hết những người vì phản đối TQ gây hấn với VN mà bị bỏ tù. Đặc biệt phải nhận Phương Uyên trở lại trường, vì cô đã lấy máu hòa với nước viết khẩu hiệu "Tầu khựa cút khỏi biển đông", cô đã đã báo trước hiểm họa, đã đi tiên phong chống TQ và rất trúng! Phương Uyêncần được tuyên dương!

    Trả lờiXóa
  15. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 01:06 13 tháng 5, 2014

    TC xâm phạm vùng biển và vùng trời VN ngày một nghiêm trọng hơn . Chứng tỏ TC bất chấp luật pháp quốc tế và chủ quyền của VN. Việc CQ Đài Loan cho phép VK biểu tình chống TC ngay tại Đài Bắc cũng là một cách mặc nhiên thừa nhận răng TC đã sai . VK ở nhiều nước như Nhật, Mỹ, Canada, Đức cũng đã Bt mạnh mẽ lên án hành động sai trái của TC . VN cần khai thác ngay những lợi thế này để buôc TC phải tôn trọng chủ quyền của VN , TC phải rút ngay GK, máy bay và các loại tầu hộ tống GK HD 981 ra khỏi vùng EEZ của VN . Không những thế VN cần đem những chứng cớ rõ ràng này để kiện TC trước TAQT và trước LHQ .

    Trả lờiXóa
  16. Rất cảm động tấm lòng của bà con Việt kiều ta cũng như những người Việt lao động, công tác và học tập tại Đài Loan đã luôn hướng về quê hương.
    Ủng hộ Đài Loan độc lập!

    Trả lờiXóa
  17. Các bác kiểm chứng nhé: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tp-hcm-trieu-tong-lanh-su-trung-quoc-de-phan-doi-viec-dat-gian-khoan-2989760.html

    Trả lờiXóa
  18. "Đầu tôi chưa rơi xin bệ hạ đừng lo" Ký tên: Vịnh

    Trả lờiXóa
  19. TS Cù Huy Hà Vũ: Đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là một lệnh của thời đại vì một an ninh thế giới đến từ Đông Á - Đã trở thành một quan điểm có tính tiên tri và tầm nhìn xuyên thế kỷ.

    Trả lờiXóa
  20. Tuần hành phản đối Trung Quốc tại TP.Cần Thơ ngày 12.5lúc 12:19 13 tháng 5, 2014

    Chiều qua 12.5, dù là ngày đầu tuần nhưng tại công viên Lưu Hữu Phước (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ),

    hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân đã tập trung phản đối Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển VN.

    Đoàn người đã cùng hô vang các khẩu hiệu: “Phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển của VN”; “Kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo VN”; “Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển VN”; “Trường Sa, Hoàng Sa là của VN”...

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140513/hang-ngan-nguoi-tiep-tuc-tuan-hanh-phan-doi-trung-quoc.aspx

    Trả lờiXóa
  21. Tàu Trung Quốc phun vòi rồng, tạo bằng chứng giảlúc 12:29 13 tháng 5, 2014

    Trước sự manh động của tàu Trung Quốc,

    hai nhân viên kiểm ngư của tàu kiểm ngư Việt Nam là Đỗ Văn Cần và Nguyễn Văn Chinh đã dũng cảm đứng ra trước mũi tàu ,

    sử dụng vòi rồng để tự vệ và phun nước lại phía các tàu Trung Quốc.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/607087/tau-trung-quoc-phun-voi-rong-tao-bang-chung-gia.html

    Sáng 12-5 các tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công tàu kiểm ngư Việt Nam bằng cách phun vòi rồng xối xả và cố tạo ra những bằng chứng giả.

    Trả lờiXóa
  22. Hai kiểm ngư dũng cảmlúc 12:31 13 tháng 5, 2014



    Đó là những lời khen ngợi dành tặng hai kiểm ngư viên Đỗ Văn Cần và Nguyễn Văn Chinh,

    hai người đã không sợ nguy hiểm đứng ngoài thân tàu để điều khiển vòi rồng phun nước tự vệ trước sự tấn công của tàu hải giám và hải cảnh Trung Quốc.

    “Các tàu kiểm ngư đã hành xử hết sức ôn hòa trước hành động quá hung hăng của các tàu hải giám và hải cảnh Trung Quốc.

    Thái độ quá hung hăng của họ đã buộc chúng tôi phải tự vệ.

    Khi hành động, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc thực hiện chấp pháp của Việt Nam trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam”
    - kiểm ngư viên Đỗ Văn Cần nói.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/607087/tau-trung-quoc-phun-voi-rong-tao-bang-chung-gia.html


    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tau-trung-quoc-phun-voi-rong-tau-viet-nam-dap-tra-2989571.html

    Trả lờiXóa
  23. Ngoại trưởng Mỹ John Kerrylúc 12:36 13 tháng 5, 2014

    Hành động của Trung Quốc là hiếu chiến


    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 12-5 cho biết Mỹ và các quốc gia khác tiếp tục lên tiếng quan ngại về hành động của Trung Quốc ở biển Đông,

    cụ thể là việc hạ đặt giàn khoan HD-981, đưa nhiều tàu, máy bay vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

    http://tuoitre.vn/The-gioi/607104/ngoai-truong-my-hanh-dong-cua-trung-quoc-la-hieu-chien.html

    Trả lờiXóa
  24. Trung Quốc điều máy bay tiêm kích uy hiếp lực lượng Việt Namlúc 12:39 13 tháng 5, 2014

    máy bay tiêm kích của Trung Quốc đã hạ độ cao, tiếp cận rất gần các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ thực thi luật pháp.

    Các tàu Trung Quốc vẫn chủ động chặn mũi, chặn hướng, dùng vòi rồng công suất lớn tấn công... để ngăn cản tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư của Việt Nam, không cho tiến lại gần giàn khoan.

    Trong khi đó, các lực lượng chấp pháp của Việt Nam vẫn kiên nhẫn dùng loa tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/trung-quoc-dieu-may-bay-tiem-kich-uy-hiep-luc-luong-viet-nam-2989198.html

    Trả lờiXóa
  25. Tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam như thế nàolúc 12:47 13 tháng 5, 2014

    Trên 80 tàu Trung Quốc bố trí thành nhiều lớp sẵn sàng đâm và hăm dọa, dùng vòi rồng tấn công bất cứ tàu nào của Việt Nam tiến vào khu vực đặt giàn khoan trái phép.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tau-trung-quoc-tan-cong-tau-viet-nam-nhu-the-nao-2989802.html

    "Xung quanh khu vực giàn khoan những ngày qua vẫn diễn biến hết sức phức tạp", đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.

    Trả lờiXóa
  26. Tễu ơi! Mấy đứa em tôi ở Sài Gòn mới cho biết là sáng nay mẹ con tụi nó làm ở các nhà máy dệt của tàu và Đài Loan đều bị chủ đóng cửa không cho vào làm việc. Đây là tin hoàn toàn xác thực. Chỉ không biết số lượng tất cả là bao nhiêu thôi. Nhà máy nhỏ thì vài nghìn, nhà máy lớn năm bảy nghìn. Cuộc sống của tụi nó đã bị đảo lộn và đang rất lo lắng không biết ra sao nữa? Đảng ta cứ ca ngợi FDI khựa mãi đi. Cả của Đài nữa chứ! Tễu tìm hiêu thông tin cụ thể ra sao nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàng vạn công nhân Bình Dương đình công, xuống đường chống Trung Quốclúc 04:34 14 tháng 5, 2014

      http://danlambaovn.blogspot.co.uk/2014/05/hang-van-cong-nhan-binh-duong-inh-cong.html

      Xóa
  27. Các nước tiếp tục phản ứng mạnh với Trung Quốclúc 12:58 13 tháng 5, 2014

    Ngày 12-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng VN sẽ thất bại trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế trong cuộc tranh chấp đang xảy ra ở biển Đông.

    Bà Hoa cho rằng có những bằng chứng cho thấy VN đang cố lôi kéo các nước khác và nhằm gây áp lực với Trung Quốc. “Chúng tôi hi vọng rằng VN có thể thấy rõ tình hình, bình tĩnh đối mặt với thực tế và dừng gây rối cản trở những hoạt động của Trung Quốc” - bà Hoa nói.

    Trước đó một ngày, Tân Hoa xã đã có bài xã luận bẻ cong sự thật khi bình luận rằng VN đang phá hoại việc khai thác dầu của Trung Quốc và đang bôi nhọ, bóp méo hình ảnh của Trung Quốc đối với cộng đồng các nước Đông Nam Á và cả thế giới.

    Bài báo này còn trắng trợn cho rằng giàn khoan HD 981 nằm cách bờ biển VN 150 hải lý!

    http://tuoitre.vn/The-gioi/607074/cac-nuoc-tiep-tuc-phan-ung-manh-voi-trung-quoc.html

    Trả lờiXóa
  28. Ông Gregory Poling, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Washington (Mỹ),lúc 13:01 13 tháng 5, 2014

    "Tôi cho rằng tới nay phản ứng của Việt Nam là chuẩn xác.

    Việt Nam cần phải cho Trung Quốc biết là không chấp nhận các hành động khiêu khích của Trung Quốc.

    Và Việt Nam cũng cần phát thông điệp rõ ràng rằng đây không phải vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc [...]

    Việt Nam hơn Philippines khi đối đầu với Trung Quốc là dù cho tiềm lực quân sự không bằng về sự hiện đại hay quy mô thì Việt Nam cũng vẫn tự tin có đủ khả năng đáp trả"

    http://tuoitre.vn/The-gioi/607074/cac-nuoc-tiep-tuc-phan-ung-manh-voi-trung-quoc.html

    Chuyên gia GREGORY POLING

    Trả lờiXóa
  29. Võ Anh Tuấn - cựu đại sứ ở Mỹlúc 13:10 13 tháng 5, 2014

    Điều 77 của Công ước Luật biển 1982 quy định các quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với việc thăm dò, khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên ở thềm lục địa của mình. Nếu quốc gia đó chưa thăm dò, khai thác thì không ai có quyền khai thác tại đây nếu không được sự đồng ý của quốc gia ven biển này.

    ông Võ Anh Tuấn - cựu đại sứ và là trưởng đoàn đàm phán VN ở Liên Hiệp Quốc - nói rằng thế nước hồi ấy đang rất khó khăn với cuộc chiến biên giới phía Bắc và Campuchia, nhưng VN vẫn dành tâm sức tham gia ký kết Luật biển 1982 một cách sáng suốt. Dựa trên căn cứ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển này, tất cả tranh chấp biển đảo với VN hiện nay đều hoàn toàn không có cơ sở và bất hợp pháp.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/606928/vua-chay-vua-xep-hang-ky-luat-bien-1982.html

    Sau khi ký và phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, Quốc hội khóa IX Việt Nam đã tuyên bố: Quốc hội một lần nữa khẳng định chủ quyền của VN với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các hoạt động khác liên quan đến biển Đông thông qua thương lượng hòa bình, trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982...

    VN đã nghiêm túc hành xử chủ quyền biển, thềm lục địa của mình đúng với những nội dung đã phê chuẩn, ký kết. Còn Trung Quốc mặc dù cũng tham gia ngay từ đầu các hội nghị, đàm phán, phê chuẩn, ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, nhưng lại đã và đang tranh chấp biển, tiến hành những đòi hỏi chủ quyền bất hợp lý, đặc biệt hoàn toàn không dựa trên công ước quốc tế này.

    Trả lờiXóa
  30. Hàng vạn người dân mittinh phản đối Trung Quốclúc 13:17 13 tháng 5, 2014

    Theo báo Tuổi trẻ
    Sáng 11-5, hàng vạn người dân tại các thành phố Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã xuống đường tuần hành, mittinh
    phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trên vùng biển của Việt Nam.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/606847/hang-van-nguoi-dan-mittinh-phan-doi-trung-quoc.html#ad-image-0

    Trả lờiXóa
  31. TƯỜNG THUẬT tại hiện trường: Nghẹt thở tại điểm nóng HD 981lúc 13:24 13 tháng 5, 2014

    http://dantri.com.vn/su-kien/tuong-thuat-tai-hien-truong-nghet-tho-tai-diem-nong-hd-981-874047.htm

    Từ ngày 11/5, phóng viên Nguyễn Huy của Tiền Phong đã có mặt trên các tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp cận vị trí giàn khoan HD 981 của Trung Quốc,

    để trực tiếp ghi nhận tình hình đặc biệt căng thẳng trên biển Đông.

    Trả lờiXóa
  32. Video tàu Trung Quốc tấn công, tiến sát tàu Việt Namlúc 13:28 13 tháng 5, 2014

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/video-tau-trung-quoc-tan-cong-tien-sat-tau-viet-nam-873861.htm

    Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong ngày 12/5,

    các tàu, máy bay Trung Quốc tiếp tục sử dụng vòi rồng,

    tiến sát ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.

    Trả lờiXóa
  33. Kiểm ngư giáng trả cuộc tấn công vòi rồng của Trung Quốclúc 13:31 13 tháng 5, 2014

    "Dù bất cứ giá nào, lực lượng kiểm ngư quyết không lùi bước và luôn sát cánh cùng các lực lượng khác của chúng ta kiên cường để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc" - ông Oai khẳng định.

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/kiem-ngu-giang-tra-cuoc-tan-cong-voi-rong-cua-trung-quoc-873803.htm
    ___________________________

    Đến ngày 12/5, Trung Quốc vẫn duy trì thường xuyên trên, dưới 80 tàu các loại quanh giàn khoan HD-981 hạ đặt trái phép trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

    Ngoài ra, Trung Quốc còn ngang ngược xua cả tàu đánh cá vào khu vực cách đảo Lý Sơn của chúng ta khoảng 40 - 50 hải lý.

    Trả lờiXóa
  34. ông Nguyễn Ngọc Oai, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, cho biếtlúc 13:34 13 tháng 5, 2014

    ông Nguyễn Ngọc Oai, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, cho biết:

    Hiện nay đang có 14 tàu kiểm ngư đang tuần tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền tại khu vực mà Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trong vùng biển của Việt Nam.

    "Tinh thần của anh em kiểm ngư rất tốt, luôn sẵn sàng để tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển của chúng ta. ..."

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/kiem-ngu-giang-tra-cuoc-tan-cong-voi-rong-cua-trung-quoc-873803.htm

    Trả lờiXóa
  35. Phải liên tục biểu tình đến khi nào TQ chịu rút giàn khoan khỏi lãnh hải VN thì mới thôi.

    Trả lờiXóa
  36. Tin nóng
    (Đây là tin chính xác)
    Công nhân KCN VSIP1 - Bình Dương nổi dậy đập phá công ty Trung Quốc
    13-05-2014 13:33:51


    Theo nguồn tin phóng viên tại khu công nghiệp VSIP1, Bình Dương. Sáng nay, một số công nhân đang làm việc tại các công ty có vốn Trung Quốc đã nổi dậy đập phá nhằm tẩy chai, phản đối hành động xâm chiếm Biển Đông của chính phủ Trung Quốc.

    Sau những hành động ngông cuồng của Trung Quốc như tự ý đặt dàn khai khoán, bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam đã làm tăng sự phẫn nộ của nhân dân Việt Nam. Ngày 11/5, nhân dân Việt Nam 3 miền Bắc- Trung- Nam đã xuống đường biểu tình đề nghị Trung Quốc trả Hoàng Sa, Trường Sa lại cho Việt Nam. Báo chí nước ngoài cũng cập nhật những tin tức ủng hộ nhân dân Việt Nam giành quyền lợi.

    Ngay cả chính phủ Mỹ cũng cho rằng hành động của Trung Quốc là hung hăng, vô lý và có rắp tâm xâm lược.



    Hiện trường trước công ty Esquel có vốn Trung Quốc, công nhân và người dân vây quanh, bên trong công ty các công nhân đang đập phá.

    Chính vì thế, những căm phẫn trong lòng một số công nhân làm việc cho các công ty Trung Quốc đã biến thành hành động không thể kiểm soát được khi đồng loạt nổi dậy đập phá đồ đạc, mát móc và các thiết bị làm việc ở đây.

    Trong không khí căng thẳng đó, một số công nhân tại các công ty khác không thuộc vốn của Trung Quốc trong KCN VSIP cũng căng thẳng theo, và có ý muốn bỏ việc tại công ty đang làm để sang các công ty Trung Quốc tham gia đập phá khiến cho tình hình căng thẳng, nhiều công ty sợ liên luỵ nên treo bảng “ Không thuộc công ty Trung Quốc” để tránh khỏi thiệt hại.



    Một số công ty phải treo bảng hiệu không dám nhận mình làà công ty Trung Quốc để không bị đập phá.

    Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành kêu gọi các anh chị em công nhân nên bình tĩnh, ngừng hành động đập phá lại. Chính phủ có chính sách cho tình hình này, tuy tinh thần yêu nước trong mỗi người dân ai cũng có, nhưng cần bình tĩnh và hành động cân nhắc hơn để tránh ảnh hưởng đến tình hình chung.



    Qua hành động này của công nhân VSIP cũng cho thấy sức mạnh của ý chí tập thể, nhất là sức mạnh của tầng lớp công nhân.

    Bài: Alice ( trang www.nguoinoitieng)

    Ảnh: Viết Hưng



    Công nhân tại Bình Dương biểu tình “tự phát” chống Trung Quốc



    Vào chiều ngày 12-5, khoảng gần 17g chiều, khi tan ca, hàng trăm công nhân tại Bình Dương đã “tự phát” biểu tình chống việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.



    Hàng trăm công nhân của một số công ty trong khu vực đã tập hợp trên đường ĐT743 (gần vòng xoay An Phú, thị xã Thuận An) rồi kéo nhau đi dọc tuyến đường ĐT743, sau đó đi qua các đường lớn trong Khu công nghiệp VSIP 1 như đường số 6, đường số 4, đại lộ Độc Lập… Họ mang cờ đỏ và hô vang khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam”…

    Đặc biệt sang ngày 13.5 việc biểu tình này lại tiếp tục vào buổi sáng Khu công nghiệp VSIP 1 (KCN Việt- Sing) làm tắt nghẽn giao thông. Điều này chắc chắn gây sự lo sợ của giới chức bởi tại Bình Dương lượng công nhân rất lớn, họ cũng biết dùng internet và các mạng xã hội thông qua điện thoại thông minh nên những biến động xã hội đều được cập nhật nhanh chóng.



    Đã có tin công nhân đập phá một số thiết bị tại khu công nghiệp này, nhưng nguồn tin này chưa được kiểm chứng.

    Dân News

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhân mình tội, bị thiếu lương nên nhân cơ hội này... Tuy nhiên mình nghĩ chánh quyền và "công đoàn lề phải " nên can thiệp công nhân, tránh bạo động đốt phá. Cái mình nghĩ quan trọng hơn là trục xuất bớt nhân công Tàu ( nhân công trá hình chăng ?) về bớt để loại bớt rủi ro trong lãnh thổ, đồng thời quan sát và cảnh giới 24x7 các "làng Tàu" đã có trên lãnh thổ ta. Khổ, ai rướt Tàu về không biết đến hôm nay hết lú chưa nữa ?

      Xóa
  37. Sáng 13/5, tàu Trung Quốc hung hãn đâm móp tàu Cảnh sát biển Việt Namlúc 14:01 13 tháng 5, 2014

    Vào lúc 8h ngày 13/5 tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 cách giàn khoan hơn 8 hải lý. Lúc này tàu 3411 của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện, cắt mũi tàu 8003.

    Lúc tàu 8003 cách giàn khoan 6 hải lý, tàu 3411 của Trung Quốc bất ngờ tăng tốc đổi hướng về đuôi tàu 8003 và áp sát tàu ở khoảng 80m.

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/sang-135-tau-trung-quoc-hung-han-dam-mop-tau-canh-sat-bien-viet-nam-874059.htm

    Hai tàu Trung Quốc mở vòi rồng trùm lên tàu CSB 4032 của CSB Việt Nam và tăng tốc áp sát trực diện. Tàu CSB 4032 chủ động, lùi máy phòng tránh nhưng vẫn bị 2 tàu Trung Quốc hung hăng đâm vào gây móp mũi tàu.

    Trả lờiXóa
  38. Chủ tịch nước Trương Tấn Sanglúc 14:04 13 tháng 5, 2014

    Gửi lời động viên ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công!

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-nuoc-gui-loi-dong-vien-ngu-dan-bi-tau-trung-quoc-tan-cong-874050.htm

    Trả lờiXóa
  39. Kiện ngay Trung Quốc để tránh dính bẫy khiêu khích?lúc 14:09 13 tháng 5, 2014


    Tiến sĩ luật Trần Công Trục – nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ nhận định, đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.
    _____________

    Theo Công ước luật biển năm 1982, đối với các quốc gia quần đảo, người ta quy định cho phép việc vạch đường cơ sở bao quanh toàn bộ các thành phần của quần đảo, từ đó thiết lập, xác định các vùng biển thuộc quốc gia quần đảo đó. Thế nhưng, dù không phải là một quốc gia quần đảo, Trung Quốc lại vận dụng điều đó vào quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa cũng như các quần đảo khác Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền.
    Từ đó họ xác định vị trí để mở rộng vùng biển của mình.

    Đó là chuyện trái với Công ước luật Biển 1982, cần phải xem xét.
    ____________________

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/kien-ngay-trung-quoc-de-tranh-dinh-bay-khieu-khich-874053.htm


    Các đảo này, rõ ràng không phải là quốc gia quần đảo mà là các đảo, quần đảo này là các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam với tư cách là “quốc gia ven biển”. Công ước Luật biển không cho phép vận dụng để vạch đường cơ sở bao quanh toàn bộ quần đảo như đối với một quốc gia quần đảo mà chỉ tính đến vị trí của từng đảo một để xác lập đường cơ sở cho từng đảo, từ đó mới tính ra các vùng biển. Hơn nữa, chỉ đảo có điều kiện diện tích đủ lớn, thích hợp cho cuộc sống con người, có đời sống kinh tế riêng thì mới được tính đến việc mở rộng các phạm vi, có các vùng biển như vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế riêng của từng đảo.

    Nhưng rõ ràng, các quần đảo trong khu vực này đều hết sức nhỏ bé, thấp và ở trong điều kiện không thuận lợi cho con người sinh sống, không có điều kiện đời sống kinh tế riêng cho nên không thể nào xác định đường cơ sở cũng như xác định các phạm vi vùng biển như ý muốn chủ quan của phía Trung Quốc.

    Đó là điểm Trung Quốc đã vận dụng, áp dụng sai quy định của Công ước luật biển và chúng ta có thể kiện Trung Quốc về việc vận dụng này để biến vùng biển không có tranh chấp thành vùng tranh chấp.

    Trả lờiXóa
  40. Mấy đồng chí "thương binh tự phát" bữa trước quậy Tễu đâu mà không thấy đi chửi Tàu nhể? Bữa trước đọc chính sách làu làu, hữu hảo với Tàu chửi lại dân ta nghe hùng hồn thế mà sao máy hôm nay lặn mất tiêu.

    Trả lờiXóa
  41. Hiện tại ở HCM và các Tỉnh thành có đoàn xe máy kéo đi đến các Cty làm náo loạn, buộc công nhân ra về, cty nào không cho công nhân về thì xe chạy vào và tiên bố đánh đập, phá.

    Tôi chưa rõ ai kích động vấn đề này, mời các bạn kiểm chứng

    Trả lờiXóa