Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Luân Lê: RỒI SẼ VỀ ĐÂU


Luân Lê

RỒI SẼ VỀ ĐÂU

Đây dù sao vẫn là một người có liêm sỷ nhất trong số những người cộng sản hiện nay, đó là dám giữ lời hứa và dám từ bỏ chức vụ mà không phải ai hoặc dễ dàng mà có thể ngồi vào đó được.

Ông, là một số hiếm hoi dám từ chức vì “thấy có lỗi với nhân dân”, tức là ông biết tôn trọng nhân dân và cũng là tôn trọng chính bản thân về trách nhiệm của một cán bộ khi không tròn phận sự.


Ông có điểm tốt này, nhưng tôi không đánh giá ông với vai trò một người cộng sản, mà là một người lãnh đạo đơn thuần, và ông đã dám tách mình khỏi tất cả những người cộng sản còn lại.

Về với dân và làm dân, ông lại hiểu thêm vị thế của mình trước chính hệ thống mà ông đã từng phục vụ là như thế nào.

Cáo mũ từ quan, di bỏ triều chính, ông cũng là một người chính trực đáng được nhắc đến trong thời buổi nhiễu nhương, tha hoá và ngày càng suy mạt này, mà hầu hết tất thảy đám người chỉ cố đích tìm mọi cách để bám rễ nhằm kiếm chác lợi ích cho mình, kể cả phải hãm hại (nhiều) người khác.

Tuy nhiên, có thể thấy, ngay cả chính ông cũng thấm thía nhất, rằng chỉ là chuyện cái vỉa hè mà quyền lực của ông cùng vị thế đó mà ông không thể làm suy suyển nó chút gì, mặc dù ông đã được sự ủng hộ của Thủ tướng chính phủ, thì ông biết rằng, với những công chuyện lớn lao hơn thì sự bất lực lớn nhường nào? Bởi vậy mới có câu nói nổi tiếng cách đây hơn một năm trước, chính phủ không chống được tham nhũng. Và tham nhũng là những người có quyền chức, chống lại có khi chúng tôi chết trước.

Quả là nỗi đau đớn tột bậc và cũng là sự thất bại của một thể chế.

Như vị cựu chủ tịch nước vừa có bài viết với tiêu đề mới đây: Đất nước và chế độ này rồi sẽ về đâu?*
_____________________

* Tiêu đề bài báo của cựu chủ tịch nước đã được đổi thành
“Lịch sử giúp chúng ta hiểu về hiện tại, dự báo tương lai” - Tễu Blog chú thích.

3 nhận xét :

  1. Còn một người có liêm sỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cháu cụ Đoàn Huyên , cụ Đoàn Triển, Đoàn Giắng đó các vị

      Xóa
  2. Tiền đề của cấu trúc xã hội tối ưu là mỗi cá nhân ở đúng vị trí của mình. Tiền đề này đã và đang bị xóa sổ. ĐLT, TXT, ĐNH...đều đứng sai vị trí trong đội hình...Vậy rút lui là phải. Chúc ĐNH mau yên bình trở lại. Quan nhất thời, dân vạn đại !

    Trả lờiXóa