Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Mac Văn Trang: NGHĨ VỀ CUỘC CHIẾN 17/2/1979


Mac Văn Trang

NGHĨ VỀ CUỘC CHIẾN 17/2/1979

Để cuộc chiến tranh của “Bọn bành trướng, bá quyền Bắc Kinh xâm lược nước ta” năm 1979 đi vào sử sách, nguôi ngoai dần sự bức xúc của lòng dân, chính quyền Việt Nam cần làm gì?

1. Cần khẳng định với chính quyền Trung quốc rằng, cuộc chiến đó của Trung quốc là sai lầm, gây nên tội ác dã man. Họ cần phải xin lỗi, tạ lỗi với Việt Nam, nhất là với những đồng bào và chiến sĩ đã bị quân lính Trung quốc giết hại;

2. Sử sách phải công khai, minh bạch nói rõ cuộc chiến tranh đó diễn ra thế nào, thiệt hại ra sao, những bài học lịch sử gì cần rút ra... Đó là sự kiện lịch sử cần được đưa vào chương trình giáo dục như các sự kiện lịch sử quan trọng khác của dân tộc;

3. Tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ, xây dựng nghĩa trang đàng hoàng như đối với các Anh hùng Liệt sĩ thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, để Tổ quốc ghi công đời đời, nhân dân tự do tưởng niệm...

Làm được như vậy, vong linh các Liệt sĩ mới siêu thoát, an nghỉ nơi cõi Vĩnh hằng; nhân dân mới an lòng; mối hận thù giữa hai nước về cuộc chiến này mới được giải tỏa, tạo nên quan hệ bình thường... Và quan trọng hơn, các nhà lãnh đạo Việt Nam mới đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân trong việc giải quyết cuộc chiến này và tránh được mang tội với lịch sử dân tộc.

17/2/2018
MVT

3 nhận xét :

  1. Ôi bác Trang ! Với não trạng nô dịch ích kỷ... thì họ đâu có đủ dũng khí làm việc này?!

    Trả lờiXóa
  2. Đảng muốn lẩn tránh cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc của quân và dân ta ngày 17 tháng 2 năm 1979. Giặc tầu có xâm lăng, dân ta có đổ máu, chiến sĩ ta có chiến đấu và có hy sinh vì tổ quốc nhưng đảng cố lẩn tránh sự thật này. Bội bạc.

    Trả lờiXóa
  3. Đảng sợ tầu nhưng nhân dân không sợ tầu. Vậy thì đảng lãnh đạo thế nào?

    Trả lờiXóa