Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Luân Lê: LUẬT PHÁP VÀ NGUY CƠ


Luân Lê

LUẬT PHÁP VÀ NGUY CƠ

"Quản lý nhà nước đã đẩy chúng tôi vào vòng tù tội".

Một câu nói đúng và trúng vấn đề của một bị cáo tại phiên xử lớn nhất trong lịch sử nền tư pháp của Việt Nam từ trước cho đến nay, một vụ án hình sự về kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

Và "quản lý nhà nước" là gì mà nó lại có thể đẩy một ai đó vào tù mặc dù họ chính là những người đã từng đóng vai chấp hành và thực thi nó?

Quản lý nhà nước chính là vấn đề của luật pháp, và nó được ban hành từ và bởi một thể chế nhà nước. Và khi việc quản lý nhà nước (bao gồm cả quyền lực chính trị chi phối hệ thống nhà nước) có vấn đề thì họ sẽ ban hành ra hệ thống luật pháp có vấn đề, và những người thực thi rất dễ trở thành nạn nhân của chính những chính sách quản lý ấy.

Năm 1985, Bộ luật Hình sự quy định có hẳn một chương về "các tội xâm phạm sở hữu chủ nghĩa xã hội", trong đó có tội cố ý làm trái các nguyên tắc, chính sách, chế độ quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra ở những chương khác có thêm tội kinh doanh trái phép, tội lạm sát gia súc. Và đã rất nhiều người bị tù tội vì những điều luật nguy hại và lệch lạc đó.

Năm 1999, Bộ luật Hình sự có tội làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Các doanh nhân xã hội chủ nghĩa rất nhiều người đã lần lượt vào tù vì điều luật này.

Năm 2015 (sửa đổi 2017), Bộ luật Hình sự đã bỏ những tội danh nêu trên nhưng lại quy định một tội mới, tội không tố giác thân chủ đối với luật sư khi hành nghề.

Rồi sau này sẽ có bao nhiêu luật sư trở thành nạn nhân của điều luật oái oăm và nguy hiểm nêu trên?

Luật pháp không văn minh và khoa học, thì nó trở thành nguy cơ cho những con người nằm dưới sự điều chỉnh của nó mà khó có thể nào nói trước về hậu quả và tác hại do nó tạo ra trong lòng một xã hội. Nhưng những con người, và thậm chí chính hệ thống ban hành ra chúng cũng phải trả giá trực tiếp khi nó, tức luật pháp, tồn tại, hoàn toàn là những chuyện có thật.

http://m.plo.vn/…/quan-ly-nha-nuoc-da-day-chung-toi-vao-von…
 
 

2 nhận xét :

  1. LUẬT PHÁP thì không bao giờ là không văn minh và khoa học, mà ngược lại, không văn minh khoa học thì không luật pháp!
    Luật sư Luân quên chúng ta đang ở thời chuyên chính vô sản sao?
    Hình như phải mất mấy ngàn năm tiến hóa nữa, mãi tới thời quân chủ, loài người mới bắt đầu có luật pháp, tuy chưa công bằng bình đẳng như quân chủ lập hiến và dân chủ như Anh và Mỹ.. thì nhiều người vẫn tin rằng ta đã có Chỉnh phủ Trần Trọng Kim Vua Bảo Đại, nếu tồn tại, Vn cũng VĂN MINH KHOA HỌC như các chính thể Quân chủ Lập hiến ở Nhật Bản và các nước Bắc Âu.
    Đâu tháng tám mùa thu, đâu cô hồn ngạ quỷ?!
    Thật buồn người chân chính lại thấp cơ thua trí bọn lưu manh côn đồ, đi với bụt khác đi với ma, nếu vẫn giữ thói quân tử tầu đạo đức dỏm thì chỉ có đường chết mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Quản lý nhà nước là khoa học quyết định sinh mệnh và hạnh phúc của con người về mọi mặt từ hành chính, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục...bao lâu chưa xem quản lý nhà nước là trách nhiệm với quốc gia dân tộc thì quản lý nhà nước trở thành công việc chăn dắt đồng bào!

    Trả lờiXóa